Đến nội dung chính

Chương 627: Kết hội

admin 2.163 Chữ Cài Đặt

Ngày cuối cùng của hội đấu giá, các vật phẩm được đưa lên phần lớn đều có giá trị cực cao, không một món nào chốt giá dưới ba trăm nguyên thạch cực phẩm, khiến bầu không khí trong sảnh trở nên náo nhiệt dị thường. A Diệt được mở rộng tầm mắt, nhiều vật hắn trước nay chưa từng nghe qua, nay đều lần lượt xuất hiện, giúp hắn thu lợi không nhỏ, nhãn giới cũng được nâng cao thêm một bậc.

Hiện tại, toàn trường đang tranh đoạt một gốc tiên dược thượng phẩm có tuổi thọ vạn năm. A Diệt chỉ đành ngồi yên quan sát, giá của tiên dược không ngừng tăng lên, mở ra một hồi kịch đấu giữa ba vị cường giả, ai nấy đều không chịu nhường nhịn, liên tiếp nâng giá đến mức cao ngất. Cuối cùng, gốc tiên dược ấy rơi vào tay một nữ tử với giá hai ngàn nguyên thạch cực phẩm.
Không khí trong trường đấu giá càng thêm sôi nổi, giữa các cường giả luôn phát sinh tranh chấp, nhưng không dùng vũ lực mà lấy tài lực để so đấu. Những kẻ có ít tài sản có thể lưu động như A Diệt, chẳng qua chỉ đến góp vui, đôi khi cũng tùy hứng nâng thêm chút giá cho có phần náo nhiệt, chứ hoàn toàn không có khả năng mua được vật gì.

Đến giữa trưa mới có một vật vừa túi tiền của A Diệt mà hắn thật sự cần, đó là Phục Tử Đan, tiên đan có công dụng khôi phục bất tử lực trong thời gian ngắn. Khi phục dụng, chỉ sau vài ngày sẽ lập tức khôi phục một thành bất tử lực, đương nhiên tu vi người dùng càng cao thì hiệu quả càng giảm, hơn nữa cũng không thể dùng liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn.

Có năm viên Phục Tử Đan được đưa ra đấu giá lần lượt, lập tức dẫn tới vô số tiếng báo giá vang dội. Đây là loại đan dược mà hầu như ai cũng cần, đặc biệt thích hợp cho nhất trọng thiên, vì vậy số người tranh đoạt đông hơn hẳn so với bất cứ vật phẩm nào khác.
Giá của hai viên đầu tiên đều cao hơn mặt bằng chung, A Diệt ra tay ở viên thứ ba. Hắn chấp nhận chi ra lượng nguyên thạch lớn cho viên tiên đan này, bởi công dụng của nó đối với hắn hết sức trọng yếu, giúp hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian khôi phục. Khi giá tăng đến 270 nguyên thạch, thanh âm hắn vang lên rõ ràng: “Ba trăm nguyên thạch.”

Hai viên trước cũng được bán với giá xấp xỉ, lần này A Diệt nâng giá một lượt lên cao như thế khiến không ít người đành bỏ cuộc. Vài kẻ tuy có ý tranh nhưng vẫn ngập ngừng không hô, dù sao phía sau vẫn còn hai viên nữa, ai nấy đều ôm hy vọng chờ đến lượt sau.

Ba nhịp hô hấp trôi qua, Đa Bảo thượng nhân lên tiếng chúc mừng A Diệt thắng giá viên Phục Tử Đan thứ ba với giá 300 nguyên thạch cực phẩm. Ngồi trên ghế, tay tung hứng một khối nguyên thạch, A Diệt khẽ cười khổ: “Chỉ còn ba mươi mấy viên cực phẩm nguyên thạch, phải giữ lại dùng trong lúc kết chiến, từ giờ ta chính thức trở thành kẻ ngồi ngoài quan sát.”
Cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn, có những vật không được hoan nghênh nên giá bán thấp hơn thường lệ, song phần lớn vẫn là những món khiến toàn trường bùng nổ tranh đoạt, giá liên tục dâng cao, làm cho Đa Bảo thượng nhân chẳng giấu nổi nụ cười mãn ý.

Khi buổi đấu giá bước vào giai đoạn cuối, một vật phẩm đã khiến A Diệt để tâm, đó là một tấm lệnh bài được chế tác từ kỳ thạch đa sắc, tỏa ra luồng khí tức ẩn chứa thiên địa chi lực khó thể diễn tả. Đa Bảo thượng nhân cất tiếng giới thiệu: “Vật này hẳn phần lớn tiên hữu đều từng nghe qua, chính là Hằng Địa Lệnh nhất giai, lệnh bài thông quan dành cho Hư Linh cảnh muốn qua lại giữa các Hằng Địa khác nhau. Giá khởi điểm 500 nguyên thạch cực phẩm, mời chư vị bắt đầu báo giá.”

