Đến nội dung chính

Chương 688: Phù diệt

admin 2.978 Chữ Cài Đặt

Một hài đồng hắc y trông như chỉ mới ba tuổi đang kinh hoàng phi độn loạn khắp hư không, xung quanh là hàng chục luồng độn quang truy đuổi sát sao, mỗi đạo đều tỏa ra khí tức kinh khủng. Hài đồng ấy chính là thần hồn của tiên dược Vọng Khí Ma, lúc này bị cường giả các tộc điên cuồng săn bắt, vừa truy kích lẫn nhau vừa tìm cách đoạt lấy mục tiêu, khiến cho sau một khoảng thời gian dài trôi qua vẫn chưa có kẻ nào thực sự đắc thủ.

Trong hơn mười cường giả tham gia truy bắt Vọng Khí Ma, có 4 tam trọng thiên thuộc bốn trận doanh khác nhau. Hư Khí Tộc có Ma Phong đảo chủ, Phi Dực Tộc có Vũ Hóa cuồng phong, Yêu Tộc có Đại Ngưu thượng yêu, Ma Tộc có Lục Đạo Hầu. Những kẻ còn lại đều là nhị trọng thiên, song ai nấy đều sở hữu chiến lực rất cao, thậm chí có kẻ đã tiếp cận cấp độ tam trọng thiên.
Thần thông, tuyệt kỹ, bảo cụ, linh thú, trận pháp, dị trùng cùng vô số thủ đoạn công kích không ngừng va chạm, đổ ập vào nhau, khiến cho nơi bọn họ đi qua hóa thành một mảng hỗn loạn. Thiên thạch vỡ nát, sóng khí càn quét tứ phương, đến cả hỗn độn chi khí cũng bị xua tan. Giữa chiến trường di động ấy, một thân ảnh yêu diễm bất ngờ xuất hiện, chặn ngang lộ tuyến phi độn của hài đồng hắc y, lập tức thu hút ánh mắt của vô số cường giả.

“Đường này không thông.” Tử Yêu cất giọng mị hoặc mà cao ngạo, ngọc thủ khẽ vung, khắp hư không liền hiện ra vô số vết nứt nhỏ bé. Từ bên trong, từng sợi xiềng xích tử sắc ngưng tụ từ hỏa diễm trào ra, giăng kín không gian phía trước, phong tỏa toàn bộ đường đi của hài đồng hắc y. Thiên võng tuy thưa nhưng khó lọt, những nơi không có xiềng xích cũng bị bao phủ bởi một tầng quang hỏa nóng rực, rất khó xuyên qua mà không phải trả giá.
Hài đồng hắc y nhận ra nguy hiểm liền thi triển thần thông xuyên độn, nhưng vừa chạm vào thiên võng tử hỏa đã bị bức lui, không thể vượt qua. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể men theo rìa thiên võng tìm đường né tránh. Ngay lúc ấy, giữa hư không bỗng xuất hiện vô vàn phi đao, theo cái điểm chỉ của Tử Yêu liền như thủy triều phá không ập về phía hơn mười gã ngoại tộc đang truy đuổi phía sau. Đám cường giả vốn còn đang chấn kinh trước dung mạo của kẻ mới xuất hiện, lập tức bị ép phải thi triển thủ đoạn phòng ngự.

Đại Ngưu thượng yêu trong hình dáng tráng hán nam tử còn chưa kịp thu hồi ý nghĩ kinh ngạc về việc thế gian lại có nữ tử xinh đẹp đến mức ấy, đã bị đối phương chủ động công kích. Hắn gầm nhẹ một tiếng, mặc cho vô số phi đao đâm lên lớp da cứng cáp rồi bật ngược ra ngoài, ngữ khí tức giận quát: “Ả ma nữ kia, dám công kích bản tọa, là ngươi gây sự trước đấy nhé.”
Dứt lời, hắn bứt tốc lao thẳng về phía nữ tử yêu diễm kia, quanh thân hiện ra mười hư ảnh đại ngưu gào thét xung phong, tả xung hữu đột xuyên qua biển phi đao, chỉ trong chốc lát đã áp sát thân ảnh tuyệt trần trông như mềm yếu ấy. Đại Ngưu thượng yêu trực tiếp chộp tay về phía đối phương, thủ chưởng được bao phủ bởi tiên yêu lực dày đặc, uy thế bạo tăng, hiển nhiên muốn dùng một kích bắt giữ nàng tại chỗ.

