Sau một phen miệng lưỡi để bà mối rời đi, lúc này tên nam tử Dược y sư mới có thời gian làm chính sự, thân ảnh hắn chợt tiêu biến trong sảnh chính, để lại y điếm không một bóng người. Trong phúc địa Nhất Đại tại khu vực trồng cổ thụ Dưỡng Tiên Thai, A Diệt với hình dạng thật xuất hiện, tiến tới đứng cạnh Tam Nương quan sát trái tiên thai sắp nở.
Thanh âm Ma Quân phấn khích vang lên trong đầu hắn: “Kiếm lớn thật rồi, hai nha đầu sở hữu Tiên nguyên mạch, bồi dưỡng thành đệ tử tương lai ắt có cánh tay đắc lực, hoặc bán chúng cho các thế lực lớn làm tuyệt thế thiên kiêu cũng được bội tiền, đúng là làm gì với bọn chúng cũng được lợi.”
“Để ta xem chúng có khó nuôi không đã, nếu nuôi dễ ta sẽ không bán chúng, hiện tại ta đang trong giai đoạn cảm nhận hồng trần, có thêm hai nha đầu này làm con nuôi cũng tốt.” A Diệt đáp lại Ma Quân, cuộc trò chuyện của hai người không có kẻ thứ ba biết được.
Lúc này Hằng Tổ gia không biết từ đâu xuất hiện, ở một bên nhìn hai thiên kiêu nhân loại sắp chào đời, sau đó lại cười như không phải cười nhìn A Diệt nói: “Ta thấy những kẻ bên cạnh ngươi đúng là âm thịnh dương suy, ngoài ngươi ra chẳng có ai là nam nữa. Khôi lỗi có linh trí đứng cạnh ngươi là nữ, hai nha đầu này là nữ, hai con tằm kia cũng là giống cái, đến cả… à mà thôi.”
A Diệt nhún vai từ chối cho ý kiến, giới tính của mấy kẻ này hắn đâu thể quyết định, mà cũng chẳng quan trọng, cái hắn quan tâm là giá trị của chúng đối với mình. Lúc này trái cây trước mặt bọn họ phát ra quang mang sặc sỡ, hai thân ảnh nhỏ bé trần như nhộng phá quả chui ra, lơ lửng cách mặt đất nửa trượng.
Tam Nương tiến lên dùng hai tấm vải nhung mềm mại quấn hai đứa trẻ sơ sinh lại, rồi đưa tới trước mặt chủ nhân, ánh mắt A Diệt bắt đầu quan sát đánh giá hai nha đầu này. Thoạt nhìn chúng không khác là mấy so với trẻ sơ sinh bình thường, chỉ là trên đầu chúng đã có một lượng tóc không ít, một người tóc đen một người tóc trắng, làn da chúng trắng hồng chứ không ửng đỏ.
Cái đáng chú ý là hai nha đầu này không hề khóc, chúng dùng ánh mắt to tròn trong veo nhìn gã nam nhân trước mặt, hai cánh tay vùng vẫy vô định. Nhìn bọn chúng khiến A Diệt có một cảm giác kỳ lạ, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với trẻ sơ sinh, không hiểu sao chúng đem cho hắn một loại cảm giác khó nói nên lời.
Hư ảnh Hằng Tổ gia ở một bên nheo mắt quan sát, đột nhiên lão nói: “Nha đầu tóc đen đó là nhân chi sơ tính bản ác, nếu ngươi quyết định nuôi nấng bọn chúng thì sau này hãy chú ý dạy dỗ cho tốt, nếu không khi trưởng thành nàng sẽ tạo nên sát nghiệp lớn cho thế gian đấy!”
Nghe lão ta nói, A Diệt liền chú ý đến đứa bé tóc đen, trông chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng tầm mắt của đại năng như Hằng Tổ gia thì chắc chắn không thể sai được. Lúc này tay hắn đưa ra tiếp nhận hai đứa trẻ, ôm chúng vào lòng, một cảm giác ấm áp truyền vào cơ thể khiến hắn nổi lên linh ứng kỳ lạ.
Trong đầu hắn bắt đầu trầm tư, vì cảm giác thân thuộc mà hai đứa trẻ đem lại cho hắn rất kỳ dị, rõ ràng hắn không có chút liên quan huyết mạch nào với hai nha đầu này, vậy mà bản năng tu hành giả lại nổi lên sự thân thuộc. Từ khi tu hành đến giờ chỉ có duy nhất một người từng đem tới cho hắn cảm giác này, chính là Nhan Như Ngọc, không ngờ hai đứa trẻ này cũng cho hắn loại cảm giác ấy.
