Đến nội dung chính

Chương 548: An cư

admin 2.045 Chữ Cài Đặt

Trên một đỉnh núi cao có máu tươi vương vãi, một tên thanh niên thân mang hỷ phục đang cực kỳ chật vật, gắng gượng bò dậy từ vũng máu, nhưng còn chưa ngoi lên được bao nhiêu đã bị một luồng hào quang bắn trúng lưng, khiến hắn lại sấp mặt xuống nền đá.

Xung quanh đỉnh núi phiêu phù mười bóng người, ai nấy đều cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn tới kẻ chật vật giữa vũng máu. Trong mười người đó có một tên nam tử thanh niên dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, nhưng đôi mắt lúc này lại nhỏ hẹp đầy nham hiểm, tựa hồ là kẻ cầm đầu.

Thấy tên thanh niên mặc hỷ phục ngẩng đầu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn mình, anh tuấn nam tử cười khẩy lên tiếng: “Thế nào? Không phục sao? Đây là cái giá phải trả vì dám khiêu khích ta đấy, lại còn muốn cướp lấy ả đàn bà mà ta nhìn trúng, đúng là không biết chữ chết viết thế nào.”
“Tên khốn, ngươi giấu tân nương của ta ở đâu rồi?” Thanh niên mặc hỷ phục phẫn nộ quát hỏi, ánh mắt tràn ra đầy sát khí. Nghe vậy tên thanh niên anh tuấn cười hả hê, sau đó liếm môi đáp: “Đương nhiên đem về động phủ của ta rồi, ta cũng đã nếm qua ả ta, quả thực vợ ngươi tuyệt lắm, haha.”

“Aaa” Hỷ phục thanh niên gầm lên điên cuồng, hắn dùng chút sức lực còn sót lại bắn ra một thanh đoản mâu ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo, gào thét phóng lên phía gã nam tử anh tuấn. Mấy kẻ xung quanh thấy vậy liền thôi phát bảo cụ, che chắn ở phía trước đầu lĩnh, phải ba món bảo cụ mới cản được thanh đoản mâu, khiến cho mấy kẻ kia kinh ngạc với sức mạnh của đòn công kích vừa rồi.

“Hừ, trước nay những kẻ dám đối đầu với Thẩm Dương ta chưa bao giờ có kết cục tốt cả, ngươi cũng vậy đấy Vương Hòe.” Nói rồi nam tử anh tuấn phất tay, một tổ hợp bảo cụ có chín thanh phi tiễn bay ra từ thân hắn, chúng lượn vòng quanh đỉnh núi rồi từ bốn phương tám hướng bắn thẳng tới thân ảnh hỷ phục nam tử, hoàn toàn giết chết hắn ta.
“Trở về thôi.” Anh tuấn nam tử tên Thẩm Dương thu lại bảo cụ dính đầy máu tươi, sau đó dẫn đầu bay đi, chín gã thủ hạ liền lập tức bay theo, bỏ lại nơi đây một kẻ không cam lòng mà chết.

Ý chí sống của Vương Hòe mãnh liệt, hắn như chết đi sống lại, đầu úp tại vũng máu gắng gượng ngẩng lên, lộ ra bộ mặt dính đầy máu tươi, với ánh mắt như một con sói cô độc bị thương nặng, muốn quyết chí báo thù.

Chợt ánh mắt hắn thay đổi, vì trước mặt đột ngột xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, là một gã nam tử cực kỳ tuấn mỹ, có mái tóc bạc dài như thác nước rủ xuống nơi hông. Bờ môi Vương Hòe mấp máy, chốc lát sau mới có thanh âm the thé vang lên: “Ngươi là ai? Là hồn ma tới đón ta đi sao? Ta chưa muốn chết, ta muốn báo thù, xin hãy để ta sống trên thế gian này vài năm nữa…”
Hắn còn chưa nói dứt câu đã bị gã nam tử tóc bạc nhập vào cơ thể, năng lượng từ gã ta đánh tan linh hồn Vương Hòe, trước khi tiêu tan hoàn toàn Vương Hòe có nghe thấy lời nói lạnh nhạt của gã tóc bạc: “Ta là kẻ sẽ đoạt xá ngươi, ngươi yên tâm vì ta tới đây để giết người, kẻ thù của ngươi sẽ sớm bị ta tàn sát sạch sẽ thôi.”

