Đến nội dung chính

Chương 20

admin 581 Chữ Cài Đặt

“Cái ga giường sáu mươi triệu của tôi!” Lâm Sơ Hạ đau lòng dậm chân. Cô cầm đèn pin, đi vòng sang phía bên kia giường, định lấy cốc nước lọc hắt vào để dập chỗ cháy.

Khi cô vừa bước tới gần tủ đầu giường, Tống Cảnh Thâm bỗng nhiên vung tay dập mạnh xuống mặt nệm. Luồng điện khổng lồ tích tụ từ nãy đến giờ bùng nổ, phóng thẳng theo mặt phẳng của chiếc giường, lan tới chiếc khung kim loại của chiếc đèn ngủ đặt cạnh Lâm Sơ Hạ.

Khung đèn bằng đồng nguyên chất bỗng nhiên kêu răng rắc. Dưới tác động của sức nóng và một luồng năng lượng bí ẩn, thanh kim loại trụ cột của chiếc đèn bắt đầu vặn xoắn lại, uốn cong như một dải bột mềm dẻo.

Lâm Sơ Hạ lùi lại một bước, ánh đèn pin chĩa thẳng vào khung cảnh dị thường đó. Dị năng hệ Kim. Anh thức tỉnh cả hai dị năng cùng một lúc.
Trên giường, hô hấp của Tống Cảnh Thâm đột ngột dừng lại một nhịp. Cơ thể đang gồng cứng của anh từ từ thả lỏng. Những tia điện màu xanh dần thu hẹp lại, chìm vào dưới bề mặt da. Nhiệt độ xung quanh giường cũng từ từ hạ xuống.

Lâm Sơ Hạ rọi đèn pin lên mặt anh. Gương mặt Tống Cảnh Thâm vẫn còn đọng đầy mồ hôi, nhưng sắc đỏ bất thường đã biến mất, thay vào đó là một vẻ tái nhợt của người vừa trải qua một đợt tiêu hao thể lực khổng lồ.

“Sống rồi à?” Lâm Sơ Hạ dùng mũi giày đá nhẹ vào mép nệm.

Tống Cảnh Thâm không nhúc nhích.

Cô đi vòng qua chiếc đèn kim loại đã bị vặn xoắn thành một hình thù kỳ dị, cúi người xuống gần sát mặt anh. Cô đưa ngón tay trỏ ra, định thử kiểm tra hơi thở của anh xem quá trình thức tỉnh đã hoàn tất chưa.

Ngay khi ngón tay cô cách mũi anh chưa đầy một centimet, mí mắt Tống Cảnh Thâm đột nhiên mở bật ra.
Lâm Sơ Hạ giật thót mình. Cô rọi thẳng đèn pin vào mặt anh.

Tống Cảnh Thâm đối diện với ánh sáng mạnh nhưng không hề chớp mắt. Trong đôi mắt đen thẳm của anh, một tia chớp màu xanh lam nhỏ bé nhưng cực kỳ sắc bén vụt qua, phản chiếu lại ánh đèn.

Bàn tay trái của anh vọt lên không trung, tóm lấy cổ áo Lâm Sơ Hạ, kéo mạnh cô xuống sát mặt anh.

“Cô…” Tống Cảnh Thâm cất giọng, âm vực khàn đục như cát sỏi ma sát. Anh siết chặt cổ áo cô, môi mỏng mấp máy: “Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra với thân thể tôi…”

“Buông cái tay ra!” Lâm Sơ Hạ vung mu bàn tay tát thẳng vào mu bàn tay đang túm cổ áo mình: “Rách bộ đồ lụa của tôi bây giờ! Anh có biết nó đắt bằng ba tháng lương của anh không?”

Tống Cảnh Thâm bị cô tát một phát, năm ngón tay thoáng nới lỏng. Anh cúi đầu nhìn bàn tay trái của mình. Dưới luồng sáng trắng chói lòa từ chiếc đèn pin trên tay Lâm Sơ Hạ, những tia điện màu xanh lam vẫn còn nhảy múa li ti quanh các kẽ tay anh. Anh từ từ lật ngửa lòng bàn tay lên, thử gập ngón trỏ lại. Một tia lửa điện xẹt qua, phát ra tiếng “tách” giật mình.