Trên thiên không giữa châu lục 20 địa bàn Nguyên Ma Điện, lúc này các tu sĩ Dạ Vũ Phường đang gặp ác mộng, một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ, mà kẻ gây ra nỗi kinh hoàng này cho cả đại quân lớn tu sĩ nơi đây, chỉ có duy nhất một người.
Khương Hoàn Nha như ma thần càn quét giữa đội quân tu sĩ không chút cố kỵ, mỗi đòn công kích hắn tung ra đều mang uy lực hủy thiên diệt địa, cho dù có là Hóa Thần hậu kỳ vận dụng cổ bảo cũng không thể chống lại!
Thế giới này áp chế các sinh linh bản địa kém hơn các sinh linh từ tiên giới hạ xuống, vì vậy chỉ với sự trợ giúp phá cấm của một món cổ bảo thượng hạng, phó thủ lĩnh Nguyên Ma Điện có thể toàn lực xuất thủ, không hề bị giảm uy năng trong các đòn tấn công một chút nào. Với chiến lực Quân Chủ, Khương Hoàn Nha hoàn toàn áp đảo mấy ngàn tu sĩ, liên tục ra tay biến nơi đây thành biển thây.
Thứ khiến Khương Hoàn Nha đáng sợ hơn cả thủ lĩnh của mình, chính là tốc độ khôi phục pháp lực của hắn, chỉ cần có đủ linh thạch và đan dược, thì pháp lực của hắn sẽ cuồn cuộn không dứt! Không như các thủ lĩnh á tiên, do năng lượng trong người không thích hợp với linh khí thế giới này, nên tốc độ khôi phục năng lượng cực kỳ chậm, kém xa tu sĩ bản địa.
“Tên khốn không biết trời cao đất dày, để ta cho sinh linh thấp kém ngươi biết thế nào là sức mạnh của tu hành giả tiên giới!” Tiếng quát phẫn nộ vang lên, từ trong khoang lớn nhất trên chiếc phi chu khổng lồ bắn ra một bóng người, đó chính là thủ lĩnh của thế lực Dạ Vũ Phường này, tu hành giả vũ thiên tộc tên Tần Không.
Mắt thấy tên thiếu niên anh tuấn phong trần thoát tục phiêu phù trên cao nhìn xuống chỗ mình, tráng hán Khương Hoàn Nha nắm đầu hai tu sĩ vũ thiên tộc tới bóp nát đầu chúng, khiến máu tươi nhuộm đỏ hai tay, vài giọt máu bắn lên mặt càng tôn lên nét dữ tợn của hắn.
Trông ánh mắt khiêu khích của đối phương, Tần Không không thể nhịn nổi nữa, song dực trắng tinh như vũ tuyết sau lưng vỗ mạnh, thân ảnh hóa thành đạo lưu tinh bạch sắc gào thét phóng tới kẻ địch, trường kiếm dạng lông vũ trong tay phá không chém xuống!
Chân lớn dậm mạnh, thân ảnh họ Khương bắn vọt lên, sàn phi chu bị hắn dẫm lập tức nứt toác. Hai thân ảnh hắc bạch lao mạnh vào nhau, kiếm quang bạch sắc che trời ngập đất rậm rạp tuôn ra, khiến hắc y tráng hán phải tạo ra một lồng giam bao chính mình bên trong để chống đỡ thế công.
Nhận thấy cường độ đáng sợ từ công kích của kẻ địch, Khương Hoàn Nha không có vẻ gì là bất ngờ nói: “Ngươi quả nhiên có chiến lực Quân Chủ, vậy mà trước nay luôn để tên Tần Không, chẳng thể hiện thực lực chân chính cho ai biết bao giờ.”
Tần Không cũng rất bất ngờ với sức phòng ngự của đối phương, hắn hừ lạnh nói: “Phô bày toàn bộ thực lực của mình ra cho bàn dân thiên hạ biết là việc rất ngu ngốc, ta đương nhiên không có xuẩn như phần lớn á tiên.”
Hai bên bắt đầu cận chiến, thiếu niên bạch y Tần Không sở hữu thanh trường kiếm rất sắc bén, đối đầu với đôi cự phủ to lớn của gã hắc y Khương Hoàn Nha. Càng đánh Tần Không càng cả kinh, hắn không biết Nguyên Ma Điện đã dùng thần thông gì mà khiến tên da đen này lợi hại như thế, chiến lực hoàn toàn lọt cấp Quân Chủ.
