Đến nội dung chính

Chương 46

admin 532 Chữ Cài Đặt

Tiếng động cơ nổ xình xịch vang lên đều đặn. Đèn chùm pha lê sáng bừng trở lại. Luồng gió mát lạnh từ khe điều hòa tiếp tục phả xuống mâm cơm.

Cánh cửa tầng hầm đột ngột bị đẩy bật ra.

Bạch Mộng Nghiên kéo tay Tống Cảnh Viễn bước nhanh vào phòng khách. Lớp mặt nạ chịu đựng của cô ta đã vỡ tan, thay vào đó là sự nôn nóng và tham lam khi nhìn chằm chằm vào chiếc máy phát điện góc nhà.

“Sơ Hạ.” Bạch Mộng Nghiên chỉ tay vào chiếc máy: “Bây giờ điện toàn thành phố đã cắt. Nguồn sáng và năng lượng là thứ quan trọng nhất để sinh tồn. Em không thể ích kỷ giữ chiếc máy phát điện này để chạy điều hòa cho riêng mình được.”

Lâm Sơ Hạ chống cằm lên tay, híp mắt lướt qua hai người họ: “Vậy cô muốn gì?”

Tống Cảnh Viễn bước lên chắn trước mặt Mộng Nghiên, lấy lại tư thế của một người thừa kế dòng họ: “Máy phát điện này là tài sản chung của biệt thự. Cô chỉ là người giúp việc, cô không có quyền sở hữu nó. Chúng tôi cần mang máy phát điện này xuống tầng hầm. Vật tư trong thời điểm này phải được chia sẻ công bằng.”
“Đúng vậy.” Bạch Mộng Nghiên phụ họa, bước lên thêm hai bước: “Chị và Cảnh Viễn ở dưới hầm rất tối và ngột ngạt. Em để bọn chị mang máy đi, chúng ta cùng hỗ trợ nhau…”

Cô ta vừa dứt lời đã vươn tay ra, định nắm lấy quai xách bằng thép của chiếc máy phát điện.

Lâm Sơ Hạ đứng dậy. Cô vung tay ra trước, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lớp vỏ kim loại đang rung lên bần bật của chiếc máy.

Đèn pha lê vụt tắt một lần nữa. Tiếng động cơ ồn ào biến mất không để lại một dư âm.

Chiếc máy phát điện cồng kềnh bốc hơi ngay trước mắt Bạch Mộng Nghiên, chừa lại một khoảng trống hoác trên mặt sàn gỗ. Cô ta chới với, tay vồ hụt vào không khí, suýt nữa ngã cắm mặt về phía trước.

Trong ánh trăng mờ mờ hắt vào từ khung cửa sổ lớn, Lâm Sơ Hạ khoanh tay trước ngực. Tiền mua máy phát điện này là tiền cô quẹt từ thẻ tiết kiệm cá nhân, ở đâu ra chuyện biến thành tài sản chung của nhà họ Tống.
“Khỏi xài. Bây giờ công bằng rồi đấy.” Cô hất cằm.

“Cô dám…” Tống Cảnh Viễn nghẹn họng, vung tay bước tới định nắm lấy cổ áo Lâm Sơ Hạ.

Một tia điện màu tím xé toạc bóng tối, đánh sầm xuống ngay mũi giày của Tống Cảnh Viễn, đốt cháy một mảng sàn gỗ thành lỗ đen bốc khói khét lẹt. Tống Cảnh Viễn giật thót người, thu tay lại nhanh như bị phỏng, chân lùi lại va trúng cạnh bàn trà.

Tống Cảnh Thâm vẫn ngồi vắt chéo chân trên ghế ăn, ngón tay trỏ hướng về phía trước, những tia sét li ti vẫn đang nhảy múa trên đầu ngón tay. Anh ngước mắt nhìn Tống Cảnh Viễn, âm thanh lạnh toát vang lên.