Hai chiếc xe la lộc cộc lăn bánh rời khỏi thị trấn.
Nắng vẫn gay gắt như muốn thiêu cháy mọi thứ.
Không khí nặng nề bao trùm lấy ba người.
Diệp Thanh ngồi phía sau thùng xe.
Cô nhìn đống lương thực ít ỏi bên cạnh rồi khẽ hỏi.
Cha mua được nhiều không ạ.
Lâm Nhị Lang khẽ thở dài, tay vẫn nắm chặt dây cương.
Gạo trắng đã lên tới hai lượng một thạch.
Bột mì trắng cha chỉ dám mua mười thạch.
Tốn mất mười lăm lượng bạc.
Số bạc còn lại đổi hết thành gạo thô.
Ông dừng lại một chút, giọng đầy lo âu.
Nhưng chừng này không biết gia đình ta trụ được bao lâu.
Diệp Thanh im lặng.
Trong đầu cô nhanh chóng làm một phép tính.
Với số miệng ăn trong nhà, nếu ăn dè sẻn nhất cũng chỉ cầm cự được khoảng ba tháng.
Vẫn chưa đủ.
Ánh mắt cô trầm xuống đầy toan tính.
Cô nhớ tới núi lương thực khổng lồ và hạt giống đã âm thầm tích trữ trong rừng không gian.
Phải tìm cách hợp thức hóa chúng.
Phải bàn kỹ lại với gia gia.
Cô siết nhẹ bàn tay, lòng thầm hạ quyết tâm.
Xe la tiếp tục lăn bánh trên con đường mòn.
Đường về thôn vắng lặng hơn thường ngày.
Nhưng đó không phải là sự yên bình mà là sự chết chóc rình rập.
Đi được một đoạn, Diệp Thanh bỗng khẽ nhíu mày.
Có người.
Phía trước xuất hiện một tốp nạn dân bốn người.
Quần áo rách rưới, mặt mũi hốc hác vì đói khát.
Nhưng ánh mắt chúng nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe la lại đầy sự hung dữ.
Chúng bước ra giữa đường chặn lối đi.
Dừng lại.
Một tên có giọng khàn khàn lên tiếng.
Chúng ta biết các ngươi vừa mua lương thực trên trấn.
Chỉ xin một ít để cứu mạng.
Nếu không đừng trách bọn này độc ác.
Không khí lập tức căng cứng như dây đàn.
Cha nàng bước lên trước, giọng lạnh lùng.
Giữa thanh thiên bạch nhật các ngươi dám chặn đường cướp bóc sao.
Không sợ quan phủ trị tội à.
Bọn chúng cười sằng sặc.
Quan phủ nào tầm này nữa.
Loạn sắp tới nơi rồi, mạng còn chẳng giữ nổi ai rảnh mà quản.
Tên cầm đầu tiến lên một bước.
Khôn hồn thì để lại một xe lương thực, chúng ta sẽ tha mạng.
Diệp Thanh và đại bá nhìn nhau.
Không cần lời nói, cả hai đã hiểu ý qua ánh mắt.
Đại bá nhanh tay rút thanh đao mới mua ra khỏi bọc vải.
Ông đưa nó cho cha nàng.
Lão Nhị, cầm lấy.
Đừng khách khí với hạng người này.
Đúng như chúng nói, thời loạn rồi.
Chết một hai kẻ cướp đường sẽ không ai quản đâu.
Thanh đao lóe lên tia sáng lạnh lẽo dưới ánh nắng gắt.
Lâm Nhị Lang cầm lấy chuôi đao, đôi tay hơi run rẩy.
Cả đời ông chỉ biết cầm cuốc cày ruộng, chưa từng đối mặt với đao kiếm.
Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh đang ngồi phía sau.
Nhớ tới cả gia đình đang chờ đợi.
Ông biết mình không thể lùi bước.
Bọn nạn dân thoáng chần chừ khi thấy vũ khí sắc bén.
Sự e dè hiện rõ trong mắt chúng.
Nhưng cơn đói điên cuồng khiến chúng không dễ dàng bỏ cuộc.
Chỉ trong một khoảnh khắc giằng co cực độ.
Cha nàng nghiến răng, lấy hết bình sinh vung mạnh đao.
Một nhát chém xé gió lao xuống.
Nhát đao không trúng người nhưng cắm phập xuống đất ngay sát chân tên cầm đầu.
Đủ để ép chúng phải kinh hoàng lùi lại.
Khoảng trống vừa mở ra.
Đại bá lập tức quát lớn.
Đi mau.
Hai con la bị thúc mạnh, hí vang rồi kéo xe lao vọt đi.
Bọn nạn dân hoảng loạn đuổi theo vài bước.
Nhưng đôi chân đói khát rã rời làm sao đuổi kịp xe la.
Không bao lâu sau, khoảng cách đã bị kéo xa tít tắp.
Cuối cùng cả ba người cũng thoát khỏi hiểm cảnh.
Không ai nói với ai câu nào.
Họ chỉ đồng loạt thở hắt ra một hơi dài đầy nhẹ nhõm.
Chiếc xe la không hề dừng lại.
Nó tiếp tục lao nhanh về phía thôn Lâm Gia trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng con đường.