Đến nội dung chính

Chương 4: Vết sẹo cũ

admin 1.527 Chữ Cài Đặt

Thẩm An ngồi trong nhà ăn rộng lớn thất thần nhìn bữa sáng do người làm chuẩn bị, cậu liếc nhìn người đàn ông đi qua đi lại ngoài phòng khách, không có ý định nhìn cậu. Thẩm An mím môi, khẽ múc một thìa cháo đưa đến bên miệng thổi. Mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự lạnh nhạt, kết thúc bằng việc cãi vã, đôi khi cậu cảm thấy, cuộc tình này còn tồn tại đến ngày hôm nay đều là do cậu níu giữ.

Cố Thần nghe điện thoại xong không nói một lời đi ra ngoài, không lâu sau liền dắt theo một người quay lại, Thẩm An đứng trên ban công nheo mắt nhìn hai người đang trò truyện trong vườn, người kia nhìn người đàn ông của cậu chăm chú, trong ánh mắt có tình, y kéo ghế đến ngồi bên cạnh Cố Thần, thỉnh thoảng tay chân còn không yên phận đụng chạm vào người đàn ông của cậu, mà Cố Thần giống như không phát hiện ra tình ý của người kia, vẫn chăm chú vào sấp giấy trên tay.
Thẩm An cắn môi, bàn tay nắm chặt, móng tay vô thức đâm vào lòng bàn tay, cậu chỉ thấy toàn thân rét lạnh, bên tai mọi thứ dường như đều ù đi không còn nghe rõ.

“Ồ! Đây chắc là người tình rắc rối của Cố tổng?” Người kia đứng lên, động tác tay đưa ra, không có ý tốt cố tình nhấn mạnh: “Tôi là đối tác trong dự án mới của công ty Cố tổng, sẽ thường xuyên đi lại, chắc cậu không để ý chứ?” Ánh mắt híp lại chăm chú nhìn Thẩm An, miệng khẽ nhếch lên, điệu bộ khiêu khích, lời nói thốt ra không có câu nào là tốt đẹp cả.

Thẩm An âm thầm đánh giá đối phương, không có ý định trả lời, đồng thời cũng phớt lờ cái bắt tay của người kia.

“Thẩm An.” Thẩm An liếc nhìn Cố Thần, anh ra hiệu cho cậu, ý muốn cậu trả lời người kia, Thẩm An bĩu môi, xoay lưng bỏ vào nhà.
Cố Thần nhìn người kia, giọng nói có phần lạnh đi: “Cậu tốt nhất không nên khiêu khích em ấy.” Sau đó ngồi xuống, tiếp tục xem lại bản hợp đồng. Người kia mím môi, cũng ngồi xuống, nhưng không có ý định thu liễm. Ngồi đến gần trưa, còn mặt dày đòi ở lại, Thẩm An tức muốn chết.

Lúc này Đại Bảo từ sau vườn chạy lại, vừa thấy Thẩm An liền chồm đến trên người cậu, đè ngã cậu ra mà gặm gặm cắn cắn. Thẩm An cười khúc khích, tay vuốt ve Đại Bảo. Cố Thần liếc nhìn một người một chó chơi đùa, khoé miệng bất giác cũng cong lên, đã lâu rồi không thấy Thẩm An vui vẻ như vậy, mỗi ngày đều là dáng vẻ u uất bày ra cho anh xem.

[Cạch!] Tách trà bị đổ lên người, áo sơ mi bị nhuộm vàng một mảng, Cố Thần vội đứng dậy, mà người kia cũng đứng dậy theo, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau tới lau lui trên người anh.
“Thật ngại quá, do tôi bất cẩn.”

Cố Thần nắm chặt cổ tay người kia, có chút mất kiên nhẫn: “Tôi đi thay bộ khác là được.” Nói rồi xoay người đi vào nhà.

Bên này Thẩm An cũng bị tiếng động thu hút, cậu đứng lên, gương mặt lạnh đi. Người kia xoay người nhìn cậu, từ từ đi đến.

“Có phải sắp không nhịn nổi nữa không? Nghe nói cậu 2-3 ngày lại chạy tới công ty Cố tổng gây chuyện một lần, không tạt nước vào mặt người thì cũng đánh người một trận, cậu cho rằng mình có thể giữ chân Cố tổng được bao lâu?”

Thẩm An nghiêng đầu đi, không muốn đôi co: “Không phải việc của anh.” Thế nhưng chân vừa bước lên trước, bả vai đã bị người nắm lại: “Ai cho cậu đi chứ.”

Thẩm An vung tay, thân thể lảo đảo sắp ngã, sau lưng bị một lực đẩy mạnh, Thẩm An không phòng bị bị đẩy ngã, khuỷu tay đập mạnh xuống đất đau đớn. Cậu còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe Đại Bảo sủa lên mấy tiếng, nhe nanh gầm gừ lao đến người kia.

Trong nhà nghe thấy tiếng hét thất thanh, Cố Thần ba bước thành một chạy đến, chỉ thấy người kia hoảng loạn ôm đầu nằm lăn trên đất. Còn Thẩm An cánh tay chảy máu ôm chặt Đại Bảo, máu nhuộm cả trên bộ lông trắng tinh của nó.

