Đến nội dung chính

Chương 13

admin 703 Chữ Cài Đặt

Cô bắt đầu thay đồ. Từng lớp vải lướt trên làn da trắng sứ, mịn màng của Lâm Huệ. Cơ thể này giờ đây không còn dấu vết của sự lam lũ. Đôi vai trần thanh mảnh, vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man được chiếc váy ôm trọn, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh cao vừa dâm tà.

Mị ngồi xuống trước bàn trang điểm. Cô không cần nhiều phấn son. Đôi môi mọng nước được tô điểm bằng màu đỏ thẫm như máu bầm – màu của những bông hoa bỉ ngạn nở rộ nơi bờ suối vàng. Đôi lông mày lá liễu được kẻ sắc sảo, kéo dài về phía thái dương, làm tăng thêm vẻ uy quyền và lạnh lùng.

Cuối cùng, cô nhìn vào đôi mắt mình trong gương. Ánh tím huyền bí lóe lên rồi ẩn khuất, nhường chỗ cho một đôi mắt đen sâu thẳm, chứa đựng cả một vực thẳm dục vọng.

“Trò chơi bắt đầu thôi, Lâm Huệ…” Mị thì thầm với cái bóng trong gương.
Cô đứng dậy, cầm lấy tấm thiệp mạ vàng, xé nó làm đôi rồi vứt vào sọt rác. Cô không cần tấm thiệp đó để vào cửa. Cô chính là tấm vé đắt giá nhất, là thỏi nam châm sẽ hút sạch mọi linh hồn tại Heaven Lounge tối nay.

*

Quán Karaoke Heaven Lounge nằm ở khu phố sầm uất nhất thành phố, là nơi tụ tập của giới thượng lưu và những kẻ thừa kế giàu có. Dưới ánh đèn neon lập lòe, nơi này hiện lên như một mê cung của sự xa hoa và trụy lạc. Những chiếc xe siêu sang nối đuôi nhau đỗ trước cửa, những gã đàn ông mặc vest lịch lãm và những cô gái khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt đỏ nhất.

Bên trong phòng VIP 888 – căn phòng lớn nhất và sang trọng nhất – tiếng nhạc xập xình cùng hơi men nồng nặc tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. Chu Lan ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Trần Minh. Nhưng tâm trí của Trần Minh dường như không đặt ở đây. Anh ta cầm ly rượu vang, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa ra vào, đôi mắt lộ rõ vẻ bồn chồn, chờ đợi.
Đặng Việt ngồi ở phía đối diện, tay ôm một cô gái xinh đẹp nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Trần Minh. Gã cười khẩy:

“Minh, cậu đang đợi ai à? Chẳng lẽ là cô nàng “Lâm Huệ mới” đó sao?”

Chu Lan nghe thấy cái tên ấy, bàn tay đang cầm ly rượu siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Cô ta cố cười gượng:

“Em đã mời rồi nhưng chắc cô ấy không dám đến đâu. Nơi này… không dành cho những người như cô ấy.”

“Vậy sao?” Đặng Việt nhướng mày, nốc cạn ly rượu mạnh: “Tôi lại có cảm giác, tối nay sẽ có chuyện hay để xem đấy.”

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng VIP nặng nề chậm chậm mở ra. Tiếng nhạc dường như nhỏ lại, tiếng nói cười cũng tắt lịm. Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía cửa.

Một luồng khí lạnh tràn vào phòng, mang theo mùi hương hoa bỉ ngạn đặc trưng. Mị bước vào. Chiếc đầm đen ôm sát khiến cô trông như một nữ thần bóng đêm vừa bước ra từ thần thoại. Ánh đèn màu của phòng Karaoke quét qua làn da trắng sứ của cô, tạo nên một hiệu ứng ma mị đến nghẹt thở.
Trần Minh đứng bật dậy, ly rượu trên tay suýt chút nữa rơi xuống sàn. Đặng Việt cũng buông cô gái đang ôm trong lòng ra, đôi mắt bùng lên ngọn lửa khao khát điên cuồng.

Mị không nhìn bất cứ ai, cô thản nhiên bước vào giữa phòng, đứng đối diện với Chu Lan. Cô mỉm cười, một nụ cười khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy rùng mình nhưng không thể rời mắt.

“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu…” Mị lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực: “Bữa tiệc… bây giờ mới thật sự bắt đầu chứ?”