Đến nội dung chính

Chương 681: Ân trạch

admin 2.594 Chữ Cài Đặt

Trong Hoàng thành, các nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh nghe được truyền âm phân phó của cựu Quốc Chủ liền nhanh chóng phân công lẫn nhau xử lý mọi sự vụ, thu thập đám tà tu Hiển Hóa cảnh, sửa sang lại nội thành, đồng thời ghi công tất cả những kẻ đã tham dự trận đại chiến kinh khủng khiếp này.

Trong một con ngõ nhỏ ít người để ý, có một con chó vàng đang nằm nghỉ. Trong đầu nó vẫn còn quanh quẩn cảnh tượng quỷ thần kinh khiếp phát ra từ cuộc giao chiến giữa hai thượng vị giả. Hoàng Khiếu vạn lần không ngờ gã họ Diệt kia lại cường đại tới mức ấy, có thể giao chiến đến mức tạo ra cảnh tượng tựa như ngày tận thế. Những Hư Linh cảnh bình thường tuyệt đối không thể làm được điều này, bởi hắn từng tận mắt trông thấy thượng vị giả ra tay từ thời còn ở Nhân Yêu Đại Lục.
Hắn lẩm bẩm: “Khoảng cách giữa ta và hắn quả thực quá xa, hiện tại ta còn bị cái phong ấn chết tiệt giày vò, ngay cả việc vượt hạ tiến thượng cũng không có lấy một chút nắm chắc. Còn hắn, kẻ năm xưa lần đầu gặp mặt vẫn chỉ là một tiểu bối, vậy mà giờ đây đã trở thành tồn tại Hư Linh cảnh cực mạnh, đến cả Hư Linh cảnh tầm thường gặp hắn cũng phải cúi đầu.”

Nói xong, hắn nằm dài tại chỗ, trong lòng nghĩ về tương lai chẳng mấy sáng sủa của bản thân. Thần thức vẫn lan tỏa quan sát khắp nội thành, nhìn ngắm cảnh tượng tấp nập sau chiến sự của đám nguyên sĩ Phần Quốc. Khi A Diệt xuất hiện trong nội thành để thu lấy linh thú, Hoàng Khiếu cũng có phát giác, bởi hắn rất quen thuộc với khí tức của đối phương. Thế nhưng hắn không hề chạy tới, dù sao hiện tại đối phương đã là tồn tại cao thượng, đâu còn để mắt tới một kẻ hạ vị như hắn.
Lúc này A Diệt bay tới gần một thiếu nữ đang đảm nhiệm việc ghi danh các nguyên sĩ còn sống sót trong quân đội mà nàng quản lý. Thiếu nữ cũng phát hiện ra một nam tử thanh niên dung mạo cực kỳ tuấn mỹ đang đứng từ xa nhìn mình. Điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ là dung mạo đối phương nổi bật như vậy, thế nhưng những người xung quanh lại hoàn toàn không hề chú ý, tựa như hắn không tồn tại.

Đột nhiên, thanh âm của A Diệt vang lên trực tiếp trong đầu thiếu nữ: “Theo ta đi một lát, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Để ngươi khỏi sinh nghi, ta là một trong những nhân thủ được thủ lĩnh hội của các ngươi mời tới hỗ trợ đánh đuổi tà tu.”

Nghe vậy, thiếu nữ không giấu nổi ánh mắt chấn kinh. Người có thể khiến thủ lĩnh hội đích thân mời tới hỗ trợ, tất nhiên phải là thượng vị giả, tồn tại cao thượng như thế vì sao lại chú ý tới nàng. Chần chừ trong chốc lát, thiếu nữ liền giao việc của mình cho một tên đệ tử tạm thời đảm nhiệm, còn bản thân thì bay về phía địa phương vị tiền bối kia vừa biến mất.
Chẳng bao lâu sau, nàng đã đi tới một đình viện đơn sơ, nơi này vô cùng vắng vẻ. Khi bước vào đình viện, thiếu nữ sinh ra cảm giác như tiến vào một thế giới khác. Bốn phía im lặng lạ thường, những âm thanh ồn ào tràn ngập nội thành đều biến mất, ngay cả cảm giác vô số luồng thần thức qua lại cũng không còn tồn tại.

