Đến nội dung chính

Chương 649. Thời lệch

admin 2.762 Chữ Cài Đặt

Theo lời nhắc của Tam Nương, đoàn mộc linh cùng tiến lên hành lễ trước lão già đang ngồi trên chủ vị, từng nàng đều bộc lộ vẻ tôn kính phát ra từ đáy lòng, bởi các nàng hiểu rõ đối phương là thượng vị giả, tồn tại vốn chỉ có trong truyền thuyết đối với họ. Lão già Khương Thượng Hư mỉm cười tươi rói, khoát tay với ngữ khí hòa hoãn: “Tất cả mau đứng dậy, lão phu không phải loại người câu nệ quy củ.”

Khi đám thị nữ mộc linh đứng thẳng trở lại, A Diệt ở bên cạnh cũng mở miệng: “Tiên hữu có thể nói cho tại hạ phương pháp rời khỏi nơi này hay chưa? Nếu tiên hữu còn muốn dây dưa, e rằng tại hạ phải dùng biện pháp mạnh để tìm tòi rồi.”

Lão già liền khoát tay cười đáp: “Tiểu hữu cứ bình tâm, nay tiểu hữu biếu lão phu nhiều thứ tốt như vậy, lão phu nào lại không biết điều mà nỡ cự tuyệt. Mau qua đây uống trà, lão phu sẽ từ từ nói ra tất cả.”
Trong đại sảnh, chiếc bàn đã được bày sẵn trước chủ vị, đầu bên kia đặt một vương tọa lớn, Diệt Chúng Sinh và lão già Khương Thượng Hư cùng ngồi đối diện nhau. Lúc này lão già hai tay đang ôm hai nữ mộc linh có dung mạo xuất sắc nhất, quanh người còn đứng thêm mấy nữ tử khác, bên bàn cũng có hai thị nữ phụ trách rót trà cho cả hai.

A Diệt âm trầm ngồi đợi câu trả lời mình muốn biết, mà ánh mắt lão già lại vẫn liếc nhìn về phía Tam Nương đang đứng cạnh vương tọa của A Diệt, dung mạo nàng còn cao hơn một bậc so với toàn bộ mộc linh ở đây. A Diệt hờ hững lên tiếng: “Nàng là khôi lỗi thông linh, chẳng phải các hạ là cường giả đại danh đỉnh đỉnh sao? Nhiêu đó cũng không nhìn ra được à?”

Lão già ngồi đối diện liền cười nói: “Đương nhiên lão phu nhận ra, chẳng qua đã lâu lắm rồi chưa thấy nữ tử có nhan sắc bậc này nên mới nhìn nhiều một chút. Không ngờ trình độ cơ quan khôi lỗi thuật của tiểu hữu lại cao đến thế, có thể tạo ra loại khôi lỗi bậc này. Mai sau nếu có được Chuyển Hóa Tâm thì nàng sẽ từ thân thể khôi lỗi hữu cơ mà hóa thành nhân tộc chân chính.”
“Chuyện đó mai sau tại hạ tự lo, giờ hãy nói vào chính sự, tiên hữu đừng cố câu giờ nữa.” A Diệt cau mày thúc giục, hắn đã nhịn lão già này đủ lâu. Lão ta thu liễm nụ cười, tay vẫn ôm hai thị nữ trong lòng, nghiêm giọng: “Nói cho tiểu hữu cũng không sao, chỉ là cả ba phương pháp để rời khỏi nơi này đều cực khó đạt đủ điều kiện. Cho dù biết rồi thì cả trăm năm nữa tiểu hữu cũng chưa chắc rời đi được.”

Dưới ánh mắt âm trầm chăm chú của A Diệt, lão ta thực sự nói ra: “Phương pháp đầu tiên, khó nhất nhưng tỉ lệ thành công lại cao nhất, lên đến chín thành. Chính là ngươi phải vận dụng được một loại chí tôn pháp tắc, dùng sức mạnh ản chứa loại pháp tắc này mở một thông đạo trên nắp Hộp Cách Thời. Làm được như vậy thì gần như chắc chắn có thể rời nơi này.”
Thần sắc A Diệt càng thêm trầm lặng, hắn hiểu rõ cách này bất khả thi, bởi muốn vận dụng chí tôn pháp tắc thì phải có tu vi Vấn Tổ cảnh. Trong côn bằng dực của hắn quả có ẩn chứa một ít pháp tắc không gian, nhưng hiện tại hắn còn cách xa cảnh giới đủ để thôi động. Dù muốn miễn cưỡng chạm đến pháp tắc bậc chí tôn cũng phải tối thiểu đạt đỉnh Hư Linh cảnh.

