Đến nội dung chính

Chương 577: Tiên tài

admin 1.982 Chữ Cài Đặt

Qua một quãng thời gian bị diệt thần ma lôi tra tấn, đầu Ngũ Hành Ngô Long đã nằm dài trên đất, thân thể trăm dặm của nó trông như một ngọn núi nguy nga, A Diệt huyền phù trước mắt nó ngữ khí băng lãnh hỏi: “Thế nào? Ngươi có nguyện ý trở thành tọa kỵ của ta không? Hay ngươi thà chết chứ không khuất phục?”

Cự thú gầm lên không cam lòng, nó nghe hiểu ý của A Diệt vì hắn ta đã dùng thần niệm để nói, cho dù bất đồng ngôn ngữ thì não hải vẫn có thể hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Mắt thấy cự thú dù yếu nhưng vẫn cố phát tác, đơn thủ A Diệt liền khẽ nâng lên, cây hồn đăng trôi nổi kế bên chợt nổi lên tiếng ma lôi gầm gừ khiến cự thú hoảng sợ.

Sau cùng Ngũ Hành Ngô Long đã chịu cúi đầu, nó truyền ra ý niệm miễn cưỡng quy phục, thấy vậy A Diệt mỉm cười phất tay xuất ra linh thú châu rồi ra lệnh cho nó tự mình thu nhỏ thân thể, giúp hắn dễ dàng nhốt nó vào bên trong hạt châu hơn.
Linh thú châu hắn có không phải loại chuyên dụng để nhốt tiên thú, nhưng với tiên lực bổ trợ của A Diệt thì có thể miễn cưỡng nhốt nó một khoảng thời gian, đợi sau này sẽ tìm linh thú châu thích hợp hơn.

Khi đặt ấn ký nhận chủ lên linh hồn cự thụ, cảm thấy tâm trạng nó buồn bã bất cam, A Diệt liền truyền âm nói: “Ngươi đừng có tỏ vẻ chán nản như thế, đi theo ta ngươi không thiệt đâu, ta là tán tu không thuộc thế lực nào cũng không có ý định thành lập thế lực, nên sẽ không để ngươi làm tiên thú truyền thừa muôn đời mất tự do đâu.”

“Từ nay ngươi sẽ là tọa kỵ của ta, họa phúc cùng chịu, nếu một ngày nào đó ta bỏ mạng dưới tai kiếp thì sẽ thả tự do cho ngươi. Còn nếu ta có thể sống được lâu dài, chứng minh thực lực ta cao tai kiếp không thể làm gì được, như thế ngươi thân là tọa kỵ của ta chắc chắn không thiệt.”
Nói xong A Diệt tiếp tục khắc rõ ấn ký của mình lên bổn nguyên linh hồn của cự thú, qua chốc lát hắn mới cảm thấy Ngũ Hành Ngô Long có vẻ bình tĩnh hơn, xem ra nó chấp nhận tin tưởng lời hắn nói. Quá trình nhận chủ chả mấy chốc hoàn tất, giờ đây A Diệt đã chính thức sỡ hữu một đầu tiên thú.

Mặc dù đã trở thành chủ nhân của Ngũ Hành Ngô Long, nhưng A Diệt chẳng thể dễ dàng chỉ huy nó, ra lệnh cho nó dùng thần thông cũng không thể, đặt ấn ký chỉ là để tránh nó phản chủ mà thôi. Lý do đơn giản vì trình độ tại phương diện huấn luyện thú của A Diệt còn quá kém, chỉ có chuẩn đại sư, nên đương nhiên khó kiểm soát tiên thú.

Hắn truyền âm bảo tam nữ ở trên phi chu chờ mình, còn bản thân hóa thành luồng lục quang bắn vọt xuống phía dưới hố đen, nơi cự thú đã ngủ động một thời gian dài. Ý niệm hắn có dò hỏi cự thú xem phía dưới có bao nhiêu đồ tốt, có địa phương bí mật hay không, còn có nguy hiểm không, nhưng chẳng nhận được phản hồi.
Xuống tận cùng hố sâu, thần thức cường đại điên cuồng trào ra bốn phương tám hướng, trong đầu A Diệt liền hiện rõ cảnh tượng toàn bộ nơi này. Mắt hắn lóe lên tinh mang, thân ảnh sau vài lần chớp động đã có mặt tại vị trí cũ, trên tay đã có không ít vật phẩm mới lạ.

