Chu Lan tái mặt, nhận ra có điều gì đó sai sót khủng khiếp. Cô ta nhìn sang Mị.
Mị đang cầm một miếng trái cây, thong dong đưa vào miệng. Thấy Chu Lan nhìn mình, Mị khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tím rực lên sự chế nhạo tột cùng.
“Bạn của cô… dường như không chịu nổi sự “nhiệt tình” của chính mình nhỉ?” Mị thì thầm, giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.
“Mày… là mày làm!” Chu Lan nghiến răng, định xông lên nhưng đã bị Trần Minh giữ lại.
“Lan! Em bình tĩnh đi, Vy Vy say quá rồi, để người đưa cô ấy ra ngoài…” Trần Minh gắt lên. Anh ta cảm thấy xấu hổ vì hành động của nhóm bạn Chu Lan, đồng thời sự ngưỡng mộ dành cho vẻ điềm tĩnh của Lâm Huệ lại càng tăng lên.
Mị đứng dậy, chiếc đầm đen rũ xuống mượt mà. Cô tiến lại gần Trần Minh, ghé sát vào tai anh ta, hơi thở mát lạnh như băng khiến anh ta rùng mình.
“Bữa tiệc này chán quá. Anh có muốn đưa tôi đến một nơi… thú vị hơn không?”
Trần Minh như bị thôi miên bởi giọng nói ấy. Anh ta quên mất Chu Lan đang đứng đó, quên mất người bạn Vy Vy đang hóa điên. Anh ta chỉ thấy đôi môi đỏ mọng kia và mùi hương bỉ ngạn đang bủa vây lấy linh hồn mình.
“Được… chúng ta đi…” Trần Minh đáp lại như một kẻ mộng du.
Đặng Việt đứng bên cạnh, siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy ghen tị nhìn theo bóng lưng của hai người. Gã biết, mình đã hoàn toàn lọt vào bẫy của người phụ nữ này và gã sẵn sàng làm tất cả để là người tiếp theo được cô thì thầm vào tai như thế.
Mị bước ra khỏi phòng VIP 888, không thèm ngoảnh lại nhìn đống đổ nát mà cô vừa tạo ra. Trong bóng tối của hành lang, cô cảm nhận được luồng “Khí” đen đặc – sự nhục nhã của Vy Vy, sự uất hận của Chu Lan và dục vọng điên cuồng của hai gã đàn ông – đang cuồn cuộn chảy vào cơ thể, bồi bổ cho sức mạnh cổ xưa của mình.
*
Ánh đèn LED đỏ rực trong phòng VIP 888 của Heaven Lounge như một dòng máu tươi đang rỉ ra từ những bức tường cách âm sang trọng. Tiếng nhạc EDM dập dình với âm bass cực đại đáng lẽ phải khuấy động không khí sôi động nhưng lúc này, nó lại trở thành bản nhạc nền quái dị cho một màn kịch điên rồ.
C ô tiểu thư vốn luôn tự hào về sự kiêu kỳ và những bộ cánh hàng hiệu Vy Vy giờ đây đang quỳ rạp dưới sàn nhà dát đá cẩm thạch. Liều thuốc kích thích cực mạnh đang tàn phá lý trí của cô ta một cách tàn nhẫn.
“Nóng… tôi nóng quá… cứu tôi với!”
Vy Vy gào lên, âm thanh khản đặc hòa lẫn trong tiếng nhạc chát chúa. Đôi tay sơn móng đỏ rực của cô ta không ngừng cào cấu vào cổ, vào ngực, rồi bất ngờ nắm lấy gấu chiếc váy ngắn cũn cỡn và xé mạnh. Tiếng vải rách “xoẹt” một đường dài vang lên chói tai. Đám thanh niên con nhà giàu xung quanh, những kẻ vốn là bạn bè của cô ta, không một ai tiến lại giúp đỡ. Thay vào đó, họ đồng loạt giơ điện thoại lên, ánh đèn flash nháy liên hồi như những con mắt quỷ đang thèm khát sự nhục nhã của đồng loại.
Chu Lan đứng chết trân, gương mặt xinh đẹp tái nhợt không còn giọt máu. Cô ta nhìn người bạn thân nhất của mình đang uốn éo, tự mơn trớn cơ thể và phát ra những âm thanh dâm đãng ngay trước mặt bao nhiêu người. Sự nhục nhã này không chỉ dành cho Vy Vy, nó là một cái tát nảy lửa vào sĩ diện của nhóm tiểu thư hội con nhà giàu mà Chu Lan là thủ lĩnh.
“Vy Vy! Cậu điên rồi sao? Dừng lại ngay!” Chu Lan hét lên nhưng giọng cô ta run rẩy đến mức bạc nhược.