Tử Yêu cười lạnh, một tay đánh thẳng về phía trước, bảo cụ bản mệnh lập tức hiện thân trong tay nàng. Đó là một thanh lưỡi hái tử hạnh, lớn hơn cả thân thể Tử Yêu, mũi lưỡi hái kéo theo lực lượng hủy diệt cuồng bạo, trảm thẳng vào trảo thủ của đối phương. Sóng xung kích dữ dội bộc phát, cả hai cùng bị đẩy lui về phía sau. Tử Yêu thần sắc ung dung, không hề chịu tổn hao, còn Đại Ngưu thượng yêu thì sắc mặt đại biến, bởi trên bàn tay hắn đã xuất hiện một vết chém sâu, huyết dịch tuôn trào không ngừng.

Đặt thanh lưỡi hái sát bên người, ánh mắt tà mị của Tử Yêu quét qua những kẻ còn lại, nàng cười nhạt cất giọng đầy ngạo mạn: “Vọng Khí Ma thuộc về bổn tiên tử, kẻ nào không phục cứ việc bước ra. Dù tất cả các ngươi cùng xông lên một lượt, bổn tiên tử cũng tiếp hết.”

“Ma đầu cuồng ngôn, đúng là bị bảo vật che mờ lý trí, thật uổng cho bộ thân thể tuyệt sắc ấy.” Ma Phong đảo chủ lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt không hề che giấu sát khí. Trong số những kẻ có mặt, hắn là kẻ ít bị dung mạo đối phương ảnh hưởng nhất, bởi bản thể hắn là sinh mệnh năng lượng, không phải huyết nhục.

Vũ Hóa cuồng phong phe phẩy cây quạt giấy trong tay, khóe môi cong lên nụ cười nhạt: “Khí phách thật không nhỏ, nữ tử tự phụ như vậy, bổn thượng ngược lại rất có hứng thú, trận va chạm này ta sẽ không tránh đâu.”

Tam trọng thiên cuối cùng là Lục Đạo Hầu vẫn giữ im lặng, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nữ tử đồng tộc lạ mặt kia. Vừa rồi nàng cũng giống như những kẻ khác, đều bị đối phương công kích, nhưng vẫn khiến lúc này không ít ngoại tộc vô thức tránh xa nàng, tựa như lo sợ nàng sẽ liên thủ cùng Tử Yêu, mặc dù rõ ràng nàng cũng là người chịu công kích.

“Tiểu ma nữ, bớt tự cao đi. Để bản tọa cho ngươi thấy sức mạnh thực sự!” Đại Ngưu thượng yêu gầm lên, lần nữa động thủ. Song thủ hắn đập mạnh vào nhau, phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, một đạo rạn nứt không gian to dài lập tức bắn thẳng về phía Tử Yêu. Một khi trúng phải, thân thể sẽ bị không gian vỡ vụn nghiền nát trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, Ma Phong đảo chủ và Vũ Hóa cuồng phong cũng đồng thời xuất thủ, thi triển tuyệt kỹ cường đại đánh thẳng về phía ả ma nữ không biết điều kia, hiển nhiên muốn hợp lực trấn áp đối phương. Trong mắt bọn họ, cho dù Tử Yêu có là Phong Hầu cực hạn cũng tuyệt đối không thể chống đỡ cùng lúc bốn tam trọng thiên và thêm không ít nhị trọng thiên chiến lực cao khác.

