Chiếc Maybach màu đen chậm rãi lăn bánh, hai vệt đèn đỏ phía đuôi xe nhòe dần rồi chìm hẳn vào bức màn nước đục ngầu của thành phố.
Cố Nhược đứng dưới mái hiên, hơi ấm từ lồng ngực Lâm Mục và mùi gỗ đàn hương đắt tiền dường như vẫn còn vương vấn trên chóp mũi cô. Viên ngọc trai lủng lẳng bên tai truyền đến một cỗ mát lạnh, nhưng trong lòng cô lại nóng rực những ảo ảnh về một nhà hát lộng lẫy tại Paris.
Cách đó không xa, đốm lửa đỏ từ điếu thuốc của Lục Hàn xèo một tiếng rồi tắt ngấm giữa vũng nước đọng trên mặt đường.
Cậu vứt tàn thuốc, bung chiếc ô màu đen bước tới che chắn trên đỉnh đầu cho cô. Không khí khô ráo dưới hiên nhà trong nháy mắt bị mùi mưa ẩm ướt bủa vây.
Lục Hàn hơi cụp mắt, không nhìn thẳng vào gương mặt hãy còn ửng hồng của cô: “Chị, xe đến rồi.”
Một chiếc taxi đỗ lại sát lề đường. Lục Hàn mở cửa, cẩn thận dùng bàn tay to lớn chắn phía trên khung cửa để cô không bị đụng đầu, chờ Cố Nhược ngồi yên vị rồi mới thu chiếc ô ướt sũng lại, vòng sang ngồi ở ghế phụ lái.
Suốt quãng đường trở về, trong xe vô cùng tĩnh lặng, tiếng cần gạt nước ma sát vào mặt kính rít từng hồi.
Cố Nhược mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm nhẹ vào viên ngọc trai bên tai, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười nhạt.
Qua gương chiếu hậu, Lục Hàn thu trọn mọi hành động của cô vào mắt.
Ánh nhìn của cậu tĩnh lặng tựa như mặt hồ không gợn sóng, nhưng bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Căn hộ chung cư nơi họ thuê nằm trên tầng mười hai, không gian không quá lớn nhưng được dọn dẹp sạch sẽ đến mức không vương một hạt bụi.
Lục Hàn luôn giữ nơi này gọn gàng như một trạm dừng chân an toàn nhất dành riêng cho Cố Nhược, hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào nhơ nhớp của The Eden.
Vừa bước vào cửa, Cố Nhược đã tháo đôi giày cao gót để sang một bên, xoa xoa mắt cá chân ửng đỏ.
Cô bước tới sô pha, toàn thân mềm nhũn ngả xuống lớp nệm êm ái, nhắm mắt lại để mặc cho cơn buồn ngủ kéo đến.
Bên tai vang lên tiếng sột soạt, Lục Hàn đã thay xong đôi dép đi trong nhà. Cậu cầm hộp y tế từ trong tủ đồ bước ra, dừng lại trước mặt cô.
Lục Hàn cất giọng rầm rì: “Chị, vết thương trên lưng phải bôi thuốc.”
Cố Nhược hé mắt, cơn đau nhức từ bả vai lúc này mới bắt đầu truyền đến rõ rệt do cú va đập mạnh vào vách tường ốp gỗ lúc nãy.