Từ trong phòng ngủ, một vóc dáng cao lớn sải bước đi ra. Tống Cảnh Thâm mặc chiếc áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, vạt áo buông thõng, quần âu tối màu phẳng phiu. Gương mặt anh lạnh tanh, đôi mắt mang theo sự cáu bỉnh của một người vừa bị tiếng ồn phá hỏng buổi sáng tĩnh lặng.
Anh bước đến cạnh Lâm Sơ Hạ, cúi đầu nhìn xuống đống hỗn độn dưới sân.
“Tôi đã bảo không được ra khỏi tầng hầm.” Tống Cảnh Thâm cất giọng. Âm lượng không lớn, nhưng đủ sức đâm xuyên qua mớ tạp âm ồn ào.
Tống Cảnh Viễn giật thót mình, vội vàng ngẩng lên: “Cảnh Thâm! Anh xem đám tiện dân này đang muốn phá cổng kìa! Nhanh dùng dị năng của anh đuổi bọn chúng đi!”
Lâm Sơ Hạ nghiêng người, sát lại gần Tống Cảnh Thâm. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mùi hương hoa oải hương trên người cô phảng phất bay qua chóp mũi anh. Cô ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh, ngón tay chọc nhẹ vào khuỷu tay áo sơ mi đen.
“Ồn quá.” Cô phàn nàn: “Họ đang làm bẩn cổng sắt của nhà anh kìa.”
Tống Cảnh Thâm hạ tầm mắt, nhìn ngón tay trắng nõn đang chọc vào tay áo mình. Anh không gạt ra, chỉ bình thản đáp: “Tôi chưa có ly cà phê sáng nào.”
Lâm Sơ Hạ lập tức hiểu ý. Bàn tay cô úp mở giữa không trung. Một giây sau, một lon cà phê đen pha sẵn, hàng nội địa nhập khẩu từ Nhật Bản, lạnh toát và lấm tấm những giọt nước đọng trên vỏ lon, xuất hiện ngay trên tay cô. Cô áp lon cà phê lạnh ngắt vào mu bàn tay Tống Cảnh Thâm.
“Cà phê của anh.” Cô hào phóng giao ra: “Xử lý đống rác ngoài kia đi, rồi mang rác dưới hầm tống cổ đi luôn.”
Tống Cảnh Thâm cầm lấy lon cà phê. Cảm giác mát lạnh truyền từ lòng bàn tay dọc theo cánh tay. Anh mở nắp lon bằng một tay, tiếng bật nắp “tách” vang lên sắc gọn. Anh đưa lên miệng uống một ngụm, yết hầu chuyển động lên xuống.
Dưới sân, ba người đàn ông đã trèo lên được nửa cánh cổng. Bọn họ vươn tay định nhảy xuống bãi cỏ.
Tống Cảnh Thâm xoay người, ném mạnh vỏ lon cà phê rỗng không về phía trước.
Chiếc vỏ lon nhôm xé gió bay vút đi, va thẳng vào thanh sắt trên cùng của cánh cổng. Ngay khoảnh khắc kim loại chạm nhau, một luồng điện màu tím chói lòa bùng phát từ đầu ngón tay Tống Cảnh Thâm, chạy dọc theo quỹ đạo của chiếc vỏ lon, truyền thẳng vào toàn bộ kết cấu của cánh cổng sắt khổng lồ.
Những người đang bám trên cổng lập tức bị dòng điện cao thế giật tung. Cơ thể họ co rúm lại, văng ngược trở ra bãi đất sũng nước bên ngoài, lăn lộn trên bùn. Đám người đứng dưới đất cũng vội vã lùi lại cả chục bước, kinh hãi nhìn những tia lửa điện màu tím vẫn đang chạy dọc ngang trên những thanh sắt rào chắn.