Đến nội dung chính

Chương 530: Quần công

admin 2.130 Chữ Cài Đặt

Khoảng không phía trên tòa cung điện nguy nga tráng lệ thình lình xuất hiện ba chiếc phi chu khổng lồ, mấy ngàn tu sĩ bạo phát sát khí như thủy triều nhảy ra khỏi phi chu, bao vây cung điện lại.

Bạch y thiếu niên Tần Không nghiến răng nhìn xuống cung điện, ngay sau đó chỉ tay quát lớn: “Tất cả hãy san bằng nơi này, hủy diệt tổng bộ của Nguyên Ma Điện, cho bọn chúng biết Dạ Vũ Phường ta không dễ đắc tội!”

“Rõ!” Vô vàn tiếng hô vang lên rung trời, nhưng họ còn chưa kịp xuất thủ, thì nhiều nơi trong cung điện lộ ra nòng của Cường Đỉnh Pháo đã tích tụ năng lượng thành công, ầm một tiếng mấy chục khối cầu hủy diệt gào thét bắn lên đại quân Dạ Vũ Phường.

“Không thể nào!” Vì biến cố tới quá nhanh khiến phần lớn tu sĩ Dạ Vũ Phường không kịp trở tay, làm cho một mảng thân ảnh trên trời cao hóa thành thịt vụn. Tần Không càng thêm căm phẫn, quân đội của hắn vốn đang thấm mệt, phản xạ kém đi, vừa rồi bị công kích bất ngờ, tất nhiên phần lớn khó đỡ được.
Lúc này có thanh âm nữ tử mềm mại truyền ra từ bên trong cung điện tráng lệ: “Thì ra Dạ Vũ Phường cũng chỉ có thế mà thôi, bị phó thủ lĩnh Khương Hoàn Nha của bổn điện đánh bại phải dùng Chuyển Tống Thạch bỏ chạy. Đã vậy còn lộ ra bộ mặt tiểu nhân, không trở về mà dẫn tàn binh dịch chuyển tới tổng bộ bổn điện tính đập phá khi chủ nhà đi vắng, á tiên Tần Không thật sự không cần mặt mũi nữa rồi.”

Tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh cung điện đã xuất hiện bảy thân ảnh, chính là bảy thống soái của Nguyên Ma Điện, thì ra họ không cùng đại binh và thủ lĩnh đi chinh chiến, mà vẫn luôn thủ tại tổng bộ. Mười mấy khẩu Cường Đỉnh Pháo lại áp xúc năng lượng, chĩa thẳng nòng lên gần hai ngàn tu sĩ trên trời cao.

Trông thấy cảnh này, tâm Tần Không như chìm xuống đáy cốc, hắn không ngờ nước đi khi tức giận của bản thân, lại khiến toàn bộ số tu sĩ còn sót lại lâm vào tình huống nguy hiểm.
Trước đó khi Đá Dịch Chuyển có thể phát động, hắn liền đưa quân chuyển tống đi tránh bị Khương Hoàn Nha tàn sát thêm, nhưng vì giận dữ muốn khiến Nguyên Ma Điện chịu nhiều tổn thất, nên hắn không dịch chuyển về địa bàn của mình mà đi tới tổng bộ Nguyên Ma Điện, muốn nhân cơ hội họ vắng nhà để vơ vét chỗ tốt ở tổng bộ của họ.

Ai ngờ nước đi này của hắn như đã bị thủ lĩnh Nguyên Ma Điện tính trước, y để lại bảy thống soái cùng mười mấy khẩu Cường Đỉnh Pháo ở tổng bộ, hiện tại đã đủ để uy hiếp đám tàn binh Dạ Vũ Phường.

Đừng nhìn phe chủ nhà chỉ có bảy gã Hóa Thần hậu kỳ, cùng đám pháo thời gian dài mới bắn được một lần mà xem nhẹ họ, đây chính là trung tâm địa bàn của Nguyên Ma Điện, chắc chắn có vô số trận pháp phòng vệ kiêm vây khốn công kích. Nếu khi toàn quân đi chinh chiến bổn điện chỉ để lại vài tu sĩ Nguyên Anh canh gác thì tàn binh Dạ Vũ Phường còn có thể đối phó, chứ lực lượng bổn điện bày ra lúc này rất khó công qua.
Cảm ứng thấy nguy cơ, Tần Không liền ra lệnh cho đại binh cấp tốc rời xa cung điện nguy nga, cùng lúc đó có vô số trận pháp nổi lên, trận pháp của thế giới này dù không thể bằng tiên giới nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vô số đạo hào quang từ pháp trận bắn tới đại quân Dạ Vũ Phường, cùng lúc đó các Cường Đỉnh Pháo lại khai hỏa, khiến tàn quân phe địch chật vật không thôi.