Tới thời điểm hiện tại thì thế lực nào cũng đã tìm ra biện pháp, giúp thủ lĩnh á tiên phá giải áp chế trong một khoảng thời gian để họ ra tay chiến đấu. Nhưng biện pháp khôi phục năng lượng nhanh chóng là hoàn toàn không có, vì vậy chỉ giao thủ qua vài chiêu Tần Không đã có thoái ý, vì chiến lực của tên khốn trước mặt đã xấp xỉ hắn.
Đối phương có thể khôi phục pháp lực dễ dàng, còn bản thân thì dùng bao nhiêu là mất hẳn bấy nhiêu, muốn khôi phục phải tính thời gian bằng tháng, nên tất nhiên thủ lĩnh Dạ Vũ Phường không muốn dây dưa lâu với kẻ này.
Hắn truyền âm cho tu sĩ dưới trướng chuẩn bị phát động công kích, bản thân vẫn đôi co kiềm chế Khương Hoàn Nha, ngay khi hàng loạt đại pháo khai hỏa thì thân ảnh hắn liền biến mất. Sinh linh chủng tộc vũ thiên trời sinh đã biết bay, tu hành lộ thiên về phát triển đôi cánh, am hiểu nhất là độn tốc, vì vậy khoảnh khắc này tần Không rời đi họ Khương không thể ngăn nổi.
“Bùm bùm!” Vô số Xạ Kích Pháo cùng cả chục Cường Đỉnh Pháo đồng loạt bắn về một vị trí, khiến không gian nơi đó hỗn loạn, sóng khí mãnh liệt trào ra càn quét tứ phương. Thân ảnh Tần Không xuất hiện cách đó mấy chục dặm, dư lực quét qua khiến mái tóc bạch kim của hắn bay phấp phới, ánh mắt hắn vẫn toàn tâm toàn ý hướng tới trung tâm vụ nổ.
Đột nhiên toàn bộ hỏa diễm thu liễm lại, tại trung tâm vụ nổ có một lồng giam đón gió bành trướng, nuốt chửng toàn bộ uy năng đại pháo. Khương Hoàn Nha búng tay khiến nhà lao khổng lồ tiêu tan, rơi vào địa ngục, còn bản thân hắn thì không có chút tổn thương nào, áo bào đen vẫn phấp phới trong gió.
“Nếu ngươi đã muốn bay lượn thì cứ bay trên cao mà nhìn đi, xem ta tàn sát Dạ Vũ Phường của ngươi này.” Họ Khương cười gằn nói, thân ảnh liền bắn vọt xuống địa phương quân đội tu sĩ, thấy vậy Tần Không vội hô lớn ra lệnh: “Toàn bộ mau thi triển binh pháp thần thông, không cầu đánh địch, chỉ cầu bảo mệnh!”
Khí thế của vô số tu sĩ hợp lực nổi lên, ba thân ảnh khổng lồ xuất hiện, là ba thiên sứ có cánh lớn và vòng hào quang trên đỉnh đầu. Song dực trên thân mỗi một gã khổng lồ đều bao phủ lại thân thể của chúng, tăng cao phòng ngự, để đối phương không thể làm gì được tu sĩ bên trong.
Tráng hán dữ tợn cười lạnh, miệng hắn hấp một hơi bành trướng thân thể, chả mấy chốc hắn ta đã to lên gấp mấy chục lần, dù vẫn xa không thể bằng ba thiên sứ khổng lồ nhưng cũng bớt chênh lệch hơn. Vô số cánh cửa động thiên từ địa ngục mở ra, khiến hư ảnh hồn ma tuôn trào như đê vỡ, toàn bộ dung nhập vào cự phủ của họ Khương khiến nó to lên vô số lần.
Thấy đối phương hành động như thế, Tần Không dù căng cứng toàn thân nhưng cũng bớt lo lắng phần nào, dù sao thần thông binh pháp rất cường đại, một cá nhân ở hạ giới không thể nào gây tổn thương được.
Khương Hoàn Nha nhấc lên cự phủ khổng lồ, dù thân thể hắn chỉ cao tới nửa đầu gối của ba tên thiên sứ, nhưng cây búa trong tay đã to hơn cả bọn chúng. Cú đánh đầu tiên được tung ra, cự phủ phá không giáng xuống, uy lực cực kỳ cường đại, ầm một tiếng đánh cho một tên thiên sứ lảo đảo, tử khí bốc lên, mấy trăm tu sĩ bên trong thiệt mạng!
Đôi con ngươi co rút, thiếu niên Tần Không đứng hình tại chỗ, hắn không hiểu tại sao đối phương có sức sát thương như thế, sinh vật khổng lồ triệu hoán ra từ binh pháp cứ như một con thú giấy. Lúc này búa thứ hai đã bổ xuống, đập tan đầu thiên sứ đang lảo đảo, khiến hơn trăm tu sĩ nữa mất mạng, vì tổn thất quá nhiều nhân thủ khiến thiên sứ này dần mờ nhạt.
