Viễn Du Xa ẩn hình lơ lửng phía trên một chiến trường hỗn loạn, bên dưới gần mười thân ảnh đang quần đấu kịch liệt, tranh đoạt một món bảo cụ Thiên giai đang trong quá trình xuất thế. Trên phi xa, một đôi nam nữ thản nhiên quan chiến, gã nam tử cất lời trước: “Ngươi không định ra tay đoạt lấy món bảo cụ đó sao? Dù sao khi vượt qua thiên phạt, bảo cụ của ngươi cũng đã hủy diệt phần lớn rồi.”
Nữ tử yêu diễm lộ vẻ ghét bỏ, hờ hững đáp: “Chỉ là một món Thiên giai hạ phẩm, lại còn thuộc loại phòng ngự, không hợp với ta. Bổn tiên tử sẽ không vì vật tầm thường ấy mà xuất thủ. Trận chiến đầu tiên của ta phải là đại chiến vang danh, bắt nạt mấy tên nhất trọng thiên phía dưới thì tính là gì chứ.”
“Vậy thì thôi, đợi lát nữa kẻ chiến thắng xuất hiện, ta sẽ ra tay đoạt lấy, dù sao cũng là bảo cụ Thiên giai.” A Diệt gật đầu nói, ánh mắt hắn vẫn không rời chiến trường phía dưới, nơi các cường giả ngoại tộc đang ác chiến vì món bảo vật kia.
Trong quãng thời gian dài hành tẩu tại chiến trường ngoại vực, A Diệt đã nhiều lần hiện thân tham gia tranh đoạt, phần lớn đều thu được lợi ích không nhỏ, khiến danh hiệu Thiên Đao Hầu ngày càng truyền xa. Trận chiến bên dưới hiện không có nhân tộc tham gia, lát nữa hắn ra tay cũng không cần thu liễm lực lượng, bất kể kẻ nào đoạt được bảo vật đều phải gánh chịu công kích của hắn.
Cuộc loạn chiến kéo dài gần nửa canh giờ, trong quá trình đó còn có thêm hai nhóm cường giả khác lần lượt kéo tới, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ đạt tu vi nhị trọng thiên. Nơi này nằm ở vùng rìa ngoài của hằng tinh, tam trọng thiên rất hiếm khi lui tới. A Diệt xuất hiện tại đây là vì vừa xuyên toa sang một hằng tinh khác, đang trên đường tiến vào khu vực bên trong.
Cuối cùng, kẻ đoạt được món bảo giáp Thiên giai là một cường giả Ngục Tộc có tu vi nhị trọng thiên. Bên cạnh hắn còn có một tên đồng tộc nhất trọng thiên, hai người phối hợp đánh lui những kẻ còn lại, uy thế cực thịnh. Khi các cường giả thuộc những chủng tộc khác lần lượt rút lui, gã Ngục Tộc nhị trọng thiên mang danh hiệu Bộ Quan Hầu ngửa mặt cười lớn đầy đắc ý. Tên đồng tộc đứng bên cạnh chắp tay chúc mừng, miệng nói không ít lời nịnh nọt, hiển nhiên muốn sớm nhận được thù lao.
Đúng lúc ấy, một luồng đao quang mang uy thế kinh nhân đột ngột từ trên cao bổ xuống khiến hai gã Ngục Tộc giật mình, vội vàng bạo tốc tách ra. Đao quang chém thẳng qua khoảng không giữa hai người, kình phong gào thét dữ dội, tựa như muốn xé rách hư không. Sóng khí cuộn trào quét ra bốn phía, khiến dù đã tránh khỏi quỹ đạo công kích, hai gã Ngục Tộc vẫn cảm thấy da thịt đau rát.
Bộ Quan Hầu lập tức ngẩng đầu, sắc diện đầy phẫn nộ. Nhưng ngay khi nhìn rõ kẻ vừa xuất thủ, thần sắc hắn liền đại biến, gần như bật thốt lên: “Thiên Đao Hầu!”
Gã Ngục Tộc nhất trọng thiên đã sớm kinh hãi thối lui, trong mắt hắn Thiên Đao Hầu là kẻ có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào. Hư Linh cảnh chưa đạt tới chiến lực Phong Hầu, so với một Phong Hầu đỉnh cao đúng là cách biệt như trời với đất, hắn hoàn toàn không dám sinh ra nửa phần ý niệm đối kháng.
