Đến nội dung chính

Chương 48

admin 548 Chữ Cài Đặt

Sợ mang tiếng hơn sợ em gái chết. Trình Âm nhếch mép một cái trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

Tống Dật Cảnh chậc lưỡi: “Thế là cô quyết định đứng yên, để mặc con bé bị dòng nước kéo ra xa? Nhìn người ta chìm xuống rồi cô xách dép chạy về nhà ngủ?”

Lương Hạ lắc đầu nguầy nguậy, hai tay ôm mặt khóc rống lên: “Không phải tôi để mặc! Nó bị trượt ra! Tay nó trơn quá, tuột khỏi gấu quần tôi! Lúc đó dòng nước xiết lắm, kéo tuột nó ra giữa dòng. Tôi không biết bơi, tôi nhảy xuống thì tôi cũng chết theo nó thôi!”

Trình Âm nhìn bàn tay đang ôm mặt của Lương Hạ. Cô chú ý đến những vết xước mờ trên móng tay của cô ta.

“Lương Thu dùng tay chạm vào gấu quần cô.” Trình Âm nói lại câu của Lương Hạ: “Quần áo ướt sũng nước mưa rất nặng, bám rất chắc. Nếu cô ấy chỉ dùng tay bám vào, dòng nước không thể tự nhiên kéo tuột một người đang dốc toàn lực cầu sinh ra giữa dòng được.”
Lương Hạ cứng đờ người. Cô ta trố mắt nhìn Trình Âm như nhìn một con quái vật có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách dơ bẩn nhất trong tâm hồn.

“Trừ khi…” Trình Âm nghiêng đầu: “Có một lực tác động từ trên bờ, hất tay cô ấy ra.”

Câu nói của Trình Âm khiến toàn bộ mọi người có mặt trong sân nín thở. Bà Lương mở to mắt, há hốc miệng nhìn đứa con gái lớn của mình.

Tống Dật Cảnh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Anh bẻ đôi điếu thuốc, ném vương vãi phần lá thuốc lá xuống đất: “Cô hất tay Lương Thu ra?”

“Không phải hất!” Lương Hạ hét lên the thé, giãy giụa như một con cá bị ném lên bờ khô: “Tôi chỉ lùi lại! Tôi lùi lại để tránh người đi soi ếch thôi! Nó cố bám lấy chân tôi, tôi hoảng quá nên mới đá chân ra! Tôi chỉ đá chân ra thôi!”

Đoàn Tùy không nhịn được nữa, chửi thề một câu: “Mẹ kiếp! Cô đá tay người ta ra lúc người ta đang đuối nước? Khác quái gì cô cầm dao đâm người ta không!”
Quan Phán không kiềm chế được, xông tới định tung một cú đá vào mặt Lương Hạ.

Tống Dật Cảnh vươn tay dài, tóm gọn lấy cổ áo Quan Phán kéo giật lại: “Bình tĩnh. Đánh chết cô ta rồi thì ai quỳ xuống điểm hương cho Lương Thu?”

Trình Âm vẫn ngồi im trên ghế. Cô đã gom đủ mọi thông tin cần thiết. Bức tranh về đêm đó đã hoàn thiện không thiếu một nét nào.

“Lương Thu bị cô dẫm lên vai để leo lên bờ.” Trình Âm tổng hợp lại toàn bộ sự việc bằng giọng nói nhàn nhạt, không mang theo nửa điểm thương xót: “Cô ấy kiệt sức, cố bám vào gấu quần cô để xin cứu mạng. Cô vì sợ tiếng bước chân của người lạ, sợ mang tiếng, nên đã đá tay cô ấy ra. Lương Thu mất điểm tựa cuối cùng, bị dòng nước lạnh buốt kéo ra giữa sông.”