Sau bữa tối, cả đoàn lôi lôi kéo kéo, cuối cùng không để cho ai thoát, bị kéo hết vào KTV.
Phòng VIP rộng lớn ngập trong ánh đèn mờ tối, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Có người cầm micro gào thét, có người bắt đầu uống đến đỏ mặt.
Thẩm An khó lòng từ chối, bị kéo lên hát hai bài. Cố Thần ngồi một bên, ánh mắt dán chặt lên người thiếu niên đang hát, trong đầu không khỏi lại nhớ về cậu trước đây luôn đứng trên ban công mỗi sáng sớm, có lúc thì hát, có lúc lại nhảy múa, toàn thân toát lên dương quang thiếu niên tươi trẻ. Hiện tại thì khác, vẫn là người ấy, nhưng thay vào đó là vẻ u uất, trầm lặng đến xa lạ.
Hát không cũng chán, một người đề nghị chơi trò chơi. Bọn họ chơi trò thật hay thách, quy tắc là dùng một chai rượu để quay, chai rượu dừng trước ai người đó sẽ bị trừng phạt.
Khởi động không thuận lợi mấy khi lần thứ ba Thẩm An bị chỉ trúng, tuy mấy lần trước có Cố Thần đỡ hộ vài ly, nhưng cũng không tránh khỏi vẫn phải tự mình uống, cậu có chút cảm thấy chóng mặt. ” Chọn nói thật đi.”
” Thẩm An, nghe nói khi bước chân vào giới đã có người yêu từ thời còn học trung học, hiện tại có còn qua lại hay không? Hình như không phải người cùng trong giới.” Người đặt câu hỏi là diễn viên đóng vai nam phụ, khi hắn hỏi trong mắt ánh lên ánh sáng, vừa là dò xét, mà dường như cũng mang theo dục vọng không nói thành lời.
Khi câu hỏi được đặt ra, bầu không khí trở nên im lặng, có người không nhận thấy còn vô tư lên tiếng: ” Chà! Thẩm An thật lợi hại nha, yêu nhau lâu như vậy còn chưa công khai, không định cho người ta danh phận sao?”.
Cố Thần gương mặt âm trầm, anh cầm ly rượu ngửa đầu một hơi uống cạn, khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh.
Thẩm An mím môi, cho đến khi mọi người cho rằng cậu sẽ không trả lời, bất ngờ lại nghe cậu nói, tiếng nói rất nhỏ: ” Đã chia tay rồi.”
” Vậy có thể xem xét đến tôi được không?” Diễn viên đóng nam phụ khi nghe Thẩm An trả lời tiền tỏ rõ niềm vui sướng ra mặt, hắn ta ưỡn ngực, tự đề cử bản thân.
“Tiền bối, anh đừng đùa nữa.” Thẩm An cười gượng gạo, khẽ liếc mắt nhìn Cố Thần, anh vẫn ngồi một bên uống rượu, không hề phản ứng với xung quanh.
Thẩm An cắn môi, trong lồng ngực cảm thấy ngột ngạt, cậu đứng dậy đi ra ngoài: “Tôi đi vệ sinh, mọi người tiếp tục đi.”
Liên tục vốc nước lên mặt, Thẩm An cũng cảm thấy dễ chịu đôi chút, cậu nhìn lại bản thân trong gương, thiếu niên có đôi mắt to đen láy cùng đôi môi đỏ mọng, từng hạt nước còn vương lại chảy dọc theo thái dương xuống cần cổ trắng nõn, biến mất sau lớp áo sơ mi trắng không biết đã bị mở cúc cổ từ khi nào. Cậu hít sâu một hơi, thu lại tâm tư đang dao động trở về nơi mọi người tụ tập. Vừa đi qua dãy hành lang dài, bước chân cậu khựng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Thần đứng quay lưng về phía cậu, cổ anh bị cánh tay câu xuống ôm chặt, người kia tựa đầu trên vai anh, khoé mắt còn hơi đỏ khẽ liếc nhìn cậu, khẽ nhếch môi làm khẩu hình miệng: “Tôi thắng rồi.”
Thẩm An dường như quên mất phải thở, bàn tay đã bị móng tay bấm ra vệt rớm máu, cậu thậm chí còn không phát hiện bản thân đã đổ mồ hôi lạnh. Ngay lúc cậu sắp mất khống chế lại có người nắm lấy cánh tay cậu kéo ngược trở lại vào phòng bao, không ai khác chính là diễn viên đóng vai nam phụ kia, sau khi cậu rời đi vẫn còn lăn tăn muốn nghe cậu trả lời, chờ lâu không thấy cậu trở lại liền ra ngoài tìm cậu.
Hắn ấn cậu ngồi xuống ghế, khẽ ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Có phải rất ngạc nhiên không? Lần đầu tiên nhìn thấy tôi cũng không ngậm được miệng, nhưng vài lần cũng phải tự thuyết phục mình, đó là cấp trên không thể ăn nói linh tinh, chuyện này cũng không phải không có, nhưng không ngờ người như Lâm Sênh có thể bám trên người Cố tổng.”
Thẩm An kinh ngạc, cậu hỏi lại: ” Không phải lần đầu? Ý anh là sao?”
Ánh sáng hiệu ứng trong phòng căn bản không đủ để nhìn ra gương mặt Thẩm An đã tái nhợt, hắn tiếp tục nói: ” Hôm liên hoan công ty Cố tổng ra mắt, tôi nhìn thấy cậu ta ở riêng với Cố Tổng, lần thứ hai là thấy cậu ta từ trên xe Cố tổng bước ra dưới toà chung cư, ờm, chúng tôi ở cùng một khu, một lần tôi thấy cậu ta bước ra từ phòng họp, áo quần không chỉnh tề, một lúc sau Cố tổng cũng bước ra từ đó…”
” Đừng nói nữa.” Thẩm An lên tiếng ngắt lời, “Tôi muốn ngồi một mình.”