A Diệt thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt khóa chặt lên thân gã Bộ Quan Hầu, thanh âm băng lãnh vang lên: “Để lại thứ ngươi vừa đoạt được thì ta cho ngươi toàn mạng rời đi, bằng không cứ trực tiếp lĩnh đao của bản nhân.”
Trán Bộ Quan Hầu lập tức nổi gân xanh, món bảo cụ này là thứ hắn đã phải liều mạng, hao tổn vô số tâm lực mới tranh đoạt được, nay lại bị một tên ngoại tộc đột ngột xuất hiện, dùng chính tính mạng hắn làm điều kiện trao đổi, làm sao không khiến hắn phẫn nộ cho được.
“Thời gian suy nghĩ đã hết.” A Diệt lạnh nhạt nói, chiến đao trong tay hắn lập tức vũ động, từng đạo đao khí gào thét bộc phát, thế như sấm giật mưa giông thẳng hướng Bộ Quan Hầu mà chém tới. Bộ Quan Hầu biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của tên nhân tộc này, lập tức sinh ý bỏ chạy, nhưng vừa định động thân đã thấy trăm đạo đao khí đã bao trùm không gian trước mặt. Hắn vội bấm quyết, một lồng giam ngục lực hình thành giữa hư không, cưỡng ép cản lại toàn bộ đao khí.
Tên Ngục Tộc nhất trọng thiên đã sớm tháo chạy không chút do dự. Bộ Quan Hầu trong lòng thầm chửi một tiếng, song thế công của A Diệt vượt xa dự đoán của hắn, lồng giam ngục lực nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt. Bất đắc dĩ, hắn đành vung song chùy, liên tiếp đánh tan những đạo đao khí còn sót lại.
Tiếng lôi đình chấn động vang lên, thân ảnh A Diệt đã quỷ dị xuất hiện ngay bên cạnh. Một đao đâm thẳng ép Bộ Quan Hầu phải gồng toàn lực vung song chùy chống đỡ, nhưng vẫn bị chấn lui một đoạn dài. Đúng lúc đó, một tổ hợp bảo cụ hình giao long hiện ra, há miệng phun ra một ngụm long tức ngưng tụ thành phi tiễn ánh sáng. Trong nháy mắt, phi tiễn đã xuyên thẳng qua thân thể Bộ Quan Hầu, quầng sáng hộ thể cùng nội giáp gần như không phát huy được tác dụng gì.
Bị một kích xuyên ngực, ánh mắt Bộ Quan Hầu lập tức tràn đầy kinh hãi, bởi hắn cảm nhận rõ ràng bất tử lực trong cơ thể đang suy giảm mạnh. A Diệt cười nhạt, tổ hợp bảo cụ này lấy một cây cung Thiên giai làm hạch tâm, sát lực vốn cực cao, nhị trọng thiên trúng đòn hao tổn lớn cũng là chuyện tất nhiên. Hắn phất tay, Lôi Thuấn Tiểu Chùy hóa thành thiểm điện, trong chớp mắt đã đâm thẳng tới trước mặt đối phương. Bộ Quan Hầu nghiêng người né tránh, nhưng cũng chính lúc đó A Diệt đã xuất hiện sát bên.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Bộ Quan Hầu cảm nhận nguy cơ mãnh liệt trào dâng, vội vàng tế ra hai đầu linh thú cấp Hư Linh. Chúng vừa xuất hiện liền hóa thành hai tấm khiên đen, bao trùm toàn bộ thân thể chủ nhân. A Diệt thuấn di tới vị trí tiểu chùy, nắm chặt chùy thủ đâm mạnh về phía trước, nhưng bị hai tấm khiên đen cứng rắn chặn lại.
Hắn không hề bất ngờ, lôi quang lập tức bạo phát, oanh kích lên khiên đen khiến hai ngục thú tê liệt trong chớp mắt. Tay còn lại của hắn vung đao, trực tiếp chém đôi hai ngục thú, thân thể Bộ Quan Hầu cũng theo đó bại lộ, vừa lúc hắn đang vội vàng ấn quyết. Ngay khi thân hình lộ diện, thần thông đào tẩu của hắn cũng hoàn thành, thân thể lập tức phân rã thành hàng trăm đạo song sắt, lan tràn khắp hư không, phân tán ra bốn phương tám hướng.
