Ở trong vùng thời gian ngưng đọng giữa chiến trường ngoại vực khiến các cường giả nhân tộc như vừa bị tuyên án tử, tâm thần ai nấy bất an cực độ, lúc này bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, sinh tử hoàn toàn do kẻ khác định đoạt. Đúng vào thời khắc ấy, trong trận doanh nhân tộc có một gã tam trọng thiên toàn thân bộc phát quang mang chói lọi, lực lượng bạo phát trong nháy mắt ấy vậy mà cưỡng ép phá vỡ được lớp thời gian ngưng đọng quanh thân.
Vừa có thể cử động, tên kia lập tức thôi động độn hành phù, thân ảnh lóe lên đã độn ra xa vạn dặm, tiếp đó triển khai thần thông của tiên dực, hóa thành một đạo hào quang phá không lao đi, không hề do dự. Trông thấy cảnh này, Xích Long Vương lộ vẻ hứng thú, chậm rãi nói: “Lại dùng lực lượng hình chiếu của trưởng bối Vấn Tổ cảnh mang theo trên người để cưỡng ép phá giải pháp tắc thời gian của ta, thủ đoạn quả thực không tầm thường.”
“Nhưng bổn Vương đã cho phép ngươi rời đi bao giờ.” Ánh mắt mang long uy liếc về phương hướng đạo độn quang biến mất, đơn thủ tùy ý giơ lên rồi chậm rãi nắm chặt. Ngay tức thì, thời gian tại khu vực cách đó mấy vạn dặm liền ngưng đọng, khiến đạo hào quang đang cấp tốc bỏ chạy bị cố định giữa hư không.
Xích Long Vương thả ra một khối cầu tựa như được đan kết từ vô số sợi tơ mảnh, ngón tay điểm nhẹ về phía xa. Khối cầu lập tức bắn vọt đi, thời gian xung quanh nó trôi nhanh dị thường, khiến tốc độ của khối cầu gần như thuấn di, chỉ trong chớp mắt đã đâm trúng thân ảnh gã nhân tộc kia. Cả cơ thể lập tức nổ tung thành một mảng huyết nhục, bất tử lực bị triệt tiêu sạch sẽ chỉ trong một kích.
Khối cầu phân rã thành vô vàn sợi tơ dài mảnh, tức thì trói chặt lấy nguyên thần của gã tam trọng thiên, lực lượng trên những sợi tơ chấn cho nguyên thần thoi thóp, bất tỉnh lơ lửng giữa hư không. Xích Long Vương không còn để tâm đến kẻ đó nữa, ánh mắt thu lại nhìn về phía hơn chục cường giả nhân tộc còn lại, thanh âm lạnh lẽo vang lên: “Còn ai muốn thử chạy trốn nữa không? Nếu còn át chủ bài thì cứ việc tung ra, để bổn Vương xem bản lĩnh của các ngươi tới đâu.”
Không một ai trong trận doanh nhân tộc dám lên tiếng, cảnh tượng vừa rồi đã khiến bọn họ triệt để tuyệt vọng, dẫu biết chênh lệch thực lực là rất lớn nhưng không ngờ đối phương lại có thể diệt sát một gã tam trọng thiên dễ dàng đến vậy. Những kẻ mang theo lực lượng hình chiếu của trưởng bối Vấn Tổ cảnh cũng không biết phải làm sao, bởi tại ngoại vực, hình chiếu không thể trực tiếp xuất hiện, lực lượng mang theo trên người căn bản không đủ để đối kháng.
Lúc này cho dù ai nấy đều đang thông qua Diễn đàn thượng vị điên cuồng cầu cứu Vấn Tổ cảnh, thì những tồn tại kia cũng không thể kịp thời chạy tới, bởi nơi đây vốn là chiến trường Hư Linh cảnh, cách chiến trường Vấn Tổ cảnh hơn năm mươi hằng tinh.