A Diệt cùng Tam Nương nhanh chóng trở về cung điện, tại đây đã có rất nhiều đồ đạc cho trẻ sơ sinh mà A Diệt phân phó Tam Nương chuẩn bị, còn có hai nữ mộc linh sở hữu năng khiếu chăm trẻ. Giao lại hai đứa trẻ cho các nữ tử trông, A Diệt lật tay đem ra một bình sứ, chiếc bình này trông thì nhỏ nhưng bên trong có thể đựng được nước của cả một con sông.
Hắn nói: “Trong đây là Sữa Chi Nhưỡng Huyền Hoàng, kỳ chân đến cả Bỉ Ngạn cảnh cũng khát cầu, từ nay các ngươi hãy cho bọn chúng uống loại sữa này. Đợi một khoảng thời gian nữa khi chúng ăn được, ta cũng sẽ tự mình chuẩn bị thức ăn đại bổ riêng cho chúng.”
Ba nữ tử trước mặt lĩnh mệnh, Tam Nương nhận lấy bình sứ, sau đó lên tiếng hỏi: “Chủ nhân đã quyết định nuôi hai nha đầu này, vậy thì đặt tên cho bọn chúng đi, nếu ngài không nghĩ ra được cái tên nào nghe bá khí thì để người ta đặt cũng được.”
Nghe vây A Diệt im lặng suy tư thoáng chốc, sau đó đưa mắt nhìn đứa trẻ tóc trắng nói: “Nha đầu này nhân chi sơ tính bản thiện, với thiên phú hàng đầu thì sau này chắc chắn trở thành đại nhân vật. Tuy thiện nhưng ta mong nàng có trí tuệ thông suốt, biết nhìn xa trông rộng, không quá hiền để bị kẻ khác lợi dụng, nên ta sẽ đặt tên nàng là Minh Nguyệt.”
Ánh mắt hắn đưa qua đứa trẻ tóc đen, tiếp tục nói: Nhân chi sơ tính bản ác, nhưng hiện tại cũng chỉ là tờ giấy trắng, ta vẽ lên những điều thiện lành thì nàng sẽ hướng thiện mà thôi. Ta muốn nàng khi trưởng thành sẽ không tạo nên sát nghiệp, dù bề ngoài có tỏ ra tàn ác thì bên trong vẫn luôn ẩn chứa những điều tốt đẹp, kỳ diệu, vậy nên tên nàng sẽ là Diệu Hàm.”
Tại đây, hai đứa trẻ sơ sinh nhân tộc sở hữu Tiên nguyên mạch đã chính thức có tên, Diệt Minh Nguyệt và Diệt Diệu Hàm, chúng có thân phận là con nuôi của một nguyên sĩ vô địch hạ vị, tiểu chủ nhân của phúc địa này. Tam Nương đặt bọn chúng xuống nôi, mỉm cười nhìn chúng nói: “Giờ thì hai con đã có tên rồi nhé, Nguyệt nhi, Hàm nhi.”
Sau khi an bài chu toàn cho hai tiểu gia hỏa, A Diệt mới rời khỏi phúc địa, từ giờ chuyện chăm sóc bọn chúng là việc của Tam Nương và hai nha hoàn mộc linh. Thân ảnh A Diệt xuất hiện tại bên trong y điếm, dung mạo đã thay đổi trở thành một gã nam tử ba mươi tuổi nhan sắc bình thường, thong dong đi ra hành lang ngồi xuống cái ghế dài tiếp tục cảm nhận hồng trần.
Cùng thời điểm đó bên trong một tiểu thế giới, A Diệt bản ác trong thân phận Vương Hòe đáp xuống một phủ đệ, thi triển thủ đoạn ẩn thân rồi tiến vào bên trong, khi đi qua cổng hai thủ vệ không hề hay biết. Hắn tiến thẳng một mạch tới khu vực của kẻ cầm đầu phủ đệ, tổ tông của gia tộc này, chỉ có kẻ ở tầng thứ đó mới nắm giữ thông tin chi tiết về thế giới này.
Một đường thuận lợi đến hành cung nằm tại trung tâm gia phủ, A Diệt tiến vào bên trong, bắt đầu lục lọi đồ đạc tại thư phòng, tìm đọc các điển tịch quý. Không lâu sau trước cửa thư phòng xuất hiện một lão già khá lùn, nét mặt dữ tợn, khí tức nguy hiểm phát tán, đánh tan thủ đoạn ẩn thân của A Diệt.