Thứ A Diệt nhận ra đầu tiên là vài gốc Ngũ Vân Mộc, linh dược tuyệt phẩm cực kỳ hiếm, nó có rất nhiều công dụng hữu ích, đối với thượng vị giả thì cũng có đôi chút hữu dụng. Giờ hắn mới hiểu tại sao Ngũ Hành Ngô Long lại cư ngụ thời gian dài tại đây, thì ra là có Ngũ Vân Mộc sinh trưởng, loại thức ăn hợp miệng của nó.

A Diệt truyền hình cảnh bản thân thu thập toàn bộ Ngũ Vân Mộc cả cây non lẫn trưởng thành vào cho Ngũ Hành Ngô Long thấy, cảm ứng sự kích động khó chịu của nó, A Diệt truyền âm nói: “Tài cán cao xa ta không có mấy, nhưng bồi dưỡng linh dược là việc ta am hiểu nhất, đi theo ta ngươi sẽ không thiếu Ngũ Vân Mộc để ăn đâu.”

Cự thú dù chẳng tin lời hắn nói nhưng vẫn truyền ra ý niệm cảm tạ chủ nhân, kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chứ thực ra nó không muốn phục tùng một Hư Linh cảnh nhất trọng thiên một chút nào.

Ánh mắt A Diệt nhìn tới những vật phẩm khác, có kim loại, khoáng thạch, cùng một số hợp kim kỳ lạ, tất cả đều không nằm trong tầm hiểu biết của A Diệt. Đột nhiên Ma Quân lên tiếng: “Ngươi đưa ta mấy miếng nhìn như đồng thau với khối ngân thạch gồ ghề đi, những vật còn lại ta sẽ giúp ngươi biết được công dụng.”

Mày liễu cau lại, A Diệt đáp: “Ngươi chẳng làm gì mà muốn đớp gần nửa số tiên tài ta thu thập được, nói nghe xem toàn bộ những thứ này có tác dụng gì, nếu những vật ngươi cần không quá quan trọng với ta thì ngươi mới có thể nhận được, nếu không thì đừng hòng.”

Hắn vừa trao đổi với Ma Quân vừa bay về phi chu, Ma Quân biết tên này vẫn còn giận vụ bị hai lôi kiếp nện cùng lúc, nên cũng chẳng lên giọng mà thành thật giải thích công dụng của từng món tiên tài. Chủ yếu chúng có tác dụng trong luyện khí, luyện khôi, luyện đan, ngoài ra còn có công dụng với một vài công pháp đặc thù.

Tâm trạng A Diệt càng thêm vui vẻ khi chuyến này thu hoạch không tệ, hắn thu các tiên tài vào giới chỉ, những thứ Ma Quân cần thì bỏ vào Cang Tráo Luân cho y. Những tài liệu đó không có quá nhiều tác dụng với hắn, đa phần giúp tăng uy năng bảo vật thuần ma, cho Ma Quân là hợp lý.

Hắn có hỏi Ma Quân khi nào tiến hành công cuộc thoát ra khỏi giáp hộ thủ, chân chính đặt chân tại nhân giới, Ma Quân trầm ngâm đáp lời: “Theo tính toán trước đây thì trong mười năm đổ lại ta sẽ tiến hành thoát ra, nhưng hiện nay ta đã tấn thăng thượng vị giả, mà mọi thủ đoạn đã chuẩn bị chỉ có tác dụng lớn với hạ vị, vậy nên phải lui lại thời gian.”

A Diệt gật đầu không hỏi thêm, hắn dám chắc Ma Quân thuộc dạng ma nhân không tầm thường, vì vậy muốn đặt chân ra ngoại giới đương nhiên cực khó. Về phần tại sao hắn khẳng định như thế thì cứ nhìn thành tựu Ma Quân đạt được thì hiểu, chỉ ở một chỗ bế quan tiềm tu cũng có thể thành tựu Hư Linh cảnh.

Chưa kể hồi còn ở hạ vị chắc chắn Ma Quân có chiến lực rất mạnh, không hề thua kém so với A Diệt, vì lôi kiếp y gọi đến chính là bài danh đệ tứ trong tập đại lôi kiếp bảng, cấp Quân Chủ bình thường không thể nào dẫn động được lôi kiếp dạng đó.