Dù lần này có chuẩn bị, hơn nữa đã rời đi khá xa, nhưng vì cả đại binh chỉ còn chưa tới hai ngàn tu sĩ, có kẻ còn đang thụ thương, nên dù có thôi phát cổ bảo liên hợp phòng ngự thì họ vẫn phải mất thêm mấy trăm nhân thủ.

Khí tức các cổ bảo thượng hạng bạo phát hùng hậu trên bảy thân ảnh thống soái Nguyên Ma Điện, ầm một tiếng bảy luồng lưu quang gào thét bắn tới đại quân phe địch. Thanh âm của thống soái đại binh nhất vang vọng: “Địa bàn bổn điện không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu. Tiểu tử Tần Không ngươi mau để đầu mình ở lại đây!”

“Hừ, chiếm được chút lợi thế mà nghĩ mình hay lắm sao?” Tần Không cay cú quát, giờ hắn cũng chẳng quan tâm tổn hao năng lượng nữa, khí tức bạo phát như sóng cuộn biển gầm, thân ảnh hóa thành ngân quang bắn vọt đi đón đầu bảy thống soái phe địch.

Các đại pháo còn sót lại trong đại quân Dạ Vũ Phường liền vội vã tích tụ năng lượng, mười mấy gã Hóa Thần kỳ tính lao đi trợ trận cho thủ lĩnh, nhưng lại bị Tần Không truyền âm quát chúng ở lại bảo vệ một ngàn hai trăm tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn lại.

Công kích từ mười mấy cỗ trận pháp quanh cung điện lại phát động, hướng thẳng tới quần thể quân đội Dạ Vũ Phường. Lần này những Hóa Thần kỳ phe chúng đã nhanh chóng dựng lên pháp trận phòng ngự liên kết tất cả mọi người, gắng gượng chống lại.

Hơn nữa Xạ Kích Pháo cùng Cường Đỉnh Pháo của chúng đã tích tụ năng lượng hoàn tất, cả đám khai hỏa đối bính với những quang trụ hủy diệt từ tổng bộ Nguyên Ma Điện bắn tới, tạo ra vô số vụ nổ chấn động không gian giữa thiên không vô ngần.

Thanh âm ác chiến vang lên, bảy thống soái Nguyên Ma Điện đang điên cuồng quần công thủ lĩnh Dạ Vũ Phường. Vốn thực lực của Tần Không chỉ nhỉnh hơn một trong bảy thống soái một chút, đấu với hai tên đã miễn cưỡng, nhưng hắn đã không tiếc thôi phát át chủ bài cuối cùng, phá bỏ hoàn toàn áp chế của thế giới này, có lại được sức mạnh chân chính.

“Cho đám hạ dân ti tiện các ngươi thấy sức mạnh chân chính của Bạch Dực Quân Chủ ta đây!” Thiếu niên bạch y Tần Không quát lớn, để lộ ra danh hiệu uy vũ của bản thân tại tiên giới, đôi cánh như chim ưng trắng tinh dang rộng khiến cuồng phong rít gào phóng thích, pháp tắc bạo độn như đại hồng thủy tuôn trào bốn phương tám hướng, ảnh hưởng lên cả bảy thống soái.

Bạch dực mạnh vỗ, thân ảnh bạch y thiếu niên thoắt ẩn thoắt hiện như thuấn ảnh, công kích tới tấp cả bảy địch nhân cùng lúc. Vùng chiến trường đó đột ngột sinh ra vô số thân ảnh, chính là phân thân của Tần Không, nhưng không phải chỉ là ảo ảnh, chúng đều có năng lực chiến đấu.

Cách đó vài châu lục, một trận ác chiến kinh thiên động địa cũng đang diễn ra. Nếu ở tổng bộ phe bổn điện đang lấy nhiều hiếp ít, thì tại nơi này thủ lĩnh của họ là Dược Động Võ lại lấy ít địch nhiều.

Thủ lĩnh Ngọc Cốc là Ngọc Quân Chủ, và thủ lĩnh Quan Khôi Phủ là Kim Bình Mai, cả hai hợp lực đánh với thủ lĩnh Nguyên Ma Điện là Dược Động Võ. Hiện tại cả ba đều đã dùng thủ đoạn cao cấp nhất để tạm thời tiêu trừ áp chế thực lực từ thế giới này, ai nấy gần như có thể tung ra toàn bộ chiến lực, đánh cho không gian xung quanh cũng phải thất điên bát đảo.

Ngọc Quân Chủ chiến lực không tệ, cùng một tầng thứ với A Diệt trước khi tới Âm Dương Đại Lục. Nữ tử Kim Bình Mai thuộc phụ khôi tộc thì kém hơn, chiến lực chỉ là Quân Chủ tiêu chuẩn, miễn cưỡng lắm mới xen được vào trận chiến cấp Quân Chủ đỉnh cao này.

