Năm luồng hào quang nhanh chóng rời khỏi vùng bình nguyên, bay thẳng về những khu vực kiến trúc kỳ dị. Không gian nơi đó mang bầu không khí u ám, tối tăm, khiến thần thức khó có thể phát tán ra xa, như phàm nhân đi giữa đêm tối, phải lần mò từng bước một.
Hai kẻ thuộc Phi Dực Tộc vẫn bay thẳng một mạch, vừa dò xét đường đi vừa đề phòng nhóm ba người phía sau. Cách họ chỉ vài chục dặm là nhóm A Diệt, cũng đang tiến thẳng theo hướng đó. Theo địa đồ trong tay Song Tính lão quỷ, chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước sẽ tới một khu vực ẩn khả năng cao chứa vật phẩm quý.
Bọn họ giữ một khoảng cách nhất định với hai kẻ phía trước, không nhanh không chậm, chủ ý để những đối phương đó dò hiểm nguy trước. Một khi hai kẻ kia gặp điều bất lợi, ba người sẽ có đủ thời gian chuẩn bị.
Bay qua vùng đầy rẫy kiến trúc kỳ lạ, bọn họ tới một hố khổng lồ, trông tựa như tổ của phi cầm. Ai nấy đều lộ sắc mặt nghi hoặc, không rõ phải to đến mức nào mới có cái tổ lớn như vậy.
Năm thân ảnh đáp xuống những địa phương khác nhau dưới đáy hố, bắt đầu công cuộc tìm kiếm bảo vật. Nhìn hành động của hai tu hành giả Phi Dực Tộc, nhóm A Diệt nhận thấy không khác mấy so với mình, liền đoán bọn họ cũng nắm giữ một phần địa đồ trong hạch tâm bảo tàng.
Từ rất xa bỗng vang lên một tiếng rống lớn, vang vọng cửu thiên, khiến năm tu hành giả đang cảnh giác dò xét tổ phi cầm đều giật mình. May mắn thay, thanh âm đó phát ra từ khu vực khác, không phải nơi bọn họ đứng.
A Diệt, Thanh Loan và Song Tính liếc mắt nhìn nhau,cả ba đều nhận ra tiếng rống này, chính là khổng nhân từng truy sát họ vài tháng trước. Song Tính lão quỷ vui mừng khi thấy người khác gặp họa, híp mắt cười nói: “Hắc hắc, không biết tên gia hỏa xui xẻo nào đi tới khu vực quái vật kia thủ hộ, chắc giờ này đang nếm vị đắng rồi.”
Hai tu hành giả Phi Dực Tộc cũng nghe thấy tiếng rống giận vừa rồi, thần sắc liền trở nên dè chừng, hành động nhanh nhẹn hơn. Dù họ chưa từng chạm trán khổng nhân, nhưng chỉ dựa vào âm vang trong tiếng rống cũng đủ ước đoán thực lực của sinh vật kia.
Lúc này, gã nam tử tráng hán tình cờ phát hiện một cánh cửa đá nằm dưới khe đá. Hắn vui mừng đáp xuống dò xét, sau một hồi không phát hiện nguy hiểm liền đánh bật cánh cửa ra, để lộ phía dưới một thạch ốc nhỏ, bên trong chứa không ít vật phẩm, chưa rõ có chân quý hay không.
Hắn ta thoáng dò xét, nhận thấy bốn kẻ khác trong khu vực này chưa phát hiện hành động lạ của mình, liền vui vẻ tiến vào bên trong thạch ốc. Nhưng ngay khi chân vừa bước qua cửa, lập tức vô số tiếng hét chói tai vang lên khắp khu vực, khiến tất cả không khỏi kinh hãi, vội cố định tinh thần.
Từ dưới nền đá, vô số sinh vật kỳ dị phá thổ bay lên. Chúng không phải sinh vật thật mà thuộc dạng tồn tại như hư linh, thể hình giống phi cầm mới nở, toàn thân phát quang thanh bạch nhàn nhạt, kích thước chỉ lớn hơn một chút so với nhân loại trưởng thành.
