[Chúng muốn hủy hoại ngươi, Lâm Huệ.] Giọng nói của Mị vang lên trong tiềm thức.
[Giết chúng! Hãy khiến chúng phải nếm trải nỗi nhục nhã này gấp trăm lần!] Linh hồn thật sự của Lâm Huệ gào thét từ góc tối, sự oán hận cuộn trào.
Mị mỉm cười, một nụ cười đẹp đến nao lòng nhưng chứa đầy nọc độc. Cô đưa tay nhận lấy ly rượu, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tay Vy Vy. Một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến Vy Vy rùng mình nhưng cô ta vẫn cố đứng vững, mắt dán chặt vào cái miệng đỏ thẫm của Mị.
“Bạn bè sao? Được thôi…” Mị thì thầm.
Cô đưa ly rượu lên gần môi. Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía đó. Chu Lan nín thở, tim đập liên hồi. Chỉ cần Lâm Huệ uống hết, cô ta sẽ trở thành một con lợn nứng sảng ngay giữa phòng này, sẽ tự xé rách quần áo và cầu xin đàn ông chạm vào mình. Lúc đó, Trần Minh sẽ thấy sự ghê tởm của cô ta.
Ngay khi vành ly chạm vào môi, Mị khẽ búng nhẹ ngón tay trỏ. Một luồng năng lượng hắc ám nhỏ xíu bắn ra, tạo nên một ảo ảnh quang học trong tích tích tắc. Trong mắt mọi người, dường như có một tia chớp nhỏ từ bóng đèn neon trên trần nhà lóe lên khiến họ phải nheo mắt lại trong chưa đầy một giây.
Chỉ cần một giây đó là đủ.
Với tốc độ mà mắt người không thể bắt kịp, Mị tráo đổi ly nước trên tay mình với ly rượu mà Vy Vy đang cầm hờ ở tay kia. Động tác mượt mà như một ảo thuật gia đại tài, không một tiếng động, không một giọt nước nào bị bắn ra ngoài.
Khi mọi người nhìn rõ lại, Mị đã đặt ly rượu (bây giờ là ly sạch) xuống bàn, môi cô vẫn còn dính một chút nước, trông cực kỳ khiêu gợi.
“Rượu ngon lắm…” Mị nói, ánh mắt nhìn xoáy vào Vy Vy: “Cô cũng nên uống cạn ly của mình đi chứ? Để chứng tỏ thành ý?”
Vy Vy ngẩn người, cô ta nhìn xuống ly rượu trên tay mình. Cô ta nhớ rõ mình đang cầm ly rượu vang bình thường nhưng sao giờ nó lại có màu hồng lấp lánh thế này? Cơn say và sự đắc thắng khiến não bộ cô ta hoạt động chậm chạp. Cô ta tự nhủ chắc do ánh đèn neon đổi màu liên tục nên nhìn nhầm.
“Tất nhiên! Cạn ly!” Vy Vy cười lớn, nốc cạn ly cocktail có pha thuốc mà không hề nghi ngờ.
Chu Lan thấy Vy Vy uống hết thì thở phào, nghĩ rằng kế hoạch đã thành công mỹ mãn. Cô ta quay sang nhìn Mị, chờ đợi thuốc phát tác.
Một phút… hai phút trôi qua.
Mị vẫn ngồi đó, điềm nhiên và thanh tao. Cô bắt đầu trò chuyện với Đặng Việt, những câu nói lấp lửng, đầy ẩn ý khiến gã đàn ông phóng đãng này phát điên vì thèm khát. Trần Minh ngồi bên cạnh, dù cố tỏ ra quan tâm Chu Lan nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc về phía bờ vai trần của Mị.
Bỗng nhiên, Vy Vy đứng bật dậy. Mặt cô ta đỏ bừng như gấc chín, hơi thở trở nên dồn dập và nặng nề.
“Nóng… sao ở đây nóng thế này?” Vy Vy lầm bầm, tay bắt đầu bứt rứt cổ áo.
Chu Lan nhíu mày: “Vy Vy, cậu sao thế?”
“Tôi… tôi không biết… Lan à, tôi thấy khó chịu quá…” Vy Vy bắt đầu thở dốc, đôi mắt cô ta lờ đờ, đồng tử giãn to. Cô ta bất ngờ vồ lấy một gã thanh niên ngồi cạnh, bắt đầu hôn hít điên cuồng và tự cởi bỏ chiếc váy ngắn của mình.
Cả phòng VIP xôn xao. Những tiếng xì rào, những tiếng cười cợt và cả những ánh mắt khinh bỉ bắt đầu đổ dồn về phía Vy Vy. Cô ta hoàn toàn mất lý trí, bắt đầu uốn éo những tư thế dung tục ngay trên bàn tiệc, miệng lảm nhảm những lời lẽ dâm đãng.