Lâm Sơ Hạ cầm nĩa, xắn một miếng lòng đỏ trứng đang chảy ra, quệt qua lớp mỡ bò béo ngậy rồi đưa vào miệng. Cô nhai thong thả, nuốt xuống, sau đó vươn tay lấy ly sữa tươi đá.
“Thím Vương, lần sau thím rắc ít tiêu thôi nhé. Tiêu hạt xay to quá làm cháu bị sặc.” Lâm Sơ Hạ đẩy đĩa bò về phía trước một chút, phàn nàn.
Thím Vương đang đứng lau bếp, vội vàng lau tay vào tạp dề: “Thím nhớ rồi. Vừa nãy tay thím run quá, lỡ vặn cối xay hơi mạnh.”
Tống Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống đối diện Lâm Sơ Hạ. Anh nhìn đĩa thức ăn xa xỉ trước mặt, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sương mù màu máu đang dần chuyển sang màu xám đặc quánh. Tiếng gầm gừ xa xa của những sinh vật biến dị bắt đầu dội lại từ phía con đường lớn. Toàn bộ trật tự thế giới đang sụp đổ, sinh mạng con người bị đe dọa từng giây.
Còn cô gái ngồi trước mặt anh đang phàn nàn về kích thước của hạt tiêu.
Lâm Sơ Hạ ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn của anh. Cô chỉ nĩa về phía họng gió điều hòa đang phả ra luồng khí lạnh ngắt trên trần nhà.
“Thấy chưa, có máy lạnh mới là sống.” Cô nói rành rọt từng chữ: “Anh nên cảm thấy may mắn vì hôm qua tôi đã tiêu tiền của anh để mua cái đống máy móc ngoài kia đi. Không thì giờ này anh đang ngồi ăn trứng ốp la trong cái phòng bếp ba mươi tám độ, mồ hôi ướt đẫm cái áo phông hàng hiệu rồi.”
Tống Cảnh Thâm cầm dao nĩa lên, cắt một miếng thịt bò. Dao cắt gọt trơn tru qua từng thớ thịt mềm mại. Anh đưa vào miệng. Hương vị béo ngậy của thịt bò cao cấp hòa quyện với nhiệt độ mát lạnh của phòng ăn tạo ra một cảm giác yên bình đến phi lý.
“Vậy cô định ăn Wagyu được bao lâu?” Tống Cảnh Thâm đặt dao nĩa xuống, đan mười ngón tay vào nhau đặt trên bàn: “Tủ lạnh chứa được bao nhiêu? Máy phát điện chạy được bao lâu với số dầu cô mua? Khi hết thức ăn, cạn dầu, cô lấy gì để tiếp tục sống với cái điều hòa này?”
Lâm Sơ Hạ nhấp một ngụm sữa, đặt ly xuống bàn: “Chuyện của tháng sau thì tháng sau tính. Hôm nay tôi có Wagyu ăn, có máy lạnh thổi, tôi sẽ tận hưởng ngày hôm nay. Nếu anh lo xa thế thì tí ra ngoài cổng mà dọn dẹp đống rác đang tụ tập đi. Tiếng động cơ máy phát điện nãy giờ gọi mười mấy con tới rồi kìa.”
Tống Cảnh Thâm nghiêng đầu nhìn ra phía cổng sắt chạm trổ của biệt thự. Quả nhiên, qua khe hở của những bụi hoa hồng gai, anh lờ mờ thấy những bóng người điệu bộ xiêu vẹo đang va đập vào hàng rào thép. Bọn chúng cào móng tay lên lớp sơn tĩnh điện, tạo ra những âm thanh rít rít rợn người.