“Chúng là thứ quỷ gì vậy?” Nữ hài Thanh Loan sắc mặt ngưng trọng hỏi. Trước mặt nàng, hàng trăm hư linh kỳ dị bổ nhào tới, song dực vần vũ, giương nanh múa vuốt công kích nàng. A Diệt cùng Song Tính lão quỷ cũng không ngoại lệ, tất cả đều kinh hãi trước màn xuất hiện bất ngờ của đám kỳ dị, bấy giờ đột ngột lâm vào vòng vây, bị cả đám lao tới tấn công.
Song Tính lão quỷ lên tiếng đáp nàng: “Có thể là linh hồn đã chết của đám phi cầm non, được luyện thành dạng tồn tại đặc thù giống hư linh, trở thành thủ hộ giả ở khu vực này.”
A Diệt xuất ra chiến đao, tay vung mạnh tạo thành một đòn trảm ngang. Lưỡi đao gào thét quét qua, khiến mấy trăm hư linh kỳ dị bị đánh lui, văng tung tóe. Nhưng chỉ có vài sinh vật chịu trọn cường độ công kích tan biến hoàn toàn, số còn lại khí tức suy yếu, vẫn điên cuồng bổ nhào về phía hắn.
Thấy vậy, A Diệt cau mày lẩm bẩm: “Bọn chúng không quá mạnh, nhưng số lượng thế này, chắc chắn phải trải qua một phen khổ chiến.”
Thanh Loan khua song thủ nhỏ nhắn, thiên địa tức thì rung chuyển. Giữa hư không đột ngột hiển hóa song trọng lợi trảo khổng lồ, tựa như chân thân viễn cổ Thanh Loan giáng thế. Lợi trảo xé rách không gian, cuồng phong triều tịch bạo khởi, sát khí cuồn cuộn trấn áp cửu thiên. Một trảo hạ xuống, thiên địa tựa như muốn lật nhào, bầy hư linh bị nghiền nát vô số, linh quang tan rã như mưa sao rơi khắp trời.
Thanh âm nàng vang vọng như thiên ngôn: “Chúng dẫu có biến hóa thế nào đi nữa, chung quy cũng chỉ là một lũ sâu kiến. Hôm nay, tất cả đều phải diệt!”
Thấy Thanh Loan dốc lực thi triển thần thông, hai kẻ cách đó không xa cũng lập tức vận dụng thủ đoạn mạnh hơn.
Song Tính lão quỷ lật mở cuốn sách cổ, chỉ một trang khẽ rung, từ trong liền hiện lên đồ văn một cây phi châm cổ xưa. Y nhấc hình vẽ kia đặt bên khóe môi, khẽ thổi một hơi, lập tức phi châm hóa thành thực thể, bắn vút đi như lôi đình xé nát thiên không, rồi trong nháy mắt phân hóa thành vạn đạo lưu quang, như sóng cuộn biển gầm tràn ngập khắp trời.
Vạn châm bủa vây bốn phương tám hướng, tựa mưa sao băng, oanh kích đám hư linh liên miên bất tuyệt, mỗi lần xuyên thấu đều khiến từng đầu hư linh triệt để tiêu tán.
A Diệt thì thần sắc nghiêm nghị, quanh thân long uy cuồn cuộn. Hắn huyễn hóa ra một đầu Trúc Long khổng lồ, thân hình dài vạn trượng, lân giáp sáng rực như thiên tinh lưu chuyển.
Trúc Long ngẩng đầu gầm vang, âm hưởng chấn động thiên địa, tựa hồ long ngâm từ viễn cổ truyền đến. Nó tung trảo quét ngang, hư không vỡ vụn, từng đoàn hư linh bị nghiền nát thành tro tàn. Mỗi lần há miệng phun ra long tức, liền có một mảng thiên không rung chuyển, tinh quang nổ tung, cuồng phong gào thét xé rách trời đất.
