Không gian rơi vào trạng thái im lìm.
“Mất điện rồi!” Lâm Sơ Hạ vứt cuống nho vào thùng rác, chạy vọt tới trước mặt tủ lạnh.
Cô áp tai vào cánh cửa thép: “Không có tiếng động cơ nữa. Tống Cảnh Thâm, anh đứng đó làm gì? Nước ngoài kia làm hỏng trạm biến áp của thành phố rồi, mau ra ngoài kéo dây nối ba cái máy phát điện vào mạch điện tổng của biệt thự đi!”
Tống Cảnh Thâm lau khô tay bằng khăn bông. Anh nhìn cô gái đang giang hai tay ôm lấy cánh cửa tủ lạnh như ôm báu vật: “Tôi không phải thợ điện.”
“Nhưng anh vừa biến thành trạm biến áp hình người tối qua.” Lâm Sơ Hạ quay lại, chỉ tay vào lồng ngực anh: “Dùng não đi Tống Cảnh Thâm, anh có dị năng hệ Kim và hệ Lôi. Tách vỏ nhựa, nối dây đồng, mồi điện. Đừng nói với tôi là anh học đến thạc sĩ quản trị kinh doanh mà không biết nối mạch điện cơ bản nhé?”
Tống Cảnh Thâm day nhẹ thái dương. Anh xoay người bước ra hướng ban công phụ, nơi ba chiếc máy phát điện công nghiệp đang nằm.
Lâm Sơ Hạ đi dép bông theo sau, tay cầm theo một chiếc ô cản tia UV màu đen. Cô bật ô lên, che kín đỉnh đầu khi bước ra khỏi cửa kính, dù bầu trời lúc này toàn là mây xám xịt.
Tống Cảnh Thâm cúi người, hai bàn tay nắm lấy cuộn dây cáp to bằng cổ tay. Anh dùng móng tay tước nhẹ một đường. Lớp vỏ cao su cách điện vỡ vụn dưới sức ép từ đầu ngón tay anh, để lộ lõi đồng sáng loáng. Anh vươn tay kéo bảng cầu dao tổng của biệt thự ra, ngón trỏ khẽ chạm vào các đầu nối. Một dòng điện nhỏ màu xanh lam xẹt qua, tự động hàn chặt các lõi đồng vào đúng vị trí.
Lâm Sơ Hạ đứng cách anh hai mét, nghiêng ô che nắng, liên tục chỉ đạo: “Nối luôn vào đường dây chạy bơm nước giếng khoan ấy. Tôi không muốn chiều nay tắm bằng nước cạn đâu.”
Tống Cảnh Thâm ấn nắp hộp cầu dao vào khớp. Anh khởi động nốt hai chiếc máy phát điện còn lại. Tiếng động cơ nổ giòn, xả ra từng luồng khói trắng. Bóng đèn ngoài ban công lóe sáng trở lại.
“Tuyệt.” Lâm Sơ Hạ gập ô, xoay gót đi thẳng vào nhà.
Tống Cảnh Thâm phủi lớp bụi kim loại trên tay. Lần đầu tiên từ khi tỉnh dậy sau cơn sốt, anh cảm thấy một sự sắp xếp cực kỳ có chủ đích trong mọi hành động của cô gái này. Việc mua máy phát điện, dự trữ lượng dầu diesel khổng lồ, mua đệm, mua đồ ăn nhanh.
Cô không hoảng loạn như thím Vương, không sợ hãi trước cái chết của người làm vườn, chỉ bận tâm duy nhất đến chất lượng sống của bản thân.
Khi anh quay lại phòng ăn, Lâm Sơ Hạ đã ngồi yên vị trên chiếc ghế bọc nhung. Trên bàn đá cẩm thạch là hai đĩa trứng ốp la lòng đào viền giòn, ăn kèm với thịt bò Wagyu áp chảo và một tô salad dầu giấm.