Lục Đạo Hầu không tham gia vào vòng vây công kích, mà tiếp tục truy đuổi Vọng Khí Ma. Những kẻ nhị trọng thiên khác cũng làm như vậy, bởi chỉ cần nhìn hành động ngạo mạn của kẻ mới xuất hiện là đủ biết nàng ta sở hữu thủ đoạn cực kỳ vượt trội, nhị trọng thiên tốt nhất không nên cuốn vào cuộc chiến này.

Hài đồng hắc y lúc này đã bị thiên võng tử hỏa co rút dần vây khốn. Đúng lúc trông thấy Lục Đạo Hầu dẫn theo một nhóm ngoại tộc kéo tới, hắn lập tức bạo phát độn thuật quay ngược lại đường cũ, tiếp tục phi độn loạn khắp hư không, liều mạng tránh khỏi ma trảo của đám cường giả phía sau.

Sau lưng Tử Yêu bỗng hiện ra một đôi cánh thiên phượng hừng hực hỏa diễm, đôi cánh khẽ vũ động trong hư không, thân thể mềm mại quyến rũ của nàng theo đó thoát khỏi vùng không gian nứt vỡ. Thanh lưỡi hái trong tay nàng bạo phát nhị sắc hỏa diễm hắc tử, một trảm chém ra, đao quang gào thét lao đi oanh kích thẳng vào giữa ngực Đại Ngưu thượng yêu, buộc hắn phải thối lui một đoạn, trước ngực hiện lên một vết thương không hề nhẹ, khiến hắn càng thêm khó tin trước loại sát lực này.

Ma Phong đảo chủ tế xuất một thanh phi kiếm từ ấn ký nơi mi tâm, theo động tác phất tay của hắn, phi kiếm lao đi nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã đâm tới làn da trắng mịn như ngọc của Tử Yêu. Thế nhưng ngay khi vừa chạm tới, thân thể nàng đã hóa thành một ngọn lửa hình người, tùy ý để phi kiếm xuyên qua, sau đó lập tức khôi phục huyết nhục, không hề chịu chút tổn thương nào.

Vũ Hóa cuồng phong vỗ cánh, tung hoành khắp hư không, tạo ra một cơn giông tố loạn tinh, ngay cả những khối thiên thạch khổng lồ cũng bị cuốn vào vòi rồng cuồng nộ ấy, thẳng hướng Tử Yêu mà lao tới. Nàng giơ cao lưỡi hái, rồi bổ mạnh xuống một nhát, lập tức trảm đôi vòi rồng khổng lồ. Pháp tắc vạn hỏa điên cuồng triệt tiêu pháp tắc giông bão, khiến vòi rồng nhanh chóng tan rã.

“Tới lượt ta phản công!” Tử Yêu cười lạnh nói, bên tay trái nàng xuất hiện một hồ lô đỏ thắm. Nàng đưa hồ lô lên miệng như uống nước bên trong, khi hạ hồ lô xuống, Tử Yêu chúm môi mọng phun ra một luồng tử hỏa bao phủ ngàn dặm hư không, biến một vùng tối đen thành biển lửa rực rỡ, thiêu rụi toàn bộ thần thông thuật pháp của kẻ khác, ngay cả các thủ đoạn dùng để bắt giữ Vọng Khí Ma cũng bị triệt tiêu sạch sẽ.

Đứng trên phi xa quan chiến, A Diệt không khỏi cảm thán thực lực của Tử Yêu quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa từ nãy đến giờ nàng ta vẫn chưa thi triển tuyệt kỹ hay thủ đoạn cao minh thực sự nào, rất có thể tiếp theo đây mới là lúc nàng bắt đầu nghiêm túc xuất thủ.

Quả nhiên đúng như A Diệt suy đoán, Tử Yêu đã bắt đầu đánh thật, hơn nữa nàng không tiếc hao tổn nội tình để lập uy trong trận chiến này. Chỉ thấy thân thể nàng bùng lên ngọn lửa nóng rực, dần dần ngưng tụ thành hình một đầu hỏa phượng tử sắc rực rỡ. Song dực khẽ vỗ, độn tốc của thiên phượng lập tức tăng vọt, hóa thành một đường ánh tím uốn lượn né tránh vô số công kích, nháy mắt đã áp sát trước mặt Đại Ngưu thượng yêu.

