Lâm Sơ Hạ cảm nhận được sự bất thường, ngẩng đầu lên khỏi vòm ngực anh.
Trán Tống Cảnh Thâm nổi đầy gân xanh. Hơi thở của anh không còn là những nhịp dồn dập đều đặn mà trở nên đứt quãng, như thể anh đang phải chịu đựng một cơn đau đớn xé rách từ bên trong.
“Tống Cảnh Thâm?” Lâm Sơ Hạ vỗ vỗ lên gò má đỏ rực của anh: “Anh sao thế? Sắp chín rồi à?”
“Nóng…” Tống Cảnh Thâm mấp máy môi. Giọng anh khàn đặc, vỡ nát.
Bàn tay đang nắm lấy cổ tay Lâm Sơ Hạ đột ngột siết mạnh đến mức cô phải kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Sơ Hạ cảm thấy một luồng tê dại xẹt qua vùng da cổ tay mình, giống hệt như cảm giác bị giật điện từ một cục pin cũ.
Cô cúi xuống nhìn cổ tay. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, từ những ngón tay của Tống Cảnh Thâm đang mọc ra những tia sáng nhỏ li ti màu xanh lam. Chúng nhảy múa trên làn da anh, phát ra những tiếng lách tách vô cùng nhỏ nhặt.
Lâm Sơ Hạ mở to mắt. Đây là dị năng hệ Lôi đang ngưng tụ!
Luồng điện chạy dọc theo cánh tay anh, truyền vào cơ thể cô. Dù chỉ là một lượng điện rò rỉ rất nhỏ của giai đoạn thức tỉnh ban đầu, Lâm Sơ Hạ vẫn bị giật đến mức tê rần cả nửa người. Cô hoảng sợ dùng chân đạp mạnh vào cẳng chân anh.
“Buông tôi ra! Anh định giật chết tôi đấy à!”
Cú đạp của cô trúng ngay phần ống đồng, khiến Tống Cảnh Thâm bị chấn động. Vòng tay anh buông lỏng ra một chút. Lâm Sơ Hạ lập tức chớp lấy thời cơ, lăn một vòng xuống khỏi giường, đứng phắt dậy. Cô vội vàng xoa xoa cổ tay đang đỏ ửng, tê dại của mình.
Trên giường, Tống Cảnh Thâm cuộn người lại. Làn da anh lúc này đỏ ửng như máu. Những tia chớp màu xanh lam ngày càng xuất hiện nhiều hơn, chạy dọc theo cánh tay, lan xuống tận đầu ngón tay anh.
“Bụp.”
Bóng đèn trên trần nhà phát ra một tiếng nổ nhỏ rồi vụt tắt. Hệ thống điện lưới của toàn thành phố đã chính thức gục ngã trước cơn bão từ trường sinh ra từ cơn mưa màu đỏ.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Điều hòa ngừng chạy, tiếng rè rè của máy móc biến mất hoàn toàn. Mọi thứ rơi vào một sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại âm thanh nhịp thở nặng nhọc của Tống Cảnh Thâm và tiếng sấm chớp lách tách phát ra từ chính cơ thể anh.
Lâm Sơ Hạ không hoảng loạn. Cô lùi lại phía góc tường, đưa tay sờ soạng tìm chiếc đèn pin chuyên dụng mình đã nhét sẵn dưới gầm bàn trà chiều nay.
Cô bật công tắc. Ánh sáng trắng xuyên qua bóng tối, rọi thẳng lên chiếc giường.
Tống Cảnh Thâm đang nắm chặt lấy lớp ga lụa của cô. Vải lụa dưới sức kéo của anh phát ra tiếng bục chỉ. Những tia điện xanh lam mạnh mẽ hơn trước, liên tục phóng ra từ các ngón tay anh, đánh xém cả một góc chiếc chăn lông vũ. Mùi vải cháy khét bắt đầu lan ra trong không khí.