A Diệt hừ lạnh một tiếng, vận chuyển đao ý, trong khoảnh khắc đao hải bao phủ vạn dặm xung quanh, chém quét toàn bộ song sắt đang ẩn hình trong hư không tối đen, chỉ sau ba hô hấp đã cưỡng ép đối phương hiện thân. Tổ hợp bảo cụ giao long lập tức lao tới công kích, khiến Bộ Quan Hầu chật vật chống đỡ. Ánh mắt hắn đột ngột co rút, bởi ngũ đại trúc long khổng lồ đã bổ nhào tới, từ bốn phương tám hướng oanh kích dồn dập, khiến hắn đỡ trái hở phải.
“Ta nguyện dâng ra toàn bộ tài sản, chỉ mong Thiên Đao Hầu đại nhân để lại cho ta một con đường sống!” Thanh âm hoảng loạn tột độ của Bộ Quan Hầu vang lên. Dưới tầng tầng lớp lớp thần thông của đối phương, hắn đã hoàn toàn lâm vào thế yếu, trong lòng triệt để kinh sợ danh hào của tên nhân tộc trước mắt, không còn nửa điểm nghi ngờ nào, chỉ là cái giá phải trả cho sự tỉnh ngộ này rất có thể chính là tính mạng của hắn.
“Ngay từ đầu ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không chịu nắm lấy, hiện tại đã quá muộn rồi.” A Diệt lạnh nhạt đáp, chiến đao trong tay hắn chậm rãi nâng lên, trên lưỡi đao dần phủ một tầng Vong Thần Tử Lôi. Ngay khi đối phương lộ ra sơ hở do phải chật vật chống đỡ ngũ long cùng tổ hợp bảo cụ, A Diệt liền bạo tốc lao tới, một đao đâm thẳng xuyên qua mi tâm Bộ Quan Hầu, sinh mệnh lực của hắn trong nháy mắt rơi xuống đáy vực.
A Diệt phất tay, một trận pháp ẩn hình trong hư không lập tức hiện ra, chặn đứng đường đào tẩu của nguyên thần Bộ Quan Hầu. Khi nguyên thần nhỏ bé vừa bị cản lại, thanh tiểu chùy đã phóng tới, một kích trực diện khiến nguyên thần nứt vỡ, tâm thần chịu tổn hại nặng nề, lập tức hôn mê giữa hư không, trên gương mặt vẫn còn lưu lại vẻ sợ hãi cực độ.
Giao long đánh nát thân thể Bộ Quan Hầu, thu về toàn bộ giới chỉ giao cho A Diệt. Thân ảnh A Diệt lóe lên đã xuất hiện bên cạnh nguyên thần hư hại đang trôi dạt, hắn đưa tay bắt lấy rồi cưỡng ép xóa sạch linh hồn bên trong, biến nguyên thần này thành một dược tài tinh túy. Không gian tối đen xung quanh lập tức xuất hiện dị tượng thiên khóc, báo hiệu một tồn tại thượng vị đã vẫn lạc.
Thu hồi trận kỳ cùng các bảo cụ vào giới chỉ, A Diệt đưa mắt quan sát dị tượng đang dần tiêu tán, trong lòng không khỏi cảm thán. “Sinh mệnh của Phong Hầu thì ra cũng mong manh đến vậy, chỉ cần đi sai một bước liền rơi vào vạn kiếp bất phục. Ở nơi hiểm ác trùng trùng này, phải luôn giữ tâm kính sợ, tuyệt đối không thể tự cao dù có nắm giữ thực lực vượt trội.”
Thấy A Diệt quay trở lại phi xa, Tử Yêu liền khẽ động ý niệm khiến phi xa khởi hành, đồng thời đưa mắt nhìn hắn kiểm tra tài sản của Bộ Quan Hầu. Nàng cầm lấy một tấm ngọc bội ngân bạch để dò xét, đây chính là món bảo cụ Thiên giai hạ phẩm mà các ngoại tộc vừa tranh đoạt. Một khi kích hoạt ngọc bội, trên thân thể chủ nhân sẽ hiện ra một bộ bảo giáp ngân sắc, độ phòng ngự tương đối cao, có thể hoàn toàn miễn nhiễm sát thương có cường độ từ 5 điểm Tiên Lực trở xuống.
A Diệt kiểm kê chiến lợi phẩm xong liền gật đầu hài lòng nói: “Tài sản của tên này cũng không tệ, bổ sung được rất nhiều vật ta đang thiếu, hơn nữa tàn dư phúc địa của hắn cũng rất lớn, không hề nhỏ như tàn dư phúc địa của những kẻ trước đây ta đã giết.”