Lão già khẽ cười, biết A Diệt đang thất vọng vì cách thứ nhất quá xa vời, rồi tiếp tục nói: “Phương pháp thứ hai thì dễ hơn đôi chút, tỉ lệ thành công khoảng bảy thành. Đó là vận dụng một loại pháp tắc công phạt bất kỳ ẩn trong thần thông giải cấm mà đánh lên nắp hộp. Điều kiện là loại pháp tắc đó phải đạt tầng 5 trở lên, phẩm chất càng cao thì càng dễ thành công.”

Nghe vậy A Diệt bất giác cười khổ, pháp tắc của hắn mới chỉ ở tầng hai. Thực ra trước nay hắn chưa từng bỏ thời gian tu luyện pháp tắc, tầng hai có được là khi hắn đột phá thượng vị giả, pháp tắc theo đó mà tăng lên, bởi tầng một là đánh dấu hạ vị. Tuy vậy hắn lại thấp thoáng nghĩ ra một cách để vận dụng phương pháp này, có điều vẫn phải nghe xem phương pháp thứ ba ra sao đã.

Giọng lão già lại vang lên: “Phương pháp cuối cùng dễ đáp ứng nhất, nhưng tỉ lệ thành công chỉ năm thành. Chính là vận dụng 20 loại pháp tắc khác nhau, kết hợp trong một đòn đánh mà đánh lên thông đạo cách thời, mở ra khe hở trên nắp hộp. Lưu ý hai mươi loại pháp tắc này phải do chính bản thân cảm ngộ, chứ không thể dựa vào bảo cụ để vận dụng.”

Nghe xong A Diệt thở dài một hơi rồi tựa lưng vào ghế. Phương pháp cuối cùng đối với Hư Linh cảnh sống lâu năm thì đương nhiên không khó đáp ứng, nhưng với kẻ mới tấn thăng Hư Linh cảnh hai mươi mấy năm như hắn thì hoàn toàn bất khả thi. Hiện tại A Diệt mới cảm ngộ được hai loại pháp tắc, một là bổn mệnh pháp tắc Tử Vong, hai là pháp tắc Mộc trong công pháp. Muốn tu luyện thêm mười tám loại nữa, dù là người có ngộ tĩnh cực cao thì cũng phải mất đến ngàn năm.

Nhìn thanh niên tuấn mỹ ngồi đối diện đang trầm tư với sắc mặt khó coi, họ Khương lão già liền cười hắc hắc: “Tiểu hữu cứ yên tâm tu hành trong tiểu thiên địa này, tu một đến hai ngàn năm rồi cũng sẽ đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện một phương pháp thôi.”

A Diệt chán nản đáp: “Đáp ứng phương pháp thứ hai hoặc thứ ba đúng thực chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chắc tiên hữu không rõ, hiện tại Hộp Cách Thời đang ở trong một bí cảnh thuộc ngoại vực, mà chiến trường ngoại vực đã mở ra gần hai mươi năm rồi. Nếu ngàn năm sau ta mới thoát ra, chẳng phải sẽ một mình phiêu bạt nơi ngoại vực sao? Chưa kể từ trước đến nay, hễ chiến trường ngoại vực đóng lại, những kẻ chưa kịp trở về đều hôi phi yên diệt cả.”

Lão già nghe vậy bỗng cười ha hả, sau một hồi cười sảng khoái, lão mới chậm rãi nói ra tin tức chấn động: “Vậy ra tiểu hữu không biết nội tình của Vĩnh Cửu Thời Vực này. Tiểu hữu có nhớ khi rơi xuống nơi đây, xung quanh đầy rẫy pháp tắc thời gian không? Đúng thế, trong tiểu thiên địa này và thế giới bên ngoài, thời gian trôi chệch nhau, nói rõ ra là thời gian trong đây trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều.”

Trước ánh mắt kinh ngạc của đối phương, lão già tiếp tục: “Trăm năm tại nơi này có khi chỉ bằng một ngày ngoài ngoại giới. Vì vậy cho dù tận ba ngàn năm sau tiểu hữu mới thoát khỏi đây, thì bên ngoài cũng chỉ trôi qua một tháng mà thôi.”

A Diệt nghe xong liền kích động không thôi, như vậy hắn không cần phải vội vã tìm cách rời nơi này nữa, bởi chênh lệch thời gian quá lớn, hắn chẳng còn gì phải gấp gáp. Xung quanh bàn trà, Tam Nương cùng các thị nữ mộc linh đều không khỏi nghi hoặc. Họ thấy lão già và A Diệt nói chuyện với nhau, thần sắc A Diệt biến đổi bất định, nhưng lại không nghe được tiếng nào, cũng không hề có dao động thần thức, hiển nhiên cả hai không hề dùng truyền âm.

