Trước ánh mắt chấn kinh của tam nữ trên phi chu, luồng đao mang rơi thẳng lên giữa mặt cự thú, phá tan lớp hào quang hộ thể ẩn hiện rồi oanh tạc trên lớp da dày. Cự thú lập tức thét gào khiến không gian ba động kịch liệt, A Diệt cảm ứng kỹ càng khí tức súc sinh phía dưới rồi thì thào: “Bất tử thể quả nhiên bất phàm, một đòn tùy ý của ta chỉ bào mòn được một phần ngàn sinh mệnh nó!”
Tiếng phá không vang lên, lợi trảo khổng lồ công thẳng đến thân ảnh nhỏ bé của nam tử tuấn mỹ, hắn ta thong dong phiêu phù tại chỗ chẳng hề có ý định tránh né. Chấn động kinh thiên bạo phát, quanh thân A Diệt đột ngột hiện lên một quầng sáng cản lại lợi trảo, cú va chạm khiến động quật sụp đổ, trời rung đất lở.
Nhìn những vết nứt không gian vẽ loạn ra khắp bầu trời, A Diệt thở dài một cái, thân ảnh lóe lên đã xuất hiện trên cao vạn trượng, vung tay thả ra số trận kỳ còn lại trong giới chỉ, điều động chúng nhanh chóng dựng lên một trận pháp củng cố không gian.
Cộng đồng thượng vị có luật cấm thượng vị giả tranh đấu tại trần gian, luật này được áp dụng khắp các nơi có vật chất bình thường tại nhân giới, bình thường nhìn lên hư không có thể thấy những dòng luật cấm được khắc khắp nơi nhờ pháp tắc thiên địa.
A Diệt phải củng cố vững chắc không gian nơi này mới có thể thỏa sức động thủ, nếu không một đòn nghiêm túc của hắn sẽ hủy diệt mấy ngàn dặm địa hình. Lúc này kết giới đã hình thành, bao phủ toàn bộ hòn đảo rộng gần ngàn dặm, cự thú trông thấy cũng chẳng để tâm, đối với nó kẻ có sức uy hiếp chỉ có A Diệt.
Cự thú há cái miệng lớn như cửu u, vô vàn sóng khí bị cuốn vào bên trong, một khối cầu đa sắc sặc sỡ lập tức hình thành trong miệng nó, A Diệt có thể nhìn thấy năm loại pháp tắc ngũ hành chính là hạch tâm của chiêu thức công kích nó sắp tung ra.
“Đùng!” Cự thú phát động công kích, từ miệng nó bắn ra một dải cầu vồng ngũ sắc ẩn chứa sát lực cường đại, nơi cầu vồng đi qua không gian rạn nứt như mạng nhện, thời gian hỗn loạn lúc nhanh lúc chậm.
Bàn tay A Diệt nắm vào hư không, thanh chiến đao Thiên giai bán thành phẩm lập tức xuất hiện trong tay hắn, thân thể bộc phát tiên lực lục kim hừng hực, ánh mắt nổi lên chiến ý nhìn dải cầu vồng bắn đến ngay trước mặt. “Để ta xem độ sắc bén của chiến đao đến đâu nào, cũng kiểm tra luôn nhục thân bất tử có đủ hùng mạnh.”
Chân hắn đạp mạnh vào hư không, thân ảnh bắn vọt lên đón đầu cầu vồng, chiến đao trong tay gào thét tung ra cú trảm toàn lực, tiên lực có pháp tắc tử vong làm hạch tâm điên cuồng phun trào trên lưỡi đao chẻ đôi cầu vồng, cả hòn đảo rung lên đau đớn khi hai tồn tại đáng sợ giao thủ ngay phía trên mình.
Đòn công kích của cự thú đã bị A Diệt một đao chẻ đôi, tàn dư từ hai nửa cầu vồng khiến cho hai phần ba hòn đảo biến mất, nước biển sục sôi, vô vàn sinh linh dưới biển mất mạng. A Diệt nhìn chiến đao bốc khói trên tay, thấy nó lành lặn không chút tổn hao hắn mới yên tâm rồi kiểm tra cơ thể mình.
Đòn vừa rồi hắn trực tiếp đỡ, hai nửa dải cầu vồng sượt sát qua thân thể hắn đem tới sức nóng khủng khiếp, hắn cố ý không dùng bất kỳ vật phẩm phòng ngự nào, chỉ có nhục thân cứng rắn cùng tiên lực hộ thể, vậy mà qua đòn vừa rồi bản thân không chút thương thế, bất tử lực vẫn đong đầy.
