Đến nội dung chính

Chương 23

admin 507 Chữ Cài Đặt

Lần này anh cực kỳ cẩn thận. Anh chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy tay nắm, kéo mạnh một đường dứt khoát. Tiếng động cơ nổ xình xịch vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng. Khói trắng từ ống xả phụt ra.

Lâm Sơ Hạ lập tức xoay người chạy về phòng, bật công tắc cầu dao phụ kết nối với máy phát điện. Tiếng bíp quen thuộc của máy điều hòa vang lên, cánh vạt gió từ từ mở ra, phả một luồng khí lạnh ngắt vào mặt. Cô dang hai tay đón lấy luồng gió, nhắm mắt lại hưởng thụ.

Đúng lúc đó, một tiếng thét chói lọi vang lên từ phía dưới nhà bếp tầng trệt.

“Á á á! Cứu! Cứu tôi với!”

Là giọng của thím Vương. Âm thanh the thé, hoảng loạn tột độ, xen lẫn tiếng xoong chảo loảng xoảng rơi đập vào nền gạch men.

Mắt Lâm Sơ Hạ mở bừng ra. Cô không chần chừ, xách vạt váy lụa lên, bỏ lại luồng gió điều hòa đang thổi mát rượi, chạy thẳng ra cầu thang.
Tống Cảnh Thâm đã phản ứng trước cô một bước. Đôi chân dài của anh sải ba bậc thang một lúc, lao thẳng xuống tầng trệt.

Khi Lâm Sơ Hạ chạy tới cửa bếp, cảnh tượng bên trong đang hỗn loạn đến cực điểm.

Thím Vương đang co rúm người ở góc tường, tay nắm chặt một chiếc rổ nhựa rỗng không, chắn trước ngực. Đứng cách bà ấy chưa đầy ba mét là ông Ngô, người làm vườn lâu năm của nhà họ Tống.

Nhưng ông Ngô bây giờ không còn giống người nữa. Làn da ông ta chuyển sang màu xanh xám loang lổ. Quần áo dính đầy bùn đất và những vệt máu đen ngòm. Cổ ông ta vẹo sang một bên ở một góc độ bất thường, miệng há hốc để lộ những chiếc răng ố vàng đang nhễ nhại thứ nước dãi màu đỏ thẫm. Đôi mắt ông ta chỉ còn lại lòng trắng đục ngầu, gân máu nổi hằn lên quanh hốc mắt.
Ông Ngô phát ra những tiếng gầm gừ nghèn nghẹt từ trong cổ họng, lê bước chân cứng đờ, đôi tay gầy guộc chĩa mười ngón đen nhẻm về phía thím Vương.

“Ông Ngô! Ông làm sao thế này! Đừng qua đây!” Thím Vương khóc nấc lên, ném cái rổ nhựa vào người ông ta. Cái rổ đập trúng vai con quái vật rồi rơi xuống đất, không hề làm nó chậm lại dù chỉ một giây.

Tống Cảnh Thâm bước vọt vào bếp. Anh giơ tay phải lên. Những tia điện màu xanh lam lập tức xuất hiện, nổ lách tách quanh các đầu ngón tay. Anh định dùng dị năng hệ Lôi để giật tung đầu con quái vật này.

“Dừng tay!” Lâm Sơ Hạ đứng ở cửa bếp hét lớn: “Anh mà ném sét ở đây thì cháy cả hệ thống điện của tủ lạnh hai cánh mất! Trong đó toàn thịt bò Wagyu với kem Häagen-Dazs của tôi đấy!”