“Địa Bộc Kim Tinh!” Song thủ Ngọc Quân Chủ vũ động, thổ chi pháp tắc và kim chi phắp tắc kết hợp, tạo ra vô số quặng kim loại giữa hư không, gào thét hội tụ đến thân ảnh A Diệt, vây khốn hắn cứng nhắc ở bên trong.

Giữa thiên không bấy giờ có một tinh cầu bằng đất đá và kim loại, kích thước được phân nủa mặt trăng, dù bên trong có từng trận rung chấn truyền ra cũng không thể phá hủy nổi hành tinh này.

Họ Kim nữ tử há miệng phun ra cả biển cơ quan khôi lỗi vật, trong nháy mắt láp ráp lại thành hàng trăm khôi lỗi khổng lồ ngang với Bỉ Ngạn cảnh đỉnh phong, chúng điên cuồng bay lên bao bọc kim tinh lại, khiến rung chấn truyền ra ngày càng nhỏ đi, ép cho kẻ bên trong phải bất lực bị vây tại chỗ đó.

Đột nhiên vạn dặm quanh đây nổi lên đao khí mãnh liệt, chúng cắt chém hết thảy mọi thứ, hành tinh lớn hơn ngàn dặm chả mấy chốc bị bào mòn nhỏ lại, tiếng nổ lớn vang lên, lộ ra thân ảnh tay cầm chiến đao hoành không dã vũ xuất thế.

Từng khối mây dày đặc bị chém tan, khiến cả một khu vực rộng lớn trút mưa xối xả, thân ảnh gã nam tử tay cầm chiến đao chậm rãi bước đi trên từng giọt nước mưa tới gần hai đối thủ, cước bộ hắn trông chẳng hề nhanh nhưng vài hô hấp trôi qua đã tới ngay trước mặt bọn họ, chiến đấu lại nổ ra.

Một khối lập phương tình lình xuất hiện, trào ra pháp tắc khu vực cuộn cuộn, ngay khi hai kẻ kia vừa cảm thấy không ổn thì khu vực đã bành trướng, tạo ra một chiến trường nội bất xuất ngoại bất nhập rộng trăm dặm.

Trúc long phá không đạp loạn càn khôn há miệng phóng thích cả biển kim trúc kiếm tới đối phương, Kim Bình Mai từ sau lưng trồi ra một ngàn cánh tay khôi lỗi trưởng khống pháp tắc luyện kim ngạnh kháng toàn bộ. Thân thể Ngọc Quân Chủ hóa thành ngọc thạch lấp lánh, ngay sau đó đột nhiên vỡ tan, vô số mảnh nhỏ ngọc thạch biến đổi thành ngọc chùy, phô thiên cái địa công tới đối phương.

Diệt Chúng Sinh lúc này đang hô phong hoán vũ, phía trên hắn có một cái tháp và một khối châu đang liên hợp, còn có cây kỳ lớn bay xung quanh. Ngay tức thì sấm sét rền vang rung trời, thiên lôi cuồn cuộn, nước mưa chảy ngược, lôi long khổng lồ vần vũ xung quanh trời sấm, biến bầu trời đã hôi ám trở nên tối sầm, chỉ còn thiên lôi gầm lớn trên hắc thiên.

Tiếng sức mạnh cường đại va chạm vang lên đinh tai nhức óc, thiên lôi ngàn vạn cùng ngọc chùy đa sắc đâm mạnh vào nhau, sóng khí bạo phát khiến khu vực chiến trường phải lung lay, pháp tắc khu vực bị xua đuổi lan đi xa tít tắp.

Trúc long ngừng lại thế công, nó đạp không phóng lên cao, luồn qua lôi long tới gần chủ nhân, cái đầu to lớn ở phía sau A Diệt há lớn miệng như chậu máu, hùng hổ phun ra một ngụm long tức. Thân thể họ Diệt lúc này bạo phát nguyên lực tạo ra một lớp giáp đầy vảy rồng khắp toàn thân, long tức từ phía sau đẩy hắn bắn đi, hai chân giơ thẳng hướng tới địch nhân.

“Trúc Long Cước!”

Đại Ấn Vạn Thủ Công!”

Vô số cánh tay sau lưng Kim Bình Mai tách ra, huyễn hóa thành hàng vạn khôi lỗi riêng biệt, chúng đồng loạt vỗ thủ chưởng lên phía trước, tạo ra một đòn công kích đại ấn ngưng tụ từ hàng vạn thủ khôi.

Ấn ký tử sắc bạo phát quang mang giữa mi tâm A Diệt, tạo ra vô số lưỡi đao chứa đầy tử vong pháp tắc giảo sát đại ấn khiến nó rạn nứt. Khi thân ảnh họ Diệt đạp tới liền khiến cự ấn khổng lồ vỡ tung, còn hắn ta thì tả xung hữu đột một đường thẳng tiến đạp lên giữa bụng địch nhân!