Ánh nắng buổi sớm xuyên qua những khung cửa gỗ, rơi xuống từng hàng bồ đoàn trong giảng đường.
Khâu đạo sư đứng trên bục đá, ánh mắt chậm rãi quét qua đám thiếu niên trước mặt.
Những gương mặt còn non nớt ấy giờ đây đều mang theo vài phần nghiêm túc.
Sau một buổi nghe giảng, trong mắt họ đã nhiều thêm sự kính sợ đối với con đường tu hành.
Khâu đạo sư thu hồi đồ hình linh quang giữa không trung.
Những đường sáng mô phỏng kinh mạch dần tiêu tán.
Giảng đường lập tức trở nên yên tĩnh.
“Những điều cần nói, ta đã nói hết.”
Giọng ông không lớn, nhưng đủ để truyền tới tai từng người.
“Dẫn khí nhập thể là cánh cửa đầu tiên của tiên đạo.”
“Cũng là cánh cửa khó bước qua nhất đối với phàm nhân.”
“Nếu không dẫn khí, cả đời cũng chỉ là người thường.”
Mấy chục thiếu niên bất giác nín thở.
Tạ Ngọc lặng lẽ ngồi thẳng lưng.
Ánh mắt không rời khỏi vị đạo sư trên bục.
Khâu đạo sư tiếp tục:
“Nhưng các ngươi cũng không cần nóng vội.”
“Người có song linh căn cảm ứng nhanh hơn, kẻ có tam linh căn cảm ứng chậm hơn.”
“Đó là chuyện bình thường.”
“Nếu vì thấy người khác tiến bộ mà tâm sinh lo lắng, cưỡng ép vận khí, nhẹ thì kinh mạch tổn thương, nặng thì đoạn tuyệt tiên lộ.”
Nghe đến đó, vài đệ tử vốn đang nóng lòng lập tức thu lại tâm tư.
Khâu đạo sư gật đầu hài lòng.
Ông biết đám thiếu niên này vừa nhập môn, thứ thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn.
Tu hành vốn là chuyện tranh với trời đất.
Người không biết nhẫn, đi không xa.
“Trong một tháng tới.”
“Các ngươi không cần đến đây nghe giảng.”
“Không cần rèn luyện thể lực.”
“Nhiệm vụ duy nhất…”
Ông hơi dừng lại.
“…là dẫn khí nhập thể.”
Trong giảng đường bỗng vang lên tiếng xì xào.
Có người thất vọng.
Có người khẩn trương.
Cũng có người đầy mong đợi.
Kim Hổ gãi đầu.
“Một tháng chỉ ngồi hít thở thôi sao?”
Vương Thành bên cạnh lập tức trợn mắt.
“Ngươi tưởng dễ lắm à?”
“Vừa rồi đạo sư nói không nghe sao?”
Kim Hổ bĩu môi.
“Ta chỉ hỏi thôi.”
Tiếng cười khẽ vang lên từ mấy hàng ghế gần đó.
Ngay cả Khâu đạo sư cũng không trách.
Ông chỉ bình thản nói:
“Đừng xem thường việc hít thở.”
“Trong số các ngươi, chưa chắc một nửa có thể hoàn thành dẫn khí trong một tháng đầu.”
Lời vừa ra.
Không khí trong giảng đường lập tức trầm xuống.
Lần này, không còn ai cảm thấy dẫn khí là chuyện đơn giản nữa.
Khâu đạo sư thấy vậy mới nhẹ nhàng phất tay áo.
Từng đạo linh quang từ tay áo ông bay ra.
Mấy chục khối ngọc giản trắng ngà chậm rãi đáp xuống trước mặt từng đệ tử.
Tạ Ngọc đưa tay đón lấy.
Ngọc giản hơi lạnh.
Trên bề mặt khắc ba chữ cổ kính:
“Thanh Huyền Dẫn Khí Quyết”
Đám đệ tử lần lượt nhận lấy ngọc giản.