Thiếu nữ dừng lại, nhìn bóng lưng vị tiền bối trước mắt, trong lòng rụt rè không biết đối phương gọi mình tới để hỏi điều gì. Đúng lúc này A Diệt xoay người lại, ánh mắt ôn hòa, khóe môi nở nụ cười nhạt tựa hương xuân chớm nở, hắn hỏi: “Ngươi tên là gì? Thuộc thế lực nào?”

Thiếu nữ cố gắng trấn định tâm thần, vội vàng thi lễ rồi cung kính đáp: “Vãn bối tên Huyền Mẫn, là trưởng lão của tiểu Thiên Kiếm Các, xin ra mắt tiền bối.”

Nghe vậy A Diệt chưa vội mở miệng, chỉ dùng ánh mắt chăm chú quan sát thiếu nữ trước mặt. Bề ngoài nàng trông như một thiếu nữ chừng mười lăm, dung mạo thanh tú dịu dàng, tuy không phải quốc sắc thiên hương nhưng cũng coi là mỹ mạo, thân hình nhỏ nhắn cân đối. Tu vi của nàng đạt tới Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, theo căn cốt mà A Diệt nhìn ra thì tuổi thật của nàng là 270, tư chất cũng được xem là thượng đẳng dưới Linh nguyên mạch.

Bị vị tiền bối tuấn mỹ nhìn chằm chằm hồi lâu mà không nói thêm lời nào, trong lòng Huyền Mẫn không khỏi thấp thỏm. Đúng lúc ấy, vị tiền bối trước mặt bỗng hỏi một câu khiến nàng hoàn toàn bất ngờ: “Chiếc dây truyền ngươi đeo trên cổ có lai lịch thế nào? Là di vật tổ tiên của ngươi để lại sao?”

Trầm tư một lát, Huyền Mẫn thành thật đáp: “Chiếc dây truyền này là di vật của nghĩa mẫu để lại cho vãn bối trước khi lâm chung. Vốn chỉ là một phàm vật, không biết vì sao tiền bối lại hỏi tới?”

Vừa hỏi xong, Huyền Mẫn liền cảm thấy hối hận vì mình đã đường đột. Thế nhưng vị tiền bối trước mặt lại khẽ gật đầu, rồi chậm rãi đáp, lời nói khiến nàng chấn động tâm thần: “Bởi vì chiếc dây truyền này từ ban đầu vốn là của ta. Năm xưa khi tu vi còn thấp, thường xuyên lăn lộn chốn hồng trần, ta đã tặng nó cho một nữ tử họ Huyền, tuổi tác xấp xỉ ta lúc ấy, nàng là một y sư rất tận tâm với nghề.”

Nói tới đây, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh của một nữ tử đã rất lâu rồi chưa từng nghĩ tới. Ký ức mờ nhạt dần trở nên rõ ràng, đó là một nữ tử thanh thuần tú lệ, tuy chỉ là phàm nhân nhưng khí chất giai nhân không hề thua kém ai, y thuật tinh thâm, tâm lương y lại càng đáng quý.

Huyền Mẫn đã đứng sững từ nãy tới giờ. Khi trao cho nàng chiếc dây truyền này, nghĩa mẫu từng nói rằng nó được nhận từ tay một vị thượng nhân lợi hại, thế nhưng nàng từ lâu đã không còn ôm nhiều hy vọng có thể gặp lại cố nhân của nghĩa mẫu. Trong suy nghĩ của nàng, nghĩa mẫu chỉ là phàm nhân, nhiều nhất cũng chỉ quen biết nguyên sĩ Luyện Nguyên cảnh, lại trải qua thời gian dài như vậy thì người kia hẳn đã sớm qua đời. Nàng luôn đeo chiếc dây truyền này chỉ vì nó là di vật của nghĩa mẫu, đeo để nhắc nhở bản thân ghi nhớ và tưởng niệm người.

Vạn lần không ngờ cố nhân của nghĩa mẫu vẫn còn sống tới hôm nay, hơn nữa lại là một tồn tại cao cao tại thượng mà nàng chưa từng dám nghĩ tới. Điều quan trọng hơn cả là tồn tại ở tầng thứ ấy mà vẫn còn ghi nhớ duyên trần năm xưa. Huyền Mẫn chợt bừng tỉnh, nàng quỳ xuống vái lạy rồi xúc động nói: “Nhi nữ của nghĩa mẫu Huyền Như xin ra mắt cố nhân tiền bối.”

