Đến nội dung chính

Chương 648: Hoán tin

admin 2.813 Chữ Cài Đặt

Trong đại sảnh, hai người bốn mắt nhìn nhau, sau một thoáng A Diệt liền lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Ngươi rốt cuộc bị vây tại nơi này đã bao lâu, có cách nào rời khỏi đây hay không?”

Nghe vậy lão già liền bày ra vẻ mặt khinh bỉ đáp: “Ngươi tới địa bàn của lão phu mà không hành lễ cho tử tế đã đành, nay còn lên giọng hỏi han này nọ, ngươi tưởng lão phu là hạng ăn chay sao? Chỉ là Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, bộ xương già này của lão phu vẫn đủ sức tiếp ngươi, muốn đánh thì cứ việc xông lên.”

Trong lòng A Diệt cũng nổi lên vài phần kiêng kỵ, lão già này dù trông gần đất xa trời nhưng không loại trừ khả năng giả tượng. Hơn nữa nơi đây đã là địa bàn của đối phương trải qua vô số năm, chẳng tin lại không có thủ đoạn trợ chiến. Nếu lúc này khởi lên xung đột, bản thân chưa chắc chiếm được tiện nghi.
Hắn liền chắp tay, thần sắc hòa hoãn nói: “Vì bị kéo vào địa phương kỳ dị nên tại hạ lúc gặp người đầu tiên đã có phần thất lễ, mong tiên hữu thứ lỗi. Không biết tiên hữu muốn vật gì để có thể cung cấp tin tức về nơi này cho tại hạ. Nếu tiên hữu còn biết cách rời khỏi đây, tại hạ đương nhiên sẽ đáp tạ hậu hĩnh.”

Lão già chợt xoa hai lòng bàn tay nói: “Vậy ngươi mau múa mấy đường cho lão phu xem chơi, mặc dù là nam nhân nhưng dung mạo lại giống nữ, lão phu miễn cưỡng nhìn cũng được. Dù sao đã quá lâu rồi ta chưa được thẩm lãm phong tư nhân gian.”

Thần sắc A Diệt nghiêm lại, khí tức chậm rãi dâng cao, trong lòng bàn tay tiên nguyên lực lưu chuyển, tựa hồ sắp động thủ để thử xem thực hư của lão già đối diện. Thấy vậy lão ta vội lắc đầu, cười hòa hoãn nói: “Lão phu chỉ nói giỡn với tiểu hữu một chút, đừng coi là thật. Trước tiên hãy cho lão phu ít trà ngon, trà của lão phu đã cạn từ rất lâu, gần đây miệng lại khô khan quá.”
Khí thế A Diệt liền thu xuống, hắn khẽ phất tay, tức thì một chiếc bàn trong sảnh bay đến đặt ngay trước mặt lão già. A Diệt chậm rãi bước tới, lấy ra một bộ ấm chén cùng một bình lớn chứa lá trà khô, lấy một nhúm bỏ vào ấm, rồi đổi nước từ một chiếc bình có không gian rộng bên trong. Sau một cái búng tay, nước trong ấm sôi lên, lập tức làm chín lá trà.

Hắn cách không rót trà ra chén, đồng thời nói: “Đây là loại trà hảo hạng nổi danh khắp một đại lục, nằm trong ba loại trà ngon nhất mà ta từng nếm qua. Bình này là phần cuối cùng ta còn, coi như tặng tiên hữu, mong tiên hữu thưởng thức rồi chỉ điểm cho ta vài thông tin hữu ích.”

Lão ta gật gù, đưa bàn tay nhăn nheo cầm lấy chén trà, đưa lên miệng nhâm nhi. Trong khi ấy A Diệt kiên nhẫn chờ đợi, thần thức âm thầm dò xét khắp dãy kiến trúc để tìm xem có huyền cơ ẩn giấu. Một lúc sau lão già đặt chén xuống, chép miệng nói: “Trà quả thực ngon, tuy chưa sánh bằng những loại lão phu từng uống năm xưa, nhưng đã quá lâu không được nếm trà, lão phu miễn cưỡng nhận lễ vật này của tiểu hữu.”
Nói xong lão già liền cầm lấy bình chứa lá trà khô, thấy A Diệt định thu hồi bộ ấm chén thì lão ta lập tức vung tay thu sạch những vật trên bàn vào giới chỉ của mình, cười hắc hắc nói: “Bộ ấm chén này cũng khá, rất hợp khi uống cùng loại trà này. Lão phu coi như tiểu hữu hiếu kính, tiểu hữu không cần khách sáo.”