Hắn vừa định hành động thì đột nhiên cảm nhận một cơn đau dữ dội bộc phát trong cơ thể, tựa như bị hỏa diễm thiêu đốt khắp kinh mạch. Hai tên ngoại tộc khác cũng lâm vào tình trạng tương tự. Đây chính là thần thông tâm hỏa của Tử Yêu, phàm kẻ nào sinh ra sát ý với nàng đều không thể tránh khỏi.

“Nhất Triệt Tử Vong.”

Mũi lưỡi hái xé toạc hư không, chẻ ra một vết rách khổng lồ, trong nháy mắt quét qua thân thể cường hãn của Đại Ngưu thượng yêu, khiến mọi tầng phòng ngự của hắn trở nên vô dụng. Thân thể hắn lập tức bị tách làm đôi, hơn nữa vết rách không gian vẫn còn tồn tại, khiến hắn nhất thời không thể ghép lại thân thể.

Ma Phong đảo chủ cùng Vũ Hóa cuồng phong lập tức bật lui về hai hướng khác nhau, tránh khỏi một trảm kinh thế ấy. Thế nhưng từ bên trong vết rách không gian đột ngột bắn ra hai đạo hào quang, thẳng hướng hai người họ mà lao tới, chính là hai món bảo cụ Thiên giai đang đồng thời triển khai thần thông. Thần thức của Tử Yêu cực kỳ cường đại, dù đang tập trung công kích Đại Ngưu thượng yêu, nàng vẫn có thể phân tâm chưởng khống hai bảo cụ Thiên giai mạnh mẽ khác.

Lúc này trước mặt Tử Yêu xuất hiện một tấm phù lục tỏa ra lực lượng cường đại, bắt đầu được nàng giải khai phong ấn. Tấm phù lục này chính là năm xưa dì Tịnh để lại cho nàng, bên trong tất nhiên ẩn chứa thần thông của lão ẩu kia. Một cột ám quang kinh khiếp quỷ thần chiếu rọi chư thiên xuất hiện, bàn tay mảnh khảnh của Tử Yêu nắm chặt lấy hạch tâm cột sáng, sau đó bạo tốc bắn tới phần thân trên của đối phương, đánh thẳng vật ấy lên đỉnh đầu Đại Ngưu thượng yêu.

Hắn ta lập tức xuất ra một đôi đoản đao Thiên giai bằng song thủ để chống đỡ, thế nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Khi lưỡi đao vừa chạm tới luồng hắc quang trong tay Tử Yêu liền nhanh chóng rỉ sét rồi tiêu tan. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả không gian, dư ba trực tiếp nghiền nát vô số thiên thạch đang trôi dạt vô định giữa hư không, đồng thời thổi bay không ít ngoại tộc ra xa tít tắp. Ai nấy đều lộ rõ thần sắc kinh hoàng, bởi loại khí tức hủy diệt này đã vượt xa giới hạn mà bọn họ có thể tiếp nhận.

Tại vị trí trung tâm, thân thể Đại Ngưu thượng yêu đã bị tiêu tan hoàn toàn. Tử Yêu khẽ thở dài, lẩm bẩm nói: “Dùng thuần ma phù của dì Tịnh chỉ để giết một Phong Hầu, quả thật có chút lấy dao mổ trâu giết gà, nhưng thôi coi như giúp bổn tiên tử thành danh.”

Ngay sau đó nàng lại cười thầm, bởi trước khi Đại Ngưu thượng yêu hoàn toàn tiêu vong, nàng đã kịp thời thu lấy một chiếc giới chỉ của hắn, tài sản của một Phong Hầu cao cấp dĩ nhiên không thể tầm thường. Bấy giờ đôi mắt đẹp của nàng chuyển sang nhìn hai tên còn lại, thân ảnh hỏa phượng lập tức bắn vọt về phía bọn họ, khiến cả hai không khỏi kinh hãi.

