Nàng lười biếng ngồi sụp xuống chiếc ghế bành lót lông cáo, lấy lại vẻ thong thả thường ngày.
Sống lại một đời, điều đầu tiên nàng nghĩ đến không phải là tình yêu nam nữ nhảm nhí, mà là tiền.
Ở triều đại thối nát này, nam nhân có thể phản bội ngươi, muội muội ruột có thể đâm sau lưng ngươi, chỉ có những thỏi vàng ròng lấp lánh trong hòm là không bao giờ biết nói dối.
Thẩm Minh Nguyệt khẽ vỗ tay ba cái nhẹ nhàng.
Từ góc tối của căn phòng, một bóng đen khẽ lay động, một nữ tử mặc y phục dạ hành gọn gàng bước ra, quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ: “Bà chủ, người đã tỉnh. Trận phong hàn này của người kéo dài hai ngày hai đêm, thuộc hạ vô năng, đáng chết.”
Đây là Hồng Tụ, ảnh vệ trung thành nhất do chính tay nàng nuôi dưỡng từ nhỏ, cũng là cánh tay phải giúp nàng điều hành mạng lưới tình báo ngầm dưới vỏ bọc Vọng Nguyệt Lầu.
Thẩm Minh Nguyệt phất phất tay, giọng nói lười biếng nhưng mang theo uy nghiêm bẩm sinh: “Đứng lên đi, ta không sao, mạng ta dai lắm, Diêm Vương ngại ta độc miệng nên không dám nhận đâu. Nói ta nghe, trong hai ngày ta hôn mê, trong kinh thành và trong lầu có chuyện gì bất thường không?”
Hồng Tụ đứng dậy, hơi cúi đầu báo cáo: “Báo cáo bà chủ, mọi việc vẫn kinh doanh bình thường. Nhưng có một điểm rất kỳ lạ. Ba ngày nay, kinh thành vốn đang siết chặt trị an do phủ Tông Nhân đang điều tra một vụ án lậu.”
“Lẽ ra các tụ điểm như Vọng Nguyệt Lầu sẽ bị khám xét ráo riết, nhưng thuộc hạ phát hiện binh lính tuần tra của bộ Hộ và bộ Hình khi đi qua cửa lầu ta đều cố ý đi vòng qua.”
“Thậm chí có vài tên lưu manh định đến gây rối liền bị một toán quan binh mặc thường phục bắt đi ngay lập tức. Cứ như thể… có một bàn tay đại lão nào đó ở triều đình đang giăng lưới bảo hộ chúng ta vậy.”
Thẩm Minh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt lá liễu khẽ híp lại thành một đường chỉ nhỏ.
Ký ức kiếp trước của nàng lướt qua nhanh như chớp.
Kiếp trước làm gì có chuyện tốt như thế này?
Lúc này kiếp trước, Vọng Nguyệt Lầu bị quan phủ hạch sách đủ điều, khiến nàng phải chạy vây cánh mệt bở hơi tai.
Sao kiếp này mọi chuyện lại thuận lợi một cách hoang đường như vậy?
Trong lòng nàng bắt đầu dậy sóng, những suy nghĩ nhảy múa liên tục: [Lạ lùng thật đấy nha. Quan binh triều đình bỗng nhiên đổi tính đi làm việc thiện tích đức từ bao giờ thế?]
[Hay là tên quan lớn nào đó thèm khát nhan sắc của ta nên định dùng chiêu mỡ dâng miệng mèo? Hừ, mặc kệ là ai, muốn bảo kê thì cứ việc bảo kê, lão nương đây có tiền không kiếm là đồ ngốc.]