Đến nội dung chính

Chương 5: Suỵt

admin 480 Chữ Cài Đặt

Hắn đưa tay lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhung dài màu xanh đen.

“Tặng em.”

Cố Nhược mở nắp hộp, bên trong là một đôi bông tai ngọc trai biển South Sea, viên ngọc tròn trịa ánh lên sắc vàng kim sang trọng được đính kết tinh xảo dưới những viên kim cương nhỏ.

“Lần trước nhìn thấy đôi bông tai này trong catalog đấu giá, anh đã nhớ đến em.” Lâm Mục cầm lấy một chiếc, vén tóc cô lên, tỉ mỉ đeo vào cho cô.

Ngón tay của hắn chạm vào vành tai nhạy cảm khiến Cố Nhược khẽ run.

“Viên ngọc này tròn trịa, ấm áp, rất hợp với khí chất của em. Không giống mấy cô nàng minh tinh lòe loẹt ngoài kia.”

Lâm Mục hài lòng ngắm nhìn, sau đó cúi xuống, hôn nhẹ lên viên ngọc đang đung đưa bên má cô.

Cố Nhược cụp mắt, che đi sự chua xót thoáng qua: “Mục, món này đắt quá. Em…”

“Suỵt.” Lâm Mục chặn lời cô bằng một ngón tay đặt lên môi.
Ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, chứa đựng một lời hứa hẹn nặng tựa ngàn cân: “Nhược Nhược, anh biết em đang chịu khổ. Madam Rose dạo này có làm khó em không?”

Nhắc đến Madam, Cố Nhược rùng mình một cái.

Người phụ nữ đó là cơn ác mộng nắm giữ bản hợp đồng nợ nần như xiềng xích khóa chặt cuộc đời cô vào The Eden.

“Bà ta… muốn em tiếp khách VIP nhiều hơn. Bà ta nói chỉ đàn Cello thôi thì không đủ trả lãi.” Giọng Cố Nhược run run.

Lâm Mục siết chặt eo cô, giọng nói trở nên đanh thép: “Đừng lo. Đợi anh xong vụ sáp nhập lần này, cổ phiếu Lâm Thị ổn định. Anh sẽ đưa em sang Pháp. Em sẽ được chơi nhạc ở những nhà hát lớn nhất, sống cuộc sống mà em xứng đáng.”

Pháp.

Tự do.

Âm nhạc.

Ba từ đó vẽ nên một viễn cảnh đẹp đẽ đến mức Cố Nhược muốn bật khóc.
Cô chủ động vòng tay ôm cổ hắn, rúc vào lồng ngực vững chãi ấy: “Em tin anh. Em sẽ đợi.”

Lâm Mục cười khẽ, nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn sâu và triền miên.

Bên ngoài cửa kính xe, nước mưa chảy thành dòng ngoằn ngoèo. Lục Hàn đứng dưới mái hiên đối diện, nhìn thấy hai bóng người hôn quấn quýt mờ ảo sau lớp kính đen.

Cậu không nghe thấy họ nói gì, nhưng cậu cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của Cố Nhược, thấy cách cô nép vào lòng người đàn ông kia như tìm thấy bến đỗ bình yên nhất cuộc đời.

Cổ họng Lục Hàn đắng chát, cậu móc trong túi quần ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Đốm lửa đỏ rực lập lòe trong mưa, soi rõ vết sẹo dài trên mu bàn tay cậu.