A Diệt đứng thẳng tiếp nhận lễ bái của đối phương. Khi nàng đứng dậy, hắn khẽ vung tay, một chiếc giới chỉ liền bay tới trước mặt nàng. Hắn nói: “Với tư chất của con, có thể tu luyện tới cảnh giới này đã rất không tầm thường, nếu không gặp được đại cơ duyên thì tương lai rất khó tiến thêm nữa. Nay ta có chút đồ vật đưa cho con, coi như quà gặp mặt dành cho nhi nữ của cố hữu. Từ nay về sau con hãy tiếp tục chuyên tâm tu hành.”

Thiếu nữ có phần thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy chiếc giới chỉ. Nàng khom người hành lễ cảm tạ, sau một phen do dự liền lên tiếng hỏi: “Không biết quý tính đại danh của tiền bối là gì, có thể nói cho vãn bối biết không?Vãn bối nhất định sẽ mãi khắc ghi ân tình của ngài.”

A Diệt khẽ lắc đầu đáp: “Tên ta thì không cần thiết, con chỉ cần nhớ rằng ta là cố hữu của nghĩa mẫu con là được. Tương lai có lẽ hai ta cũng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Con cứ an tâm tu hành cho thật tốt.”

Thiếu nữ vội vàng gật đầu lĩnh hội, kỳ thực trong lòng nàng đã sinh ra hối hận vì câu hỏi vừa rồi. Thế nhưng khi nàng ngẩng đầu lên, thân ảnh vị tiền bối tuấn mỹ đã biến mất không còn dấu vết. Ngay sau đó, mọi thanh âm ồn ào trong nội thành lại vang lên, đình viện này cũng trở về dáng vẻ bình thường.

Huyền Mẫn đứng lặng hồi lâu, thần sắc có phần thất thần. Sau khi hoàn hồn, nàng liền đưa thần thức thăm dò vào bên trong chiếc nạp giới mà vị tiền bối kia ban cho. Sắc mặt nàng lập tức biến đổi lớn, bởi những vật bên trong quá mức trân quý, cả đời nàng cũng chưa từng thấy qua nhiều kỳ trân dị bảo đến vậy. Trong lòng nàng chợt dâng lên cảm giác chiếc giới chỉ này quá đỗi phỏng tay. Nếu để lộ ra ngoài cho những nguyên sĩ Bỉ Ngạn cảnh khác biết, cho dù cùng thuộc phe nổi dậy, bọn họ vẫn rất có thể ra tay ám toán nàng để đoạt bảo.

Bên trong giới chỉ có vô số linh thảo cùng đan dược, cho dù tư chất kém cỏi tới đâu cũng đủ để tu luyện từ Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành lên tới đỉnh phong cảnh giới. Ngoài ra còn có rất nhiều điển tịch hữu dụng, các loại phù lục cao cấp nhất trong hạ vị, cùng với một món bảo cụ Địa giai thượng phẩm. Đợi tới khi tu vi của Huyền Mẫn tăng cao hơn, nàng sẽ phát hiện trong món bảo cụ ấy ẩn chứa pháp tắc. Thông qua việc nghiên cứu pháp tắc bên trong, nàng sẽ được Tổ chi pháp tắc công nhận nhanh hơn rất nhiều so với việc tự mình cảm ngộ.

A Diệt lúc này đã phi hành rời khỏi Hoàng thành, trong lòng hắn thoáng sinh ra một cảm giác bất thường, nhưng rất nhanh liền dần dần bình ổn trở lại. Cuộc đời của những kẻ có thể bước đi thật xa trên con đường tu hành như hắn vốn không thể tránh khỏi việc các cố nhân lần lượt nằm xuống, mà hắn cũng đã sớm quen với điều ấy.

Nghĩ tới tuổi tác của thiếu nữ Huyền Mẫn, A Diệt thì thào: “Nha đầu đó ít hơn nàng ấy tám mươi mấy tuổi, vậy mà vẫn có thể trở thành mẫu tử, đủ thấy nàng năm xưa thọ mệnh rất dài, như vậy cũng xem như đã sống trọn một đời phàm nhân viên mãn.”

…………….