Khâu đạo sư đợi mọi người ổn định mới lên tiếng:
“Trong ngọc giản có khẩu quyết dẫn khí và phương pháp vận hành Tiểu Chu Thiên.”
“Mỗi người chỉ được tự mình tu luyện.”
“Không được tự ý truyền cho người khác.”
“Nếu làm trái, xử theo môn quy.”
Mấy chục đệ tử đồng thanh đáp:
“Đệ tử ghi nhớ.”
Khâu đạo sư gật đầu.
“Tan học.”
Tiếng ghế bàn ghế dịch chuyển vang lên khắp giảng đường.
Đám thiếu niên ôm ngọc giản đi ra ngoài.
Người đi nhanh nhất vẫn là Kim Hổ.
Vừa bước khỏi cửa, hắn đã không nhịn được mở ngọc giản ra xem.
Kết quả chưa đi được mấy bước liền đâm sầm vào cột đá bên đường.
“Cốp!”
Âm thanh giòn tan vang lên.
Mấy đệ tử phía sau đồng loạt quay đầu.
Vương Thành suýt bật cười.
“Ngươi muốn dẫn khí hay muốn luyện đầu sắt?”
Kim Hổ ôm trán.
“Ta đang nghiên cứu công pháp.”
“Ta thấy ngươi đang nghiên cứu cây cột hơn.”
Đám người xung quanh cười ồ lên.
Ba người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã về tới khu tiểu viện của đệ tử mới.
…
Cùng lúc đó.
Sau khi đám đệ tử rời đi.
Một cánh cửa bên hông giảng đường mở ra.
Ba vị chấp sự bước vào.
Khâu đạo sư ngồi xuống ghế đá.
Chu chấp sự râu ngắn lấy ra quyển sổ dày.
“Khóa này thế nào?”
Khâu đạo sư đáp:
“Không tệ.”
“Song linh căn ba người.”
“Tam linh căn bốn mươi mốt người.”
“Không có ai quá nổi bật.”
Ngưu chấp sự còn lại cười.
“Không có ai quá nổi bật mới là bình thường.”
“Nếu xuất hiện đơn linh căn thì đã chẳng đến lượt Thanh Trúc Sơn.”
Mấy người đều bật cười.
Khâu đạo sư lật danh sách.
Góc nhìn của các chấp sự
Khi họp bàn về khóa đệ tử:
“Nghe nói bên Thanh Vân Phong xuất hiện một Thuần Thủy Linh Thể.”
“Là nha đầu tên Tô Linh Nhi?”
“Ừ.”
“Còn có đứa nhỏ mang Kiếm Cốt.”
“Lục Minh?”
“Chính nó.”
Tên của từng đệ tử lần lượt được nhắc tới.
Đến giữa danh sách.
Khâu đạo sư dừng lại.
“Tạ Ngọc.”
Một vị chấp sự nhìn sang.
“Tam linh căn kia?”
“Đúng.”
“Thủy Mộc Thổ.”
“Thủy linh căn chiếm ưu thế.”
Hà chấp sự lật sổ ghi chép.
“Kỳ khảo hạch leo núi đứng thứ mười một.”
“Thể lực tốt.”
“Tâm tính cũng ổn.”
Khâu đạo sư gật đầu.
“Tạm thời quan sát thêm.”
Rồi ông chuyển sang tên khác.
“Kim Hổ.”
Chu chấp sự bật cười.
“Là tên đâm vào cột đá vừa rồi?”
Khâu đạo sư ho khan một tiếng.
“Là hắn.”
“Kim Hỏa song linh căn.”
“Căn cốt không tệ.”
“Nhưng tính tình quá mức hấp tấp.”
Hà chấp sự ghi thêm một dòng vào sổ.
…
Đêm hôm đó.
Khu đệ tử mới sáng đèn đến tận khuya.
Trong từng căn phòng.
Các thiếu niên đều ngồi xếp bằng.
Tiếng côn trùng kêu vang ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ai đó đổi tư thế làm giường gỗ kêu cót két.