Một lúc sau A Diệt đứng dậy, chắp tay cáo từ. Lão già cũng mỉm cười hoàn lễ, rồi nhắc nhở: “Nếu tiên hữu muốn tu luyện lâu dài thì hãy rời khỏi chỗ này một đoạn, bởi thiên địa nguyên khí trong vạn dặm quanh nơi đây đều đã bị sơn phong của lão phu hút sạch, nguyên khí ngoài thiên nhiên sẽ không thể hùng hậu.”

Gật đầu, A Diệt xoay người rời đi,Tam Nương cũng cúi mình thi lễ rồi theo sát phía sau chủ nhân. Chỉ có hai mươi thị nữ mộc linh ở lại bên cạnh lão già, từ nay trở thành người hầu kẻ hạ của lão Khương Thượng Hư.

Ra khỏi kết giới bao quanh tòa sơn phong khổng lồ, A Diệt liền xuất ra một chiếc phi chu, cùng Tam Nương bước lên đó, phi chu lập tức phá không phi độn đi xa. Trên phi chu, Tam Nương tò mò hỏi: “Dự định tiếp theo của chủ nhân là gì? Khi nào chúng ta mới rời khỏi nơi này?”

A Diệt ngồi xuống ghế, nhàn nhạt đáp: “Muốn rời khỏi đây không phải dễ, trước tiên ta phải đến địa phương tập trung nhiều thiên địa nguyên khí nhất, gieo xuống phúc địa rồi bế quan tu hành. Đương nhiên trước khi bế quan, ta phải an bài cho hai nha đầu Minh Nguyệt và Diệu Hàm trước đã.”

Trên đường phi chu tìm nơi thích hợp, A Diệt lại đang trầm tư trò chuyện cùng Ma Quân. Hắn cùng kẻ kia phân tích về pháp tắc tử vong tiết ra từ món tiên khí có bản thể dạng lưỡi hái,hiện đang ẩn trong thân thể hắn. Ma Quân sau khi nghe chủ ý của A Diệt liền nói có thể thực hiện, tuy rất khó nhưng không phải không có khả năng.

Theo phân tích của họ, pháp tắc tử vong tiết ra từ thanh tiên binh sẽ tăng phẩm chất theo tu vi của A Diệt. Khi mới bị tiên binh này liên kết với sinh mệnh bản thân, hắn từng vô tình vung tay chém ra một đòn xé rách bầu trời, khi ấy cường độ pháp tắc trong đòn công kích chỉ ở cấp một.

Về sau tu vi A Diệt từ Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành lên đại thành, cường độ pháp tắc tử vong tiết ra trong người hắn đã đạt cấp hai. Điển hình như lúc đấu với Lôi Động Võ, hắn đã truyền một chút pháp tắc tử vong vào nội thể đối phương, giờ nhớ lại thì rõ ràng cường độ pháp tắc khi đó chính là cấp hai.

Đến khi hắn đạt tới Bỉ Ngạn cảnh đại viên mãn, dù chưa từng ép pháp tắc từ tiên binh thoát ra ngoại giới, nhưng A Diệt vẫn luôn dựa vào việc nghiên cứu những tia pháp tắc trong thân thể mà được Tổ chi pháp tắc Tử Vong công nhận. Khi ấy pháp tắc tiết ra từ tiên binh đã đạt cấp ba, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ giết chết hạ vị giả.

Hiện nay khi bản thân đã có tu vi Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, pháp tắc tử vong tiết ra từ thanh tiên binh đã đạt cấp bốn, vì thế mới mạnh hơn hẳn pháp tắc tử vong do chính A Diệt tự mình cảm ngộ. Theo lý này, khi hắn tấn thăng lên nhị trọng thiên, pháp tắc tử vong tiết ra từ tiên binh ắt sẽ đạt phẩm chất cấp năm, vừa vặn đáp ứng đủ điều kiện để thực hiện phương pháp hai mà lão già họ Khương đã đề cập.

Chính bởi vậy mà mục tiêu trước mắt của A Diệt chính là tu hành để sớm ngày bước vào Hư Linh cảnh nhị trọng thiên. Hắn biết tiến thêm một tiểu cảnh giới tại thượng vị giả là vô cùng gian nan, nhưng đây đã là con đường khả thi nhất. Ma Quân sẽ lập tức nghiên cứu tiên đan trợ lực đột phá, dù chỉ luyện được đan dược có chút tác dụng cũng đã là điều vô cùng quý giá.