A Diệt gật đầu thỏa mãn, đưa mắt nhìn cự thú trước mặt, hiện giờ súc sinh đó giơ cao một chi trước như thể chuẩn bị thi triển đòn công kích mạnh mẽ tiếp theo. Chiến đao giơ lên, tiên lực tuôn trào, các pháp tắc thiên nhiên bị kéo tới dung nhập vào lưỡi đao, cảm ngộ về sát phạt của A Diệt được hắn rót lên vũ khí khiến lưỡi đao càng thêm cuồng bạo.
Hắn nhàn nhạt thanh âm: “Trong lúc thần du vạn dặm ta đã trông thấy cảnh tượng thế gian mênh mông, thương thiên hùng vĩ, cao hơn nữa là dòng thiên hà vô tận. Dựa vào cảm ngộ khi quan sát những cảnh tượng đó, ta đã sáng tạo ra một bộ tuyệt kỹ đao pháp cấp Hư Linh, đương nhiên hiện giờ chỉ có thức thứ nhất, ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được nếm thử!”
Lời vừa dứt Diệt Chúng Sinh đã bổ mạnh chiến đao, lưỡi đao bốc lên sức mạnh rung chấn thiên địa phóng thích đòn công kích. Trước mắt cự thú khổng lồ, một luồng đao quang to lớn che trời ngập đất xuất hiện, đường đao kéo dài lên chọc trời xé không lao đi với tốc độ khủng khiếp, trong luồng đao quang này thấp thoáng trông thấy dòng thiên hà đang chảy vĩnh cửu.
“Thiên Hà Liệt Trảm!”
Dòng đao quang thiên hà trảm qua giữa thân thể cao trăm dặm của cự thú, khiến nó ngay tức thì gầm lên đau đớn, lớp quang mang hộ thể trên thân nó lúc này mới biết mình bị chém rồi vỡ đôi, máu tươi từ trên thân cự thú tuôn trào xối xả, mấy trăm dặm mặt biển lập tức nhuốm đỏ tanh hôi.
Vô vàn vết nứt trào ra khắp không gian đánh vỡ cả kết giới, cũng may A Diệt có thể kiểm soát tốt tuyệt kỹ của bản thân, khi dòng đao vừa chém qua thân cự thú thì hắn đã điều động pháp tắc tan đi, đòn công kích cũng theo đó mờ nhạt dần, không gây thêm thiệt hại cho thế gian.
Trên phi chu, sắc mặt của hai thiếu nữ đã tái nhợt, con thuyền này dù đã được quang tráo của A Diệt bảo vệ nhưng khi cự thú rống lên thì chiếc phi chu vẫn chấn động dữ dội, thân tàu rạn nứt như sắp không chịu nổi.
“Cha thật lợi hại, chiêu vừa rồi người thi triển nhanh quá ta không kịp nhìn.” Diệu Hàm dù hoa mắt ù tai nhưng vẫn rất phấn khích khi được chứng kiến nghĩa phụ đại triển thần uy. Minh Nguyệt cũng không khác biệt, nàng trợn to đôi mắt thơ ngây nhìn ma thần phía trước áp đảo cự thú đáng sợ.
Lúc này hai nửa thân thể của cự thú đã hợp lại, vết thương khép chặt lành lặn như cũ, trông nó như chưa từng bị A Diệt chém. Cảm ứng khí tức cự thú trước mặt, A Diệt mỉm cười nói: “Chiêu vừa rồi của ta đã khiến ngươi tổn hao gần hai thành bất tử lực, tiếp theo đây ta sẽ mạnh tay hơn đấy, ngươi muốn tiếp tục chứ?”
Cự thú tựa hồ nghe hiểu lời nói của hắn, lúc này vừa giận vừa sợ, nó không ngờ kẻ này lại đáng sợ như thế, không giống với một vài tên trước đây nó từng đối đầu. Cự thú gầm rống không cam lòng, mắt nó nhìn đối phương thật sâu, sau đó tính quay đầu bỏ chạy, nhưng A Diệt đã sớm đề phòng điều này xảy ra.
Hắn lập tức giơ bàn tay tới hướng cự thú rồi nắm chặt, không gian xung quanh đột ngột ba động, ngay sau đó là hàng trăm cánh cửa động thiên khai mở, mỗi cửa bắn ra chục đạo trường mây kim trúc to như thân cây cổ thụ ngàn năm, ẩn chứa tiên lực hùng hậu bao vây cự thú lại.
