Đến nội dung chính

Chương 25

admin 538 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Thâm từ từ hạ nắm đấm xuống. Anh quay đầu, ánh mắt ghim chặt vào người Lâm Sơ Hạ đang đứng khoanh tay tựa lưng vào khung cửa.

Cô gái mặc váy lụa đắt tiền, đi dép bông hình thỏ, vừa ung dung xử lý một sinh vật biến dị đáng sợ mà không cần tự mình động tay. Anh nhìn thấy sự bình tĩnh đến mức đáng sợ trong mắt cô, một sự hiểu biết thấu đáo về điểm yếu của thứ quái vật chưa từng tồn tại trên đời này.

“Cô…” Tống Cảnh Thâm tiến lên một bước.

“Thím Vương.” Lâm Sơ Hạ ngắt lời anh, bước vào trong bếp, nhón gót đi vòng qua vũng máu đen của con xác sống.

Cô cúi xuống nhìn chiếc chảo gang dính bẩn: “Thím nghỉ mệt năm phút đi, rồi mang cái chảo này đi rửa bằng xà phòng diệt khuẩn ba lần cho cháu nhé. Cháu muốn ăn trứng ốp la lòng đào, mà dùng chảo khác chiên không ngon bằng chảo gang đâu.”
Thím Vương chớp mắt hai cái, nhìn vũng máu dưới đất rồi lại nhìn khuôn mặt thản nhiên của Lâm Sơ Hạ. Bà ấy chống tay lên mặt tủ bếp đứng dậy, vớ lấy chai nước rửa chén xịt thẳng lên bề mặt chiếc chảo gang.

“Thím rửa ngay đây.” Bà ấy đáp lời, nhịp thở vẫn còn gấp gáp nhưng tay đã bắt đầu chà xát cọ sắt vào lòng chảo: “Chảo này dày, chiên trứng mới giữ được viền không bị cháy.”

Tống Cảnh Thâm đứng tựa lưng vào khung cửa, vươn tay kéo phần lụa trên vai Lâm Sơ Hạ lùi lại một bước, tránh cho vạt váy của cô quệt trúng vết bẩn ông Ngô để lại trên sàn. Lòng bàn tay anh áp vào lớp vải mỏng, mang theo nhiệt độ nóng rực từ dòng năng lượng vừa thức tỉnh truyền thẳng vào da thịt cô.

Lâm Sơ Hạ rụt vai lại, lùi sang một bên: “Anh nóng quá.”

Tống Cảnh Thâm thu tay về, áp lòng bàn tay lên mặt bàn đá cẩm thạch cho hạ nhiệt. Anh hất cằm về phía cái xác dưới sàn: “Cô biết rõ nhược điểm của thứ kia. Tại sao?”
“Phim ảnh chiếu đầy ra đấy.” Lâm Sơ Hạ đưa tay bứt một quả nho trên rổ hoa quả, cho vào miệng nhai: “Bị cắn thì lây, đánh vào đầu thì chết. Anh chưa xem phim bao giờ à?”

Tống Cảnh Thâm dời tầm mắt xuống vết máu đen ngòm. Anh bước tới, túm lấy cổ áo ông Ngô, dễ dàng xách bổng thân hình gầy guộc đó lên bằng một tay. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành dường như không tạo ra chút áp lực nào lên cánh tay anh.

Anh sải bước ném cái xác ra ngoài sân sau, ngay cạnh thùng rác cỡ lớn. Xong việc, anh quay lại bồn rửa, bơm ba lần xà phòng diệt khuẩn, chà xát cẩn thận từng kẽ ngón tay.

Đúng lúc này, bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà chớp tắt ba lần. Tiếng rè rè quen thuộc của dàn tủ lạnh hai cánh tắt ngấm. Luồng gió từ quạt thông gió trên trần cũng ngừng bặt.