Nghe lời nói này linh hồn Vương Hòe liền cảm thấy yên lòng, hắn nhắm mắt lại, tan biến vào hư không, chỉ để lại một bộ nhục thân thương tích đầy mình. Gã nam tử tóc bạc mờ nhạt vừa dung nhập hoàn toàn với cơ thể này, đã tỏa ra một luồng hắc khí dày đặc, nhanh chóng làm mọi vết thương lành lại, ám thương trong cơ thể cũng bị xóa tan, cực kỳ huyền diệu.

Diệt Chúng Sinh đứng dậy khỏi vũng máu, cảm ứng thoáng qua bên trong cơ thể, hắn gật đầu lẩm bẩm: “Cơ thể này tư chất không tệ, sáu mươi mấy tuổi đã đạt tới tu vi Hiển Hóa cảnh hậu kỳ, thích hợp để ta làm nghiệp lớn.”

Đôi mắt nâu đen của hắn ngắm nhìn quang cảnh xung quanh đỉnh núi, trong đầu nhanh chóng tiếp nhận ký ức của cơ thể này, sau khi biết được đại khái phương hướng, hắn liền xuất ra bảo cụ phi hành rồi bay đi rời khỏi đỉnh núi đầy máu me.

Nhân giới, phạm vi Ngô Quốc, tại một ngôi làng tương đối phồn hoa, ngày hôm nay có một y điếm khai trương, nghe nói vị y sư chủ của y điếm này có trình độ rất cao, đã cứu sống được ba người thợ săn bị thương nặng trong rừng.

Vị y sư này là một nam tử hai mươi mấy tuổi, tên Dược Hảo Nhân, dung mạo hết sức bình thường, ăn mặc y phục giản dị, tính tình hòa nhã gần gũi, rất được lòng người dân nơi đây. Trước khi đến nôi làng này dựng lên y điếm, hắn đã từng hoạt động trong một khu rừng, cứu chữa miễn phí cho những người gặp nạn, nên hiện giờ không ai nghi ngờ về trình độ y dược của hắn.

Sau một ngày khai chương, vất vả khám bệnh, châm cứu, kê thuốc, trò chuyện với người dân trong làng, tên nam tử y sư đã thấm mệt, lúc này ngồi trên một cái ghế dài ngắm nhìn sao đêm, rồi lại quan sát hoạt động về đêm của người dân trong ngôi làng.

Ngôi làng này có tuổi đời 70 năm, nằm ven một hồ nước lớn có chiều dài lên tới ba mươi mấy dặm, vì vậy làng cũng thường được gọi với cái tên Cận Hồ. Năm xưa hạn hán kéo dài, đất đai mấy ngàn dặm quanh đây trở nên cằn cỗi, phàm nhân khó sống, nhiều làng di cư tìm đến những nơi có nguồn nước.

Các tiền bối đời trước trong ngôi làng này đã tìm được nơi đây, một hồ nước dài sâu cả dặm, lượng nước rất nhiều, không lo thiếu nước sinh hoạt hay nước để nuôi trồng. Từ đó làng Cận Hồ ra đời, quy mô ngày càng phát triển, sau 70 năm ròng rã đã có lượng nhân khẩu lên tới tám ngàn người.

Trong các ghi chép cổ xưa, không hề có hồ nước dài này, những già làng đã ngoài bảy mươi cũng không hề biết hồ nước được tạo ra từ khi nào. Họ chỉ biết trong ghi chép chừng 80 năm trước tại khu vực này không hề có hồ nước, chứng tỏ hồ nước này xuất hiện vào thời điểm bảy mươi mấy năm trước.

Toàn bộ dân trong làng không biết nguồn gốc của hồ nước lớn trên 70 năm tuổi này, nhưng người vừa gia nhập làng là vị y sư trẻ tuổi Dược Hảo Nhân lại biết, vì chính y là người đã tạo ra hồ nước.

Đúng thế, vị y sư này chính là Diệt Chúng Sinh biến hóa thành, năm xưa vào lần đầu tiên phát điên vì bị sát nghiệp cùng oán niệm ăn mòn tâm trí, hắn đã điên loạn bay trên trời cao công kích tứ phía. Trong lúc những ngón tay cào loạn vào khoảng không như dã thú, có một lần những luồng đao khí phát ra từ các ngón tay của hắn đã bắn đi xa, một luồng rơi xuống nơi đây tạo ra rãnh đất sâu dài hơn ba mươi dặm.

