Đến nội dung chính

Chương 9

admin 507 Chữ Cài Đặt

Tống Cảnh Thâm chống một tay lên lưng ghế phía sau cô, tầm nhìn hạ xuống ngang tầm mắt cô.

“Tốt nhất cô nên ngồi im. Nếu cô dám nhảy khỏi xe, tôi sẽ cho người đốt sạch năm mươi thùng lẩu tự sôi kia.” Anh nói, giọng điệu bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.

“Anh… đồ tư bản hút máu!” Lâm Sơ Hạ nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Tống Cảnh Thâm đóng sập cửa xe lại. Anh vòng qua đầu xe, ngồi vào vị trí ghế lái, khởi động động cơ. Chiếc SUV gầm lên một tiếng trầm đục rồi vọt thẳng ra khỏi bãi đỗ xe, theo sát phía sau là chiếc xe tải chở đầy ắp giấc mơ cá muối của Lâm Sơ Hạ.

Suốt dọc đường đi, Lâm Sơ Hạ khoanh hai tay trước ngực, mặt quay ngoắt ra ngoài cửa sổ, dồn hết sự bực dọc vào việc đếm số cây xanh lướt qua bên đường.

Tống Cảnh Thâm lái xe rất vững, đôi bàn tay đặt trên vô lăng lộ ra những đường gân xanh nhạt. Trong xe im ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng điều hòa chạy rù rì.
Gần một giờ đồng hồ sau, chiếc xe rẽ vào một con đường rợp bóng cây, dừng lại trước cánh cổng sắt rèn khổng lồ.

Biệt thự ngoại ô của nhà họ Tống.

Đây không phải là dinh thự chính mà Lâm Sơ Hạ vẫn hay làm việc, mà là một khu nhà an toàn được xây dựng biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ, bao quanh là bức tường rào đá kiên cố cao vút, diện tích rộng gấp ba lần căn biệt thự trong trung tâm.

Cánh cổng từ từ mở ra. Tống Cảnh Thâm đánh lái đưa xe vào thẳng sân gạch rộng thênh thang. Chiếc xe tải chở hàng cũng tiến vào theo, đỗ ngay cạnh đài phun nước chưa bơm nước.

Xe vừa dừng, Lâm Sơ Hạ lập tức tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống. Bức tường đá cao ngất ngưởng bao quanh biệt thự vô tình tạo cho cô một cảm giác an toàn kỳ lạ. Cô ngó nghiêng đánh giá địa hình.
Nếu mạt thế thật sự nổ ra, khu vực này vắng người, lại có tường bao sẵn, dường như còn lý tưởng hơn việc chui rúc vào cái hẻm núi bỏ hoang đầy muỗi kia.

Nghĩ đến đây, Lâm Sơ Hạ đưa tay vuốt lại mái tóc, cơn giận ban nãy cũng vơi đi một nửa. Đã bị ép xách về đây rồi, lẩu và nệm cũng ở đây, vậy thì cô cứ dứt khoát phá bình phá lọ, biến chỗ này thành cái tổ của mình là được.

Cô lục trong túi xách, lôi điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt bấm số.

“Alo, công ty thiết bị máy móc nặng phải không? Cho tôi đặt ngay ba cái máy phát điện công nghiệp loại lớn nhất. Đúng, lớn nhất, chạy bằng dầu. Giao ngay đến địa chỉ biệt thự số 1 đồi Tây Sơn.”