Đến nội dung chính

Chương 61: Bang Thưởng

admin 1.782 Chữ Cài Đặt

Ảo Ảnh theo lệnh của đại công chúa. Nhanh chóng sắp xếp cho Cố Ân rời khỏi Tiêu Giao cung.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chủ tử nhà mình, quan tâm đến an nguy của một người như vậy.

Đã rất nhiều lần hắn mạo phạm chủ tử. Vậy mà chủ tử vẫn bỏ qua. Đổi lại người khác có lẽ đã nằm dưới ba tấc đất.

Hơn thế nữa, điện hạ còn cho hắn ở trên giường của mình. Người này có lẽ đối với đại công chúa vô cùng đặc biệt. Thế nên mọi việc liên quan đến người này nàng cũng phải thận trọng.

Nói gì thì nói, trải qua mấy ngày này. Nàng cũng cảm thấy dần có hảo cảm với Cố Ân.

Nàng vẫn nhớ ngày hôm đó. Ngày mà hắn đứng trước sứ thần, trước mặt văn võ bá quan không một chút sợ hãi, bảo vệ danh dự cho Tô Quốc.

Cũng chính ngày hôm đó nàng biết được bí mật của người kia. Trước ranh giới của sự sống và cái chết. Hắn vẫn ra sức bảo vệ người thân của mình. Cho dù có hi cả tính mạng của mình.
Ảo Ảnh vừa đi vừa suy nghĩ. Bất tri bất giác đã đến cửa phòng Cố Ân.

Cố Ân nghe tiếng động bên ngoài vội vàng bước ra. Nhìn thấy người vừa vào là Ảo Ảnh vô cùng vui mừng.

Từ lúc nàng rớt xuống hồ nước tới giờ vẫn chưa gặp lại đại công chúa. Chỗ này trừ cung nữ đưa cơm đưa thuốc cũng chẳng còn ai. Nàng là chán sắp phát điên a.

“Cố công tử, ta đưa ngài đến thái y viện. Nếu có ai hỏi thì người cứ nói, mấy ngày này người vẫn luôn trị thương ở Thái y viện.” Ảo Ảnh nói rồi thu dọn hành lý cho Cố Ân.

Trong lúc này Cố Ân tinh thần vô cùng vui vẻ. Nàng đem những thắc mắc của mình đi hỏi Ảo Ảnh: “Ảo Ảnh có phải tất cả phòng ở đây đều lớn như vậy không? Còn nữa cái kia, ta có thể đem theo cái chăn kia không.”

Ảo Ảnh thở dài một hơi không biết giải thích như thế nào. Hóa ra Cố Ân vẫn chưa biết đây chính là phòng của đại công chúa. Còn cái chăn kia cũng chính là của đại công chúa. Chuyện này nàng làm sao có thể quyết định được.
“Không được a, cái chăn đó không thể mang đi.”

Cố Ân nhận được câu trả lời nụ cười trên môi cũng từ từ mất đi. Cái chăn kia thật tốt. Lại còn có mùi thơm, nàng rất thích mùi hương đó. Lại một lần nữa lên tiếng vì cái chăn kia nàng rất thích: “Không phải chứ, chỉ là một cái chăn thôi mà. Hoàng cung keo kiệt như vậy sao. Một cái chăn cũng không cho ta mang đi.”

Ảo Ảnh lúc này sắc mặt trầm xuống. Đưa mắt nhìn về phía Cố Ân.

Cố Ân nhìn thấy ánh mắt kia. Lập tức từ bỏ cái chăn kia. Không tiếp tục hồ nháo nữa. Im lặng thu dọn hành lý tiếp Ảo Ảnh.

Thôi bỏ đi để khi trở về nàng sẽ kêu A Tâm, làm một cái chăn giống như vậy cho nàng.

Ảo Ảnh đưa Cố Ân đến thái y viện. Liền lập tức kéo chủ quản thái y viện căn dặn.