Người kia dường như cũng cảm thấy mình có hơi nhiều lời, chỉ để lại một câu chờ cậu trả lời hắn, sau đó lại hoà vào cùng mọi người chơi trò chơi.
Đã 2 năm rồi, có lúc Thẩm An cảm thấy bản thân đã không còn phản ứng mạnh với những người xung quanh Cố Thần nữa, cậu cho rằng nếu có nhìn thấy ai đó bên Cố Thần cũng sẽ không còn có ý muốn xông lên đánh chết họ, nhưng cậu đã lầm, vừa rồi trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Sênh đang ôm Cố Thần, cậu chỉ muốn giết cậu ta, khiến cậu ta không thể chạm vào Cố Thần được nữa. Thế nhưng Cố Thần sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, sẽ buông lời lạnh lùng yêu cầu cậu cút ra khỏi cuộc đời của anh.
Thẩm An cười tự giễu, cậu rót cho bản thân hết ly rượu này đến ly rượu khác, hết chai này lại khui chai mới cho lên miệng tu ừng ực đến cạn.
Chai rượu bị người lấy mất, gương mặt của Cố Thần ghé lại gần: “Không phải đã nói dạ dày em không tốt hay sao, vẫn cứ bướng bỉnh như vậy.”
“Ai cần anh quản chứ.” Thẩm An giật lại chai rượu, cậu đẩy mạnh Cố Thần ra, lại tiếp tục uống.
Lần này chai rượu bị người giật mạnh ném đi, Cố Thần không để cho Thẩm An phản ứng, anh một tay vác cậu lên vai, sau đó nhìn mọi người đã dừng mọi hoạt động lại khi chai rượu bị anh ném một bên: “Cậu ấy say rồi, tôi tiện đường đưa cậu ấy về trước.”
Mọi người chỉ hơi sững sờ một chút, nhưng cũng không ai để ý đến thái độ khác thường của hai người, ai làm gì thì tiếp tục làm việc nấy, chỉ còn lại diễn viên nam đóng vai nam phụ kia, vừa muốn giữ người lại, nhưng nghĩ đến sự nghiệp, vẫn là không dám đứng lên.
Cố Thần vác Thẩm An ra ngoài, cậu vừa giãy giụa vừa gào thét. Cố Thần đành bất lực đặt cậu xuống.
Ngay khi chân được tiếp xúc với mặt đất, Thẩm An liền xoay người chạy đi. Cố Thần nhanh tay nhanh mắt, ba bước thành một túm cậu trở lại.
“Buông ra, đồ đàn ông tồi, buông tôi ra.” Cố Thần rất không tình nguyện buông cậu ra khi những ánh mắt của người đi đường bắt đầu chú ý đến động tĩnh bên này.
Thẩm An toan xoay người chạy đi lần nữa, lại bị Cố Thần từ phía sau ôm chặt eo cậu. “Thẩm An, đừng làm loạn, có gì về nhà nói chuyện.”
Thẩm An vùng vẫy, cậu há miệng cắn lên cánh tay rắn chắc của Cố Thần. Cố Thần không hề buông tay, anh nghiến răng chịu đựng, chờ cho cậu bình tĩnh lại. Thẩm An nhận thấy anh không có ý định buông tay, cậu hé mắt liếc nhìn anh, từ từ nhả ra, trên cánh tay đã bị cậu cắn chảy máu. Cậu cắn môi, nước mắt không kìm được bắt đầu rơi lã chã, cậu đánh anh, không có bao nhiêu sức lực, mà giống như gãi ngứa, cào vào lòng anh đau nhói, bao nhiêu tủi thân cùng uất ức đều bộc phát ra ngoài: “Ai thèm về với anh chứ, anh mặc kệ tôi, để tôi một mình có được không?”
Cố Thần không hiểu vì sao cậu đột nhiên như vậy, anh xoay người cậu lại, muốn dỗ dành, lại không biết bắt đầu từ đâu.
Thẩm An vẫn không ngừng giãy giụa, cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay anh: “Anh không phải chán ghét tôi sao? Vì sao hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trước mắt tôi? Vì sao có người khác rồi lại cứ muốn đối tốt với tôi?”
Cố Thần ôm cậu thật chặt trong lòng, giống như chỉ cần buông lỏng tay một chút cậu sẽ chạy mất. “Không ghét em, tôi không có người khác, trong tim vẫn luôn chỉ có mình em.”
“Anh nói dối.” Thẩm An nức nở, nước mắt nước mũi đều lau trên áo sơ mi của Cố Thần. “Không phải anh nói chán ghét tôi sao? Sau này sẽ không cho phép anh yêu tôi nữa, cũng không yêu anh nữa”. Thẩm An rất ấm ức, cậu đã kìm nén rất lâu rồi, mỗi lần khổ sở trong lòng đều tự mình phải kìm chế lại. “Không cho phép anh yêu em nữa, không cho phép anh yêu em nữa.”
Cố Thần không biết phải làm gì, chỉ có thể ôm cậu trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại. ” Xin lỗi, đều là do anh không biết trân trọng, để lỡ mất 2 năm của chúng ta, xin em cho anh một cơ hội, sau này sẽ không để em phải khóc nữa.”