Nam nhân cao lớn đứng chắn trước mặt nàng.
Ánh nến chập chờn hắt lên những đường nét góc cạnh lạnh lùng trên gương mặt hắn.
Không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt.
Giang Quyết nhìn nàng, ánh mắt hắn như lửa nóng muốn thiêu đốt nàng.
Hắn vươn tay, dùng những ngón tay đầy vết chai sần nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, thô bạo ép nàng phải ngẩng mặt lên.
Cảm giác thô ráp cọ xát vào da thịt khiến nàng khẽ rùng mình.
Đôi mắt trong veo rưng rưng ngấn nước đong đầy nỗi sợ hãi lẫn nét bướng bỉnh không cam chịu.
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng mang theo mùi rượu phả thẳng vào mặt nàng: “Đứng lên.”
Bạch Tố lắc đầu, thân hình mảnh mai run lên, lùi về sát thành bồn, thấp giọng: “Xin ngài…”
Lời còn chưa dứt, đôi tay chắc khỏe của hắn đã luồn thẳng vào trong làn nước, túm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi dứt khoát nhấc bổng nàng lên.
Nước văng tung tóe làm ướt sũng nửa vạt áo ngoài của hắn.
Bạch Tố hốt hoảng vùng vẫy, đôi chân vô tình cọ sát vào lớp vải cứng ngắc trên đùi nam nhân.
Hắn bế thẳng nàng tới chiếc giường lớn trong phòng.
Thân thể mềm nhũn rơi xuống nệm, tấm nệm cỏ khô bọc vải ráp cọ vào lưng trần khiến Bạch Tố nhíu mày vì đau.
Bạch Tố lập tức lùi về phía trong, hai tay cuống quýt kéo chăn che trước người, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân đang tiến lại gần.
Giang Quyết đứng bên giường, thân hình cao lớn gần như che khuất toàn bộ ánh nến phía sau.
Nàng muốn lùi tiếp, nhưng phía sau đã là góc giường lạnh cứng.
Không còn đường lui nữa.
Hắn cúi xuống, bàn tay đầy vết chai siết lấy cổ tay nàng.
Khoảng cách giữa hai người bị ép đến gần.
Hơi rượu nhàn nhạt cùng khí thế mạnh mẽ trên người hắn khiến nàng vô thức quay mặt đi.
Bạch Tố cắn chặt môi, trong mắt dần hiện lên vẻ quật cường.
Nàng không muốn khuất phục.
Càng không muốn để hắn nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Sự phản kháng ấy hiển nhiên không qua được mắt Giang Quyết
Hắn khựng lại một thoáng, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.
Sau đó bàn tay siết nhẹ cằm nàng, buộc nàng phải đối diện với mình.
“Ngoan ngoãn một chút.”
Giọng hắn trầm khàn, mang theo áp lực khiến người ta khó lòng chống lại: “Nếu không, người chịu khổ cuối cùng vẫn là nàng.”
Bạch Tố cắn chặt môi, nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mi.
Nàng căm hận sự bất lực của chính mình.
Căm hận số phận đã đẩy nàng từ đỉnh cao xuống tận đáy vực chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Nhưng ở nơi này, mọi phản kháng đều trở nên nhỏ bé.
Dạ Sơn Trại không có người đứng ra bảo vệ nàng.
Ánh mắt Bạch Tố dần tối lại, hai bàn tay đang siết chặt cuối cùng cũng chậm rãi buông lỏng.
Giang Quyết nhìn nàng một lúc, sau đó đưa tay kéo tấm chăn phủ xuống.
Ánh nến trên bàn khẽ lay động, rồi phụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Ngoài cửa sổ, gió núi vẫn rít từng cơn xuyên qua màn sương dày đặc.
Bạch Tố nhắm mắt, mọi âm thanh dường như trở nên xa xôi.
Nàng chỉ cảm thấy cõi lòng lạnh buốt, thân thể chìm vào vực sâu tăm tối không thấy lối thoát.
Đêm đầu tiên ở Dạ Sơn Trại, sự kiêu hãnh của nàng đã bị bóng tối cùng sức mạnh hoang dã triệt để nuốt chửng…