Sau giấc ngủ dài bù lại cho ngày hôm qua, Diệp Thanh tỉnh dậy khi nắng mới vừa chớm đầu hiên. Dù cơ thể vẫn còn đôi chút mỏi mệt nhưng tâm trí nàng đã sớm vạch ra kế hoạch rành mạch cho hôm nay.
Nàng không ra sân như mọi khi mà chỉ khẽ dặn nãi nãi:
“Hôm nay cháu cần nghỉ ngơi trong phòng, nãi nãi đừng để ai làm phiền cháu nhé.”
Nãi nãi liếc nhìn cháu gái, ánh mắt thoáng hiện vẻ thấu hiểu rồi gật đầu dứt khoát:
“Cháu cứ yên tâm, có nãi nãi canh chừng ở đây, không ai dám vào đâu.”
Cửa phòng vừa khép lại, Diệp Thanh liền khẽ động ý niệm. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh đất nện tù túng đã biến mất, thay vào đó là màu xanh bạt ngàn của khu rừng nguyên sinh. Không khí ẩm mát cùng tiếng suối róc rách khiến tinh thần nàng phấn chấn hẳn lên. Chú sói con lập tức chạy tới, cái đuôi nhỏ vẫy tít, phát ra những tiếng “ư ử” quấn quýt. Diệp Thanh mỉm cười, lấy trong balo ra ít thịt lợn rừng xé nhỏ đưa cho nó:
“Ăn đi, hôm nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm.”
Nàng không chần chừ mà bắt tay ngay vào việc quan trọng nhất: tìm nơi định cư cho ba con lợn rừng con. Nàng không định nhốt kín chúng trong chuồng chật hẹp vì lợn rừng vốn dã tính, nhốt chặt chỉ tổ sinh bệnh. Cách tốt nhất là nuôi bán hoang dã, chỉ cần dựng hàng rào bao quanh một khu vực đủ rộng để chúng không chạy lạc quá xa là được.
Diệp Thanh men theo bìa rừng, chọn một vị trí cách khu vực trữ lương thực một khoảng vừa đủ. Không quá gần để tránh mùi hôi thu hút dã thú, cũng không quá xa để tiện bề trông nom. Cuối cùng, nàng dừng chân tại một khoảng đất bằng phẳng, cỏ mọc dày và gần một nguồn nước nhỏ chảy ra từ suối.
“Chỗ này… rất hợp.”
Nàng quay lại khu rừng tre, nơi những thân tre xanh cao vút đang đung đưa theo gió. Dưới gốc, nấm vẫn mọc thành từng cụm mời gọi, nhưng hôm nay nàng tự nhủ phải “việc nào ra việc đó”. Diệp Thanh rút dao, từng nhát chặt dứt khoát vang lên. Mồ hôi bắt đầu thấm ướt lưng áo. Sau khi gom được một đống tre, nàng dùng ý niệm chuyển chúng ra ngoài phòng rồi lại quay vào vị trí cũ, lặp đi lặp lại cho đến khi đủ số lượng.
Ngồi giữa khoảng đất trống, Diệp Thanh bắt đầu tỉ mỉ vót tre. Thanh dài dùng làm cọc, thanh mảnh bện làm khung, dây buộc tạm thời lấy từ dây rừng dẻo dai. Vừa làm, nàng vừa khẽ ngân nga vài câu hát không rõ lời. Tiếng hát trong trẻo vang vọng giữa đại ngàn xào xạc, biến không gian cô độc trở nên ấm áp lạ thường.
Từng đoạn hàng rào dần hiện hình. Dù không quá cao hay chắc chắn tuyệt đối, nhưng chúng đủ sức ngăn lũ lợn con chạy tán loạn. Nàng tự nhủ: “Cứ làm khung trước, sau này nói cha với đại bá làm khung sườn cố thêm là ổn.” Khóe môi nàng cong lên đầy đắc ý.
Dựng xong hàng rào, Diệp Thanh tiếp tục dựng một chái nhỏ bên cạnh làm nơi để thức ăn và che mưa nắng cho đàn lợn. Nàng đi hái thêm cỏ tranh, tỉ mỉ buộc thành từng bó xếp chồng lên nhau lợp mái. Bên trong chái, nàng đặt mấy chiếc kệ gỗ mà nãi nãi đã sai gia gia đóng từ trước. Lúc đó ông còn chẳng hiểu để làm gì, giờ thì bí mật đã có lời giải.
Mặt trời trong rừng dường như vẫn đứng yên ở vị trí cũ, không rõ đã qua bao lâu, chỉ biết khi Diệp Thanh dừng tay, một góc nhỏ chăn nuôi đã thành hình hoàn chỉnh. Nàng chống tay lên đầu gối, thở hắt ra một hơi dài. Nhìn thành quả trước mắt, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.
Khẽ động ý niệm, Diệp Thanh trở về căn phòng nhỏ của mình. Bên ngoài, ánh nắng vẫn chưa tới đỉnh đầu. Tính ra, thời gian thực tế trôi qua chưa tới hai canh giờ.