Trước khi rời đi nàng hướng về phía Cố Ân căn dặn một lần nữa: “Nhớ kỹ người luôn ở Thái y viện trị thương.”
Cố Ân dùng sức gật đầu một cái tỏa vẻ đã hiểu.

Khi Ảo Ảnh rời đi. Vị chủ quản thái y viện liền tiến đến hành lễ với Cố Ân, sau đó nói: “Cố công tử sức khỏe hồi phục rất tốt có thể trở về phủ nghỉ ngơi.”

Cố Ân nghe lời này hai mắt liền sáng lên: “Được, cảm ơn thái y, mấy ngày qua đã chiếu cố ta. Thật sự ta có thể rời đi sao?”

“Đúng vậy, Cố Công tử xe ngựa ở phía người có thể rời đi.” Tổng quản thái y viện vô cùng cung kính với người trước mặt. Danh tiếng người này mấy ngày nay lan truyền rộng rãi trong cung. Hiện tại người này lại liên quan đến đại công chúa. Nghỉ thôi cũng biết người trước mặt về sau tiền đồ vô số. Không lấy lòng người trước mặt thì lấy lòng ai bay giờ.

Cố Ân theo hướng thái y chỉ, nhìn thấy một cỗ xe ngựa. Lòng trở nên vui vẻ: “Rất tốt, ngày sau có việc cần cứ đến Cố Phủ tìm ta. Giờ ta có việc đi trước.”

Tổng quản thái y cuối người hành lễ trên trán cũng xuất hiện vài giọt mồ hôi. Xem ra lần này hắn nhìn đúng người.

Tô Hoàng đang thượng triều nhận được tin báo từ thái y viện liền vô cùng vui vẻ. Cuối cùng người kia cũng đã hồi phục. Lúc trước mạng của Tô Hoàng hắn là do Cố Ân cứu về. Lần này vinh dự của Tô quốc cũng là do Cố Ân bảo vệ. Phải ban thưởng cho Cố Ân thật nhiều.

Lời này của Tô Hoàng nói ra làm chấn động toàn bộ bá quan đang có mặt trong triều. Đầu tiên chính là toàn bộ tiến cống của Nam Bang. Thứ hai đó chính là ngự kiếm.

Nhìn thấy ngự kiếm như thấy hoàng đế. Có thể giết trước tấu sau. Có thể nói thanh kiếm kia dưới một người trên vạn người. Địa vị của người giữ kiếm hiện tại cũng vậy.

Công công nhận lấy thánh chỉ. Nhanh chóng chuẩn bị lễ vật đưa đến Cố Phủ.

Cố Ân về đến phủ một lúc thì công công cũng mang theo thánh chỉ cùng lễ vật đến Cố Phủ.

Đoàn người mang theo lễ vật đến Cố Phủ không hề nhỏ. Nhất thời làm người cả kinh thành chấn động.

Người trong Cố Phủ nhanh chóng tập hợp xếp thành hàng quỳ xuống tiếp thánh chỉ.

Công công nhanh chóng đọc xong thánh chỉ, đem thánh chỉ vừa đọc trao cho Cố Ân.

Cố Ân nhận lấy thánh chỉ. Hướng phía công công tươi cười cảm ơn. Móc trong người ra một túi lớn ngân lượng nhét vào tay công công.

Công công nhận lấy vô cùng hài lòng mang theo tâm trạng tốt trở về Hoàng cung. Không quên căn dặn người đem lễ vật vào Cố phủ sắp xếp gọn gàng.

Một canh giờ sau, trong đại sảnh của Cố Phủ. Lão thái bà, Cố Ân, Cố Mẫn đang ngồi trước một đống lễ vật.

Phải nói đến thứ bắt mắt nhất lúc này là thanh kiếm màu vàng kia. Đó chính là ngự kiếm trong truyền thuyết sao?

“Ân nhi lần này con thể hiện rất tốt. Khiến người làm bà như ta đây thật hãnh diện.” lão thái bà cõi lòng tràn đầy vui vẻ nhìn vào đống lễ vật mà nói.

