Đến nội dung chính

Chương 24

admin 570 Chữ Cài Đặt

Bàn tay Tống Cảnh Thâm khựng lại giữa không trung. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Trong lúc sinh tử thế này, cô lại lo cho cái tủ lạnh?

Con xác sống ông Ngô nghe thấy tiếng động lớn liền chuyển mục tiêu. Nó xoay cái cổ cứng đờ, bỏ qua thím Vương đang thu mình trong góc, hướng ánh mắt đục ngầu về phía Tống Cảnh Thâm và Lâm Sơ Hạ. Nó rống lên một tiếng, chân trái kéo lê trên mặt sàn, nhào tới.

Lâm Sơ Hạ lùi lại nửa bước. Tầm mắt cô lướt qua đảo bếp bằng đá cẩm thạch. Ở đó có một chiếc chảo gang đúc nguyên khối màu đen bóng, là món đồ thím Vương vừa mang ra chuẩn bị làm bữa sáng.

Lâm Sơ Hạ với tay tóm lấy cán chảo gang. Sức cô yếu, cầm cái chảo nặng gần ba ký lên bằng một tay còn thấy khó khăn, huống hồ là ném thẳng vào đầu con xác sống.
Cô đặt thẳng cái chảo xuống sàn gạch men nhẵn bóng, dùng má ngoài bàn chân phải đá mạnh một cú.

Chiếc chảo gang trượt trên mặt sàn với tốc độ kinh hồn, xé gió lao thẳng về phía thím Vương, trượt sát qua gót chân con xác sống.

“Thím Vương! Nhặt cái chảo lên!” Giọng Lâm Sơ Hạ không hề hoảng loạn mà cực kỳ sắc bén, ra lệnh rõ ràng: “Gõ thẳng vào đầu nó! Nhắm vào huyệt thái dương! Nhanh lên!”

Thím Vương đang hoảng loạn tột độ, nhưng thói quen nghe lời Lâm Sơ Hạ bao năm nay khiến cơ thể bà ấy phản xạ trước cả não bộ. Bà ấy chồm người tới, vớ lấy cán chiếc chảo gang.

Con xác sống đã đi được nửa đường, cách Tống Cảnh Thâm chưa tới hai bước chân. Tống Cảnh Thâm đã rút tia điện về, hai tay anh nắm chặt lại thành quyền, định tung một cú đấm vật lý vào mặt nó.
Nhưng thím Vương đã đứng dậy. Nỗi sợ hãi khi bị dồn vào đường cùng biến thành một thứ sức mạnh bản năng của người phụ nữ làm bếp lâu năm. Bà ấy giơ chiếc chảo gang lên cao quá đầu, nhắm mắt lại, dồn toàn bộ lực lượng từ bả vai truyền xuống cánh tay.

“Choang!”

Một âm thanh va đập trầm đục vang lên dội vào bốn bức tường phòng bếp. Đáy chảo gang nện chính xác vào phần thái dương bên trái của con xác sống. Sức nặng của chảo gang đúc cộng với lực đập tuyệt vọng của thím Vương đã làm méo xệch hộp sọ của con quái vật.

Khối cơ thể gầy guộc của ông Ngô đổ ập xuống sàn gạch như một thân cây mục rỗng. Nước dãi và chất lỏng màu sẫm từ đầu con xác sống rỉ ra, loang lổ trên nền gạch trắng. Đôi chân nó co giật vài cái rồi bất động hoàn toàn.

Thím Vương buông thõng tay, chiếc chảo gang trượt khỏi những ngón tay đang run bần bật, rơi xuống sàn tạo ra tiếng leng keng. Bà ấy lảo đảo lùi lại, tựa lưng vào mép đảo bếp, hai chân mềm nhũn, trượt dài xuống ngồi bệt trên nền nhà. Bà ấy há miệng thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, đôi mắt mở to trân trân nhìn xác con quái vật mình vừa tự tay đánh gục.