Thế nhưng niềm vui ngoài dự liệu của nhân tộc đã phát sinh, một thanh âm hùng hồn vang vọng khắp hư không, lời nói không hề kiêng dè Xích Long Vương: “Đường đường là bậc tiền bối Vấn Tổ cảnh mà xâm nhập sâu vào chiến trường Hư Linh cảnh để bắt nạt đám tiểu bối, Xích Long tiểu nhi ngươi quả thật mặt mũi không nhỏ, còn dám lớn tiếng đòi xem thủ đoạn của những vãn bối, như vậy cũng xứng danh Phong Vương cường giả sao.”
Ánh mắt Xích Long Vương lập tức khóa chặt về một phương hướng. Hư không tại khu vực đó đột nhiên bị một bàn tay đâm thủng, bàn tay từ lỗ thủng không gian thò ra, nắm chặt lấy tầng không gian rồi xé mạnh một cái, lập tức tạo thành một vết rách không gian khổng lồ.
Từ trong khe hở không gian kia, một thân ảnh bạch y cao lớn chậm rãi bước ra. Gương mặt hắn anh tuấn tuyệt luân, khí thế không giận tự uy, mỗi một bước chân dẫm lên hư không đều khiến vết nứt lan tràn ra tứ phía, tựa như bản thân hắn quá mức nặng nề, đến cả không gian ngoại vực cũng khó lòng gánh chịu. Vừa hiện thân, gã nam tử đã giơ cao đơn thủ, năm ngón tay siết chặt, thanh âm mang theo uy quyền tuyệt đối vang vọng khắp nơi.
“Giảo sát không gian.”
Ngay tức thì, pháp tắc không gian khuếch tán khắp khu vực rộng lớn. Một tiếng chấn động vang lên, toàn bộ không gian ngoại vực vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, khí lưu hỗn loạn cuộn trào tứ phía, không còn nơi nào giữ được sự ổn định. Sự rối loạn kịch liệt ấy trực tiếp ảnh hưởng đến uy năng pháp tắc thời gian tĩnh chỉ, khiến thời gian ngưng đọng bị phá giải, toàn bộ Hư Linh cảnh nhân tộc lập tức được giải thoát, ai nấy đều có thể cử động như thường.
Xích Long Vương phất tay, giữ cho khu vực quanh thân mình không bị ảnh hưởng, đồng thời giải khai thời gian ngưng trệ trên thân đám tiểu bối yêu tộc. Ánh mắt hắn nhìn về phía gã nam tử nhân tộc vừa xuất hiện, thanh âm lạnh lùng cất lên: “Ngươi chính là Hỗn Thiên Hầu… Không, giờ phải gọi là Hỗn Thiên Vương mới đúng. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn kể từ lần hiện thân trước, ngươi đã có thể đột phá lên Vấn Tổ cảnh.”
Hỗn Thiên Vương khẽ cười, ung dung đáp: “Chân truyền của vị tiền bối sinh mệnh đặc thù lưu lại trong bí cảnh cổ lâu vừa vặn phù hợp với con đường tu hành của ta, giúp ta nới lỏng bình cảnh rất nhiều, vài năm trước rốt cuộc cũng thành công đột phá. Chỉ là bổn Vương không giống Xích Long tiểu nhi ngươi, đã là Vấn Tổ cảnh thì sẽ không chủ động ra tay bắt nạt đám tiểu bối ngoại tộc, đó mới là phong phạm của cường giả.”
Xích Long Vương nghe vậy liền cười lạnh: “Cũng chỉ là một kẻ vừa mới đột phá, tu vi Vấn Tổ cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Hỗn Thiên Vương ngươi vậy mà dám đứng trước mặt bổn Vương gọi hai chữ tiểu nhi, xem ra ngươi quá tự tin vào thực lực của bản thân rồi.”