Cố Thần đi đến đỡ người kia đứng dậy: “Không sao chứ?”

Người kia vội ôm cổ Cố Thần, miệng không ngừng gào khóc: “Anh Cố Thần, em rất sợ, em chỉ định chào hỏi cậu ấy, vậy mà cậu ấy liền bảo con súc sinh đó cắn em.”

Thẩm An quay ngoắt đầu, ánh mắt như muốn đánh người: “Mày dám lặp lại.”

Người kia nhìn vào ánh mắt tàn độc của Thẩm An, trong lòng cảm thấy rét lạnh, không dám nói nữa, quay mặt dụi vào cổ Cố Thần.

Cố Thần gỡ bàn tay đang bám trên người mình ra, giao lại cho người làm bên cạnh: “Đưa cậu ấy đi kiểm tra xem có bị thương ở đâu không?”

Người kia còn muốn níu lại, đã bị ánh mắt lạnh lùng của Cố Thần làm cho khựng lại, không nói thêm lời nào rời đi.

Cố Thần nhìn Thẩm An: “Còn không mau buông nó ra.” Lời tiếp theo là nói với người giúp việc: “Đưa Đại Bảo về nhốt lại.”

Đại Bảo cụp đuôi, nó kêu ư ử mấy tiếng với Thẩm An, sau đó ngoan ngoãn trở về sân sau theo người giúp việc.

Thẩm An nhìn theo Đại Bảo có chút không nỡ, lại nhìn xuống cánh tay nơi Cố Thần đang băng cầm máu cho mình, cơ thể nhẹ bẫng, Thẩm An ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Thần. Anh cúi người, đặt cậu vào trong xe.

“Chúng ta đi đâu?”

“Đến bệnh viện kiểm tra.” Cố Thần ngồi vào ghế lái, chu đáo thắt dây an toàn cho cậu.

“Không cần đâu, em không sao.”

Cố Thần không trả lời, một đường im lặng đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra vết thương cho cậu, cần tiêm một mũi chống uốn ván, ở lại theo dõi nửa ngày mới được về. Cố Thần khi không cần nói sẽ không nói một lời, Thẩm An có chút đứng ngồi không yên, cậu nhìn sườn mặt của anh, lặng lẽ nuốt những lời định nói vào bụng: [Thôi vậy, dù sao cũng đã làm nhiều chuyện xấu đến vậy, thêm lần này cũng không thể xấu hơn trong mắt anh được nữa.]

Buổi tối Thẩm An nhức tay không ngủ được, cậu đi đến thư phòng, mở hé cửa nhìn vào trong, Cố Thần vẫn đang bận rộn với công việc, không chú ý đến động tĩnh nhỏ ngoài cửa. Thẩm An đi đến vườn sau thả Đại Bảo ra, cậu ngồi xuống hiên ôm lấy cổ Đại Bảo: “Uỷ khuất cho em rồi. Suýt chút nữa là hai chúng ta bị tống cổ ra khỏi nhà.”

Cố Thần đứng khuất bên hiên nhà thở dài, anh không phải không tin cậu, mà là cảm thấy bản thân không đủ tốt, vậy mà dắt người đến làm tổn thương cậu trong chính ngôi nhà của cậu.

Đêm đó Thẩm An bị sốt cao đến hồ đồ, chỉ biết ôm người bên cạnh không ngừng nỉ non, lặp đi lặp lại: “Không phải lỗi của em, là cậu ta.”

“Đúng, không phải lỗi của em, là do cậu ta đáng chết.” Bên tai là tiếng dỗ dịu dàng của Cố Thần, một lúc sau tiếng nức nở của Thẩm An nhỏ dần, cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhiều ngày sau đó không còn thấy người kia xuất hiện, Cố Thần cũng trở nên bận rộn hơn, buổi sáng khi Thẩm An chưa thức dậy anh đã đi mất, ban đêm khi Thẩm An không chờ nổi mà ngủ quên trên ghế anh mới trở về, nhiều ngày liên tiếp không được gặp mặt, Thẩm An mỗi ngày đều nhớ anh. Sau đó cậu nghe thư kí Kim nói, hợp đồng lần trước đã bị anh đơn phương huỷ bỏ, những ngày này anh bận rộn thu xếp tàn cuộc, nghe nói người kia còn bị gia đình đưa sang nước ngoài, tránh cho tai hoạ kéo theo cả nhà cùng chết.

Thẩm An nằm trong bồn tắm, nước đã nguội từ lúc nào, cậu vậy mà ngủ quên. Thẩm An nằm vắt tay trên thành bồn tắm, suy nghĩ chuyện xảy ra trong quá khứ, ngón tay khẽ vuốt ve trên vết sẹo bị Đại Bảo cắn đã gần như biến mất, là cậu lần đó bất chấp nguy hiểm đỡ lấy một nhát này cho tiện nhân kia. Trên cổ tay còn một vết sẹo cắt ngang xấu xí và dữ tợn hơn nữa.