Cách nhóm ba người A Diệt một khoảng xa, nữ tử Phi Dực Tộc cũng đang chìm trong vòng vây hư linh vô tận. Thân thể nàng đứng thẳng giữa hư không, đôi kim dực sáng rực vỗ nhẹ như tiên vũ lạc trần.
Chỉ thấy quanh người nàng, trăm món bảo cụ hình cánh tung bay lượn vòng, tỏa ra quang huy rực rỡ, kết thành thiên võng hộ thân. Bất luận hư linh nào dám tới gần, tức khắc bị ánh sáng sắc bén xé nát, hồn thể tan biến trong khoảnh khắc. Trong màn quang huy ấy, bóng dáng nàng tựa hồ hóa thành nữ thần bất khả xâm phạm, thần uy lẫm liệt, trấn áp vạn vật.
Không ai để ý rằng gã tráng hán Phi Dực Tộc đã biến mất khỏi vòng chiến. Lúc này, hắn đang bị giam chặt trong thạch ốc, đối diện với một tồn tại kỳ dị chưa từng thấy. Ánh mắt gã căng thẳng cực độ, thân thể cứng đờ, bởi từ sinh vật kia toát ra khí tức nguy hiểm khôn lường, mang đến cảm giác uy hiếp sâu sắc khiến tim hắn đập loạn từng hồi.
Chỉ thoáng đối diện trong yên lặng, sinh vật kia bỗng hóa thành một luồng bóng đen chớp động, lao thẳng vào hắn với thế công như sấm giật. Gã Phi Dực nhân thất kinh, vội vàng tế xuất vũ khí, toàn lực vận dụng thần thông chống trả.
Thạch ốc chấn động dữ dội, pháp tắc cuộn trào, thần quang bạo phát, thế nhưng những vách tường bốn phía lại rắn chắc đến mức khó tin, dẫu cho trận chiến cấp độ Phong Hầu bùng nổ, dư uy vẫn không sao phá vỡ nổi. Tất cả diễn biến kinh thiên động địa bên trong, phía ngoài lại hoàn toàn không hề hay biết.
Phía ngoài, số lượng hư linh đã giảm đi đáng kể. Bốn tu hành giả tung hoành như thần minh giáng thế, uy thế ngập trời, mỗi một chiêu đánh ra đều càn quét một mảng lớn hư linh, khiến địa hình vốn cứng rắn nơi này cũng chẳng thể bảo toàn, loang lổ vết tích khắp nơi.
Sau một hồi ác chiến, A Diệt đã đại khái đo lường được thực lực của những hư linh kỳ dị kia. Công kích của chúng chỉ sánh ngang cấp quân chủ, căn bản không đủ để uy hiếp thượng vị giả. Có điều, số lượng lại đông đảo kinh khủng, chỉ cần sơ sẩy để mấy trăm đầu cùng lúc bao vây thì tất sinh nguy hiểm.
Về phần sinh mệnh lực, bọn chúng cũng vô cùng dẻo dai. Đòn đánh thường khó lòng diệt tuyệt một đầu, chỉ khi vận dụng thần thông cường đại hoặc chiêu thức sát phạt mạnh mẽ, mới có thể đồng loạt tiêu diệt số lượng lớn trong chớp mắt.
“Cho các ngươi biết thế nào mới là hư linh chân chính!” Song Tính lão quỷ quát vang, sau lưng liền dang rộng đôi cánh hồ điệp rực rỡ, ngón tay nhanh chóng biến đổi pháp quyết, triệu xuất hư linh bản mệnh.
Song dực sau lưng hắn bành trướng, hóa thành hư ảnh, chớp mắt đã biến hóa thành một đầu hồ điệp khổng lồ, hoành không dã vũ, chấn động thiên địa. Mỗi nhịp vỗ cánh liền cuồng phong bạo tạc, vô số hư linh kỳ dị trong chớp mắt bị nghiền thành hư vô.