Một canh giờ trôi qua.
Hai canh giờ trôi qua.
Không có chuyện gì xảy ra.
Linh khí không phải thứ muốn thấy là thấy.
Không ít người bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Cũng có người lén mở mắt nhìn quanh.
Đến nửa đêm.
Từ một căn phòng phía đông khu viện.
Bỗng xuất hiện một tia linh khí cực nhạt.
Một chấp sự đang ngồi trên mái nhà lập tức mở mắt.
Ông nhìn về hướng đó.
Khóe miệng hơi nhếch lên.
“Ngày đầu tiên đã có người có được khí cảm.”
Ông lấy bút ghi xuống một cái tên.
Rồi lại nhắm mắt tiếp tục canh giữ.
Phía dưới.
Đám thiếu niên vẫn hoàn toàn không biết.
Từ giờ phút này.
Cuộc cạnh tranh đầu tiên giữa những đệ tử nhập môn đã chính thức bắt đầu.
…
Đêm xuống.
Khu đệ tử mới của Thanh Trúc Sơn hiếm khi yên tĩnh đến vậy.
Trong từng căn phòng, ánh đèn dầu leo lắt.
Bốn mươi bốn đệ tử nhập môn đều đang cố gắng thực hiện việc quan trọng nhất kể từ khi bước chân lên núi.
Dẫn khí.
Tiếng côn trùng vang lên ngoài cửa sổ.
Thỉnh thoảng lại có tiếng trở mình, tiếng ghế gỗ khẽ kêu.
Linh khí không phải thứ muốn thấy là thấy.
Càng không phải thứ hít vài hơi là có thể nhập thể.
Ngày đầu tiên trôi qua.
Không ai thành công.
Ngày thứ hai trôi qua.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Sáng ngày thứ ba.
Khâu đạo sư đứng trước giảng đường, nhìn đám đệ tử đang ngồi ngay ngắn phía dưới.
“So với hôm đầu.”
“Ít nhất hôm nay không còn ai ngủ gật.”
Cả giảng đường bật cười.
Mấy thiếu niên đỏ mặt cúi đầu.
Khâu đạo sư cũng không truy cứu.
Ông giơ tay.
Một đạo linh quang hiện lên giữa không trung.
Đó là hình ảnh kinh mạch và đan điền.
“Nhiều người trong các ngươi đang phạm phải một sai lầm.”
“Lúc cảm ứng thiên địa, luôn cố tìm linh khí.”
“Nhưng linh khí không phải con thỏ trong rừng để các ngươi đi săn.”
“Ngươi càng tìm, càng khó thấy.”
Đám đệ tử lập tức chăm chú lắng nghe.
“Điều các ngươi cần làm là tĩnh tâm.”
“Tâm tĩnh rồi.”
“Linh khí tự hiện.”
Vương Thành khẽ gật gù.
Kim Hổ ngồi bên cạnh ngáp một cái.
Ngay lập tức bị Khâu đạo sư nhìn thấy.
“Kim Hổ.”
Kim Hổ giật mình đứng bật dậy.
“Có đệ tử!”
“Ta đang giảng tới đâu rồi?”
Kim Hổ há miệng.
Cả giảng đường lập tức im phăng phắc.
Mấy chục ánh mắt cùng đổ dồn về phía hắn.
Kim Hổ suy nghĩ một lúc.
“Đang giảng… linh khí không phải con thỏ?”
Tiếng cười lập tức vang lên khắp giảng đường.
Ngay cả Khâu đạo sư cũng bất đắc dĩ lắc đầu.
“Ngồi xuống.”
Kim Hổ vội vàng ngồi xuống.
Vương Thành ghé sát lại.
“May là đạo sư không hỏi tiếp.”
“Nếu không ngươi lại bảo linh khí là con gà.”
“Ngậm miệng.”
…
Buổi giảng kết thúc.
Đám đệ tử lần lượt trở về khu viện.
Từ ngày nhập môn đến nay.
