Cậu ta bước tới gần hơn, nhìn chằm chằm Ngạn Chi như đang nhìn một hiện vật vừa được khai quật. Rồi đột nhiên, cậu bật thốt một tiếng:
“Anh Sơn! Cái anh bác sĩ đeo kính này… không phải là… không phải là người trong tấm…”
“Tiểu Vũ!”
Giọng trầm khàn của anh vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao lướt qua trong gió.
Cả con đường bỗng chốc im phăng phắc.
Hoài Sơn không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói từng tiếng một:
“Về xe đi.”
“Nhưng em chỉ muốn nói là…”
“VỀ! XE!”
Hai chữ được nhả ra qua kẽ răng.
Tiểu Vũ lập tức im bặt.
Trên gương mặt cậu ta hiện rõ vẻ ấm ức, nhưng lại không dám cãi lời. Trước khi quay đi, cậu còn ngoái đầu nhìn Ngạn Chi thêm một cái, ánh mắt vừa tò mò vừa như muốn nói rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Ngạn Chi cảm thấy lồng ngực khẽ thắt lại.
Vừa rồi… cậu lính trẻ kia định nói điều gì?
Là chuyện liên quan đến cậu sao?
Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ thêm.
Bởi vì Lục Hoài Sơn đã quay người lại.
Anh đứng ngay trước mặt cậu.
Gần đến mức Ngạn Chi có thể ngửi thấy mùi dầu máy, mùi khói thuốc lá và cả hơi gió bụi đường trường vương trên người đối phương. Gần đến mức cậu nhìn rõ từng vết chai trên mu bàn tay thô ráp đang buông lỏng bên hông anh.
Cả đoàn người đều nín lặng.
Bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, như thể ai cũng cảm nhận được giữa vị đội trưởng xa lạ và vị bác sĩ trẻ này tồn tại một điều gì đó không bình thường.
Rồi Lục Hoài Sơn khẽ nhếch môi.
Một nụ cười rất nhạt.
Không hẳn thân thiện, cũng không hẳn thù địch.
Nửa như trêu chọc, nửa như hoài niệm, lại mang theo một cảm xúc nào đó mà Ngạn Chi không sao đọc hiểu được.
“Thẩm Ngạn Chi.”
Không phải câu hỏi.
Mà là một lời khẳng định.
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp, mang theo chút phong trần của gió núi và mùi dầu máy ám đầy trong khoang xe tải.
“Lớp trưởng… lâu quá không gặp.”
Hai chữ “lớp trưởng” được thốt ra đầy vẻ trêu ngươi, khiến Ngạn Chi bất giác siết chặt nắm tay trong túi áo blouse.
Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ấy…
Mười năm rồi.
Hóa ra cậu vẫn chưa quên được.
“Xem ra, đường đời vẫn chưa dạy được cậu cách nhận biết ai mới là người có quyền lực nhỉ?”
Hoài Sơn khoanh tay trước ngực. Ánh mắt anh sắc lạnh, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt ấy.
“Đứng chắn hết lối đi của đội tôi rồi.”
Toàn bộ đồng nghiệp của Ngạn Chi đồng loạt quay sang nhìn cậu.
Chu Ngọc Điệp há hốc miệng.
Hà Thu Thủy khẽ nhíu mày.
Chu Chính Phong thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên:
“Anh Ngạn Chi quen người này sao?”
“Không quen.” Ngạn Chi đáp, giọng đều đều như mặt nước lặng.
“Quen lắm.” Hoài Sơn cũng đồng thời lên tiếng.