Trong căn hộ không sáng đèn, Thẩm An ngồi nép bên góc giường, cậu gục đầu dựa trên chiếc gối ôm trong lòng, tựa như con rối không có phản ứng với bất kì thứ gì. Điện thoại trên bàn liên tục nhấp nháy thể hiện có cuộc gọi đến, thanh thông báo tin nhắn cũng đã đạt đến 99+. Cuộc gọi và tin nhắn đều là của Cố Thần.
[Tập luyện có mệt không?]
[Bây giờ anh đi tìm em nhé?]
[Em đang ở đâu?]
[Nghe máy!]
[Thẩm An?]
[Em đang giận à?]
[Trả lời anh…]
[Anh đang ở dưới nhà em.]
[Thẩm An, Mở cửa.]
[Có phải anh đã làm gì sai không?]
…
Cho đến tin nhắn cuối cùng gửi từ 5 phút trước:
[Nhớ em.]
Cố Thần đi lại trước lối ra vào chung cư, lúc mới đến quần là áo lượt phẳng phiu sạch sẽ, đến hiện tại trên người quần áo đã bị anh làm cho trở nên nhăn nhúm.
Trời đã về đêm, người đi lại dưới toà chung cư cũng dần thưa thớt, Cố Thần ngồi lại trong xe hút thuốc, ngay ngoài cửa sổ là một đống đầu lọc bị anh vứt xuống, điện thoại bị anh sử dụng quá độ cũng đã hết pin. Cố Thần chỉ thấy một cỗ bất lực đè nặng, anh không kiên nhẫn ném điện thoại sang ghế bên cạnh, bực bội đấm mấy cú lên tay lái cho đến khi các khớp tay sưng đỏ lên mới dừng lại.
Liền mấy ngày sau đó đều không gặp được Thẩm An, trong lòng Cố Thần ngày một sốt ruột, vẫn không hiểu sao lại bị Thẩm An lạnh nhạt. Cho đến cuối tuần nhận được thiếp mời từ đoàn phim, mời các nhà đầu tư đi liên hoan đóng máy. Cố Thần cảm thấy chắc chắn sẽ gặp được Thẩm An, liền không do dự nhận lời.
Ánh đèn trong phòng tiệc phản chiếu lên ly rượu thủy tinh, tiếng cười nói vang khắp nhà hàng cao cấp. Sau suốt 4 tháng lăn lộn, bộ phim cuối cùng cũng đóng máy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Thẩm An bị người ta kéo tới kéo lui, cuối cùng bị đẩy đến ngồi bên cạnh Cố Thần, cậu nắm chặt tay, trong lòng là tư vị gì cũng không biết.
Mỗi người đều lần lượt đến cụng ly với Cố Thần, vừa thể hiện sự kính trọng, lại muốn ghi lại ấn tượng với anh, mong tạo dựng quan hệ, con đường sau này sẽ dễ đi hơn chút. Cố Thần cũng không từ chối, vốn tửu lượng của anh khá tốt. Có vài người đến mời Thẩm An, cũng bị anh nhanh tay cướp đi mất:
“Dạ dày em không tốt, đừng tự làm khó bản thân.” Sau đó lại gắp thức ăn vào bát cậu, nhân lúc không ai chú ý sẽ ghé vào tai cậu thì thầm: “Ăn nhiều một chút.”
Thẩm An nhìn thẳng phía trước, không để ý tới Cố Thần. Cho đến khi có người khơi ra, nghe nói nam chính Thẩm An còn là nghệ sĩ của công ty Cố Thần, nhờ có vậy mọi người cũng được hưởng phúc lợi theo, đồng loạt thúc giục cậu mời rượu anh.
Thẩm An tuy không muốn, nhưng dưới sự nhiệt tình của mọi người, đành miễn cưỡng nâng ly rượu lên: “Cố tổng, tôi kính ngài.”
Cố Thần không từ chối, khẽ nghiêng ly rượu chạm vào ly của cậu, miệng ly cố ý hạ thấp hơn ly của cậu: “Đừng khách sáo, có việc cứ tìm tôi.” Sau đó ngửa đầu một hơi cạn sạch. Thẩm An hết cách, đành nhắm mắt làm theo.