Sau vài năm hứng mưa, nước trong rãnh đã đầy, trở thành một hồ nước lớn, không ngờ thời gian sau có thể cứu dân của một ngôi làng khỏi nạn hạn hán. Sau đó họ đã dựng làng an cư lạc nghiệp tại đây, đến giờ đã sinh sôi nảy nở được 70 năm rồi, dân số trong làng tăng cao hơn trước đây gấp nhiều lần.

Đây chính là sự tuyệt diệu của thế giới, một hành động vô tình của nguyên sĩ cấp cao, lại có thể trở thành thứ giúp vô số phàm nhân sống sót, để rồi họ dựa vào đó mà phát triển đời đời, sinh sôi nảy nở không ngừng.

Sáng hôm sau y điếm lại đông như ngày đầu, ai cũng muốn đến đây gặp mặt vị y sư tốt bụng, trình độ y dược cao minh, phí chữa bệnh chỗ y rất rẻ, nếu là người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được điều trị miễn phí. Trẻ con, người lớn, người già, đủ mọi độ tuổi, rất nhiều người ghé tới, khiến cho vị y sư dần hiểu thế nào là hồng trần kiếp.

Cuộc sống cũng không suôn sẽ mãi, thời gian dài trôi qua, có không ít lần y điếm bị y sư già đời đến khiêu khích, hoặc bị kẻ gian nói xấu là dùng thuốc giả, nhưng sau cùng vẫn tai qua nạn khỏi, phát triển đều đặn, qua vài năm mở rộng ra thêm vài gian.

Nhìn những đứa trẻ sau vài năm đã trở thành thiếu niên, không còn vô tri nghịch ngợm, lén vẽ bậy lên vách nhà y điếm nữa, làm ánh mắt gã nam tử y sư trở nên nhu hòa. Bề ngoài hắn đã là nam tử ba mươi tuổi, tuy vẫn còn trẻ trung, nhưng đã vơi bớt đi độ khí thịnh như hồi mới tới đây.

Một phụ nhân ngoài bốn mươi bước vào y điếm, mụ lịch sự gõ vài cái lên cánh cửa để chủ nhà biết có người tới, sau đó mới tiến vào sảnh chính. A Diệt từ hành lang bước vào, thấy phụ nhân này thì khẽ nhíu mày một cái nhưng rất nhanh đã giãn ra, hắn tiến tới tươi cười mời phụ nhân ngồi xuống bàn tiếp khách dùng trà, sau đó mới hỏi mụ đến đây có việc gì.

Đúng như hắn đoán, phụ nhân này làm nghề bà mối, thì đương nhiên đến đây muốn mai mối cho hắn: “Dược y sư đến đây sinh sống cũng được 5 năm rồi, người trong làng ai cũng đã biết về nhân phẩm của ngài. Giờ ngài đã ba mươi, không còn trẻ trung gì nữa, ta thấy tốt nhất ngài nên có một lão bà, sau này mỗi khi y điếm đông khách cũng không cần cực nhọc một mình lo liệu tất cả.”

“Đa tạ Mai đại thẩm, nhưng tại hạ quả thực chưa có ý định muốn thành thân.” A Diệt trong bộ dáng Dược y sư khẽ lắc đầu đáp. Phụ nhân liền khoát tay rồi nói: “Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, huống chi y sư ngài đã tới ba mươi. Hôm nay ta tới đây muốn tiến cử với ngài năm người, đều ở độ tuổi dưới ba mươi, chưa từng qua đời chồng nào, dung mạo cũng rất không tệ.”

Nói rồi mụ ta lấy ra năm bức họa vẽ chân dung năm nữ tử chừng hai mươi mấy tuổi, ai nấy trông đều có nét đoan trang trưởng thành, nhìn tướng mặt hiền thục dịu hiền. A Diệt bắt đắc dĩ nhìn qua năm bức họa trên bàn, cả năm người này hắn đều gặp qua vài lần, nếu không phải khám bệnh cho họ cũng là khám bệnh cho người nhà của họ.

Hắn đang không biết nên từ chối như thế nào để sau này bớt bị dây dưa trong đề tài này, thì đột nhiên trong đầu có giọng nói của Tam Nương truyền tới, báo cho hắn một tin tức chấn động: “Chủ nhân mau vào phúc địa, trái cây Dưỡng Tiên Thai đang rạn nứt, hai nha đầu sở hữu Tiên nguyên mạch sắp chào đời rồi!”