Giữa không trung như thể có những bậc thang vô hình, giúp cho tên thanh niên tuấn mỹ thong dong bước xuống như lăng không hư bộ, chả mấy chốc đã đặt chân lên sân tiểu phi chu. Ngay tức thì hai thiếu nữ xinh xắn đã không nhịn nổi nữa liền nhào vào lòng hắn, A Diệt vui vẻ dang tay ôm lấy hai nhi nữ, hắn có thể cảm thấy sự sùng kính phát ra từ nội tâm của hai nha đầu này.
Tam Nương đứng cách đó không xa vui vẻ chứng kiến, nàng khoát tay khiến cho gió nổi mây phun, cuồng phong bạo loạn cuốn lên vô số tiếng nổ không khí như pháo hoa. “Chúc mừng chủ nhân đã thành tựu thượng vị, từ nay tiến vào tầng lớp cao của thế gian, không còn là con kiến trong mắt kẻ khác nữa.”
Nghe Tam Nương nói vậy A Diệt cười nhạt chứ không lên tiếng, đạt đến bước này dù rất vui mừng nhưng hắn vẫn hiểu đạo lý núi này cao còn có núi khác cao hơn, chưa kể hắn đã khấu vấn đại đạo về vấn đề tu hành lộ, biết rõ thế giới tu hành rộng lớn thế nào.
Một chiếc phi chu lớn được thả ra từ giới chỉ của A Diệt, bốn người chuyển sang phi chu đó, chiếc phi chu liền khởi động rồi bắn vọt đi rời xa địa phương đã từng nổi lên cảnh tượng chấn động thế gian.
Trên sân phi chu, A Diệt ngồi trên một chiếc ghế lớn chạm long trổ phượng trông như vương tọa, hai bên còn ai ngoài Minh Nguyệt và Diệu Hàm, hai nha đầu này nãy giờ luôn bám lấy hắn, chúng vẫn rất kích động khi biết nghĩa phụ của mình chính là một tồn tại đỉnh cấp trần gian.
A Diệt ôm lấy hai nhi nữ, hắn biết ngoài mặt bọn chúng vui vẻ hưng phấn, nhưng thực ra chúng bám hắn như thế là vì sợ hắn biến mất, sợ hắn không phải là thực. Lôi kiếp cùng cự chưởng quá kinh thế, sự kinh khiếp của thế gian đã đánh sâu vào tiềm thức hai nha đầu này, thời khắc đó chúng cứ nghĩ nghĩa phụ sẽ không qua khỏi, hôi phi yên diệt dưới lôi kiếp.
Giờ thấy nghĩa phụ lành lặn trở về, còn trở thành một tồn tại tuyệt đỉnh, tất nhiên bọn chúng nổi lên tính làm nũng không muốn tách khỏi hắn. Mới vừa đột phá tiến lên cảnh giới mới A Diệt có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng lúc này hắn tạm thời chưa nghĩ tới, hắn muốn dành đôi chút thời gian cho hai nhi nữ, hắn biết vừa qua chúng đã phải trải qua tâm lý lo sợ sẽ mất đi phụ thân.
Tam Nương thấy lộ tuyến của phi chu rất lạ, nàng truyền âm hỏi hắn: “Chủ nhân đang tính đi tới đâu vậy? Người ta tưởng ngài sẽ trở về làng Cận Hồ lấy phúc địa chứ, hoặc cũng có thể về núi Thanh Mao.”
Nghe vậy A Diệt truyền âm đáp: “Ta đang tính đi đến một địa phương gần đây mà Hằng Tổ gia đánh dấu trên bản đồ, nơi đó có thể ẩn giấu vật phẩm có tác dụng với cảnh giới hiện tại của ta, sau khi xong việc mới trở lại làng Cận Hồ để hai nha đầu này từ biệt người dân tại đó.”
Tam Nương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tuy nàng không nhìn thấy Hằng Tổ gia nhưng nàng biết lão ta tồn tại, lão là kẻ đã trợ giúp chủ nhân rất nhiều, nay tựa hồ đã rời đi. Trước kia khi đi khắp nơi tìm chỗ thích hợp để A Diệt độ kiếp, Hằng Tổ gia đã vô tình phát hiện một vài địa phương có tồn tại vật phẩm chân quý, trước khi rời đi lão đã giao bản đồ cho A Diệt để sau này hắn tự mình đến thăm dò.
Đạt đến cảnh giới này mỗi vật phẩm có tác dụng với hắn sẽ cực kỳ chân quý, số lượng cũng hi hữu, thế nên một khi có manh mối phải lập tức nắm bắt. Bấy giờ A Diệt mới tranh thủ đi tới địa phương gần nhất được Hằng Tổ gia đánh dấu, hắn mong bản thân không đi một chuyến tay không.