Ma Phong đảo chủ lắp bắp thốt lên: “Đại Ngưu hắn thật sự đã chết rồi sao? Ngay cả nguyên thần cũng không kịp xuất khiếu đào tẩu!”

Vũ Hóa cuồng phong hít sâu một ngụm khí lạnh, thì thào nói: “Hắn ta quả thực không còn tồn tại nữa rồi. Con ả này đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo, quả nhiên hoa đẹp thường có gai.”

Hai kiện bảo cụ Thiên giai trước đó bị Tử Yêu điều động bay đi gây khó dễ cho bọn họ lúc này đã trở về trong tay nàng. Nàng không tiếp tục vận dụng chúng nữa mà trực tiếp vung lưỡi hái, ý đồ áp sát cận chiến. Hai người kia sao có thể để nàng tới gần, Vũ Hóa cuồng phong lập tức hiện ra bản thể, hóa thành một đầu quái điểu có hình dạng khá giống yêu thú phi cầm, quay đầu bỏ chạy. Ma Phong đảo chủ thì nhanh chóng kết ấn quyết, huyễn hóa ra một thiên tượng mù mịt, trong đó một thiên nhãn khổng lồ hiện hình, phóng tới Tử Yêu ánh nhìn chết chóc.

“Chú Mục Tử Thần!”

Ma Phong đảo chủ quát lớn, ngay tức thì đồng tử của thiên nhãn bạo phát quang mang mãnh liệt, hình thành một đợt sóng khí triều dâng trào giữa hư không, càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi, kể cả hỏa phượng tử sắc đang lao tới. Tử Yêu cố gắng nghịch dòng tiến lên, dù thân thể hỏa phượng liên tiếp nứt vỡ rồi dần tan rã nàng vẫn không hề thoái lui. Cho đến khi sát lực chân chính từ thiên nhãn bắn ra, hỏa phượng đã hoàn toàn bị đánh tan, những công kích tiếp theo đủ để khiến thân thể nàng tan xác ngay tức thì.

“Từ Chối Tử Thần.” Tử Yêu quát lên, quanh thân nàng bộc phát hào quang huyết hồng, trong khoảnh khắc miễn nhiễm toàn bộ sát thương. Thân ảnh tuyệt diễm ấy mạnh mẽ xuyên qua sóng khí cuồng bạo, trực tiếp áp sát Ma Phong đảo chủ, lưỡi hái trong tay giáng xuống một trảm xé rách hư không, buộc đối phương phải lập tức phân hóa làm hai. Một thân ảnh bị không gian nghiền nát thành vô số mảnh vụn, thân ảnh còn lại may mắn thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tử Yêu không tiếp tục truy sát mà xoay người bắn vọt về khu vực có đông thân ảnh nhất, bởi thần thức của nàng đã phát giác Lục Đạo Hầu sắp chiếm đoạt được Vọng Khí Ma. Thấy đối phương đổi mục tiêu, Ma Phong đảo chủ không khỏi âm thầm thở phào, còn Vũ Hóa cuồng phong thì lập tức quay trở lại, tìm kiếm cơ hội tiếp tục tranh đoạt tiên dược.

Đạo độn quang do Tử Yêu hóa thành vừa cấp tốc áp sát, tâm thần những kẻ còn lại lập tức chấn động, ai nấy đều đề phòng tới cực điểm. Một kẻ có thủ đoạn trong nháy mắt diệt sát tam trọng thiên tuyệt đối không phải đối thủ mà bọn họ có thể chính diện chống lại.

A Diệt vẫn đang ẩn hình trên phi xa cũng đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Hắn hiểu rất rõ mục tiêu của Tử Yêu là tiếp tục diệt sát vài tên nhị trọng thiên để dựng nên thanh danh chấn động, còn việc bắt giữ Vọng Khí Ma thì nàng đã chủ động giao lại cho hắn.