Đến nội dung chính

Chương 59: Hòa Ly

admin 1.895 Chữ Cài Đặt

Tô Nguyệt Ánh ở thư phòng cầm lên thư tình báo ném mạnh xuống đất: “Chết tiệt, bọn họ ngay trên đất của ta. Mà còn dám tính kế lên người bổn cung sao? Người đâu tập hợp ám vệ, dạy cho đám người Nam Bang một bài học. Nhớ kỹ không được lấy mạng hoàng tử Nam Bang. Cứ để hắn bỏ chạy về Nam Bang của hắn.” Tô Nguyệt Ánh tuy tức giận, nhưng mà hiện tại hoàng tử Nam Bang không thể chết trên đất Tô quốc.

Đám thích khách hôm nay chính là người của Nam Bang. Mấy ngày hôm nay bọn họ không ngừng ra tay với Cố phủ. Mà hôm nay, họ còn dám đến đây muốn bắt cóc nàng về Nam Bang làm con tin.

Bọn người Nam Bang thật sự hống hách. Cho rằng Hoàng cung Tô Quốc là nơi nào muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao? Tô Nguyệt Ánh nghĩ đến đây không khỏi thở dài.

Nam Bang trở nên hống hách như vậy là có lý do. Máy năm nay quân đội Tô Quốc trở nên yếu kém. Quân đội Nam Bang ngày càng lớn mạnh. Một khi chiến sự xảy ra e là Tô Quốc sẽ không chống đỡ được lâu.
“Bẩm điện hạ, thần vừa xem xét thương thế của Cố công tử. Cố Công tử do rơi xuống nước nhiễm phong hàn. Qua vài ngày sẽ ổn. Nội thương cùng ngoại thương cũng hồi phục rất tốt.” Người vừa báo cáo là Tống Hinh.

“Bổn cung muốn biết tại sao hắn có thể rời giường. Rõ ràng ta đã kêu ngươi khống chế đôi chân của hắn.”

“Bẩm điện hạ, thần đã điểm huyệt khiến Cố công tử không có sức lực ở chân. Nhưng mà huyệt này chỉ có tác dụng một canh giờ. Cho nên Cố công tử có thể rời giường.” Tống Hinh trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng mà chuyện này cũng không trách nàng được. Lúc vừa định vào điểm lại huyệt đạo thì đúng lúc có thích khách. Nàng chỉ có thể đến nơi có thích khách phụ giúp.

“Được rồi ngươi lui xuống trước đi, bổn cung muốn nghỉ ngơi.” Tô Nguyệt Ánh thở dài một hơi cho người lui xuống.
Bên phía Cố phủ lúc nào cũng náo nhiệt. Người ra kẻ vào. Không chỉ có bà mai, mà có cả các vị quan trong triều đến tặng quà. Nhân cơ hội lôi kéo quần hệ với Cố gia.

Nhưng Theo quy tắc của Cố gia không nhận quà cáp. Cho nên lão thái bà luôn từ chối quà. Chỉ mời khách vào dùng trà.

Người cao hứng nhất vẫn là lão thái bà. Cố Ân vậy mà có thể làm cho nhà họ Cố vang danh.

Ở biệt viện, Thanh Thanh thực hiện kế hoạch của Cố Ân giao cho một cách hoàn hảo. Cá đã cắn câu.

Tin tức Cố Ân đánh bại sứ thần Nam Bang lang truyền rộng rãi. Khiến cả kinh thành ai cũng biết. Trong đó có cả Vũ Trạch.

Vũ Trạch nghe được tin tức đứng ngồi không yên. Có khi nào trước đây Cố Ân chỉ là giả vờ mất trí nhớ. Cố Ân thật sự đã trở về.

Hắn trong lòng vô cùng sợ hãi. Sợ rằng người kia sẽ đến trả thù. Sợ rằng Cố Ân sẽ cướp mất Tống Liên Nhi và cái gia sản lớn kia.
Hắn không thể ngồi yên chờ đợi mất hết tất cả được. Hắn phải hành động. Trong lúc bế tắc hắn nhớ đến Thanh Thanh. Gia thế của Thanh Thanh cũng không hề nhỏ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Phải nhanh chóng, làm cho Thanh Thanh yêu mình trở thành người phụ nữ của mình.

