Chuyến thu hoạch này có thể nói là đại bội thu. Sau khi xử lý xong con Tam bộ xà kịch độc, Diệp Thanh không nán lại lâu giữa rừng sâu. Cô cúi xuống ôm lấy chú sói con, ý niệm vừa động, thân ảnh đã biến mất khỏi tán lá rậm rạp.
Một khắc sau, Diệp Thanh đã đứng vững trong căn phòng nhỏ quen thuộc của mình. Không dừng lại để nghỉ ngơi, cô lại tiếp tục động ý niệm quay trở về khu rừng một lần nữa. Lần này, cô xuất hiện đúng tại điểm bắt đầu. Cô khẽ gật đầu tự nhủ quy luật của không gian vẫn không hề thay đổi.
Diệp Thanh đặt giỏ xuống, ánh mắt rơi vào xác con rắn chết lặng. Nỗi sợ hãi ban đầu đã biến mất, thay vào đó là sự tính toán lạnh lùng của một người hiểu rõ giá trị của dược liệu. Cô nhanh chóng bắt tay vào xử lý với những động tác dứt khoát, gọn gàng. Cô lấy nọc, lấy mật và cẩn thận giữ lại lớp da rắn chắc chắn.
Nọc rắn được cô thu vào một lọ nhỏ. Chất lỏng trong suốt, không màu, không mùi, trông hiền lành nhưng chỉ cần một vết xước nhỏ cũng đủ để lấy mạng người trong chớp mắt. Diệp Thanh nhìn lọ độc dược, ánh mắt trầm xuống. Trong thời buổi loạn lạc này, cô hiểu mình không được phép mềm lòng.
Một kế hoạch dần hình thành trong đầu cô. Không phải lúc nào cũng có thể đối đầu trực diện với kẻ thù, nhưng cô hoàn toàn có thể ra tay từ xa bằng cung tên. Nhớ tới lời nãi nãi đã sai người làm cung, Diệp Thanh thầm tính toán chỉ cần bôi thứ độc này lên mũi tên, dù không trúng yếu hại mà chỉ cần trầy da, đối phương cũng khó lòng giữ mạng.
Cô không chỉ dùng nọc rắn đơn thuần mà còn lấy thêm Ô đầu, loại độc dược cực mạnh đã chuẩn bị từ trước. Diệp Thanh bắt đầu tỉ mỉ phối hợp nọc rắn với dược tính của Ô đầu, thêm vào một số thảo dược dẫn độc. Sau một hồi lâu làm việc tập trung, một lọ chất lỏng mới đã hình thành. Nó vẫn tĩnh lặng, không mùi, nhưng mức độ nguy hiểm đã tăng lên gấp bội. Cô tự nhủ loại này chỉ được dùng khi thực sự rơi vào đường cùng.
Tuy nhiên, Diệp Thanh không dừng lại ở đó. Cô hiểu rằng có độc thì nhất định phải có thuốc giải. Cô bắt tay vào chế biến một loại giải dược đơn giản từ thảo dược thanh nhiệt và các vị thuốc trung hòa độc tính. Dù không chắc chắn giải được hoàn toàn loại kịch độc vừa chế, nhưng nó đủ để kéo dài thời gian và giữ lại mạng sống. Chỉ cần còn sống là còn cơ hội.
Diệp Thanh ngồi xuống, lặng lẽ nhìn những lọ thuốc xếp hàng trước mặt: mê dược, độc dược và giải dược. Tất cả đã sẵn sàng. Hình ảnh những nữ tử thời đại này, những người luôn phải phụ thuộc vào nam nhân, bị xem nhẹ và coi như công cụ, hiện lên trong trí nhớ khiến ánh mắt cô dần lạnh lại.
Cô không muốn bản thân và người nhà phải chịu cảnh lầm than hay phải cúi đầu trước bất kỳ kẻ nào. Diệp Thanh muốn tự tay bảo vệ gia đình mình, dù phải dùng đến những thứ thủ đoạn đáng sợ nhất. Cô cầm lọ độc dược lên, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết.