Thoát ly khỏi khu vực phế tích, A Diệt cùng Ánh Nhi đều thoáng hiện thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy trước mắt bỗng hiện ra vô số quang điểm, như hằng hà đom đóm ngưng tụ thành một dòng lưu hà lộng lẫy, chảy xuôi về một phương. Dòng sông tinh mang rực rỡ ấy xuyên qua nhiều khu vực trong hạch tâm hòn đảo, tựa hồ đạo chỉ dẫn thiên thành, dẫn dắt tu hành giả tiến về nơi tàng chứa những bảo vật chân quý nhất.
Cảm ứng thấy quanh lưu hà rực rỡ không ngừng dấy lên dao động không gian, A Diệt hiểu rõ đã có không ít tu hành giả men theo quang lưu mà bay tới phương trung tâm. Hắn âm trầm suy tư, trong lòng phân vân có nên mạo hiểm tiến vào nơi nguy hiểm nhất kia vào lúc này hay không.
Nữ tử Phi Dực tộc tên Ánh Nhi chậm rãi độn quang tới gần, khi hai bên chỉ còn cách nhau mười dặm thì nàng chắp tay, thanh âm thanh nhã vang lên: “Không biết tiên huynh có dự định đi theo lưu hà này chăng? Nhìn quy mô thì hiện tượng này mới xuất hiện chưa lâu, hẳn chưa có quá nhiều tiên hữu tới đó.”
A Diệt thoáng liếc nàng, không trực tiếp đáp lời mà hỏi ngược lại: “Tiên tử muốn tiến tới nơi ấy sao? Phải biết đó sẽ là điểm tụ hội lớn nhất trong toàn bộ hạch tâm, tam trọng thiên trên đảo đều sẽ xuất hiện ở đó.”
Ánh Nhi không hề phủ nhận, ngược lại gật đầu đáp lời: “Mục đích thiếp thân đến hòn đảo truyền thừa này chính là nhắm vào một trong những vật phẩm chân quý bậc nhất. Bởi vậy, dù nguy hiểm thế nào thiếp thân cũng phải liều một phen. Tiên huynh chỉ mới là nhất trọng thiên mà đã hiển lộ chiến lực mạnh mẽ như thế, thiếp thân nghĩ huynh hẳn cũng sẽ tới đó, mong cầu thu lấy cơ duyên cho riêng mình chứ.”
Nữ tử này vốn đã nắm rõ tu vi chân thực của A Diệt, bởi khí tức tu hành không thể giấu lâu khi vận dụng nhiều lực lượng trong chiến đấu. Nàng thấy A Diệt chỉ ở cảnh giới nhất trọng thiên, vậy mà chiến lực đã ngang bằng tiêu chuẩn nhị trọng thiên, tự nhiên trong lời xưng hô phải khiêm nhường giữ vế thấp hơn.
A Diệt quét mắt đánh giá nữ tử đối diện, đoạn cất giọng nhàn nhạt: “Cho dù tại hạ có ý định đi theo dòng lưu hà này hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tiên tử. Hai ta vốn không giao tình, lại còn thuộc khác tộc quần.”
Ánh Nhi mỉm cười, nét mặt chẳng chút dao động: “Chỉ cần có lợi ích thì điều gì cũng có thể. Vấn đề tộc quần vốn là chuyện của cao tầng các tộc, đám tiểu bối Hư Linh cảnh như chúng ta, có thái độ thế nào cũng chẳng thể ảnh hưởng được tới đại cục.”
Nói đoạn, nàng lấy từ giới chỉ ra hai tấm phù lục kim quang chói mắt, rồi thong thả tiếp lời: “Đây là phù lục phẩm chất cao nhất mà phù bảo tông sư như thiếp thân có thể luyện chế, có công dụng xuyên ngắn trong tường kép không gian, đặc biệt hữu hiệu khi đào tẩu. Nếu tiên huynh đồng ý đồng hành cùng thiếp thân đi hết dòng lưu hà tinh điểm này, thiếp thân nguyện đưa hai tấm Xuyên Độn Phù này cho huynh.”
Nhìn hai tấm phù lục trong tay nữ tử đối diện, A Diệt trầm ngâm chốc lát rồi chậm rãi hỏi: “Chỉ là đồng hành cùng tiên tử đi hết dòng lưu hà này, sau khi tới nơi thì đường ai nấy đi, không còn liên can gì nữa, có đúng không?”