Trong một gian thạch ốc tại Diễn đàn thượng vị, A Diệt quay sang hỏi Viêm Hỏa đồng tử: “Hằng Địa có phải là đơn vị phân chia lãnh địa của nhân giới ta không, tiên hữu?”

Hài đồng ngồi bên kia bàn nhấp một ngụm trà, thong thả đáp: “Tiên hữu đoán không sai, địa bàn nhân giới của nhân loại chúng ta vô cùng rộng lớn, nên được phân chia thành từng khu vực như vậy để tiện cho việc cai quản. Cứ một ngàn đại lục hợp thành một Hằng Địa, do một vị cường giả đạt tới cảnh giới cao nhất thượng vị trấn giữ.”

A Diệt khẽ gật đầu trầm ngâm, Viêm Hỏa đồng tử lại nói tiếp: “Những vị đó thường không can dự vào bất kỳ xung đột nào trong Hằng Địa mà họ cai quản. Họ chỉ xuất thủ khi xuất hiện nguy cơ mang tính hủy diệt cấp đại lục, chẳng hạn như khi có số lượng lớn ngoại tộc hành động bừa bãi, gây nguy hại nghiêm trọng đến nguyên sĩ nhân loại chúng ta.”

Lúc này tấm Hằng Địa Lệnh đã được bán đi với giá 570 nguyên thạch cực phẩm, một vật có giá chốt cuối gần sát với giá khởi điểm, hiển nhiên thứ này không được các cường giả xem trọng cho lắm. Viêm Hỏa đồng tử mỉm cười nói: “Tấm lệnh bài ấy chỉ có tác dụng thông quan sang Hằng Địa khác, quả thực đối với phần lớn tiên hữu mà nói là vật vô dụng, bởi cả đời họ e rằng còn chưa phiêu lưu hết ngàn đại lục trong Hằng Địa này.”

A Diệt nãy giờ vẫn trầm mặc, trong lòng hắn khẽ dấy lên suy nghĩ: “Liệu gia tộc của Ngân nhi có phải ở một Hằng Địa khác hay không?Thời gian qua ta đã tìm hiểu tin tức về gia tộc nàng tại nhiều đại lục quanh đây, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào.”

Hắn cũng không suy nghĩ quá sâu, bởi sau khi bản thân khôi phục phần lớn bất tử lực, hắn sẽ chính thức bước vào hành trình phiêu bạt, băng qua các đại lục rộng lớn. Nếu sau khi đi hết ngàn đại lục trong Hằng Địa này mà vẫn không tìm thấy tung tích gia tộc tiểu muội, khi đó hắn sẽ tính đến việc vượt qua Hằng Địa khác.

Cách để thông hành giữa các đại lục mà không cần văn điệp thông quan chính là đi qua chiến trường ngoại vực, vì vậy A Diệt tuyệt đối không thể bỏ qua đại sự mà vô số thượng vị giả đang mong đợi kia.

Trong hội đấu giá, vật phẩm áp đáy hòm của lần này đang được đưa lên. Toàn trường vẫn tràn đầy khí thế sôi sục, bởi ngay trước đó vừa có một viên tiên đan có thể kéo giãn khoảng cách với tai kiếp xuất hiện, khiến các cường giả khơi dậy một trận báo giá kịch liệt.

Đột nhiên, tại bốn góc quanh đại sảnh đồng loạt xuất hiện bốn thân ảnh đứng uy nghiêm, lưng hướng về trung tâm sảnh. Khí tức mà bốn người tỏa ra lập tức khiến không ít kẻ trong trường phải dè chừng. Thần sắc cả bốn lạnh nhạt, có kẻ nhắm mắt đứng yên như tượng, có kẻ đảo mắt nhìn lướt qua các gian phòng kín mang theo ý cảnh cáo rõ rệt.

A Diệt trông thấy liền khẽ lẩm bẩm, trong lòng dâng lên chút hứng thú: “Để bốn gã Phong Hầu cực hạn hộ vệ, xem ra vật áp chót của phách hội lần này thực sự có giá trị không nhỏ.”

Người mang vật phẩm đấu giá ra giữa sảnh không còn là hai thị nữ khôi lỗi như trước nữa, mà là hai vị trưởng lão hạch tâm của bổn minh. Đa Bảo thượng nhân mỉm cười nhạt, chờ cho lòng tò mò của quần tiên dâng cao đến cực điểm mới thong thả xoay người, nhẹ nhàng vén tấm vải đỏ phủ trên vật phẩm lên, để lộ vật áp chót của buổi đấu giá lần này.