Nam tử bạch y tiến lên một bước, khí thế lập tức tăng vọt, hắn thản nhiên nói: “Ngươi hẳn cũng rõ, Phong Hầu Vô Địch một khi đột phá thì Phong Vương đồng giai tầm thường không thể so sánh. Tứ trọng thiên không có mấy kẻ khiến ta hứng thú, vì thế hôm nay ta muốn thử sức với hạng ngũ trọng thiên như tiểu nhi ngươi.”
Bị một kẻ niên kỷ kém xa liên tiếp gọi là tiểu nhi, Xích Long Vương rốt cuộc cũng nổi giận. Hắn truyền âm cho đám yêu tộc Hư Linh cảnh tự tìm đường rút lui, còn bản thân thì sải bước hướng về phía Hỗn Thiên Vương. Khí thế lăng liệt bùng nổ, khiến dòng chảy thời gian quanh thân hắn trở nên vặn vẹo, lúc nhanh lúc chậm, cực kỳ quỷ dị.
Từ phía Hỗn Thiên Vương, vô số vết nứt không gian như mạng nhện lan tràn ra khắp hư không. Pháp tắc không gian lao thẳng tới đối bính với pháp tắc thời gian, hai đại chí tôn pháp tắc va chạm lẫn nhau khiến trăm ngàn dặm hư không chấn động dữ dội, hỗn độn chi khí bị xé nát, thời không mất đi sự ổn định vốn có.
Ngay lúc này, bên tai các Hư Linh cảnh nhân tộc vang lên giọng nói trầm ổn của Hỗn Thiên Vương: “Các ngươi mau rời xa khỏi nơi này đi. Ta chỉ có thể kiềm chế lão quái này, không thể phân tâm bảo vệ các ngươi, sinh tử thế nào hãy tự mình nắm lấy.”
Cả đám nghe vậy liền đồng loạt ôm quyền cúi đầu về phía bạch y nam tử cao lớn, sau đó xoay người thi triển độn thuật, cấp tốc rời khỏi nơi này. Không ai bay cùng một hướng, hơn mười đạo độn quang tách ra, bắn về tứ phương tám hướng. Xích Long Vương thấy vậy liền phất tay, lực lượng pháp tắc lao nhanh trong hư không, nhắm tới vài đạo độn quang chậm nhất, thế nhưng ngay lập tức bị thần thông của Hỗn Thiên Vương chặn đứng, đánh gãy giữa chừng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, bá tiên Tuyệt Kiếm không khỏi thở phào một hơi. Hắn truyền âm cho toàn bộ các Hư Linh cảnh còn lại: “Trận chiến hôm nay tại hạ xin đa tạ chư vị, nếu sau lần nguy hiểm này còn có thể sống sót, tại hạ nhất định sẽ hậu tạ thù lao phong phú, mong chư vị bình an thoát thân.”
Dứt lời, thân ảnh hắn bừng lên quang mang chói lọi, một thanh phi kiếm rực rỡ xuất hiện, lướt nhanh trong hư không với tốc độ kinh người. Những kẻ khác nghe vậy chỉ ghi nhớ trong lòng, không ai dám phân tâm đáp lại, ai nấy đều dốc toàn lực phi độn, phù lục, linh thú, bí pháp, tất cả thủ đoạn có thể gia tăng tốc độ đều được thi triển đến cực hạn.
Trận chiến giữa hai Phong Vương đã chính thức bùng nổ, thế nhưng Xích Long Vương vẫn không có ý định buông tha cho đám Hư Linh cảnh nhân tộc. Đã không ngại mặt mũi xuất hiện tại chiến trường này mang danh bắt nạt vãn bối, hắn cũng chẳng để tâm việc làm tới cùng.
Một đạo lực lượng men theo vết rách không gian lao đi, truy kích những đạo độn quang đang bỏ chạy. Khi lan tới một chiếc phi xa, đạo lực lượng kia lập tức hiển hóa thành một luồng vuốt khí sắc bén chém thẳng về phía người trên phi xa. Kẻ bị công kích chính là Triệu Thiên Kiêu, cảm nhận nguy cơ, hắn lập tức xoay người vung kiếm chống đỡ, thế nhưng vuốt khí kia thế như chẻ tre, trong nháy mắt chém gãy trường kiếm rồi bổ đôi thân thể họ Triệu.