Ngày hôm sau phi chu đáp xuống một ngọn sơn phong có cường độ thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng hậu. Cũng vì thế mà nơi này tụ tập rất nhiều yêu thú và ma thú, thậm chí còn có cả đẳng cấp yêu soái. Một luồng uy áp như thượng thiên giáng xuống toàn bộ chúng sinh, khiến bản năng sinh mệnh của tất cả thôi thúc chúng quỳ rạp xuống đất, dập đầu run rẩy. Ngay sau đó, trong đầu mỗi sinh linh đồng loạt vang lên một tiếng quát đanh thép: “Cút!”

Toàn bộ sinh linh kinh hoàng tột độ, chen lấn dẫm đạp lên nhau bỏ chạy tán loạn. Chỉ sau nửa nén nhang, trên ngọn sơn phong này đã chẳng còn bóng dáng một sinh linh nào, thậm chí trong phạm vi vài trăm dặm xung quanh cũng tuyệt không có lấy một động vật còn sót lại.

Chiếc phi chu đáp ở đỉnh núi, A Diệt hiện thân cảm nhận nguyên khí nơi đây rồi gật đầu hài lòng, đưa mắt nhìn đám thú hoảng sợ cách đó mấy trăm dặm. Hắn chẳng buồn để tâm, hắn không giết bọn chúng bởi muốn dùng chúng làm đá mài đao cho hai nhi nữ.

Sau khi phúc địa bành trướng hết cỡ, A Diệt liền mở ra cánh cửa giữa khoảng không, rồi cùng Tam Nương tiến vào trong, bầu bạn với hai nha đầu đang ở tuổi hiếu động. Sau khi dùng một bữa cơm gia đình, A Diệt bắt đầu nói rõ kế hoạch lịch luyện đã an bài cho hai nhi nữ. Nhị nữ cũng rất vui mừng, vì không phải ở trong phúc địa an nhàn này nữa.

Chẳng mấy chốc hai nàng đã rời khỏi phúc địa, mỗi người dẫn theo một đầu Hàn Tủy Tằm, bắt đầu quá trình lịch luyện trong vùng tiểu thiên địa này. Với cảnh giới của Minh Nguyệt và Diệu Hàm, Vĩnh Cửu Thời Vực quả thật rất rộng lớn, tương đương vài quốc gia ở nhân giới gom lại. Hơn nữa lại có nhiều vùng hiểm địa, nên phải rất lâu hai nàng mới có thể du hành hết từng nơi.

Nhìn theo bóng lưng hai nhi nữ, A Diệt nghĩ: “Bất kỳ nơi nào trong tiểu thiên địa này đều có cường độ thiên địa nguyên khí cao hơn địa phương bình thường bên ngoài, lại có rất nhiều mối nguy để tôi luyện. Đây quả thực là nơi tuyệt hảo để rèn dũa bọn chúng, kinh nghiệm cùng tu vi chắc chắn sẽ tăng nhanh.”

Không bao lâu sau hắn đã tiến vào mật thất trong phúc địa để bế quan tu hành, phân phó cho Tam Nương quản lý phúc địa như trước, đôi khi hãy đi xem qua hai nhi nữ. Bên trong gian thạch thất kín tối đen, A Diệt ngồi xếp bằng tại trung tâm, quanh bốn bức tường có pháp trận hút nguyên khí từ xa hội tụ về, tạo điều kiện vô cùng thích hợp để tu hành nâng cao tu vi.

Bỏ viên Thanh Linh Tử Yêu Đan cùng vài phối dược vào miệng, A Diệt bắt đầu tĩnh tâm tu hành, không quan tâm đến mọi phương diện khác, chỉ tập trung nâng cao tu vi căn bản. Hắn cảm thấy may mắn vì trước khi bị kéo vào đây, bản thân đã nhận quán thâu tiên khí của nhiều thủ hộ giả bị diệt, giúp bổn nguyên tại nhất trọng thiên đạt đến bảy thành, từ giờ chỉ cần nâng thêm ba thành nữa.

Trong đầu hắn thầm suy tư: “Nếu thời gian tại nơi này chênh lệch với bên ngoài lớn như thế, thì có lẽ hiện tại Viêm Hỏa cùng Thiên Kiêu vẫn đang giao chiến với Dục Mị Hầu nhỉ, không biết họ có chống đỡ nổi không nữa. Dù không phải hạng thân thiết nhưng ta vẫn mong hai tên đó có thể bình an thoát thân.”