Dưới từng tầng cấm chế bao phủ quanh đại sảnh, quang mang hoàng kim bùng phát dữ dội. Một cây quyền trượng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vô số sợi pháp tắc đan xen dung nhập vào không gian xung quanh, khiến thiên địa đồng thời cộng hưởng. Bề ngoài cây quyền trượng vô cùng mỹ lệ, từng đường khắc tinh xảo óng ánh sắc hoàng kim, khí tức mà nó phát ra tựa như dẫn dắt tâm thần của tất cả cường giả tại nơi này.

Đa Bảo thượng nhân cũng không khỏi bị cây quyền trượng kia hấp dẫn, hắn cố gắng trấn định tâm thần rồi đưa mắt quét qua các gian phòng, mỉm cười cất tiếng: “Xà Tiên Lạc Kim Trượng, Tiên Binh phỏng chế phẩm, sở hữu ba phần mười uy năng của bản gốc. Thông tin về sức mạnh của nó đều hiển hiện rõ ràng ở phía trên, chư vị hãy quan sát kỹ, đây là phỏng chế phẩm của Tiên Binh, một khi có được, chiến lực của các vị sẽ tăng thêm một mảng lớn.”

Trong gian phòng kín, thần sắc A Diệt lộ vẻ khó nói, một lát sau hắn giơ cánh tay phải lên trước mặt, khẽ lẩm bẩm: “Phỏng chế phẩm Tiên Binh đã được tán tụng đến mức này, không biết món Tiên Binh chân chính trong thân ta cường đại tới đâu. Năm xưa bị hàng vạn người truy sát quả thật không oan.”

Hiện tại hắn đã là thượng vị giả, không còn ngây ngô như thuở trước. Hắn sớm đã tìm hiểu rõ ràng vật có hình lưỡi hái đã dung nhập vào cơ thể mình chính là một thanh Tiên Binh chân chính, bảo cụ vượt trên Thiên giai, giá trị không thể cân đo đong đếm.

Ma Quân cất tiếng: “Năm xưa ta đoán không sai, thứ trong người ngươi là một đại bảo vật. Về sau khi thực lực của ngươi đạt tới một cảnh giới nhất định mới có thể thật sự chưởng khống được nó. Nhưng nếu ngươi không đủ tự tin để làm chủ thứ cường đại như vậy, thì đợi khi ta ra ngoại giới ngươi cứ tặng lại cho ta, ta sẽ thay ngươi gánh vác món vật nguy hiểm ấy.”

“Đừng có mơ.” A Diệt đáp lại một câu, rồi im lặng hướng ánh mắt xuống đại sảnh. Lúc này, Đa Bảo thượng nhân cất tiếng: “Giá khởi điểm của món Tiên Binh phỏng chế phẩm này là 5000 nguyên thạch cực phẩm, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 30 nguyên thạch, mời chư vị bắt đầu báo giá.”

A Diệt khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ nếu không phải món Tiên Binh trong cơ thể đã liên kết sinh mệnh với hắn, thì hắn đã sớm đem bán đổi lấy nguyên thạch. Dù sao mang theo một vật có thể dẫn tới họa sát thân không bằng đổi lấy lượng nguyên thạch lớn, lợi ích vẫn thực tế hơn nhiều.

Những tiếng hô nâng giá bắt đầu vang lên lác đác, tuy số người tham gia không nhiều, nhưng không khí lại vô cùng căng thẳng. Những kẻ dám tranh đoạt Tiên Binh phỏng chế phẩm đều là cường giả tam trọng thiên, song chẳng một ai để lộ giọng thật. Bởi lẽ vật giá trị như thế, dù tam trọng thiên nắm giữ cũng có thể trở thành mục tiêu cho nhiều kẻ khác mưu đoạt, vì vậy che giấu thân phận là điều cần thiết để tránh phiền phức về sau.

Không ai tỏ ra phú hào nâng giá quá mạnh, mỗi lần hô đều chỉ tăng thêm 30 nguyên thạch. Càng về sau, thanh âm càng thưa thớt, cho đến khi giá chạm mốc 6500 nguyên thạch thì hoàn toàn dừng lại. Dù là Phong Hầu cực hạn, con số ấy vẫn là khoản tài nguyên khổng lồ, khiến nhiều kẻ đành do dự rồi buông tay.

Cuối cùng, Tiên Binh phỏng chế phẩm Xà Tiên Lạc Kim Trượng được chốt bán với giá 6500 nguyên thạch cực phẩm, khép lại phiên đấu giá hội cấp cao nhất do Xuyên Địa Minh tổ chức. Đa Bảo thượng nhân ôm quyền hướng về bát phương, cất lời cảm tạ toàn thể tiên hữu đã đến tham dự, góp phần khiến buổi phách hội thêm phần huyên náo.