Triệu Thiên Kiêu nghiến răng chịu đựng, cố gắng ép cỗ lực lượng hủy diệt ra khỏi cơ thể. Vừa miễn cưỡng đẩy được toàn bộ lực lượng nguy hiểm ra ngoài, hắn liền mượn lượng máu đã mất để thi triển huyết độn thuật. Một đạo kiếm quang huyết sắc nồng nặc mùi tanh xuyên thủng hư không, bắn đi với tốc độ cực nhanh, từ vị trí gần cuối vọt lên hòa vào nhóm những kẻ đã bay xa nhất.
Xích Long Vương lại vung tay, thả ra từng hạt kim loại truy kích đám Hư Linh cảnh nhân tộc. Hỗn Thiên Vương dù muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm, thế công của đối phương quá mức dồn dập, chỉ cần hắn phân tâm trong khoảnh khắc liền sẽ lập tức chịu phản kích nặng nề. Dù sao hắn cũng chỉ là tân tấn Vấn Tổ cảnh, căn cơ chưa thể so với lão quái như Xích Long Vương.
Bàn tay Xích Long Vương vươn ra, định thu lấy nguyên thần của tên nhân tộc đã bị hủy nhục thân trước đó. Thế nhưng đúng vào lúc này, Hỗn Thiên Vương đã nhân cơ hội thuấn di tới bên cạnh nguyên thần kia, nhanh chóng thu nó vào một bình sứ có chút năng lực dưỡng thần. Thần sắc hắn trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng: “Đã hủy nhục thân của tiểu bối này, vậy mà còn muốn đoạt cả nguyên thần của hắn, Xích Long tiểu nhi, ngươi bớt mơ mộng lại đi.”
“Hỗn Thiên Vương, ngươi càng lúc càng khiến bổn Vương chướng mắt.” Xích Long Vương gằn giọng nói, phất tay tế xuất một tấm lệnh bài, trên đó pháp tắc không gian lưu chuyển không ngừng. Lệnh bài vừa được thôi phát, uy năng lập tức bành trướng, phong tỏa trăm vạn dặm không gian xung quanh, chặn đứng năng lực thuấn di của những kẻ cảm ngộ không gian pháp tắc.
“Ngươi đã muốn chơi tới cùng, vậy ta cũng sẽ chiều.” Hỗn Thiên Vương cười lạnh đáp lời, đồng thời xuất ra một bảo cụ hình dạng đồng hồ cổ. Uy năng bảo cụ bạo phát, dòng sông thời gian lập tức được cường hóa, khiến những kẻ cảm ngộ pháp tắc thời gian không thể tùy ý khống chế thời gian xung quanh nữa.
Cách chiến trường chừng mấy vạn dặm, một đạo lôi đình kim sắc rạch ngang hư không với tốc độ cực nhanh. Diệt Chúng Sinh toàn lực phi hành, côn bằng dực vỗ mạnh liên hồi, một đường tiến thẳng không chút chần chừ. Cảm ứng được không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không thể tùy ý xuất nhập vật phẩm trong giới chỉ, hắn cũng không để tâm quá nhiều. Việc quan trọng nhất lúc này là rời khỏi khu vực có Phong Vương cường giả càng xa càng tốt, tốt nhất là trực tiếp tới biên giới hằng tinh rồi xuyên toa sang nơi khác.
Phía sau đạo độn quang của A Diệt không xa, một hạt kim loại nhỏ cỡ hạt gạo đang lặng lẽ truy kích với tốc độ kinh người, thế nhưng hắn hoàn toàn không phát giác. Không chỉ riêng hắn, phía sau mỗi một Hư Linh cảnh nhân tộc đang bỏ chạy đều có một hạt kim loại tương tự bám theo, hơn nữa đã có kẻ bị hạt kim loại ấy đuổi kịp, sinh tử lập tức lâm vào nguy nan.