“Nhị Ca lần này huynh làm thật tốt a. Từ lúc nào mà nhị Ca lại giỏi võ công như vậy a? Nhớ lần trước huynh giành nữ nhân với người ta ngoài phố còn bị khi dễ a.” Lời này là Cố Mẫn nói ra.

Nghi vấn này tồn tại từ khi nàng nghe tin nhị ca nhà mình đánh bại sứ thần. Nhị Ca nàng thật sự có võ công sao? Nhưng hiện tại nhìn vào thương thế của nhị ca cũng không nhỏ. Trận chiến kia đã thật sự diễn ra.

Cố Ân nghe muội muội của mình nói vậy. Khóe miệng cũng trở nên giật giật: “Chuyện này, chuyện này, chỉ là ta may mắn a.”

“Còn lâu muội mới tin. Huynh mà không nói thật, muội sẽ không nói chuyện với huynh nữa.” Cố Mẫn tỏ ra giận dỗi.

“Thật ra mấy năm qua ta mất tích đã luyện được võ công. Cho nên lần này có thể đánh bại được sứ thần.” Cố Ân tươi cười giải thích.

“Được, vậy muội hỏi huynh vì sao huynh ngày hôm đó bị người ta đánh cho thương tích đầy mình cũng không đánh trả.”

“Ta,ta, ta là có hứa với một người sẽ không tùy tiện đã thương người a. Nếu ta bị Trần Hạo đánh một lần nữa ta cũng nguyện ý không đánh trả.”

Lời này Cố Ân nói ra khiến những người có mặt sửng sốt. Lời của người kia khiến Cố Ân nghe lời vậy sao? Vậy người kia là ai.

“Nhị ca muội có thể biết người đó là ai không?” Cố Mẫn nhìn thấy Cố Ân có vẻ buồn. Lời nói cũng có phần nhẹ nhàng. Kỳ thật Cố Ân cũng không cần trả lời câu hỏi của nàng. Nhưng hiện tại nàng vô cùng tò mò về người đó.

Cố Ân nhìn những người có mặt thở dài một hơi rồi nói: “đó là sư muội của ta.”

Tất cả mọi người trong đại sảnh im lặng. Chỉ duy nhất một người lên tiếng.

“Ân nhi thật tốt, lần sau có dịp nhớ mang sư muội của con về gặp ta.” Lão Thái bà nghe Cố Ân nói liền nghĩ đến việc. Cố Ân nghe lời người kia vậy chỉ có một nguyên nhân. Là cháu trai nhà bà đã thích người ta. Người khiến cháu trai của bà trở nên như vậy. Bà muốn biết người kia trông như thế nào. Có khi bà lại có cháu dâu.

Cố Ân nụ cười trở nên gượng gạo, đáp lại: “Ân nhi đã rõ, có dịp Ân nhi sẽ mang nàng về thăm bà.

Cố Ân nói rồi chọn một ít ngọc trai đá quý tặng cho người hầu trong phủ. Chỉ cần là người làm trong phủ. Xếp hàng sẽ được nhận quà. mà món quà chính là Cố Ân tiện tay lấy trong gương ra.

Cố Phủ vì vậy trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Xong hết mọi việc Cố Ân mệt mỏi trở về phòng. Lúc này mới nhận được thư của Thanh Thanh. Trong thư ghi rõ tình hình mấy ngày nay cùng với kế hoạch đã thành công.

Hiện tại Tống Liên Nhi an toàn trở về Tống gia một cách trang trọng.

Cố Ân đọc xong thư liền thở ra một hơi. Cuối cùng chuyện nàng muốn làm nhất cũng đã làm xong. Đợi nàng nghỉ ngơi xong ngày mai sẽ đi đến biệt viện trả cho Thanh Thanh thù lao. Còn có đi thăm Tống Liên Nhi.

Tác giả có lời muốn nói a: “Hiện tại đang ở bệnh viện chăm bệnh a. Mệt qué!!,”