Ánh mắt thủ lĩnh Dạ Vũ Phường lập lòe ngân quang, khi nhìn rõ huyền diệu bên trong công kích của họ Khương, hắn thất thanh thốt lên: “Ngươi có thể vận dụng pháp tắc tử vong! Sao sinh linh hạ giới hèn kém có thể vận dụng pháp tắc chứ? Hóa Thần kỳ ở thế giới này chỉ có thể miễn cưỡng thao túng chút pháp tắc ngũ hành thôi mà…”
Khương Hoàn Nha vẫn chẳng để tâm tên thiếu niên phía xa, hắn hung hăng dáng búa thứ ba đập tan hoàn toàn thiên sứ này, diệt thêm mấy trăm tu sĩ nữa, khiến số tu sĩ còn lại ở bên trong rơi ra ngoài, ai nấy đều hộc máu vì bị phản vệ.
“Ra là vậy… tên khốn Dược Động Võ thật biết che giấu, cuối cùng ta cũng đã nhìn ra sự thật!” Tần Không như nhìn ra gì đó mà gằn giọng quát, sau đó phá không bắn đến phía họ Khương, ra sức ngăn cản búa thứ bốn của gã ta.
Với thực lực của Tần Không thì hoàn toàn có thể đỡ lại công kích cường đại của đối phương, chỉ là hắn tiếc năng lượng tiêu hao nên mới không làm vậy mà thôi. Nhưng hiện tại không đích thân ra tay thì không được, tu sĩ dưới trướng hắn sẽ tử thương thảm trọng, khiến thế lực lớn của hắn có khả năng tụt xuống thành thế lực khá.
“Keeng!” Dư uy khiếp người bạo phát rung chấn thiên địa, quật ngã hai tên thiên sứ lành lặn. Pháp tắc bạo độn tuôn ra dữ dội, ngạnh kháng với công kích ẩn chứa pháp tắc tử vong của đối phương. Tần Không nhìn gã khổng lồ đối diện, nghiến răng nói: “Dược Động Võ, ngươi được lắm, có thể tạo ra một thân ngoại hóa thân ở thế giới này không phải dạng vừa đâu!”
“Không hổ là Quân Chủ, có thể nhanh chóng nhìn ra nội tình này, haha.” Khương Hoàn Nha cười lớn, hay nói đúng hơn là A Diệt cười lớn. Tần Không nói không sai, linh hồn điều khiển cơ thể này chính là phân hồn của Diệt Chúng Sinh, nó nắm giữ kinh nghiệm và cảm ngộ pháp tắc của linh hồn chủ, vì vậy Khương Hoàn Nha hiện tại có thể coi là thân ngoại hóa thân của A Diệt!
Hai tay buông khỏi cự phủ, họ Khương nhanh chóng xuất ra một món pháp bảo dạng chiến đao, hắn hướng mũi đao tới phía hai gã khổng lồ còn lại, thân thể lập tức bạo phát pháp lực hùng hậu. Tần Không kinh hãi nhưng không thể cản kịp, thân thể Khương Hoàn Nha đã hóa thành đao quang, cùng với cả biển đao khí khiến thiên hôn địa ám, công thẳng hai thiên sứ.
Đao ý sắc bén lạnh lẽo, kèm theo những sợi tơ pháp tắc tử vong bên trong, chúng điên cuồng đâm chém hai tên to xác, khiến tu sĩ bên trong tử vong không ngừng. Dù có cổ bảo hỗ trợ chống đỡ, dù có thần thông liên hợp phòng ngự, cũng không thể nào chống lại pháp tắc tới từ tiên giới, khiến số lượng tu sĩ Dạ Vũ Phường mất mạng vượt qua một ngàn!
“Không!” Thủ lĩnh Dạ Vũ Phường gầm lớn, tổn thất quá cao khiến tim hắn nhỏ máu, từ khi Khương Hoàn Nha xuất hiện đến giờ thì đại quân tu sĩ dưới trướng hắn đã thiệt hại phân nửa, số còn lại cho dù cộng với đám thủ hộ tại địa bàn, cũng không còn đủ để đứng trong hàng ngũ thế lực lớn nữa.
Gã tráng hắn đen đúa dữ tợn xuất hiện giữa biển máu, đầu chậm rãi quay hướng ánh mắt sát thần nhìn tới tên thiếu niên bạch y, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Giờ này chắc Dịch Chuyển Thạch của ngươi có thể vận dụng lần nữa rồi, ngươi còn không mau phát động, nếu còn chậm nữa thì tu sĩ của ngươi sẽ bị ta tàn sát không còn một mống đấy!”