Vũ Trạch cầm lên bút. Lần này hắn viết chính là thư hưu thê. Rất nhanh hắn cũng đã viết xong.

Vũ Trạch cầm theo thư hưu thê đến tìm Tống Liên Nhi ngay sau đó.

Tống Liên Nhi nhận lấy bức thư mà Vũ Trạch đưa cười nhẹ: “Ngươi muốn bỏ ta sao? Ta lại không muốn. Ta sẽ không nhận bức thư này.”

Tống Liên Nhi nói rồi xé bỏ bức thư cười lên ha hả. Nếu là trước đây nàng sẽ lập tức đồng ý. Nhưng mà lần này là ngoại lệ.

Cố Ân đã căn dặn nàng không được nhận lấy giấy hưu thê một cách dễ dàng. Nếu hắn muốn bỏ nàng, phải công bố với mọi người rằng đó hắn muốn đi theo nhân tình.

“Phu quân ta không ngại nói thẳng. Chẳng phải phu quân có tình nhân bên ngoài hay sao? Chi bằng chúng ta nói thẳng cho dễ nói chuyện.”

“Sao cô biết được chuyện này. Đúng vậy ta muốn bỏ ngươi để đến với nàng ấy. Cô ấy tốt hơn ngươi gấp trăm ngàn lần.” Chuyện đến mức này hắn cũng không thể che dấu thêm lớn tiếng nói.

Tống Liên Nhi vẫn thản nhiên trước câu nói của Vũ Trạch nàng nhẹ nhàng nói tiếp. “Chỉ cần ngươi công bố với bên ngoài là ngươi có tình nhân. Ngươi muốn ở cùng tình nhân. Ta không chấp nhận nên ngươi muốn hòa ly . Còn nữa ngươi ra đi với tay trắng sẽ không được mang theo bất cứ thứ gì. Ngày mai nếu phu quân thông báo với bên ngoài, và trên thư hòa ly cũng viết như vậy. Thì thiếp nguyện ý hòa ly.”

Theo luật lệ Tô Quốc nếu muốn nạp thêm thiếp thì phải hỏi ý của chính thê. Nạp hay không nạp là đi chính thê quyết định.

Vũ Trạch vô cùng tức giận trước thái độ của Tống Liên Nhi. Trước đây là do hắn mù mới lấy người này về nhà. Hiện tại so với Thanh Thanh người này không bằng một góc.

Vũ Trạch nghe yêu cầu của Tống Liên Nhi không khỏi tức giận. Hai tay nắm chặt thành quyền: “Ta là không đồng ý với yêu cầu của ngươi. Hôm nay ta lại muốn chiếm lấy thân thể của ngươi.”

“Phu quân người đã quên người đang ở trong địa bàn của ta sao. Người đâu ném hắn ra khỏi phòng ta.” Tống Liên Nhi không hề sợ hãi trước thái độ của Vũ Trạch.

Ngay sau lời nói của Tống Liên Nhi. Bên ngoài phòng bước vào hai người, bắt lấy Vũ Trạch văng ra ngoài.

“Phu quân hãy suy nghĩ cho kỹ yêu cầu của ta. Ta ở đây chờ tin tức tốt của người.”

Tống Liên Nhi nói rồi nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Đây chính là một bước ngoặt lớn của cuộc đời nàng. Chỉ cần không còn là thê tử của người ta. Nàng sẽ đường đường chính chính đứng bên cạnh Cố Ân. Cho dù không danh phận không địa vị. Chỉ cần nhìn thấy người kia vui vẻ hạnh phúc. Nàng cũng đã mãn nguyện.

Chuyện ngày hôm nay điều đã được Cố Ân dự đoán trước. Bản thân nàng cảm thấy chờ đợi cũng đã lâu.

Vũ Trạch mang theo tức giận trở về phòng của mình. Đúng lúc này người hầu của hắn mang thư, cùng một hộp quà của Thanh Thanh gửi đến đưa cho hắn.

