Đến nội dung chính

Chương 30

admin 546 Chữ Cài Đặt

Và theo thói quen, cô sẽ đem khăn lau mặt giúp Huỳnh Y lau khô mặt. Chỉ là hôm nay đặc biệt hơn, khăn mặt đều đang bỏ trong túi xách nên Trịnh Lạc Âu bất đắc dĩ lấy khăn giấy sạch lau đỡ cho Huỳnh Y.

Nhắc nhở Huỳnh Y mang theo khăn giấy vì cô cũng sợ cô ấy ra đường không có cô bên cạnh lại tùy tiện dùng luôn giấy vệ sinh.

Phải nói một người hay vận động như các cô thường rất thích xối nước lên mặt cho mát. Ở thị trấn không có vòi nước hay nhà vệ sinh công cộng, mỗi lần muốn làm điều đó, họ đều hùm tiền lại mua một chai nước khoáng rồi chia đôi mà rửa mặt.

Lau xong mặt cho Huỳnh Y, Trịnh Lạc Âu ném tờ giấy vào thùng rác ngay dưới chân, sau đó nói: “Đợi mình đánh răng rồi đi.”

Huỳnh Y gật đầu. Sau đó cô mở túi xách của Trịnh Lạc Âu ra, lấy chiếc khăn mặt màu xám để chuẩn bị sẵn giúp Trịnh Lạc Âu.
Cầm khăn mặt trên tay, Huỳnh Y thích thú nhìn góc nghiêng xinh đẹp với các đường nét rõ ràng thanh tú của Trịnh Lạc Âu.

Sau khi đánh răng xong, Trịnh Lạc Âu dùng tay chỉnh lại đầu tóc có phần xuề xòa của mình. Lúc làm xong, cô quay lại nhìn Huỳnh Y hỏi: “Cậu thấy mình ổn chưa?”

Huỳnh Y khẽ cười, cô dịu dàng dùng chiếc khăn mặt lau nước còn vương trên mặt Trịnh Lạc Âu xong rồi đáp: “Ổn rồi.”

“Đi thôi. Tranh thủ kiếm nhà trọ trong hôm nay.”

“Được.”

Đi ra khỏi nhà vệ sinh của bến xe, Trịnh Lạc Âu lần nữa trầm trồ trước phong cách thời trang của con người nơi đây, thực sự quá khác biệt so với phong cách ăn mặc ở thị trấn mà cô ở.

Khi nãy không có mấy người cô không để ý, bây giờ bến xe trở nên đông đúc, người qua kẻ lại không đếm xuể. Cô không muốn để ý đến cũng không được.
Phong cách của họ: con trai nhìn thì có chút nam tính chững chạc, cũng có người phối đồ nhìn rất bắt mắt; con gái thì ăn mặc rất cuốn hút, thời trang của họ nhìn có chút sexy, tuy hở hang nhưng không làm người khác khó chịu mà ngược lại trông rất sành điệu.

Trịnh Lạc Âu vô thức nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc: áo thun đen, quần jean ống rộng cùng màu, áo khoác nỉ màu xám, đôi giày màu trắng còn có chút ố vàng. Trong lòng cô khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm người có tiền ăn mặc cũng khác hẳn người không có tiền.

Khi cả hai gần đi ra đường lớn, Huỳnh Y lại bất ngờ lên tiếng: “Bộ quần áo của cậu tuy đơn giản nhưng nhìn rất đẹp.”

Nghe xong lời này, Trịnh Lạc Âu không đáp lại, cô chỉ thầm nghĩ, tại vì cậu thích mình nên mới thấy nó đẹp như vậy.

Ra được đến đường lớn, trùng hợp là cách bến xe khoảng năm phút đi bộ chính là trạm xe buýt. Trịnh Lạc Âu cùng Huỳnh Y nhanh chân đi đến trạm xe ngồi chờ.