*
Không gian của phòng VIP 888 tại Heaven Lounge giống như một chiếc hộp kính xa hoa, nơi những con thiêu thân thượng lưu tự nhốt mình trong tiếng nhạc EDM dồn dập và làn khói shisha đặc quánh. Ánh đèn neon đỏ rực và tím thẫm quét qua những chai rượu ngoại đắt tiền, phản chiếu lên những gương mặt đang hưng phấn vì chất kích thích.
Sự xuất hiện của Mị đã ngay lập tức đóng băng bầu không khí ấy.
Cô không đi vào, cô “xâm chiếm” không gian. Chiếc đầm đen lụa satin ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, đường xẻ đùi cao đến tận hông mỗi bước đi lại để lộ làn da trắng muốt như phát sáng dưới ánh đèn mờ. Mái tóc đen dài được uốn sóng lả lơi, che nửa khuôn mặt thanh tú nhưng không giấu nổi đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh một thứ ánh sáng tím tà dị.
Trần Minh đứng lặng người, ly rượu vang trên tay nghiêng đi, để những giọt chất lỏng màu đỏ sẫm tràn ra ngoài, thấm vào tấm thảm đắt tiền. Anh ta đã từng thấy Lâm Huệ quê mùa, từng thấy Lâm Huệ rụt rè nhưng người phụ nữ trước mặt này… cô ta là một thực thể hoàn toàn khác. Một vẻ đẹp không thuộc về trần thế, một thứ mị lực khiến xương tủy người ta run rẩy.
“Huệ… em đến rồi.” Giọng Trần Minh khản đặc, chứa đựng sự ngỡ ngàng lẫn khao khát không che giấu.
Chu Lan ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ rệt sự dao động của người yêu. Cô ta mặc một chiếc váy của Chanel, đeo trang sức kim cương lấp lánh nhưng lúc này đây, cô ta thấy mình giống như một món đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền đặt cạnh một viên bảo ngọc đen. Sự đố kỵ bùng lên như lửa đốt, Chu Lan siết chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đau nhói.
“Lâm Huệ, cậu trễ quá đấy…” Chu Lan cố giữ giọng bình thản nhưng sự run rẩy nơi khóe môi đã phản bội cô ta: “Bọn mình cứ tưởng cậu không dám đến nơi sang trọng như thế này.”
Mị không đáp lời ngay. Cô thản nhiên đi tới, lướt qua Trần Minh như thể anh ta chỉ là một món nội thất vô hồn. Mùi hương hoa bỉ ngạn tỏa ra từ cơ thể cô, lấn át hoàn toàn mùi nước hoa đắt tiền trong phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện với Chu Lan, vắt chéo chân, tư thế ngạo nghễ như một nữ hoàng đang nhìn xuống đám dân đen.
“Thiên đường sao?” Mị khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng trong tâm trí mọi người: “Tôi lại thấy nơi này giống một cái hố rác của dục vọng hơn. Nhưng không sao, tôi thích những nơi… bẩn thỉu một chút.”
Đặng Việt, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng bật cười thích thú. Gã đẩy cô gái đang ngồi trong lòng mình ra, tiến lại gần Mị, ánh mắt rực lên sự hoang dại: “Lâm Huệ, em càng ngày càng thú vị đấy. Minh, cậu không giới thiệu kỹ hơn về “người bạn” này sao?”
Trần Minh định lên tiếng nhưng một cô gái trong nhóm của Chu Lan – Vy Vy – đã nhanh chóng cắt ngang. Vy Vy là kẻ luôn đi đầu trong những trò hành hạ Lâm Huệ trước đây. Cô ta liếc nhìn Chu Lan, nhận được một cái gật đầu ngầm, rồi cầm một ly cocktail màu hồng lấp lánh tiến về phía Mị.
“Thôi nào, đừng căng thẳng thế…” Vy Vy giả lả cười, giọng chua loét: “Huệ mới thay đổi, chúng ta nên chúc mừng chứ. Đây là ly “Pink Paradise”, đặc sản của Heaven Lounge. Coi như tôi xin lỗi chuyện ở trường, cậu uống hết ly này, chúng ta là bạn, được chứ?”
Mị nhìn ly nước. Trong mắt người thường, đó chỉ là một ly cocktail đẹp mắt với lớp bọt mịn. Nhưng dưới nhãn quan của một thực thể cổ xưa, Mị nhìn thấy những phân tử thuốc kích thích cực mạnh đang tan chảy, tỏa ra một thứ khí độc hại màu xám xịt. Đây không phải là thuốc kích dục thông thường; nó là loại hóa chất có thể khiến thần trí con người mê muội, mất kiểm soát hành vi, thậm chí là co giật nếu dùng quá liều.