Từ bốn phương tám hướng, không ít nhóm ngoại tộc cũng đang dần tụ về khu vực này. Dư ba trận chiến giữa hai Phong Vương lan tỏa quá rộng, khiến nhiều kẻ lầm tưởng có trọng bảo xuất thế, từ đó dẫn đến vô số Hư Linh cảnh loạn chiến mới tạo ra thanh thế lớn tới mức đó. Khi thấy một đạo lôi đình kim sắc bắn vọt ra từ phương hướng dư ba, có vài kẻ nảy sinh ý định chặn đường hỏi rõ, nhưng vừa cảm nhận tốc độ cực nhanh cùng khí tức bạo liệt của đối phương liền sinh lòng kiêng kỵ, cho rằng đó là một cường giả tam trọng thiên lợi hại, lập tức từ bỏ ý định.
A Diệt một mạch bay tới vùng rìa hằng tinh, khi tiến vào khu vực có vô số thiên thạch trôi nổi dày đặc, tốc độ của hắn buộc phải chậm lại. Đến lúc này thần thức hắn mới mơ hồ phát giác phía sau có thứ gì đó đang truy theo. A Diệt lập tức rút chiến đao vung mạnh về phía trước, đao quang gào thét lao đi, chém nát hàng loạt thiên thạch, mở ra một lối đi trống trải. Ngay sau đó hắn bạo tốc lao thẳng về phía trước, hoàn toàn không quay đầu nhìn lại xem rốt cuộc thứ đang truy đuổi mình là gì.
Thế nhưng trong khu vực thiên thạch dày đặc như vậy, việc duy trì bạo tốc liên tục là điều không thể. Mỗi lần hắn buộc phải chậm nhịp để xuất đao phá chướng ngại, cũng là lúc hạt kim loại phía sau lại rút ngắn thêm một đoạn khoảng cách. Cuối cùng, hạt kim loại ấy vẫn đuổi kịp A Diệt, kẻ chạy xa nhất trong số những Hư Linh cảnh nhân tộc trước khi bị thủ đoạn của Xích Long Vương áp sát.
Hạt kim loại đột nhiên bành trướng, hóa thành một nhân ảnh cường tráng, toàn thân cấu thành từ kim loại hoàng hạnh sắc. Vừa hiện thân, bàn tay kim loại đã chộp thẳng tới cổ A Diệt, trong nháy mắt xuyên phá khải giáp ngân quang hộ thể. Sau khi nắm chặt cổ đối phương, kẻ đó liền quăng mạnh, thân hình A Diệt bị ném đi liên tiếp đâm xuyên qua mấy khối thiên thạch khổng lồ mới miễn cưỡng dừng lại.
Lúc này A Diệt mới nhận ra kẻ vừa ra tay là một khôi lỗi phẩm chất cực cao, bên trong có một tia nguyên thần của Xích Long Vương phụ thể. Nó tương tự ma khôi phụ thể của Tử Yêu, thực lực có thể sánh với hai phần mười bản thể chân chính. Tuy nhiên nơi đây là ngoại vực, việc phụ thể lên vật khác để điều đi xa vô cùng khó khăn, vì thế khôi lỗi trước mắt nhiều nhất chỉ có thể phát huy tới nửa thành thực lực của Xích Long Vương.
“Tiểu tử, độn pháp của ngươi quả thật rất nhanh, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ giúp ngươi thoát khỏi cái chết!” Yêu khôi cao lớn nhếch môi cười lạnh, thân ảnh lập tức bắn vọt tới trước. Một quyền hung hãn nện thẳng lên chiến đao A Diệt vừa kịp giơ lên che chắn, lực đạo khủng bố truyền đến khiến thân thể hắn văng ngược ra xa, máu tươi phun trào, kéo theo một vệt huyết sắc dài giữa hư không.