Trông thấy hắn, lão già đang tức giận trở nên suy tư, lát sau lão lên tiếng: “Lão phu biết ngươi, tên tiểu tử họ Vương không biết trời cao đất dày dám đối đầu với đích tôn của lão phu, chẳng phải ngươi đã mất tích nhiều năm rồi sao? Giờ lại cả gan xâm nhập vào thư phòng của ta là muốn nạp mạng à?”
A Diệt tay vẫn không ngừng lục lọi ngăn kéo, mắt không thèm nhìn lão ta một cái, miệng thản nhiên nói: “Lão nhi ngươi là Thẩm cái gì Thanh tổ tông của Thẩm gia này nhỉ? Nay ta tới đây muốn kiếm điển tịch để hiểu biết hơn về thế giới này, ngươi không muốn chết thì chủ động giới thiệu cho ta một chút, nếu dám không nghe theo sẽ chết bất đắc kỳ tử đấy!”
Gân xanh nổi lên trên trán lão già Thẩm Nhược Thanh, ánh mắt lão sắc bén như đao nhìn hằm hằm đối phương, ngữ khí băng lãnh vang lên: “Ngươi biết bản thân vừa nói cái gì không? Một tên sâu kiến Hiển Hóa cảnh mà dám hồ ngôn loạn ngữ trước mặt lão phu, ai cho ngươi lá gan này?”
“Vậy là lão nhi ngươi không đồng ý làm theo lời ta, đã thế thì chết đi!” Dứt câu, A Diệt liếc mắt nhìn đối phương, lão già đang dâng trào cơn phẫn nộ chợt đứng hình, ánh mắt trở nên sợ hãi tột cùng. Trong mắt lão ánh mắt của người thanh niên trước mặt cực kỳ đáng sợ, như tử thần nhìn lão, chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến lão chết ngàn vạn lần.
“Bịch!” Thân thể thấp lùn của lão già vô lực ngã ngửa xuống đất, chết không nhắm mắt, dù cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng linh hồn đã hôi phi yên diệt. Nhìn thi thể lão ta, A Diệt lắc lắc đầu lẩm bẩm: “Dùng pháp tắc tử vong đối phó một tên Bỉ Ngạn cảnh tiểu thành, đúng là lấy dao mổ trâu giết gà.”
Hắn phất tay thu về giới chỉ của lão già, rồi búng ra một luồng hỏa quang thiêu rụi cỗ thi thể trong nháy mắt, cả đóa bỉ ngạn muốn mọc lên cũng bị thiêu sạch. Tổ tông Thẩm Nhược Thanh chết rất nhanh đã bị các tộc nhân cao tầng Thẩm gia phát hiện, vì tại từ đường lệnh bài biểu thị sinh mệnh lão ta được đặt tại vị trí bắt mắt nhất, ngay khi tấm lệnh bài vỡ vụn đã có nhiều người trông thấy.
A Diệt nhanh chóng vét sạch toàn bộ vật phẩm có giá trị trong thư phòng, sau đó ẩn thân rời đi, dù phủ đệ Thẩm gia có kích hoạt kết giới chấn tộc thì hắn vẫn có thủ đoạn xuyên qua. Hành cung của lão tổ tông chả mấy chốc chật kín người, nhưng họ chỉ phát hiện một manh mối duy nhất là thư phòng bị vét sạch đồ, ngoài ra không có thêm tin thông tin gì nữa.
Tên thanh niên anh tuấn Thẩm Dương cũng có mặt ở đây, sắc mặt hắn tái nhợt lộ rõ sự khó tin giống phần lớn người xung quanh, nghe một vài gia lão nói khả năng cao lão tổ tông đã chết, hắn liền lắc đầu phản bác:
“Gia gia chính là cường giả Bỉ Ngạn cảnh trong truyền thuyết, trên đời này làm gì có ai uy hiếp được tính mạng của gia gia chứ, chắc chắn người đã tới một hiểm địa đặc thù nào đó, khiến lệnh bài biểu thị sinh mệnh không bắt được cảm ứng nên mới vỡ vụn.”
Nghe vậy các gia lão đều âm trầm không nói gì, họ rất mong sự thật giống như những gì Thẩm Dương nói, nhưng lý trí của họ biết rõ đó là không thể nào, trụ chống trời của Thẩm gia đã gãy thật rồi.