Chiến dịch nổi dậy tại Phần Quốc đã chính thức kết thúc. Các thế lực đỉnh tiêm cũ đoạt lại được sáu phần lãnh thổ, tà tu chỉ còn co cụm giữ bốn phần còn lại, với chủ lực đặt tại hai địa phương trọng yếu thuộc phân bộ Ngụy Sở nhị quốc. Tuy cục diện tổng thể vẫn hết sức căng thẳng, nhưng tu hành giả hai bên xem như đã được nghỉ ngơi một quãng thời gian, tạm thời không còn giao tranh.

Phần Quốc bước vào thời kỳ ổn định thế lực, phân chia địa bàn. Các tồn tại thượng vị lại trở nên thần long thấy đầu không thấy đuôi, mọi công sự đều giao cho các trưởng lão điều hành và điều chỉnh. Trong giới hạ vị của Phần Quốc vẫn luôn lưu truyền về trận chiến kinh khiếp quỷ thần trên bầu trời Hoàng thành ngày ấy, một trận chiến khiến toàn bộ tu hành giả chứng kiến đều run rẩy tận tâm can, kinh hãi trước thứ sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng.

Bên trong phúc địa của Thanh Loan, A Diệt tiện tay ném cho chó vàng Hoàng Khiếu một chiếc giới chỉ, coi như quà chia tay. Hoàng Khiếu bắt lấy giới chỉ liền lập tức dò xét, khi phát hiện bên trong có rất nhiều vật phẩm cực kỳ hữu dụng đối với yêu thú, hắn vui mừng khôn xiết, vội chạy tới ôm lấy chân A Diệt mà nịnh nọt không thôi.

“Quả nhiên là một người thành tiên gà chó thăng thiên, Diệt tiền bối đúng là quý nhân lớn nhất đời ta, sau này ta nhất định sẽ tạc tượng ngài, bảo đám con cháu mỗi ngày đều triều bái.”

A Diệt nhấc chân đạp bay con chó cỏ, rồi chậm rãi bay về phía cửa phúc địa. Đúng lúc này Thanh Loan cũng từ trong cung điện bay ra tiễn hắn, nàng lên tiếng hỏi: “Tiên hữu rời khỏi Phần Quốc ngay lúc này sao? Đã định khi nào mới quay về chưa?”

A Diệt đáp: “Tại hạ thực sự cũng không rõ bản thân khi nào mới quay lại, chỉ là hai nhi nữ của ta sẽ lịch luyện trên đại lục này, mong Tọa tiên hữu thỉnh thoảng để mắt giúp đỡ. Nếu các nàng chọc phải đại họa mà hình chiếu của ta không thể giải quyết trọn vẹn, mong tiên hữu ra tay giúp đỡ đôi phần.”

Thanh Loan nghe vậy liền gật đầu, nàng nói: “Hai nha đầu đó ta rất thích, nếu chúng lịch luyện trên đại lục này thì chắc chắn ta sẽ thi thoảng tới gặp bọn chúng. Diệt tiên hữu cứ yên tâm, dù sao ta cùng Tọa Sơn Tông đã nhận ân huệ của tiên hữu không ít, bảo vệ hai nha đầu hạ vị này đâu tính là gì.”

Trước đó, yến tiệc ăn mừng giữa hội đồng thủ lĩnh đã diễn ra, các thái thượng trưởng lão của chư thế lực cũng đã giao đủ thù lao cho A Diệt. Thế nhưng khi trở về Tọa Sơn Tông, A Diệt lại đem món bảo cụ Thiên giai hoàn trả cho Thanh Loan, mặc cho nàng nhiều lần từ chối hắn vẫn kiên quyết trao lại. Bởi vậy tính ra thế lực này đã nhận ân huệ của A Diệt vô cùng sâu nặng, cho nên chút nhờ vả lần này của hắn, Thanh Loan tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành.

Sau khi xác nhận cục diện tại Phần Quốc đã thực sự ổn định, A Diệt liền quyết định rời đi. Trước lúc lên đường, hắn có hỏi Thanh Loan về một địa phương. Khi đã biết được đại khái vị trí nơi ấy, hắn liền rời khỏi Tọa Sơn Tông. Độn quang của A Diệt nhắm thẳng về địa phương vừa được hỏi tới, đó cũng chính là nơi cuối cùng hắn đặt chân xuống trên mảnh đất Phần Quốc này trước khi đi thật xa.