Hàng ngàn trường mây kim trúc đan lại thành tấm lưới võng lớn quấn chặt thân thể cự thú, khiến súc sinh này gầm rống không cam lòng, thân thể khổng lồ nâng lên giữa không trung nhưng rồi lại vô lực rơi mạnh xuống phần còn lại của hòn đảo, có vẻ như nó không có thần thông chuyên dụng để chạy trốn.
Lục quang trong lòng bàn tay A Diệt càng thêm chói lòa, lưới võng được bơm nhiều hơn tiên lực khiến cho cự thú càng khó thoát thân. Móng vuốt trên lợi trảo cự thú phát quang, nó cào loạn tứ bề nhưng chẳng thể cắt đứt nổi một sợi trường mây nào, đám dây kim trúc này so với cự thú thì nhìn như mỏng manh nhưng lại cực kỳ dẻo dai, được A Diệt vận dụng lấy nhu khắc cương.
Trong khi đang quan sát xem cự thú có thần thông đào tẩu hay không, thì giọng nói của Ma Quan vang lên trong đầu A Diệt: “Ngươi không cần tập trung như thế đâu, đầu tiên thú này không hề có thần thông dạng đào tẩu, đã bị trúc võng của ngươi vây nhốt thế này nó vô lực chạy trốn rồi.”
A Diệt sáng mắt, đây là lần đầu tiên Ma Quân liên lạc với hắn kể từ khi tấn thăng, trước đó hắn đã thử liên lạc nhưng không nhận được phản hồi. Hắn hỏi: “Ngươi biết lai lịch đầu tiên thú này à? Nhưng nếu nó dễ bị bắt như thế thì đã sớm bị mấy lão quái ở Ngô Quốc đem về làm linh thú hộ sơn rồi, sao có thể tự do đến giờ?”
Ma Quân giải thích với giọng điệu ta đây biết tuốt: “Trước mắt ngươi là Ngũ Hành Ngô Long, tiên thú thuần về công kích, chuyên khắc chế thần thông ngũ hành. Nó có một năng lực bẩm sinh lợi hại là ẩn hình biệt tích, khi ngủ đông nó sẽ vận dụng năng lực này, một khi vận dụng thì cho dù là thần thức của Hư Linh cảnh tam trọng thiên cũng khó tra ra nổi.”
Nghe vậy A Diệt tỏ ra đã hiểu, hắn nói: “Chính vì năng lực đó nên suốt thời gian qua nó chưa từng bị nguyên sĩ lợi hại nào phát hiện, ta có thể đụng độ nó là do xắp xếp của Hằng Tổ gia, mà Hằng tổ gia cho dù chỉ là phân niệm thì vẫn thuộc tồn tại bậc tiền bối, có thể tra ra nơi chú ẩn của nó cũng không có gì lạ.”
“Ngươi nói đúng rồi đấy, hiện giờ thì thu phục nó thôi.” Ma Quân đáp lời, A Diệt gật đầu rồi bay đến gần chỗ cự thú, hắn âm thầm cảm thấy may mắn khi trước đó bản thân không dùng thần thông mộc thuộc tính để công kích nó, vì làm như thế sẽ bị súc sinh này khắc chế.
Trúc võng là thần thông thuần mộc, nhưng lại thuộc dạng giam giữ chứ không phải công kích, được dùng theo phương pháp lấy nhu khắc cương, hơn nữa cự thú đã yếu đi nên tất nhiên nó không thể khắc chế ngay tức thì được.
A Diệt xuất ra cây hồn đăng, bên trong lồng đèn ngoài thi hỏa còn có diệt thần ma lôi, hiện tại hắn đã bị khóa khả năng vận dụng ma lực, nên chỉ còn cách dựa vào bảo cụ ma giới để khu xử ma lôi, công kích lôi thuộc tính không nằm trong ngũ hành nên không sợ bị cự thú giảm sát thương.
Theo điều động của hắn, hàng trăm cột thiên lôi hắc xích điên cuồng bổ xuống thân thể khổng lồ của cự thú khiến nó gầm lên đau đớn, thanh âm khiến trời long đất lở, không gian rạn nứt, nhưng dù cố gắng giãy giụa đến mấy nó cũng không thể thoát ra nổi khỏi trúc võng, chỉ biết bị động đón nhận ma lôi oanh kích.
Đến đây Diệt Chúng Sinh đã đại khái tính ra thực lực bản thân nằm ở đâu, tiên thú nhất trọng thiên bình thường không thể là đối thủ của hắn, chiến lực hắn hơn xa tân tấn Hư Linh cảnh, không hổ là thượng vị giả tấn thăng từ cấp Quân Chủ.