Trong thư một nét chữ xinh đẹp hiện lên. “Ta biết công tử thích tranh cổ. Mấy hôm trước ta cho người đi tìm. Hôm nay, hữu duyên tìm được nên kêu người mang đến tặng công tử. Món quà nhỏ mong công tử đừng chê. Ta nguyện ý làm thê tử của Vũ công tử.”

Vũ Trạch đọc xong thư sau đó mở hộp gỗ ra. Bên trong là một bức họa nổi tiếng. Bức họa này hắn chỉ nghe nói đến. Trước đây từng nghe có người ra giá ngàn vàng để tìm. Nhưng vẫn không tìm được. Hiện tại Thanh Thanh dễ dàng đem bức họa này cho mình. Tâm tình của hắn vì vậy vui lên không ít.

Trong lòng hắn cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu Thanh Thanh đã chấp nhận hắn, hắn cần gì phải chần chừ.

Sáng hôm sau Vũ Trạch cho người đi mời các trưởng bối Vũ gia và Tống gia đến phủ.

Tất cả mọi người đều không biết Vũ Trạch mời họ đến đây có việc gì. Chỉ có Tống Liên Nhi thì biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi mọi người tập hợp đầy đủ vũ trạch đem ra thư hòa ly dân lên cho hai bên trưởng bối xem.

Điều đặc biệt là trong thư ghi rất rõ nguyên nhân hòa ly. Chuyện này làm cho người bên phía Vũ gia vô cùng tức giận lập tức phản đối. Hướng hồ chi Vũ Trạch đây chính là từ bỏ mỏ vàng.

“Gia gia chuyện này con đã quyết định. Con sẽ không từ bỏ.” Vũ Trạch quỳ xuống đất khóc lóc van xin.

“Chuyện này, chuyện này ý của nhà thông gia như thế nào.” ông lão hướng về phía thông gia của mình hỏi.

“Chuyện này Tống gia nghe theo ý của Liên Nhi.” Người lên tiếng là phụ thân của Tống Liên Nhi.

Hôm qua ông đã nhận được thư của con gái mình. Ông vô cùng cao hứng. Trước đây ông là người đầu tiên phản đối hôn sự này. Dù sao con gái ông vô cùng xinh đẹp còn biết kinh doanh. Tự nhiên lại đi lấy một tên phá gia chi tử.

Lúc này tống Liên Nhi mới lên tiếng: “Chuyện hòa ly này con đồng ý.”

Tống Liên Nhi nhận lấy thư hòa ly ký vào. Lập tức kêu người chuẩn bị kiệu đến quan phủ. Nàng không muốn chậm trễ nữa, thủ tục này làm xong càng nhanh càng tốt.

Quan phủ nghe người muốn hòa ly là Tống gia cùng Vũ gia thì vội vàng đến công đường phán xét.

Thư hòa ly ghi rất rõ nguyên nhân. Quan phủ đọc qua sơ lược rồi hỏi ý kiến của hai người. Cuối cùng dùng mộc của của mình đóng lên giấy hòa ly.

“Ta tuyên bố từ nay Vũ Trạch cùng Tống Liên Nhi không còn là phu thê. Nội dung của thư hòa ly sẽ được dán ở cổng thành trong vòng mười ngày.”

Sau khi mọi người rời khỏi công đường. Quan phủ liền cho lính đem nội dung thư hòa ly dán lên cổng thành. Tất cả mọi người qua lại điều bàn tán sôi nổi.

Tống gia ở khắp kinh thành này ai cũng biết là một gia tộc giàu có bậc nhất. Bao đời điều là thương gia. Tống Liên Nhi nổi tiếng xinh đẹp, tính tình dịu dàng, lại còn giỏi việc kinh doanh. Quan trọng hơn là Tống gia chỉ có một đứa con gái.

Tên Vũ Trạch kia có mắt như mù, lại vì một tình nhân nhỏ bé mà đánh mất tương lai.

Năm đó nàng đi lấy chồng làm cho không biết bao nhiêu nam nhân tiếc nuối. Hôm nay đọc được thông tin này họ lại tính toán mang sính lễ đến cầu thân. Nếu may mắn họ sẽ được làm rể Tống gia, một bước lên mây.

Tác giả có lời muốn nói: “Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tớ. Chương này tác giả tặng cho bạn Bich Phương nhé.”