Vừa đặt chân xuống sân phi chu, phía sau A Diệt trận pháp do hắn bố trí trước đó liền phát động năng lực tự bạo, xóa sạch vết tích chiến đấu tại nơi này, tránh kẻ khác nhìn vào đó mà phán đoán ra phương thức chiến đấu của hắn.

Hai nhi nữ liền chạy đến sùng kính nhìn nghĩa phụ của mình, vừa rồi chúng đã được chiêm ngưỡng sức mạnh thượng vị giả, khiến chúng phấn khích không thôi, nổi lên ước muốn một ngày nào đó sẽ có sức mạnh lợi hại như A Diệt.

Chiếc phi chu to lớn hóa thành luồng hào quang bay nhanh trên tầng trời cao, hướng thẳng tới vùng đất cằn cỗi có ngôi làng nhỏ tên Cận Hồ. Được tiên lực gia trì nên tốc độ phi chu tăng cao, nhưng vẫn chẳng thể so sánh với độn tốc của Hư Linh cảnh, vì chiếc phi chu này chỉ thuộc cấp độ Địa giai.

Trên sân phi chu hai thiếu nữ cùng đôi ngọc tằm hớn hở vui đùa, hôm nay là ngày chúng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc nhất, đến hiện giờ mọi chuyện đã có kết quả, cha của họ đã chống trời đạp đất nghịch thiên thành công.

Trên sân ồn ào ầm ĩ, nhưng trong mật thất dưới khoang phi chu lại yên tĩnh không có âm thanh, với tốc độ của phi chu thì cũng phải một canh giờ mới về tới vị trí phúc địa, trong khoảng thời gian này A Diệt tranh thủ kiểm tra kỹ lại bản thân một lượt.

Hắn khá ghen tị với Ma Quân, vì tên này luôn thừa thời gian tiềm tu, không cần đối mặt với mọi trở ngại tại ngoại giới, từ khi tiến cảnh tới giờ luôn bế quan củng cố cảnh giới, tìm hiểu ảo diệu thượng vị. A Diệt lúc này đàm tọa bất động trên bồ đoàn, nhưng hắn còn chưa kịp tĩnh tâm thì tia phân thức trước đó thả đi đã trở về, đem theo rất nhiều tin tức sau khi trò chuyện với hai tồn tại đồng giai.

“Diệp Mặc Phong và Độ Tâm sao, họ chắc là hai kẻ yếu nhất trong số các thái thượng trưởng lão của Đại Hắc Tháp và Bá Lôi Âm Tự.” A Diệt lẩm bẩm một câu, não hải nhanh chóng tiêu hóa thông tin mà hình chiếu đã trải qua, rất nhiều tin tức mới xuất hiện trong đầu hắn, phân bố thế lực trên đại lục, còn có lời mời gia nhập liên minh của hai bằng hữu mới.

Một tin tức khiến A Diệt cảm thấy hứng thú nhất chính là Diễn đàn thượng vị, nơi tập trung thượng vị giả nhân loại trên toàn nhân giới, đương nhiên chỉ có người cùng đại lục mới dễ liên lạc với nhau. Hắn hưng phấn thì thào: “Tốt quá rồi, ta có thể thông qua Diễn đàn thượng vị tìm tung tích gia tộc của Ngân nhi, khả năng cao sẽ có thể tìm ra.”

Hắn lập tức nhắm mắt tĩnh tâm, một tia thần thức bắn thẳng lên thiên không, vượt qua bao tầng trời, sau đó điều động pháp tắc thiên địa, chả bao lâu sau đã nhìn thấy lớp tường không gian của động thiên khổng lồ bao phủ khắp thế giới, động thiên này có tên là Diễn Đàn.

Bay men theo lớp tường chốc lát tia thần thức của A Diệt đã trông thấy cổng đăng nhập, qua thoáng chốc chần chừ hắn liền đánh liều bay vào bên trong cổng động thiên. Sau một phen choáng váng thần thức của A Diệt đã thấy bản thân xuất hiện tại một gian thạch ốc đơn sơ, hiện tại hắn đang trong một hư ảnh có bộ dáng y hệt bản thân.

Tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi mặc bạch y phong trần, đảo mắt quan sát gian thạch ốc, khóe miệng hắn cong lên phát ra thanh âm: “Thì ra đây chính là Diễn đàn thượng vị, bắt đầu khám phá thôi.”