Tử Yêu ném trả lại ngọc bội, tùy ý nói: “Niên kỷ của gã vừa bị ngươi giết rõ ràng đã rất cao, sống lâu như vậy thì việc nâng cấp phúc địa nhiều lần cũng là chuyện bình thường, cho nên độ rộng lớn bất thường cũng không có gì lạ. Đợi sau này khi ngươi tạo dựng phúc địa của riêng mình, chỉ cần dung nhập toàn bộ tàn dư phúc địa đã thu được, khi ấy độ rộng phúc địa của ngươi rất có thể sánh ngang một đại châu quận trong một quốc gia ở nhân giới.”
A Diệt khẽ lắc đầu đáp: “Chưa vội, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có nhu cầu sử dụng phúc địa quá rộng. Những cường giả khác cần phúc địa lớn chủ yếu là để nuôi trồng lượng lớn dược liệu phục vụ tu hành, nhưng chúng ta đã có Thiên hồ lô, hoàn toàn không cần mở rộng đất đai để trồng tiên linh dược.”
Tử Yêu nhún vai nói: “Tùy ngươi, dù sao ta cũng chẳng có ý định tạo dựng phúc địa, mệnh hạch giới của ta cứ để trống như vậy là được.”
Bất kỳ tu hành giả nào khi tấn thăng thượng vị đều sẽ ngưng tụ ra một mệnh hạch giới, thứ này chính là hạch tâm để tạo dựng phúc địa cho riêng mình. Hiện tại cả A Diệt lẫn Tử Yêu đều đang bỏ không mệnh hạch giới, bởi hai người không quá coi trọng phúc địa, huống chi đã có sẵn một phúc địa Nhất Đại đủ để sử dụng.
Sau một đoạn thời gian, phi xa của bọn họ đã bay tới vùng trung tâm hằng tinh Tam Thất. Trên đường đi vẫn chưa gặp phải cuộc chiến lớn nào, hiểm nguy cũng hầu như không có. Thực tế bọn họ từng vô tình bay ngang qua địa bàn của một đầu hư không quái nhất trọng thiên, nhưng khi con hư không quái đó cảm ứng được A Diệt triệu xuất Hư Long từ linh thú châu, khí tức nhị trọng thiên cường đại tràn ra, nó liền chủ động nhường đường, không dám cản trở Viễn Du Xa.
Khi phi xa tiến vào khu vực có dải thiên thạch vô tận, cả hai liền phát hiện dư ba cường đại càn quét khắp nơi, khiến không ít khối thiên thạch vỡ nát. Chỉ cần nhìn qua đã biết không xa nơi đây đang có một trận chiến lớn. Viễn Du Xa lập tức vận chuyển năng lực ẩn hình, chậm rãi bay về phía phát ra dư uy chiến đấu, không bao lâu sau liền trông thấy một cuộc loạn chiến đang diễn ra, các cường giả tranh đoạt một sinh linh nhỏ bé trông như tiên dược đã sinh linh tính.
Đẳng cấp chiến đấu tại nơi này cao hơn hẳn những cuộc chiến mà nhóm A Diệt từng gặp trước đó, bởi trong số những kẻ tham chiến có không ít tam trọng thiên. Khi khoảng cách được rút ngắn, Tử Yêu cũng không thể tiếp tục thản nhiên như thường ngày, bởi bảo vật kia đối với nàng quả thực có tác dụng rất lớn.
Nhận thấy ánh mắt dò hỏi của A Diệt, Tử Yêu chủ động giải thích: “Thứ bọn chúng đang truy bắt chính là tiên dược thượng phẩm Vọng Khí Ma. Loại dược tài này đặc biệt hữu ích đối với những kẻ tu luyện ma công, hơn nữa gốc tiên dược kia đã sinh ra linh trí, dược tính vì thế càng thêm tinh thuần, đối với ta mà nói thì giá trị cực lớn.”
Nghe vậy A Diệt liền nheo mắt, cẩn thận đánh giá từng đối thủ cạnh tranh, trong lòng bắt đầu tính toán cách phân phối chiến lực để có thể đẩy lùi bọn chúng. Tử Yêu bước lên mũi thuyền, mở miệng nói: “Tạm thời ngươi cứ ở lại phi xa quan sát tình hình, đợi khi xuất hiện thời cơ thích hợp thì ra tay cũng chưa muộn. Còn ta sẽ trực tiếp nhập cuộc ngay lúc này, đây sẽ là trận chiến thành danh của ta, cái tên Tử Yêu hiền nhân sẽ từ hôm nay mà danh chấn chư tộc!”