Ánh Nhi khẽ gật đầu, giọng điệu quả quyết: “Tất nhiên là vậy. Nhưng trên quãng đường ấy, nếu gặp phải kẻ nào uy hiếp tới hai ta, thì phải đồng tâm hiệp lực, cùng tiến cùng lui.”
Nghe vậy, A Diệt rơi vào trầm tư, hắn thừa hiểu dụng ý của nữ tử kia. Nàng vốn không nắm chắc dòng sông này kéo dài đến tận đâu, cũng chẳng biết trên đường có những nguy hiểm gì đang chờ, chỉ biết sẽ không ít trắc trở. Chính vì thế mới muốn lôi kéo một chiến lực chuẩn Phong Hầu như hắn đồng hành. Dù sao hai bên cũng đã phần nào nhìn thấu thủ đoạn của nhau trong lúc đối kháng quái giới biến dị cùng quỷ lệ, ít nhiều có thể yên tâm hơn khi tạm thời kết minh.
Sau một lúc trầm ngâm, A Diệt gật đầu rồi nói: “Ta đồng ý, dù sao ta vốn có ý định đến đó, thêm một người đồng hành xem như tăng thêm phần chắc chắn. Nhưng cần phải nói rõ, nếu trên đường gặp đối thủ quá mạnh, ta sẽ rút lui chứ không khờ khạo cố chiến. Khi ấy tiên tử muốn tiến lên cũng tùy ý, ta chỉ xuất thủ khi gặp kẻ nằm trong tầm có thể đối chọi mà thôi.”
Ánh Nhi nghe vậy mừng rỡ, vội gật đầu đáp: “Tất nhiên, nếu gặp những kẻ quá mạnh như tên quỷ lệ trước kia, thiếp thân cũng sẽ rút lui chứ không dại gì tiến lên chịu chết, tiên huynh cứ yên tâm.”
Nàng thả một tấm Xuyên Độn Phù trong tay, để phù lục bay về phía A Diệt, lại tiếp lời: “Đây là nửa thù lao đưa trước, với thân phận của tiên huynh, chắc không đến mức nhận đồ rồi bỏ đi đâu chứ?”
Thu tấm phù lục vào một giới chỉ riêng biệt, A Diệt thản nhiên đáp: “Tại hạ chưa đến mức vì một tấm phù mà làm mất mặt mũi của mình. Nếu không còn chuyện gì nữa thì chúng ta đi thôi, chậm chân sẽ để những kẻ tới trước hốt hết chỗ tốt.”
Dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo độn quang lao đi theo hạ lưu của dòng sông ánh sáng. Ánh Nhi thấy vậy thần sắc thỏa mãn, lập tức phi độn theo ngay phía sau. Hai người một trước một sau, cùng nhau hướng đến điểm cuối của lưu hà, nơi được cho là cất giữ những vật phẩm chân quý nhất trong hạch tâm này.
Trên đường, họ đi ngang qua không ít khu vực khác biệt, thậm chí có chỗ hiển nhiên chưa từng bị ai khám phá, không hề có dấu vết tu hành giả lưu lại. Thế nhưng cả A Diệt và Ánh Nhi đều không rẽ ngang tìm bảo vật, nhất quyết giữ một mạch thẳng tiến theo dòng sông ánh sáng.
Sau một canh giờ phi hành, hữu kinh vô hiểm vượt qua biết bao khu vực, cả hai đã thấy phía trước dòng sông ánh sáng rộng lớn và rực rỡ hơn hẳn. Bay thêm chưa bao lâu thì từng đợt chấn động không gian từ xa truyền tới, hiển nhiên có kẻ đang tranh đấu kịch liệt. A Diệt không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến lên,Ánh Nhi thấy thế liền bám sát, trong lòng cũng dấy lên hứng thú muốn biết rốt cuộc là những ai đang giao thủ gần nơi này.
Dòng sông tinh điểm cuồn cuộn chảy vào bên trong gốc một đại thụ khổng lồ. Thân cây hùng vĩ sừng sững, cao tới ngàn dặm, còn vượt xa gã khổng nhân mà A Diệt từng gặp trước đây. Bên trong gốc đại thụ này rõ ràng chính là hạch tâm trong hạch tâm, nơi cất giữ những bảo vật chân quý nhất.