Không khí đã thay đổi rất nhiều.
Không còn ai hào hứng bàn luận về tiên nhân hay pháp thuật.
Đề tài duy nhất còn lại chỉ có một.
Ai sẽ là người đầu tiên cảm ứng được linh khí.
Buổi tối.
Tạ Ngọc ngồi trên giường gỗ.
Hai tay đặt trước bụng dưới.
Thanh Huyền Dẫn Khí Quyết chậm rãi vận chuyển.
Hô hấp đều đặn.
Một vòng.
Hai vòng.
Ba vòng.
Ngoài cửa sổ.
Trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời.
Thời gian từng chút trôi qua.
Ở một căn phòng khác.
Kim Hổ đang ngồi nghiêm chỉnh hiếm thấy.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi.
Bỗng nhiên.
Một luồng khí nóng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt.
Kim Hổ mở mắt.
Luồng khí kia lập tức biến mất.
Hắn ngẩn người.
Rồi lập tức nhảy dựng lên.
“Ta thấy rồi!”
Tiếng hét vang khắp tiểu viện.
Mấy căn phòng xung quanh đồng loạt sáng đèn.
“Cái gì thấy rồi?”
“Ngươi gặp quỷ à?”
“Có chuyện gì thế?”
Kim Hổ lao ra ngoài.
Gương mặt đỏ bừng.
“Ta thấy linh khí rồi!”
Mọi người lập tức sửng sốt.
Ngay cả Tạ Ngọc và Vương Thành cũng bước ra khỏi phòng.
“Thật?”
Vương Thành hỏi.
“Thật!”
Kim Hổ gật đầu liên tục.
“Giống như một tia sáng màu đỏ vàng.”
“Ta vừa nhìn thấy!”
Không ít đệ tử lộ vẻ hâm mộ.
Đúng lúc đó.
Một bóng người từ trên mái nhà đáp xuống.
Là chấp sự trực đêm.
Ông nhìn Kim Hổ.
“Ngồi xuống.”
Kim Hổ lập tức làm theo.
Chấp sự đưa tay đặt lên đỉnh đầu hắn.
Một lát sau.
Ông gật đầu.
“Không sai.”
“Đã chạm tới khí cảm.”
Tin tức vừa truyền ra.
Cả khu viện lập tức náo động.
Người đầu tiên của khóa đệ tử năm nay.
Đã xuất hiện.
Kim Hổ ngẩng đầu ưỡn ngực.
Vương Thành nhìn mà vừa hâm mộ vừa ghen tị.
“Đúng là song linh căn…”
Chấp sự liếc nhìn đám đệ tử đang tụ tập.
“Được rồi.”
“Ai về phòng nấy.”
“Nếu người khác cảm ứng được linh khí mà các ngươi chỉ biết đứng đây xem náo nhiệt…”
Ông khẽ cười.
“Thì sau này chỉ có thể nhìn người ta ngự kiếm.”
Cả đám lập tức giải tán.
Từng người vội vã trở về phòng.
Ngay cả Vương Thành cũng chạy nhanh hơn lúc đi ra.
Đêm khuya lại trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió núi thổi qua rừng trúc.
Và trong một căn phòng nhỏ.
Tạ Ngọc vẫn ngồi ngay ngắn.
Thanh Huyền Dẫn Khí Quyết vận chuyển từng vòng một.
Đến gần nửa đêm.
Giữa cảm nhận mơ hồ của hắn.
Một điểm sáng màu lam nhạt bỗng xuất hiện.
Nhỏ bé như hạt bụi.
Lơ lửng trong bóng tối.
Rồi thêm một điểm nữa.
Lại thêm một điểm nữa.
Chúng chậm rãi trôi nổi giữa thiên địa.
Như những đốm sao xanh li ti.
Tạ Ngọc không mở mắt.
Hô hấp vẫn đều đặn.
Những điểm sáng màu lam kia cũng không biến mất.
Đó là lần đầu tiên.
Hắn “nhìn thấy” linh khí.