Chín giờ sáng.
Dưới cái nắng gay gắt, nhiệt độ lên đến ba mươi hai độ C. Người người, nhà nhà đều mong muốn bản thân được ngồi trong phòng có máy lạnh, tận hưởng cảm giác không đổ mồ hôi, thì Trịnh Lạc Âu và Huỳnh Y lại hòa mình vào cái nắng gay gắt ấy, liên tục ra sức đạp xe.
Điểm đến của họ là đỉnh núi phía sau trại mồ côi.
Trên con đường có phần vắng vẻ, Trịnh Lạc Âu liên tục cho xe tiến về phía trước. Chiếc áo khoác nỉ màu xám, tung bay phấp phới, để độ vòng eo mảnh khảnh, ẩn hiển bên trong lớp áo thun màu đen.
Phía sau Trịnh Lạc Âu, Huỳnh Y cũng đang ra sức đuổi theo người phía trước, chiếc áo khoác kaki màu đen xám, tung bay ngược hướng gió, để lộ lớp áo ba lỗ đen tuyền bên trong.
Đồng tử Trịnh Lạc Âu hoàn toàn phủ kín con đường đi đến đỉnh núi còn đồng tử Huỳnh Y hoàn toàn bao phủ duy nhất hình ảnh Trịnh Lạc Âu.
Con đường trong thị trấn không mấy ngoằn ngoèo, nên tốc độ đạp xe của cả hai thực sự rất nhanh.
Lúc chạy đến khúc cua, Trịnh Lạc Âu ngay lập tức dùng kỹ thuật Outside Foot Down, cô cho chân trái xuống đường, hạ thấp trọng tâm cơ thể, nghiên xe vào phía trong cua, dồn trọng lượng cơ thể lên chân đang đặt dưới mặt đường. Trong lúc đó, cô tranh thủ điều khiển cho xe ôm cua thành công.
Nhìn Trịnh Lạc Âu cực nhọc cố gắng ôm cua, Huỳnh Y có chút đau lòng. Với khả năng của Huỳnh Y, cô thừa sức để vượt mặt Trịnh Lạc Âu.
Dù vậy, Huỳnh Y hoàn toàn không muốn vượt lên trước. Bởi đối với Huỳnh Y, cô luôn chỉ muốn ở phía sau ngắm nhìn và kịp thời xuất hiện hỗ trợ hay bảo vệ Trịnh Lạc Âu.
Vất vả ôm cua thành công, Trịnh Lạc Âu liền quay đầu, đưa mắt nhìn Huỳnh Y, người vẫn đang đuổi theo phía sau. Trịnh Lạc Âu đắc ý, khẽ nhếch mép cười, sau đó cô hướng ánh nhìn về phía trước, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, muốn thể hiện cái tôi của bản thân, muốn bản thân là người đầu tiên chạy đến đỉnh núi.
Đến lượt Huỳnh Y vào cua, cô nhanh chóng dùng kỹ thuật cornering, điều khiển người và xe nghiên sát xuống mặt đường. Trong lúc đó, Huỳnh Y chỉ giảm nhẹ tốc độ di chuyển, thời gian ôm cua diễn ra rất nhanh. Chưa tới năm giây, cô đã thành công vượt qua khúc cua và tiếp tục đuổi theo phía sau Trịnh Lạc Âu.
Ra khỏi đoạn đường nhựa trong thị trấn, Trịnh Lạc Âu cuối cùng cũng đã di chuyển đến đầu con đường mòn dẫn lên đỉnh núi.
Trước khi bắt đầu bứt tốc, Trịnh Lạc Âu quay người nhìn Huỳnh Y, người vẫn đang đuổi theo phía sau. Trên môi cô nở ra nụ cười đầy tự mãn xen lẫn một chút xem thường. Không đợi Huỳnh Y đuổi đến, cô liền chúi người bứt tốc đạp lên đỉnh núi.
Trịnh Lạc Âu hòa vào đoạn đường mòn được bao phủ bởi các hàng cây xanh cao lớn không bao lâu, Huỳnh Y ở phía sau đã đạp đến đầu con đường mòn.