Thấy A Diệt mặt không đổi sắc vẫn chăm chú nhìn mình, lão già mới thu lại vẻ cợt nhả, ngồi ngay ngắn, thần sắc nghiêm túc, chậm rãi nói: “Nể mặt số trà đó, lão phu sẽ nói cho tiểu hữu biết đại khái nơi này là đâu. Hẳn là tiểu hữu đã tới đây thông qua một chiếc hắc hộp, vật ấy có tên Hộp Cách Thời, không gian bên trong chiếc hộp chính là vùng tiểu thiên địa này, gọi là Vĩnh Cửu Thời Vực, dễ vào mà khó ra.”

Nói đoạn lão lại lấy bộ ấm chén vừa thu được ra, tự mình rót một chén trà. Chờ uống hết phân nửa chén, lão mới tiếp tục: “Nơi đây là một vùng thiên địa tách biệt với ngoại giới, mọi thủ đoạn liên lạc dù cao minh đến đâu cũng không truyền ra được. Dẫu cho bên ngoài tiểu hữu có phân thân thì liên kết giữa hai bên cũng bị cắt đứt, hoàn toàn không thể cầu viện ngoại giới.

Hộp Cách Thời lại có độn thuật rất cao, phải mất thời gian rất dài mới nuốt thêm một sinh linh. Bình thường nó luôn ẩn thân ở một địa phương nào đó, thần thức cường đại đến mấy cũng khó tìm ra, có thể coi như một món bảo vật có linh trí. Điểm tốt duy nhất khi rơi vào vùng thiên địa này là việc tu hành sẽ nhanh vô cùng, bởi cường độ thiên địa chi khí quá mức dồi dào, đến cả đám vô tri như Bàn Kê Long cũng có không ít con có thể đạt tới yêu soái trong trăm năm tồn tại.”

A Diệt lặng lẽ trầm tư, tiêu hóa những điều lão già vừa nói. Bấy giờ hắn đã phần nào hiểu được vì sao Hộp Cách Thời lại xuất hiện trong gian thạch thất đó. Có lẽ chiếc hộp đã tự chọn một nơi trong bí cảnh cổ lâu làm chỗ ẩn náu, sau đó bị cổ lâu xem như vật phẩm thường, bởi chẳng nhận ra giá trị thực sự của nó, nên mới bị an bài làm phần thưởng khi giết thủ hộ giả nhị trọng thiên.

Lúc này lão già đã uống cạn tách trà, lại ung dung ngồi lắc lư trên ghế, thần sắc đầy vẻ thư thái. A Diệt nhìn lão, chờ một lúc vẫn không thấy đối phương nói thêm điều gì, bèn điều động thần niệm khiến ấm trà tự rót đầy chén cho lão, rồi lên tiếng hỏi: “Vậy xin hỏi tiên hữu, cách để rời khỏi Vĩnh Cửu Thời Vực này là như thế nào, có bao nhiêu phương pháp có thể thực hiện?”

Lão già lập tức bày ra biểu tình đáng đánh: “Tiểu hữu nghĩ nếu lão phu biết cách rời khỏi nơi này thì phải ngồi ở đây lâu như vậy sao?Ai mà không muốn tung hoành thiên hạ, cớ gì lại chịu cô độc tịch mịch trong một chốn như thế này.”

Ánh mắt A Diệt mang theo ý hoài nghi, nhìn như đóng đinh trên thân đối phương. Thấy vậy lão già lại làm bộ ngại ngùng e thẹn tựa như thiếu nữ lần đầu bị nam nhân nhìn thẳng. Mày liễu của A Diệt khẽ nhíu, ngay sau đó hắn xoay người bỏ đi. Lão già liền thu lại vẻ giả bộ, vội cất tiếng: “Tiểu hữu định đi đâu, ở lại đây trò chuyện với lão phu đã.”

A Diệt vẫn bước thẳng không dừng, lạnh nhạt đáp: “Ngươi không còn thông tin ta cần thì ta đi tìm từ nơi khác. Giờ ta sẽ bỏ thời gian suy hồn từng đầu Bàn Kê Long, không tin số lượng lớn như vậy lại không có một tên nào biết manh mối về phương pháp rời khỏi nơi này.”

Lão già nghe vậy liền cười khẩy: “Mấy con gà thì biết cái gì. Ở lại đây bầu bạn với lão phu, nếu tâm tình tốt lão phu sẽ nói cho tiểu hữu biết đủ ba phương pháp rời khỏi nơi này, còn không thì cứ xem Vĩnh Cửu Thời Vực là mồ chôn của mình đi.”

