Lúc này, Huỳnh Y không còn ung dung nhàn nhả đạp như vừa rồi nữa, đoạn đường trên núi luôn tiềm ẩn nguy hiểm, bây giờ không đuổi theo sát phía sau Trịnh Lạc Âu, lòng cô không thể yên tâm được.
Vừa chỉ mới chạy vào con đường mòn, Huỳnh Y liền guồng chân tăng tốc, chạy sâu vào mảnh rừng hoang vu, có phần ớn lạnh phía trước.
Không lâu sau đó, nhãn cầu Huỳnh Y đã nhìn thấy Trịnh Lạc Âu. Mà Trịnh Lạc Âu lúc này, chỉ còn cách đỉnh núi khoảng năm mươi mét.
Huỳnh Y nhẹ thở ra một hơi, cô bắt đầu giảm tốc độ cho xe di chuyển chậm lại.
Ngay khi đích đến còn ba mươi mét, Trịnh Lạc Âu bắt đầu sử dụng sở trường chạy nước rút của mình.
Khoảng cách ba mươi mét nhìn có vẻ rất xa, vậy mà Trịnh Lạc Âu chỉ hoàn thành, vỏn vẹn trong ba phút ba mươi giây. Có thể nói, Trịnh Lạc Âu sinh ra là để đảm nhiệm phần chạy nước rút.
Là người đầu tiên đạp đến đỉnh núi, trong lòng Trịnh Lạc Âu không khỏi phấn khích. Đứng trên đỉnh núi cao ngất ngưỡng, Trịnh Lạc Âu ngồi trên xe đạp, tay khoanh trước ngực, vẻ mặt hiện rõ sự ngạo mạn khi nhìn xuống phía dưới con đường mà cô vừa đi qua trước đó.
Khoảng một lúc sau đó, Huỳnh Y cũng đạp đến đích, mồ hôi ướt át thấm dính chiếc áo ba lỗ bên trong. Cô xuống xe, dắt bộ đến bên cạnh Trịnh Lạc Âu, định mở lời khen ngợi Trịnh Lạc Âu.
Bất ngờ, người phía trước bỗng dưng quay đầu, biểu cảm hơi xem thường Huỳnh Y, chê bai: “Cậu chậm quá đó.”
Lời nói chê trách của Trịnh Lạc Âu khiến Huỳnh Y khựng người, trong tức khắc, lòng cô xuất hiện một tia khó chịu. Nhưng sự khó chịu ấy chỉ xuất hiện thoáng qua, Huỳnh Y rất nhanh thoát khỏi cảm giác khó chịu này.
Bản thân cô hiểu tính ngạo mạn, vênh váo hay xem thường người thua cuộc, đã in sâu vào người Trịnh Lạc Âu, khó mà thay đổi được.
Đứng bên cạnh Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y đút hai tay vào túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm, nói: “Giải đua chỉ diễn ra trong vài giờ ngắn ngủi. Ngày kết thúc giải đua cũng là ngày có kết quả thi. Sau đó, cậu và mình chính thức rời khỏi thị trấn đi đến thành phố Đại Hoan.”
Nói đến đây, Huỳnh Y di chuyển ánh mắt sang Trịnh Lạc Âu, cất lời: “Lúc đi thi toán cấp thành phố, mình có quen một người bạn ở Đại Hoan, cậu ấy cũng đam mê xe đạp, cũng có sẵn đội ba người. Lên Đại Hoan rồi, cậu có muốn nhập đội với họ không?”
Trịnh Lạc Âu vốn cũng đang lo lắng về vấn đề này. Không nghĩ điều gì, Trịnh Lạc Âu liền gật đầu, cười nói: “Mình muốn.”
Nhận được lời đồng ý của Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y liền vui vẻ, cười nói: “Mình đói rồi, đi kiếm gì ăn rồi luyện tập tiếp.”