Trong góc tối của chiếc ghế sofa bọc da cá sấu, Mị điềm nhiên quan sát tất cả. Đôi môi cô khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng đen đặc, lạnh lẽo nhưng đầy kích thích đang cuộn trào trong không khí. Đó là “Khí” – thứ được chưng cất từ sự nhục nhã tột cùng của Vy Vy, sự bàng hoàng của đám đông và cả nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng Chu Lan. Mị hít một hơi thật sâu, cảm giác sức mạnh hắc ám trong cơ thể mình đang được bồi bổ, khiến làn da cô càng thêm trắng sứ và đôi mắt tím rực lên một cách ma quái.
“Thật là một màn trình diễn ngoạn mục…” Mị thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật độc tan vào trong tiếng nhạc.
Đặng Việt là người tỉnh táo nhất trong đám đàn ông đang ngây dại. Gã liếc nhìn Vy Vy với vẻ ghê tởm, rồi nhanh chóng ra hiệu cho hai tên bảo vệ đang đứng ngoài cửa.
“Đưa cô ta ra ngoài. Tìm một phòng kín mà nhốt lại, đừng để phóng viên hay kẻ nào nhìn thấy. Nhanh lên!”
Hai gã bảo vệ lực lưỡng xốc nách Vy Vy dậy. Cô ta vẫn không ngừng giãy giụa, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa. Khi cánh cửa phòng VIP đóng sầm lại, trả lại không gian một chút yên tĩnh tương đối, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt.
Đặng Việt quay lại, ánh mắt gã lướt qua Chu Lan đang nức nở, rồi dừng lại thật lâu trên gương mặt bình thản của Mị. Gã cảm thấy một sự kích thích điên rồ. Người phụ nữ này không hề sợ hãi, không hề bối rối. Cô ta ngồi đó như một vị nữ thần bóng tối đang ngự trị trên đống đổ nát của đạo đức.
Để phá tan sự im lặng đáng sợ và cũng để tiếp cận “con mồi” mới, Đặng Việt cầm một chai rượu ngoại đắt tiền đặt mạnh lên bàn thủy tinh.
“Mọi chuyện chỉ là sự cố thôi. Đừng để một kẻ say xỉn làm hỏng cả buổi tối.” Việt nở một nụ cười phóng túng, ánh mắt gã rực lên sự liều lĩnh: “Chúng ta chơi một trò chơi đi: “Thật hay Thách”. Ai thua phải trả lời một câu hỏi thành thật nhất, hoặc làm theo một yêu cầu điên rồ nhất của người thắng. Thế nào?”
Đám thanh niên bắt đầu hưởng ứng để xua đi cảm giác tội lỗi vừa rồi. Chu Lan lau nước mắt, cố gắng lấy lại tư thế tiểu thư, cô ta muốn thông qua trò chơi này để lột trần bộ mặt thật của Lâm Huệ, kẻ mà cô ta tin rằng đang dùng tà thuật để quyến rũ bạn trai mình.
Trần Minh ngồi bên cạnh Chu Lan nhưng tâm trí anh đã hoàn toàn bị hút về phía Mị từ lúc nào. Anh muốn biết cô là ai, tại sao cô lại thay đổi đến mức khiến anh phát điên vì tò mò như thế này.
“Được, chơi đi…” Trần Minh lên tiếng, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ chiếm hữu.
Đặng Việt đặt chai rượu nằm ngang. Gã dùng lực ở cổ tay xoay mạnh. Chiếc chai quay tít dưới ánh đèn neon đỏ, tạo thành một vòng xoáy lấp lánh. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nó. Nhịp tim của Trần Minh tăng nhanh. Chu Lan nín thở.
Vòng xoay chậm dần… chậm dần… và rồi, cổ chai rượu dừng lại, chỉ thẳng vào Mị.
Một tiếng “ồ” khẽ vang lên. Đặng Việt cười đầy ẩn ý, gã dựa lưng vào ghế, nháy mắt với bạn thân mình: “Minh, quyền hỏi thuộc về cậu. Hãy hỏi những gì cậu muốn biết nhất về “cô em” cũ của mình đi.”
Bầu không khí trong phòng Karaoke trở nên nghẹt thở. Trần Minh nhìn sâu vào đôi mắt của Mị. Anh thấy trong đó không phải là sự rụt rè của cô sinh viên nghèo Lâm Huệ ngày nào, mà là một vực thẳm đen tối, thăm thẳm và đầy thách thức. Cái tôi của một thiếu gia tài phiệt, kẻ luôn được phụ nữ vây quanh và ban phát tình cảm, trỗi dậy mạnh mẽ. Anh tin rằng sự thay đổi này của cô chỉ là một chiêu trò cao tay để trả thù việc anh từng ngó lơ cô.