Nhìn hư linh hồ điệp cường đại kia đang đại triển thần uy, uy thế làm rung chuyển cả thiên không, A Diệt khẽ lẩm bẩm: “Mộng Ngọc Điệp, bài danh 73 trên thiên thú bảng.Nội tình của lão quỷ Song Tính này quả nhiên không tầm thường, ngay cả loại tiên thú hiếm có như vậy mà y cũng tìm được mệnh hạch để luyện hóa.”
Không phải bài danh càng cao thì tiên thú đó càng hiếm có. Mộng Ngọc Điệp mà Song Tính lão quỷ sở hữu tuy chỉ xếp hạng 73, nhưng kỳ thực hiếm thấy hơn không ít tiên thú nằm trước hạng 50.
Chính điều này mới khiến A Diệt thoáng ngạc nhiên, thế nhưng hắn cũng chẳng hề sinh lòng hâm mộ, bởi mục tiêu trước mắt của hắn là mệnh hạch của Du Thiên Côn Bằng trong vùng bảo tàng này. Độ quý hiếm của nó còn vượt xa Mộng Ngọc Điệp không biết bao nhiêu lần, nếu thành công thì mới thực sự là chuyện khiến thiên hạ khó tin.
Lúc này đầu hồ điệp của Song Tính đã quét sạch một lượng lớn hư linh kỳ dị quanh y, mở ra cả một khoảng không quang đãng. Nữ hài Thanh Loan trông thấy liền không chịu kém cạnh, nàng cất lên một tiếng gầm thanh thúy vang vọng cửu thiên, tựa như tiếng ca của cổ thú.
Ngay lập tức, hư ảnh thanh loan thượng cổ yêu thú hiển hiện giữa thiên không, song dực khổng lồ dang rộng, tỏa ra quang huy thánh khiết chấn nhiếp bát phương. Chỉ một cái vỗ cánh, không gian liền xoắn nát, cuồng phong gào thét dựng thành vô số vòi rồng nối liền thiên địa, càn quét tan tác bầy hư linh dám cả gan mạo phạm.
Trông thấy cảnh tượng ấy, A Diệt chỉ khẽ lắc đầu, hắn không ngờ hai kẻ kia lại chịu tiêu hao tiên lực lớn như vậy, trong khi bản than mình từ nãy tới giờ hầu như chưa hề vận dụng bao nhiêu. Chính vì thế hư linh tụ tập quanh hắn vẫn còn nhiều nhất, lớp lớp như thủy triều bất tận.
Đến lúc này, A Diệt mới thong thả nâng tay, lập tức một lượng tiên lực hùng hậu bùng nổ. Trăm dặm xung quanh đột ngột nứt toác, vô số khe rách không gian đan xen như mạng lưới xuất thế. Từ trong đó, từng đợt phi kiếm kim trúc lóe lên quang mang lẫm liệt, tựa như vạn binh triều thiên, cuồn cuộn tuôn trào không ngớt.
Chỉ trong chớp mắt, vô vàn phi kiếm đã tràn ngập cả bầu trời, dựng thành biển kiếm mênh mông chấn động, thiên hôn địa ám, kết án tử tuyệt đối cho toàn bộ hư linh dám manh động quanh hắn!
Vạn kiếm trùng thiên, ngân quang chói lòa như bão táp ngập trời, tiếng kiếm ngân tựa sấm rền.Trong vòng trăm dặm quanh A Diệt, từng đầu hư linh kỳ dị vừa gào rống vừa lao tới, song chỉ thoáng chạm vào kiếm hải đã liền tan biến thành hư vô, thân ảnh bị nghiền nát không còn vết tích.
Biển kiếm cuồn cuộn cuốn đi như lũ hồng thủy, chỉ trong vài hô hấp, toàn bộ hư linh quanh thân hắn đã hóa thành tro tàn trong hư không, để lại một khoảng không gian quang đãng tịch mịch đến rợn người. Trên bầu trời chỉ còn lại một bóng người áo bào tung bay giữa kiếm quang tận thế, tựa như chiến thần giáng thế, khiến nhật nguyệt ảm đạm, sơn hà thất sắc.