Có tất cả chín dòng lưu hà tương tự, từ bốn phương tám hướng hội tụ về một điểm duy nhất, chính là bên trong gốc đại thụ ấy. Đây cũng là trung tâm nơi chín lưu hà quy tụ, chắc chắn sẽ hấp dẫn đông đảo tu hành giả tiến đến.
A Diệt cùng Ánh Nhi đều chấn động khi đối diện đại thụ khổng lồ trước mắt. Cả hai chưa từng chứng kiến một cây nào có quy mô hùng vĩ đến vậy, trong lòng không khỏi sinh nghi, không rõ đây là một ngọn sơn phong mang hình dáng đại thụ, hay thật sự là một cây cổ thụ trời sinh.
Từng đợt sóng xung kích vẫn liên tục quét qua thân thể họ, cuồn cuộn chấn động không gian. Ngay bên ngoài gốc đại thụ, có hai thân ảnh đang kịch chiến dữ dội, mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa uy lực cực kỳ cường đại, khiến không gian nứt toác, thiên địa mờ mịt, rung động kịch liệt như muốn lật úp cả vùng đất này.
Lúc này ánh mắt A Diệt mới tập trung dò xét hai thân ảnh đang kịch chiến, thoáng chốc liền trầm giọng nói: “Quả nhiên đúng như ta dự liệu, cả hai đều là cường giả tam trọng thiên, mới có thể bộc phát dư uy kinh nhân đến mức này.”
Trước mắt nhóm A Diệt, cảnh tượng chiến đấu dần dần trở nên rõ ràng. Một bên là nam tử Trùng Tộc dung mạo anh tuấn, mỗi lần hắn xuất thủ liền có vô số dị trùng kỳ lạ phun trào, công kích nối liền không dứt. Đối diện với hắn là một nữ tử dung mạo vô cùng xấu xí, bụng lớn như trống, tộc quần không thể nhận ra, nhưng cường độ khí tức lại cao hơn cả gã Trùng Tộc kia. Chỉ là nhờ vào quỷ dị chiến pháp của Trùng Tộc, ả mới tạm thời bị giữ lại thế giằng co, không thể lập tức chiếm thượng phong.
Theo tư liệu mà Song Tính lão quỷ từng cung cấp, A Diệt nhận ra nam tử Trùng Tộc kia chính là Cửu Trùng Hầu, kẻ mới tiến giai tam trọng thiên chưa bao lâu. Nhìn qua đấu pháp hiện tại có thể thấy chiến lực của hắn tuyệt không tầm thường, rõ ràng đối diện với một đối thủ có khí tức mạnh hơn bản thân không ít, vậy mà vẫn có thể giữ thế cân bằng, chưa hề rơi vào hạ phong.
A Diệt cùng Ánh Nhi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ. Cả hai lập tức vòng qua một hướng khác, tránh xa chiến trường của hai vị tam trọng thiên, đồng thời tìm lối tiến nhập vào bên trong gốc đại thụ. Dù sao chín dòng lưu hà tinh điểm cùng hội tụ tại đây, ắt hẳn cũng có chín lối vào, lối này bị chặn thì đi lối khác, không nhất thiết phải chạm mặt cường giả.
Tại vài khu vực khác quanh gốc đại thụ, từng đợt chiến đấu vẫn đang kịch liệt diễn ra, nhưng chưa ảnh hưởng tới lối đi mà A Diệt và Ánh Nhi lựa chọn. Khi tiến gần một cửa động thông vào bên trong gốc cây, họ liền thấy vài đạo độn quang cấp tốc bắn vọt ra ngoài, mang theo vẻ vội vã, chỉ trong nháy mắt đã biến mất phương xa.
A Diệt cùng Ánh Nhi chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, rồi lập tức thừa cơ nhanh chóng tiến nhập gốc đại thụ khổng lồ. Không gian bên trong vượt xa tưởng tượng, rộng lớn đến khó tin, phía trên cao vạn trượng hiện ra hư ảnh một đầu tiên thú khổng lồ, đang chậm rãi hấp thu tinh quang chảy tới từ chín dòng lưu hà. Vừa trông thấy hư ảnh ấy, ánh mắt cả hai đồng loạt trừng lớn, trong lòng dấy lên chấn động.