Sau khi bản thân tấn thăng, thì bảo cụ bản mệnh cũng sẽ theo đó mà thăng giai, trở thành bảo cụ Thiên giai bán thành phẩm. Trước mắt muốn chiến lực tăng thêm, việc đầu tiên A Diệt cần làm là cường luyện Cuồng Long chiến đao trở thành vũ khí Thiên giai chân chính. Mà muốn cường luyện bảo cụ Thiên giai thì tất nhiên phải có tài liệu cấp tiên, mục tiêu trước mắt của A Diệt chính là những tiên tài dạng đó.
Vừa suy tư vừa vuốt ve hai nhi nữ trong lòng, ánh mắt A Diệt chợt liếc tới một phương hướng, ngay sau đó hắn thả ra một tia phân niệm rồi không quan tâm nữa. Tại phương hướng A Diệt liếc mắt cách phi chu mấy chục vạn dặm, thiên địa nguyên khí đột ngột tụ lại một điểm, pháp tắc vận chuyển, chả mấy chốc hình thành một tên thanh niên tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong.
Hình chiếu A Diệt tiêu sái tiến tới phía hai thân ảnh đang hành không giữa trời, bọn họ gồm có một thanh niên anh tuấn lông mày rậm như mày rồng, cùng một nữ tử ăn mặc kiểu ni cô. Thấy hắn bước tới, hai hình chiếu này đồng dạng tiến lên phía trước, gã thanh niên truyền âm cho ni cô: “Thật không ngờ vị tiên hữu mới tiến cảnh này lại tạo cho ta cảm giác thâm bất khả trắc!”
“Vậy ra Diệp tiên hữu cũng giống bần ni, như thế có nghĩa vị trước mắt chúng ta là kẻ không tầm thường, chắc hẳn hồi còn ở hạ vị có danh khí không nhỏ, lát nữa nên dò hỏi đôi chút.” Ni cô trẻ đẹp truyền âm đáp lại, lúc này hai người đã tiến tới gần đối phương, ai nấy mỉm cười tỏ vẻ thân thiện.
A Diệt trong bộ bạch y dung mạo tuấn mỹ ôn hòa chắp tay nói: “Ra mắt hai vị tiên hữu, nhìn bộ dáng hai vị thế này tựa hồ vì tại hạ đột phá mà bị kinh động nhỉ, nếu gây phiền nhiễu đến hai vị thì tại hạ xin được phép tạ lỗi.”
Hai người đối diện liền chắp tay mỉm cười, gã nam tử lông mày rậm khẽ lắc đầu đáp: “Không phiền đâu, dù sao các quần đảo ngoài hải vực cũng không chân chính thuộc Ngô Quốc chúng ta, sao chúng ta có thể quản được. Tại hạ tới đây là muốn xem thử anh tài nào đã thành công gia nhập cộng đồng thượng vị giả, cũng muốn chúc mừng một phen.”
Lời nói của hắn ta ôn tồn lễ độ khiến người nghe bất giác sinh ra hảo cảm, làm cho trong lòng A Diệt cảm thấy tên này không tầm thường. Ni cô lúc này cũng lên tiếng: “Bần ni cũng đồng dạng có ý định giống như Diệp tiên hữu, hơn nữa còn muốn kết giao với tiên hữu một phen, không biết tiên hữu thấy chúng ta thế nào?”
A Diệt đang thầm vui sướng trong lòng vì từ giờ có thể xưng hô ngang hàng với Hư Linh cảnh, những kẻ trước đây là tồn tại cao cao tại thượng trong mắt hắn, ngoài mặt hắn tươi cười đáp: “Đa tạ sự quan tâm của hai vị, được kết giao với các vị tiên hữu đương nhiên tại hạ sẽ không khước từ, không biết quý tính đại danh của hai vị?..”
Ngay sau đó hắn đã biết được thân phận của hai người này, gã thanh niên lông mày rậm tên Diệp Mặc Phong, thái thượng trưởng lão Đại Hắc Tháp, còn ni cô là thái thượng trưởng lão Bá Lôi Âm Tự, phật danh Độ Tâm.
Khi nghe hai kẻ đối diện hỏi tên của mình, trong lòng A Diệt thoáng suy ngẫm, nhưng rồi hắn quyết định không giấu giếm gì nữa vì hiện nay bản thân đã có thực lực tự cường: “Tại hạ tên Diệt Chúng Sinh, là một tán tu du lịch tứ bề, trước kia không hoạt động lâu dài tại quốc gia nào nên không có danh tiếng lớn gì đâu.”
Trong lúc ba người họ đang trò chuyện, tại một nơi khác cách rất xa có hai người biết được điều này, tên thiếu niên tóc bạc nói: “Thêm một gã hàng xóm đáng để tâm, nhưng không hiểu sao hắn lại độ kiếp ngoài hải vực chứ không phải ở sơn môn nhỉ? Hắn không sợ bị thủy quái cường đại tìm tới rồi gây rối sao?”
Tên thanh niên tóc đỏ đang tập trung vẽ phù, hắn tùy miệng đáp: “Có lẽ kẻ đó là tán tu, không có nơi nương tựa nên phải tìm chỗ vắng vẻ ở ngoài biển để độ kiếp, dù có nguy cơ bị thủy quái gây rối thì vẫn đỡ hơn độ kiếp ở đất liền để bị chúng ta triệt hạ.”