“Ngươi chắc chắn bản thân không nói dối?” A Diệt lập tức quay đầu hỏi. Lão già khoát tay, tự đắc đáp: “Năm xưa lão phu chủ động để Hộp Cách Thời nuốt mà tiến vào nơi đây, tiểu hữu nghĩ nếu lão phu không có cách rời đi thì lão phu lại bằng lòng tự chui vào một lao ngục hay sao.”

A Diệt khẽ gật đầu tỏ ý có phần tin tưởng, nhưng lại chau mày khó chịu: “Lão già, ngươi cứ một tiếng tiểu hữu hai tiếng tiểu hữu, rõ ràng bản thân cũng chỉ là Hư Linh cảnh, sao lại thích tự nâng bối phận để gọi ta như vậy.”

Lão già có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hồi phục thần sắc bình thường, đối phương nhìn ra sâu cạn của mình lão cũng không lấy làm lạ. Lão tự ngạo nói ra lời chấn động: “Ngươi chỉ là Hư Linh cảnh nhất trọng thiên, tu vi như vậy thì sống được bao nhiêu năm chứ, nhiều lắm cũng chỉ ba ngàn tuổi. Còn lão phu đã sống hơn vạn năm rồi, chênh lệch tuổi tác xa như thế, lão phu gọi ngươi hai chữ tiểu hữu há lại không đúng.”

Lần này A Diệt thực sự kinh ngạc, đưa mắt đánh giá lại lão già, nghi hoặc nói: “Hư Linh cảnh sao có thể vượt qua vạn kiếp, ngươi có bịa chuyện thì cũng nên tìm lý do hợp lý hơn.”

A Diệt đích xác không tin, bởi thượng vị giả mỗi ngàn năm phải độ một lần tai kiếm, mỗi vạn năm sẽ phải độ một lần vạn kiếp, mà thực lực Hư Linh cảnh muốn vượt qua vạn kiếp là chuyện nan giải đến mức không ai dám nghĩ. Lão già trước mắt tuy thâm tàng bất lộ, nhưng tuyệt không thể mạnh đến mức vượt qua được thứ khiến toàn bộ Hư Linh cảnh đều khiếp sợ.

Lão già mỉm cười: “Phương pháp kéo giãn thời gian phải độ kiếp đâu phải ít, lão phu nói đã sống trên vạn năm, chứ đâu có nói đã độ qua vạn kiếp. Để tránh vạn kiếp tìm đến, lão phu tự nhốt mình vào Vĩnh Cửu Thời Vực này, hơn nữa còn tự tay tạo nên một nơi hội tụ pháp tắc của tiểu thiên địa, chính là tòa ghế chủ vị này, nhằm kéo dài sinh mệnh của bản thân.”

A Diệt như lĩnh hội được thêm kiến thức mới, vừa dò xét chiếc ghế lão già đang an tọa vừa nói: “Không ngờ lão già ngươi lại có thể làm được đến bước này, xem ra năm xưa danh tiếng cũng chẳng nhỏ.”

Lão già lập tức lộ vẻ kiêu ngạo: “Cái tên Khương Thượng Hư của lão phu từng vang dội khắp ngoại vực, biết bao ngoại tộc cường giả nghe thấy tên đều kinh sợ, biết bao đồng tộc tôn phục, biết bao tiên tử theo đuổi. Quãng thời gian huy hoàng đó Hư Linh cảnh nào có ai sánh bằng được.”

Lão gắng gượng đứng dậy, hai chân gầy guộc run rẩy nhưng vẫn không chịu ngồi xuống. Lão cố tạo ra tư thế mà bản thân cho là oai hùng nhất, ngạo nghễ nói tiếp: “Lão phu có tu vi Hư Linh cảnh đỉnh phong, từng khiêu chiến đại bình cảnh, chiến lực càng thêm nổi bật, chính là Phong Hầu cực hạn. Năm xưa lão phu thậm chí đã tiến sâu vào đại bình cảnh, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đột phá, chỉ tiếc một bước đó lại như rãnh trời.”

“Thôi lão già ngươi nên ngồi xuống thì hơn, đừng cố làm dáng nữa, dù năm xưa ngươi huy hoàng thế nào thì hiện tại cũng đã trở thành lão già gần đất xa trời rồi.” A Diệt phất tay để lão ngồi lại, chứ nếu còn đứng lâu e rằng hai chân gầy guộc kia gãy mất.

Lão ta liền ngồi trở lại như cũ, thần sắc bất mãn: “Tiểu tử ngươi hiểu gì mà nói. Ngươi có biết đột phá lên Vấn Tổ cảnh khó bao nhiêu không? Trong lịch sử có biết bao Hư Linh cảnh đỉnh phong đột phá thất bại, bất lực đón nhận vạn kiếp kéo đến, cuối cùng chịu cảnh vạn kiếp bất phục.”