Đó chính là Du Thiên Côn Bằng! Khí tức hư ảnh này cực kỳ chân thực, hoàn toàn khác biệt với hư ảnh phỏng chế từng xuất hiện trên tấm tàn đồ dẫn họ đến hòn đảo truyền thừa, khiến người ta sinh ra cảm giác như đang đối diện với bản thể thực sự.
Sự chấn kinh trong lòng hai người còn chưa kịp lắng xuống, thì ngay sau đó lại bùng nổ thêm một lần nữa. Phiêu phù giữa không gian trong lòng đại thụ, ngay dưới hư ảnh Du Thiên Côn Bằng, là mười món bảo vật tuyệt thế hiếm thấy.
Từng kiện đều được quang mang tỏa ra từ đôi cánh côn bằng bao phủ, tầng tầng hào quang che chở, khiến bất kỳ ai cũng khó lòng vọng động. Thế nhưng, dù được bao bọc như thế, từng món bảo vật vẫn không ngừng tản mát ra khí tức chân quý, hấp dẫn tới mức khiến tâm thần người ta rung động kịch liệt.
Ánh mắt A Diệt lập tức khóa chặt vào một trong số đó, chính là mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng, bảo vật mà hắn khát cầu bấy lâu, cũng là mục tiêu thật sự khi đặt chân lên hòn đảo truyền thừa này. Nữ tử Ánh Nhi cũng đồng dạng bị hấp dẫn, ánh nhìn nàng đóng đinh vào một kiện bảo vật khác, thần sắc lộ rõ khát niệm tham cầu, khó lòng kiềm chế.
Sau một hồi lâu, tâm tình cả hai mới dần chấn định trở lại. Lúc này họ mới cẩn thận dò xét từng kiện bảo vật, chỉ thấy ngay phía dưới mỗi một món đều phiêu khởi vô số dòng văn tự kỳ lạ. Đó là văn tự đa tộc, ẩn chứa thần diệu khôn lường, bất kể tu hành giả thuộc tộc quần nào, chỉ cần vận thần niệm quán thông thì đều có thể lĩnh hội toàn bộ ý nghĩa.
Sau khi đọc kỹ những dãy văn tự, A Diệt cùng Ánh Nhi rốt cuộc cũng hiểu rõ phương thức để có thể lấy được bảo vật nơi này, đồng thời cũng minh bạch nguyên nhân vì sao những kẻ đi trước lại vội vã thoái xuất như vậy.
A Diệt hơi nheo mắt, ánh sáng trầm ngâm lóe lên trong con ngươi, khẽ cười nhạt nói: “Không ngờ trước khi rời đi, Du Thiên Côn Bằng lại còn bày ra một tầng khảo nghiệm tinh diệu thế này cho những kẻ vọng tưởng thụ hưởng chỗ tốt. Quả nhiên đã đạt tới cảnh giới siêu việt Hư Linh, thì ngay cả tiên thú cũng có tư duy không tầm thường.”
Ngọc thủ thon dài của Ánh Nhi khẽ nâng lên, chỉ tới một kiện bảo vật trong quầng sáng, đôi mắt lóe lên một tia minh ngộ: “Giờ thì thiếp thân đã hiểu tại sao ả tam trọng thiên xấu xí kia lại nhất quyết chặn đường, liều mạng cùng Cửu Trùng Hầu tranh đấu.
Một trong những thứ làm cống vật cho bảo vật kia, chính là chín loại dị trùng được xếp hạng trong kỳ trùng bảng. Mà trên đảo này, kẻ duy nhất có thể nắm giữ đầy đủ chín chủng dị trùng đỉnh cấp ấy, không ai khác ngoài Cửu Trùng Hầu, cường giả thuộc Trùng Tộc.”
A Diệt nghe vậy liền khẽ gật đầu, thần sắc không đổi nhưng trong mắt ẩn hiện vẻ trầm trọng. Hắn lúc này đang chăm chú dò xét quang mang bao phủ mệnh hạch Du Thiên Côn Bằng, mục tiêu tối hậu của mình. Dưới bảo vật ấy, những dòng văn tự hiện ra vô số cống vật, toàn bộ đều là kỳ vật khó cầu. Trong lòng A Diệt khẽ nặng xuống, hắn hiểu rõ con đường để đoạt được mệnh hạch kia tuyệt đối sẽ không đơn giản.