Nghe vậy thiếu niên tóc bạc chép miệng lẩm bẩm: “Chậc chậc, tán tu mà có thể vượt hạ tiến thượng, xem ra là một anh tài, hơn nữa cũng phải có cơ duyên kỳ ngộ đỉnh bậc. Không biết trước kia danh hiệu của hắn tại hạ vị là gì, nếu biết được thì chúng ta còn có thể dễ dàng tìm hiểu hơn, không mù tịt thông tin như bây giờ.”
“Chúng ta đâu có ý đối đầu với hắn mà phải tìm hiểu thông tin làm gì chứ, cứ mặc kệ đi, chiến trường ngoại vực vài năm nữa mở ra rồi, tập trung chuẩn bị nội tình càng nhiều càng tốt, đừng tùy tiện chọc vào mấy tên dạng đó.” Thanh niên tóc đỏ nói, mắt vẫn chăm chăm nhìn lá phù đã vẽ xong nằm trên bàn.
Khoát khoát tay, tên thiếu niên đáp: “Ta biết rồi không cần ngươi nhắc, ta chẳng dại gì đi gây thù với đám tán tu đâu, chúng mà khùng lên là phá hoại các điểm tài nguyên của thế lực chúng ta liền. Xem ra sắp tới khi chúng ta chinh chiến tại nơi được mệnh danh mồ chôn thượng vị giả, thì nên phong bế thế lực, để Chúng Ma Môn bế quan quả cảng một thời gian.”
Không lâu sau phi chu của A Diệt đã lơ lửng trên một hòn đảo lớn giữa hải vực mênh mông, giữa đảo có một động quật âm u kéo sâu xuống lòng đất, bầu không khí nơi đây quỷ dị khó lường. Chiếc phi chu chậm rãi bay xuống, xâm nhập vào bên trong vực sâu tối đen giữa đại động quật, sự tĩnh mịch nơi đây khiến hai thiếu nữ đang ngủ ngon chợt bừng tỉnh.
Lúc này Diệu Hàm cùng Minh Nguyệt mới rời khỏi người nghĩa phụ, A Diệt được tự do liền đứng dậy tiến tới đầu phi chu đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Nơi đây chính là chỗ đánh dấu trên bản đồ, hơn nữa theo ghi chú của Hằng Tổ gia thì chỗ này khiến lão cảm thấy có nhiều đồ tốt nhất, khiến A Diệt nổi lên lòng hiếu kì.
Hai thiếu nữ tò mò chạy ra mép phi chu tính quan sát phía dưới, nhưng đúng lúc này có tiếng rống phẫn nộ vang lên khiến không gian chấn động mạnh, phi chu rung lắc dữ dội, âm ba từ dưới hố sâu tối đen bạo phát thẳng lên chín tầng trời!
A Diệt phất tay tạo ra quang tráo lớn để bảo vệ cũng như ổn định lại phi chu, tiếng gầm từ sâu phía dưới truyền lên đã dừng lại, một thân ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện từ trong bóng tối.
Lợi trảo khổng lồ bám lên vách đá rồi kéo cả cơ thể nâng lên, chiếc phi chu dù to lớn nhưng cũng chỉ bằng một cái móng vuốt trên lợi trảo. Cái đầu khổng lồ cùng đôi mắt hung tợn của cự thú dần hiện ra trước mắt những người trên phi chu, Diệu Hàm với Minh Nguyệt chấn kinh không thôi, họ chưa bao giờ thấy sinh vật nào to như thế này.
“Đây là tiên thú!” Tam Nương sắc mặt cả kinh thốt lên, nàng không ngờ nơi đây có tiên thú thủ hộ, quả nhiên muốn thu được vật phẩm có ích với thượng vị giả không hề dễ dàng. Lúc này phi chu đang bay lên trời cao thoát khỏi hố lớn, cự thú cũng dần hiện toàn thân ra trước ánh sáng, lợi trảo của nó chộp lên miệng động quật còn mơ hồ tạo ra một vài vết nứt không gian.
Diệt Chúng Sinh chắp hai tay sau lưng cúi đầu nhìn ngắm tổng thể cự thú khổng lồ, hắn gật gật đầu rồi lên tiếng: “Tuy không rõ ngươi là giống loài tiên thú nào, nhưng ngươi xuất hiện rất đúng lúc, vì vừa hay bổn thượng đang thiếu tọa kỵ!”
Vừa dứt câu thân ảnh A Diệt đã biết mất khỏi phi chu, hắn ta bạch y phấp phới xuất hiện ngay phía trên đầu cự thú khổng lồ khiến nó trừng mắt. Một chỉ điểm xuống, lập tức kinh đào hải lãng dâng trào kinh thiên, một luồng đao mang hoành không trảm xuống, trên đường đi rạch vỡ cả không gian kéo theo uy lực cường đại.