A Diệt gật đầu rồi tiếp tục xoay người rời đi, lão già còn định răn dạy thêm thì chợt lo lắng hỏi: “Sao ngươi vẫn muốn bỏ đi? Trong tiểu thiên địa này ngoài lão phu thì không còn ai biết cách rời khỏi nơi này, ngươi mà không ở đây bầu bạn với lão phu thì đừng mong thoát khỏi lao ngục.”

Tên tuấn mỹ thanh niên vẫn một đường tiến thẳng ra cửa, khoát tay đáp: “Ta đi một lát sẽ quay lại, mang đến cho lão già ngươi một niềm vui bất ngờ, nhưng nếu khi đó ngươi vẫn không chịu nói ra phương pháp rời khỏi đây thì hãy coi chừng Diệt Chúng Sinh ta.”

Hắn rất nhanh đã rời khỏi phạm vi sơn phong khổng lồ, bay đến một vùng đất yên bình nơi hầu như không có yêu thú hoạt động, rồi bắt đầu gieo phúc địa xuống. Tiểu thiên địa mang tên Vĩnh Cửu Thời Vực này tương tự như thế giới bình thường, không có hạn chế nào ngoài việc cắt đứt liên lạc với bên ngoài, vì vậy phúc địa đương nhiên có thể khai mở.

Bên trong phúc địa vẫn giữ nguyên vẻ yên bình như thuở trước, thời gian này tam nữ Tam Nương, Minh Nguyệt và Diệu Hàm sống rất thư thái, không tu hành thì vui đùa cùng nhau. Khi thấy A Diệt xuất hiện, Minh Nguyệt cùng Diệu Hàm thoạt đầu còn tưởng bản thân tự sinh ra ảo giác, đến khi hắn mỉm cười lên tiếng thì hai nàng mới vội vàng chạy tới.

Lần này bọn họ xa cách không lâu, mới trôi qua khoảng nửa năm. Dù trong lòng vui mừng nhưng nhị nữ vẫn không khỏi nghi hoặc, không rõ vì sao nghĩa phụ lại trở về sớm như vậy. Trước khi chia tay A Diệt từng nói sẽ rất lâu mới quay lại, khiến nhị nữ đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải xa hắn thời gian dài.

Cả gia đình quây quần bên nhau một lúc, sau đó A Diệt bảo Tam Nương đi chọn một đội thị nữ mộc linh có dung mạo xinh đẹp nhất. Tuy không hiểu dụng ý nhưng Tam Nương vẫn y lệnh làm việc. Trong phúc địa hiện tại có hơn vạn mộc linh, trong đó chín phần là nữ tử, chọn ra vài chục người xinh đẹp nhất trong số đó không phải chuyện khó.

Ước chừng một canh giờ sau, dưới ánh mắt tò mò của Minh Nguyệt và Diệu Hàm, A Diệt dẫn theo Tam Nương cùng một đội hai mươi thị nữ mộc linh xinh đẹp rời khỏi phúc địa. A Diệt đã hứa rằng sắp tới sẽ đưa hai nhi nữ ra ngoài rèn luyện, hiện tại hắn đang ở một nơi có vô số yêu thú mạnh mẽ, đủ để bảo đảm hai nàng không thể rảnh tay như những tháng vừa qua.

Sau khi thu lại phúc địa, A Diệt liền dẫn theo đoàn thị nữ tiến qua thông đạo kết giới, tiến nhập phạm vi tòa sơn phong khổng lồ, cả đoàn chậm rãi bay lên đỉnh núi. Trên đường đi Tam Nương tò mò hỏi: “Rốt cuộc chủ nhân muốn đưa những mộc linh này đi đâu vậy, có việc cần dùng đến họ sao?”

A Diệt nhàn nhạt đáp: “Ta dẫn họ đi phục vụ một lão già dở hơi để moi phương pháp thoát khỏi tòa tiểu thiên địa này từ miệng lão, nếu ngay cả cách này cũng không được thì đành phải dùng vũ lực thôi.”

Tam Nương nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn thương khung, rồi đưa mắt quan sát địa hình bốn phía, nàng không ngờ bọn họ lúc này đang ở trong một thế giới tách biệt, từ trước đến nay nàng cứ tưởng nơi này chỉ là một địa phương nào đó thuộc nhân giới.

Đoàn người bay lên đến đỉnh núi, chậm rãi bước vào đại sảnh của ngôi nhà lớn nhất. Lão già Khương Thượng Hư đã sớm trợn lớn mắt, nhìn rõ từng nữ tử thì liền liếm môi, xoa tay liên hồi, cười tít mắt khi bắt gặp ánh nhìn của A Diệt, lão giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng.