[Cấm Chú.]
Suốt mười năm qua, Lâm Triệt giấu mình trong bộ đồ bảo hộ màu xanh đậm của một thợ trang điểm tử thi. Giữa mùi thuốc khử trùng nồng nặc và nhang trầm nhạt nhòa của nhà tang lễ, anh tỉ mỉ vá víu những khuôn mặt biến dạng của người chết, dùng sự lạnh lẽo của nhà xác để tự đày đọa và làm tê liệt trái tim đang bị sự áy náy gặm nhấm ngày đêm. Không ai biết, người đàn ông lầm lì ấy từng là thiên tài trăm năm có một của đạo phái Mao Sơn, kẻ vì ngông cuồng nghịch thiên cải mệnh cứu người yêu bằng trận pháp “Thất Tinh Tục Mệnh Đăng” mà vô tình làm rách phong ấn của tổ sư. Nghi lễ thất bại giải phóng thượng cổ tà linh Xích Bạt, khiến người con gái anh yêu nhất – Diệp Sương Hàm – bị tà linh nhập xác, hóa thành một thực thể oán khí ngút trời, không người không ma.
Sự bình yên giả tạo ấy vỡ vụn vào một đêm mưa bão. Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm kéo anh đến hiện trường một vụ án mạng tà môn trong phòng kín: Đại gia Chu Vạn Thành ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, mặc váy cưới đỏ thêu rồng phượng, mặt trát phấn trắng bệch, môi đỏ tươi nở một nụ cười quái đản đến cực hạn, nhưng lồng ngực lại bị móc rỗng, trái tim biến mất không dấu vết.
Đó là “Hồng Y Tỏa Hồn” – tà thuật Mao Sơn cấm kỵ dùng cái hỷ cực hạn để nuôi dưỡng cái oán cực hạn. Và tàn nhẫn hơn cả, luồng tử khí lạnh lẽo mục rỗng còn sót lại tại hiện trường lại mang hơi thở mà Lâm Triệt khắc cốt ghi tâm suốt mười năm qua: Diệp Sương Hàm.
Khi bước chân vào cuộc điều tra dưới vai trò cố vấn cho Cục Linh Cảnh, Lâm Triệt phát hiện mình đã lọt vào một canh bạc sinh tử của tà giáo “U Minh Đạo”. Từ những tiệm xăm đầy oán hồn Quỷ Xăm Hình, những màn sương dày đặc triệu hồi Âm binh mượn đường, cho đến âm huyệt Tử Mẫu Thất Tinh Thi Lỗi Trận dưới lòng hầm phòng không… tất cả đều hướng về một âm mưu luyện thi kinh hoàng để thu thập sức mạnh âm sát. Mà Diệp Sương Hàm lúc này chỉ còn là một tàn hồn thoi thóp đấu tranh bên trong làn sương máu của Xích Bạt, đau đớn cầu xin anh giải thoát.
Để cứu cô, để đối đầu với các thế lực tà ác cùng sự truy sát nghiệt ngã từ chính sư môn Mao Sơn, Lâm Triệt buộc phải dấn thân sâu hơn vào bóng tối. Anh chấp nhận đánh đổi bằng cách tạm thời “hiến tế” chính ngũ tạng của mình cho tà thần qua cấm thuật tàn độc “Ngũ Tạng Miếu” để đổi lấy sức mạnh bộc phát ngắn ngủi.
Khi ranh giới giữa chính và tà, giữa sự sống và cái chết đã nhạt nhòa, liệu Lâm Triệt có thể giữ vững đạo tâm của mình, hay sẽ tự tay biến bản thân thành một ác ma cô độc giữa nhân gian?





Bình Luận (0)